Chương 85: Lưu luyễn không nỡ – Tin tao bây giờ dập chết mày luôn không!
*
Trời đổ mưa, Nghiêm Úc che ô đứng chờ ngoài bãi đỗ xe. Chẳng mấy chốc, Tống Cư Châu trong bộ âu phục đen phẳng phiu từ bên trong bãi đỗ xe bước ra, chui vào dưới ô, cầm lấy cán ô, một tay che ô, một tay ôm lấy cô hỏi: “Em chờ lâu chưa? Có lạnh không?”
Nghiêm Úc lắc đầu, vội vàng hỏi anh: “Kết quả của Tưởng Sơn và Củng Hóa Đông có chưa anh? Anh có nhìn thấy Chân Tân không?”
Tống Cư Châu ôm cô né vũng nước dưới chân, cất lời đáp từng câu một: “Kết quả sẽ có ở phiên phúc thẩm, em mà sốt sắng muốn biết thế thì lần sau đi dự tòa cùng anh. Anh thấy Chân Tân rồi, trạng thái không được tốt lắm.”
Cơn mưa vẫn không ngừng rơi, hai người ôm lấy nhau bước đi trong mưa gió.
Bất luận Tưởng Sơn và Củng Hóa Đông ra sao, người Nghiêm Úc luôn lo lắng vẫn là Chân Tân. Kể từ lần cô bày tỏ rõ lập trường đó, Chân Tân không còn tìm cô nữa, thi thoảng gọi điện thoại, Chân Tân cũng đều tỏ ra bận rộn ngập đầu.
Nghiêm Úc từ những thông tin Tống Cư Châu cung cấp mới biết được rằng, việc mẹ Tưởng Sơn qua đời có liên quan rất lớn đến việc Tống Kiến Dũng đệ đơn ly hôn. Không biết Tưởng Sơn nghĩ thế nào, gã luôn đùn đẩy hết những trách nhiệm này lên người “kẻ thứ ba” chen chân vào là Trâu Nguyễn Vân. Gã dành cho rất nhiều người, đặc biệt là Tống Cư Châu, sự căm hận tột cùng, nhưng gã lại không hận Tống Cư Đô. Tống Cư Đô khi còn sống đối xử với Tưởng Sơn rất tốt, cái chết của anh thực sự chỉ là tai nạn, kẻ đáng ra phải chết vốn là Tống Cư Châu.
Năm đó Tống Cư Đô mua cho Tống Cư Châu một chiếc xe y hệt, chẳng qua là vì thấy chiếc xe đó đi tốt, lại thêm tính thương em. Chính điều này đã khiến kẻ giở trò tay chân trên xe nhận nhầm xe, chuyện này là do Củng Hóa Đông khai ra.
Còn một chuyện nữa là vụ Tống Cư Châu gặp tai nạn giao thông trên đường cao tốc. Lão Dương bị Tưởng Sơn mua chuộc, hay đúng hơn là đe dọa, vốn dĩ phải cùng bỏ mạng trong xe với Tống Cư Châu. Chỉ là vì trên quãng đường di chuyển, Tống Cư Châu đã nói một câu: “Lão Dương, lần này về xong, chú về nhà nghỉ ngơi nhiều hơn vài ngày, ở bên con trai con gái, con gái năm nay thi đại học rồi nhỉ?” Lão Dương đi theo Tống Cư Châu bấy nhiêu năm, đấu tranh tư tưởng suốt dọc đường, đến thời điểm then chốt mới trỗi dậy một niệm, thốt ra câu xe có điểm bất thường. Chuyện này khi Lão Dương bị thương không nhẹ nằm trên chiếc giường ở nhà lão Tào trong núi đã khai ra toàn bộ.
Tống Cư Châu vừa bảo vệ gia đình Lão Dương, nhưng đồng thời cũng đề phòng Lão Dương, chính vì thế mới có lần sau khi say rượu anh đã gọi Nghiêm Úc lái xe đến đón.
Sau đó trong lúc đi tìm người nhà Trâu Nguyễn Vân, Nghiêm Úc vô tình nhắc tới việc bố vợ của Trương Miễn là bạn của Tống Kiến Dũng. Ban đầu Tống Cư Châu cũng chính vì thay bố tham dự đám cưới của Trương Miễn nên mới quen biết Nghiêm Úc, điều này đã giúp anh nhìn thấy một con đường khác.
Kẻ làm kinh doanh chẳng mấy ai sạch sẽ, nếu sau khi thành công không chặt đứt hoặc tẩy trắng những vết nhơ trong quá khứ thì rất có thể đến một ngày nào đó sẽ bị chính những vết nhơ ấy kéo chân ngã quỵ.
Nếu Trâu Nguyễn Vân không chết, Tống Cư Châu có lẽ đã không thể hạ quyết tâm đem tất cả những vụ việc trên cùng vô số bằng chứng trên thương trường bấy lâu nay dâng lên từng chút một. Thế nhưng Trâu Nguyễn Vân đã chết, bà qua đời vì ngã từ trên cao xuống trong hành trình vô thức đi tìm con trai, mang đến cho Tống Cư Châu cú sốc cực kỳ nặng nề.
Nhưng dù sao anh vẫn là con trai của Tống Kiến Dũng. Trâu Nguyễn Vân khi còn sống chưa từng nói một lời không hay về Tống Kiến Dũng trước mặt con trai, cũng không để lại bất kỳ dấu vết nào bắt Tống Cư Châu phải trả thù bố mình. Bà muốn con trai phải sống thật tốt, muốn con trai có tấm lòng bao dung rộng mở, muốn con trai đừng lấy sai lầm của người khác để trừng phạt chính mình. Sự thật không thể thay đổi là Tống Kiến Dũng chính là bố anh, thế nên Tống Cư Châu đã ém lại những tội trạng của Tống Kiến Dũng, dù sao Tống Kiến Dũng cũng đã già rồi.
Vô số tội trạng cá nhân lẫn tội trạng của Tưởng thị đã ấn định Tưởng Sơn không cách nào trở tay lật ngược thế cờ. Đúng như lời Tống Cư Châu nói, giữa đầu sóng ngọn gió chẳng ai dại gì lờ đi ngọn sóng lớn, người ngoài cũng chẳng thể tạo ra sóng gió gì thêm.
Kết quả là: Tưởng Sơn phạt tù có thời hạn hai mươi năm, Củng Hóa Đông phạt tù có thời hạn ba năm.
Nghiêm Úc ngồi dự tòa nghe thấy kết quả này, ngoảnh đầu nhìn Chân Tân nét mặt xám xịt cách đó không xa, nét mặt căng thẳng mới khẽ thả lỏng đôi chút. Có lẽ gã thấy hai mươi năm đã là quá đỗi nhân từ. Nghiêm Úc vốn định tiến lại gần an ủi Chân Tân, nhưng ngại mối quan hệ với Tống Cư Châu, cô không muốn bị coi là “chồn chúc Tết gà”. Nhìn Tưởng Sơn và Củng Hóa Đông đã bị cạo trọc đầu, chẳng còn đâu dáng vẻ công tử nhà giàu năm xưa, hai tay đeo còng cúi đầu đứng đó, trước kia ngang tàng phong độ bao nhiêu thì bây giờ lại thảm hại nhếch nhác bấy nhiêu, trong lòng Nghiêm Úc dâng lên một cơn quặn thắt xót xa.
Nhớ lại lần sau đám cưới Thời Hữu, bốn người Thời Hữu, Tống Cư Châu, Tưởng Sơn, Củng Hóa Đông cùng nhau đồng thanh hát bài ‘Chân Tâm Anh Hùng’, tuy rằng kết cục bằng màn xô xát giữa Củng Hóa Đông và Tưởng Sơn, nhưng khoảnh khắc họ cùng cất cao tiếng hát bài ca ấy thực sự đã khiến Nghiêm Úc xúc động.
Thời Hữu: “Trái tim tôi từng mang một giấc mơ, dùng tiếng hát xua tan bao nỗi đau.” Khi ấy điều Thời Hữu nghĩ tới chắc chắn là Kỳ An.
Củng Hóa Đông: “Bầu trời sao rực rỡ, ai mới là anh hùng đích thực, những con người bình dị mang trao tôi nhiều xúc động nhất.” Củng Hóa Đông lúc nào cũng sống và ăn chơi bằng dáng vẻ phô trương.
Tống Cư Châu: “Chẳng còn oán hận, cũng chẳng còn nỗi đau, nguyện cho nhân gian đâu đâu cũng vương vệt chân tình yêu.” Có lẽ đây mới là cuộc sống mà Cư Châu hằng khao khát.
Tưởng Sơn: “Dùng khúc hát của chúng tôi đổi lấy nụ cười chân thành nơi bạn, chúc cho cuộc đời bạn từ đây sẽ ngát hương riêng.”
Thời Hữu, Củng Hóa Đông, Tống Cư Châu, Tưởng Sơn: “Nắm trọn từng phút giây trong cuộc đời, dốc hết sức mình vì giấc mơ nơi đáy tim, không kinh qua mưa bão làm sao thấy được cầu vồng, chẳng một ai có thể dễ dàng chạm tay tới thành công.”
Mỗi người đều nỗ lực kiên trì trên con đường ước mơ, để trở thành vị chân tâm anh hùng trong chính lòng mình. Đi suốt một chặng đường, nhìn người ta cười, nghe người ta khóc, cảm nhận cái tôi nhỏ bé hướng tới cái tôi bao la, rốt cuộc có mấy ai giữ trọn vẹn trước sau như một không bị lay chuyển, chẳng quên đi tâm nguyện ban đầu?
Nghiêm Úc ngẩng đầu nhìn Tưởng Sơn cùng Củng Hóa Đông bị áp giải đi. Đột nhiên, Tưởng Sơn giật phắt đầu lên, một ánh mắt phức tạp bắn thẳng về phía Tống Cư Châu, kèm theo một nụ cười khó hiểu. Trong lòng Nghiêm Úc chấn động đánh thót một cái, vội ngoảnh sang nhìn Tống Cư Châu. Tống Cư Châu nhìn cô hỏi: “Sao thế em?”
Lúc Nghiêm Úc nhìn lại Tưởng Sơn, vị trí đó đã trống trơn. Cô hơi nghi ngờ có phải mình quáng mắt, bèn cất tiếng đáp: “Không có gì đâu, mình về nhà thôi anh.”
Chân Tân nhìn Tống Cư Châu và Nghiêm Úc sánh bước bên nhau, chẳng biết là vui mừng hay đau xót, hay là những thứ cảm xúc tồi tệ nào khác cuộn trào tới. Cô vội vã ngoảnh đầu nhìn sang bên cạnh, thấy Tống Kiến Dũng vẫn chưa ngồi lại vị trí ban đầu. Chỉ thấy nét mặt ông nghiêm nghị, ánh mắt đờ đẫn thẫn thờ, rồi đột nhiên toàn thân bủn rủn, từ trên ghế ngã khuỵu xuống, quỵ ngã trên sàn nhà.
Sáng sớm, ban công phủ một lớp tuyết dày cộp, từ chiếc chuồng chim câu trong góc ban công phát ra tiếng gù gù khe khẽ. Phóng mắt nhìn ra, cả thế giới chìm trong một màu trắng xóa ngút ngàn, đến cả không khí cũng cảm thấy tinh khôi hơn nhiều. Nghiêm Úc xoa xoa hai bàn tay, trong lòng mừng rỡ khôn xiết. Tống Cư Châu lấy một chiếc áo khoác trên giá xuống, nắm lấy tay cô bảo: “Đi thôi em.”
Tống Danh Trác sau vài tháng tĩnh dưỡng cả về tâm lý lẫn thể chất, lại tới Tống Thị thực tập một thời gian, nhận ra bản thân còn quá nhiều thiếu sót. Được sự đồng ý của Tống Cư Châu, sáng nay cậu lên đường sang Mỹ du học nâng cao, mọi việc bên đó Tống Cư Châu đã sắp xếp thỏa đáng từ trước.
Nghiêm Úc cùng Tống Cư Châu dậy từ sớm tinh mơ để tiễn Tống Danh Trác ra sân bay.
Tống Danh Trác lưu luyến không nỡ bảo: “Chú út, qua một thời gian hai người nhất định phải sang thăm cháu đấy nhé.”
Tống Cư Châu ôm lấy Nghiêm Úc, gật đầu bảo: “Yên tâm đi, sau này mỗi năm ít nhất bọn chú sẽ sang bốn lần.”
Nghiêm Úc vâng lời gật đầu.
Tống Danh Trác lúc này mới an tâm, đón lấy chiếc túi to từ tay Tống Cư Châu, khoác lên vai rồi bước về phía cửa kiểm tra an ninh. Cậu đi một bước lại ngoảnh đầu ba lần, Tống Cư Châu vẫn giữ câu dặn dò đó: “Có việc thì gọi điện cho chú, bình thường đừng bốc đồng, dùng cái đầu mà suy nghĩ, đừng có ai nói gì cũng tin.”
Tống Danh Trác khoác balo, rốt cuộc cũng cúi đầu hòa vào dòng người bước tiếp về phía trước.
Bọn trẻ rốt cuộc rồi cũng phải trưởng thành, như Nghiêm Xán cũng thế, so với một năm trước đã chín chắn hơn nhiều. Trong đầu Nghiêm Úc chợt lóe lên hình bóng Phó Viện, chẳng biết cô ấy giờ ra sao rồi.
Phó Viện lúc này cũng giống như bao sinh viên khác, đang ngồi nghe giảng trong lớp học. Trong lớp có người cúi đầu lướt điện thoại, có người cắm cúi ghi chép, có người dùng sách che tiểu thuyết để đọc, cũng có người thì thầm trò chuyện, nhưng Phó Viện thuộc dạng tập trung nghe giảng. Tập trung được một lúc, cô bắt đầu ngẩn ngơ xuất thần. Nghe nói Củng Hóa Đông đã ra tù rồi, cô đáng ra phải liệu trước từ sớm, dựa vào gia thế của Củng Hóa Đông cùng bản thân vụ việc chẳng gây ra sức ảnh hưởng gì to tát, cho nên gã làm sao có thể bóc lịch lâu trong tù được, làm sao có chuyện chờ đến tận khi cô tốt nghiệp mới ra.
Đúng lúc này, không gian trong lớp học đột nhiên im bặt. Phó Viện ngẩng đầu nhìn lên, khuôn mặt trong phút chốc xám xịt không còn một giọt máu.
Củng Hóa Đông ăn mặc thường phục đứng ở cửa lớp, cất tiếng: “Xin lỗi làm phiền một chút, tôi tìm Phó Viện.”
Chẳng đợi mọi người kịp định thần, Phó Viện đã chậm rãi đứng dậy, thu dọn sách vở bước về phía cửa lớp. Trong lớp ngay lập tức dấy lên những tiếng xì xào bàn tán. Mấy cô gái vốn dĩ đã ghét Phó Viện lúc này hạ giọng thì thầm: “Đúng là con đĩ ranh, mới yên ổn được mấy ngày lại bắt đầu uốn ẹo.”
“Gã đàn ông kia là ai thế nhỉ?” “Nghe nói là bạn trai nó đấy!” “Chẳng lẽ được bao nuôi à?” “…”
Phần lớn sinh viên đều tò mò dòm ngó, rồi lại tiếp tục cắm cúi việc ai nấy làm.
Nghiêm Xán cũng ngồi trong lớp học không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Phó Viện.
Vừa đi ra tới cửa, Phó Viện đã bị Củng Hóa Đông giật phắt một cái ngã lảo đảo, bị gã lôi xềnh xệch kéo thẳng ra phía cổng trường.
Nghiêm Xán ngồi bên cửa sổ lặng lẽ đăm đắm nhìn theo bóng lưng hai người, một lúc sau mới thu hồi tầm mắt, cúi đầu đọc sách.
Lớp tuyết dày cộp dưới chân bị dẫm lên kêu ken kẹt, chiếc bút kẹp trong cuốn sách của Phó Viện rơi xuống tuyết, nện vào lớp tuyết dày tạo thành một lỗ hổng đen ngòm hình cây bút, suýt chút nữa thấy cả mặt đất.
Củng Hóa Đông lôi xềnh xệch Phó Viện ra khỏi Đại học A, rẽ vào một con hẻm vắng không một bóng người rồi vung tay hất mạnh một cái. Tuyết dày đường trơn, Phó Viện đứng không vững ngã nhào ngửa xuống tuyết, sách vở cùng giấy tờ trên tay văng tung tóe sang một bên. Trên mặt Phó Viện dính đầy tuyết trắng, cô thở hắt ra, vươn tay gạt đi lớp tuyết trên mặt, mỉm cười ngẩng đầu nhìn Củng Hóa Đông bảo: “Anh về rồi đấy à?”
Củng Hóa Đông ngồi xổm xuống, một tay bóp chẹn lấy cổ cô, tay kia tát bôm bóp vào mặt cô, vừa tát vừa độc ác gầm lên: “Đến nước này rồi mày vẫn còn diễn trò với tao đấy à? Hả?” Tay gã siết mạnh thêm lực. “Mày tin bây giờ tao dập chết mày luôn không!”
Mặt Phó Viện nghẹn lại đỏ bừng bừng, hai tay bấu chặt lấy tay Củng Hóa Đông, chật vật giải thích: “Bản thân anh hễ uống rượu vào là ăn nói tào lao, chính anh còn chẳng biết sao? Anh trách tôi làm gì chứ? Tôi hại anh để làm gì, hại anh rồi thì tôi biết đào đâu ra tiền mà sống.”
Củng Hóa Đông tiếp tục dồn lực, siết đến mức mặt Phó Viện chuyển sang màu tím ngắt, hai tay buông thõng kiệt sức không còn giãy giụa nữa, gã mới chậm rãi buông tay ra. Trong sâu thẳm gã vốn chẳng tin Phó Viện có cái bản lĩnh ấy, chẳng qua là lúc gã chịu bóc lịch khổ sở ở trong kia, gã không chịu nổi cảnh cô ở ngoài này sống thong dong tự tại như thế.
Phó Viện vừa hít lại được không khí liền áp mặt xuống tuyết, tham lam hít lấy từng hớp không khí dồn dập.
