Chương 78: Điều tra – Mọi người đừng tự dọa chính mình
*
Tống Cư Châu đi tới trước mặt Nghiêm Úc hỏi: “Em khóc cái gì?”
Nghiêm Úc vội nghiêng mặt sang một bên, hai tay xoa lên mặt, lau đi những giọt nước mắt và vệt lệ trên mắt cùng gò má, ngoảnh đầu lại nhìn Tống Cư Châu, dịu dàng cất lời: “Em mới tan làm về, anh có đói không? Giờ em nấu cơm cho anh nhé, anh muốn ăn gì?” Cô thoáng thấy Tống Cư Châu ăn mặc chỉnh tề, ngay cả cúc tay áo sơ mi cũng được cài cẩn thận. Thông thường chỉ cần anh cài cúc tay áo đàng hoàng là mang ý nghĩa sắp sửa ra ngoài, thế là cô hỏi: “Trễ thế này rồi, anh định đi đâu sao?”
“Ừ, anh đi giải quyết chút việc, muộn lắm mới về được.”
Lòng Nghiêm Úc lại nhói lên một nỗi xót xa, nghĩ bụng e rằng anh đi ra nghĩa trang thăm mẹ, “Vâng, em ở nhà đợi anh.” Tiếng nghẹn ngào vướng ngang cổ họng, thốt ra không được, nuốt xuống chẳng xong.
Tống Cư Châu quả thực đã đi ra nghĩa trang.
Nghiêm Úc ngồi ở nhà, thẫn thờ một lúc rồi bắt đầu nấu cơm, làm thức ăn. Đến khi mọi thứ sẵn sàng thì đã chín rưỡi tối. Trong căn nhà ngoại trừ phòng của Trâu Nguyễn Vân ra, các phòng khác đèn đuốc đều sáng trưng, ngay cả ban công trước sau cũng vậy. Nghiêm Úc ngồi trên sofa, nghiêng tai chú ý âm thanh bên ngoài, chỉ cần Tống Cư Châu bước lên cầu thang là cô sẽ biết ngay. Nhưng cô lại không mấy tin tưởng vào lỗ tai mình, cứ cách nửa phút cô lại ngoảnh đầu nhìn về phía cửa sắt ban công trước.
Trâu Nguyễn Vân qua đời, người giúp việc xin nghỉ, trong căn nhà này chỉ còn lại một mình Nghiêm Úc. Nghiêm Úc ở đây thực ra khá sợ hãi, chẳng phải vì tật giật mình hay điều gì khác, xưa nay trong lòng cô luôn ngay thẳng thanh thản, chỉ là một nơi một khi đã từng có người chết, lúc chìm vào tĩnh lặng trở lại, sự tĩnh lặng ấy luôn mang đến cho người ta một cảm giác mờ ám hiểm độc. Giống như trong bóng tối hay trong không khí đang ẩn nấp thứ gì đó, chực chờ thời cơ để lao ra, khiến người ở bên trong cảm thấy như bị vô số đôi mắt từ bốn phương tám hướng, hoặc luôn có một đôi mắt, thời thời khắc khắc rình rập ngó ngoáy, vô cớ thêm vào từng luồng khí âm u lạnh lẽo.
Nghiêm Úc từ từ cúi người xuống, ôm lấy đầu gối, tự thu mình vào một khoảng không gian cho bản thân cảm giác an toàn hơn đôi chút. Trong lòng cô liên tục vỗ về chính mình: Dì tốt bụng như thế, thương mình như thế, dì sẽ bảo vệ mình thôi. Suy nghĩ miên man một hồi, cô thu mình thành một cục ngủ thiếp đi trên sofa.
Đang ngủ thiếp đi thì đột nhiên giật mình một cái ngoài tầm kiểm soát, Nghiêm Úc chợt choàng tỉnh.
“Là anh đây. Cư Châu đây.” Tống Cư Châu cúi người bế xốc Nghiêm Úc đi về phía phòng ngủ.
Trong cơn ngái ngủ Nghiêm Úc thoáng thấy chiếc đồng hồ treo tường, đã là ba giờ sáng.
Mấy ngày tiếp theo, Tống Cư Châu ban ngày ngủ, cũng chẳng ăn uống gì, buổi tối Nghiêm Úc trở về thì anh bảo có việc cần ra ngoài giải quyết, ngày nào cũng chừng ba giờ sáng mới về.
Có một buổi chiều, Nghiêm Úc nhìn thấy Lão Dương vẻ mặt sa sầm nghiêm trọng từ trong phòng đọc sách của Tống Cư Châu đi ra. Tối hôm đó ông không đến đón Nghiêm Úc tan làm mà là Tống Cư Châu đích thân tới đón.
Nghiêm Úc hỏi: “Lão Dương đâu rồi anh?”
“Anh bảo ông ấy đi làm chút việc rồi.” Tống Cư Châu nói. Nỗi đau thương khiến anh đối với một vài chuyện đặc biệt chấp niệm, đồng thời đối với những chuyện ngoài sự chấp niệm ấy lại đặc biệt tê dại hờ hững, đến cả đối với Nghiêm Úc cũng chẳng mấy để tâm. Nghiêm Úc lại thấu hiểu những điều này nên cũng không hỏi nhiều, chỉ đơn giản đáp một câu: “Ồ, em lại tưởng ông ấy bị ốm.”
“Không có.”
Ngày mai chính là lúc Tưởng Sơn tiếp nhận vị trí Chủ tịch Tập đoàn Tống thị, Tưởng Sơn sau một ngày bận rộn, đêm nay nhất định phải ăn mừng trước một trận.
Củng Hóa Đông cười bảo: “Một mình chú mày quản hai doanh nghiệp, quản nổi không đấy?”
Tưởng Sơn cười đáp: “Trên đời này có phụ nữ chê quần áo, có đàn ông chê phụ nữ nhiều bao giờ chưa?” Chân Tân ngồi bên cạnh nhéo một miếng thịt trên đùi gã, nghiến răng véo mạnh một cái. Véo cho Tưởng Sơn gào lên oai oái, gào vô cùng phô trương, khiến cả nhóm cười nghiêng ngả không ngớt.
Phó Viện ngồi bên cạnh Củng Hóa Đông, cảm thấy tất cả những chuyện này cực kỳ nhàm chán mệt mỏi. Mặt khác cô cũng nghe Củng Hóa Đông kể chuyện của Tống Cư Châu, cô nghĩ Nghiêm Úc nhất định cũng rất buồn. Ngẩng đầu nhìn đống người này, anh em bị mất mẹ, thế mà họ dường như còn vui vẻ hơn ngày thường.
Chân Tân cũng biết Tống Cư Châu gặp chuyện, cô vốn định gọi điện cho Nghiêm Úc hỏi thăm tình hình, nhưng cô đã không làm vậy. Một là cô không hề lạc quan về Tống Cư Châu và Nghiêm Úc, biết đâu chừng ngày nào đó lại chia tay. Bốn chữ “môn đăng hộ đối” lưu truyền hàng nghìn năm vẫn còn duy trì tới tận ngày nay tự nhiên có cái lý của nó. Mối quan hệ giữa Tống Cư Châu và Nghiêm Úc chưa đến mức để cô phải gọi điện an ủi Nghiêm Úc. Hai là nếu như Tống Cư Châu và Tưởng Sơn có một người gặp chuyện, thì cô hy vọng người gặp chuyện đó không phải Tưởng Sơn, mà là Tống Cư Châu.
Tưởng Sơn lại càng cầu mong Tống Cư Châu không ăn không uống chết đói đi cho rồi. Gã lúc nào cũng đề phòng Tống Cư Châu, cứ để Tống Cư Châu tiếp tục tiêu sầu sa sút đi. Không ai tranh giành với gã, không nhìn thấy Tống Cư Châu gã cũng chẳng chướng mắt, ăn ngon ngủ yên.
Củng Hóa Đông thì vô tư, gã tuy là kẻ bất tài vô dụng nhất trong bốn người, nhưng từ nhỏ tới lớn trong cái vòng tròn này tai nghe mắt thấy, mối quan hệ lợi hại gã hiểu rất rõ, không nhúng tay vào là được chứ gì.
Cả nhóm vừa nói vừa cười, ăn uống chơi bời quậy phá mãi cho tới tận khuya.
Lúc tàn cuộc ai về nhà nấy, Phó Viện muốn về trường học nhưng Củng Hóa Đông không cho, hai người qua lại một hồi liền cãi cự gây chuyện.
Trên con đường vắng vẻ lạnh lẽo, Củng Hóa Đông túm lấy tóc Phó Viện: “Tôi bảo này Phó Viện, sao cô lại nông hẹp thế hả, một căn nhà, một chiếc xe cộng thêm chút tiền ấy là cô đã mãn nguyện rồi sao, đã tính khép chân lại không cho tôi làm nữa à? Tôi nói cho cô biết, cô dang chân ra tiếp tục đi theo tôi, tôi vẫn sẽ cho cô tiền.”
Phó Viện bị gã túm đầu giật ngược lên cao, mặt ngửa lên trời, cực kỳ khó khăn cất lời: “Củng Hóa Đông, anh lại không thể sống thiếu tôi đến thế sao? Tôi về trường học một ngày mà anh đã phập phồng lo sợ thế này, sợ tôi bỏ rơi anh, hay là anh bắt đầu tự ngờ vực khả năng khoản ấy của bản thân không đáp ứng nổi tôi?”
Tay kia của Củng Hóa Đông bóp chặt lấy miệng cô, dùng sức bóp túm lại một chỗ, miệng Phó Viện chu ra một nhúm, xương cốt bị gã bóp đau điếng.
Củng Hóa Đông nghiến răng nghiến lợi bảo: “Cái miệng này của cô sao mà độc địa thế hả? Hả, có tin tôi làm cho cô ngoài rên rỉ trên giường ra thì chẳng nói nổi câu nào nữa không.”
Lông mày Phó Viện nhíu lại càng chặt, miệng bị Củng Hóa Đông bóp đến mức hoàn toàn không thốt nổi lời nào.
“Có theo tôi về không?” Củng Hóa Đông gầm lớn hỏi.
Phó Viện lắc đầu.
“Gật đầu!” Củng Hóa Đông giật mạnh tóc Phó Viện.
Phó Viện cắn răng chịu đau, tiếp tục giãy giụa lắc đầu.
“Gật đầu cho tôi!” Củng Hóa Đông túm đầu Phó Viện ấn gập xuống, cuối cùng nắm tóc lôi cô xềnh xệch lên xe.
Đêm hôm đó, Tống Cư Châu không ra ngoài mà ở nhà ngồi xem tivi cùng Nghiêm Úc.
“Cư Châu.” Nghiêm Úc gọi.
“Ơi?” Tống Cư Châu đáp.
Tiếng tivi nổi lên trên không gian tĩnh mịch, nhạt nhẽo mà ồn ào.
“Nếu như có kiếp sau, chúng mình đều sẽ quên đi kiếp này vào kiếp sau. Nếu như có một thế giới khác, vậy thì điểm đích là chúng mình rồi sẽ lại gặp nhau. Còn nếu chẳng có gì cả, vậy thì cuối cùng chúng mình cũng chỉ là ngủ say chẳng chút liên quan tới nhau.” Nghiêm Úc bình thản nói xong. Sự kết thúc của sinh mệnh chẳng qua cũng chỉ đến thế, dù cho tiêu cực, nhưng lại có thể tìm thấy một niềm hy vọng khiến bản thân an lòng trong sự tiêu cực ấy. Vậy thì, còn điều gì quan trọng hơn hiện tại nữa đâu? Người sống tiếp tục sống thật tốt.
Tống Cư Châu ôm lấy Nghiêm Úc, gục cằm trên trán cô, khẽ khàng nói: “Cho anh chút thời gian, thêm một chút nữa thôi.” Lúc cất lời, hốc mắt anh đã đỏ hoe.
Anh hiểu tất cả mọi đạo lý, chấp nhận tất cả mọi sự thật, biết rằng dù có tiêu sầu sa sút thế nào cũng vô dụng, nhưng mà như thế thì đã sao? Hiểu, chấp nhận, biết rõ thì đã sao?
Đó là mẹ của anh mà.
Ngày hôm sau, cuộc chuyển giao chiếc gậy Chủ tịch Tập đoàn Tống thị, việc “cha truyền con nối” Tưởng Sơn nhà họ Tưởng tiếp quản vị trí Chủ tịch Tập đoàn Tống thị nhận được sự chú ý vô cùng lớn.
Từ sớm đã có một đám phóng viên chực chờ bên ngoài Tập đoàn Tống thị. Tống Kiến Dũng chẳng qua là thích phô trương chuộng thể diện, muốn tranh thủ làm màu quảng cáo tí thôi. Không lâu sau, ông cùng Tưởng Sơn đều trang trọng xuất hiện, ngay cả bà cụ Tống Diệp Thanh cũng xuất hiện dưới sự xúi giục của Tống Kiến Dũng, bà thực ra cực kỳ không muốn tới, càng không muốn gặp Tưởng Sơn.
Trước ngày hôm nay, truyền thông đã thêm một lần làm rõ thân phận của Tưởng Sơn: Tống Kiến Dũng và mẹ của Tưởng Sơn là Tưởng Ni từng có một khoảng thời gian hôn nhân khiến người ta ngưỡng mộ, sau vì Tưởng Ni qua đời mà chấm dứt, Tống Kiến Dũng mới tục huyền cưới Diệp Thanh làm vợ.
Báo chí viết như thế, là do Tống Kiến Dũng bảo viết như thế, nên mọi người cũng tin theo như thế. Thế là Tống Cư Châu cũng nghiễm nhiên được công chúng coi là con trai của Diệp Thanh.
Chỉ là tại sao Tống Cư Châu lại không tới nhỉ?
Khi buổi họp báo sắp sửa kết thúc, mấy viên cảnh sát đột nhiên xuất hiện, đi tới trước mặt Tưởng Sơn hỏi rất lịch sự: “Xin chào, cho hỏi anh có phải Tưởng Sơn không?” Đây chỉ là lịch sự.
“Tôi là Tưởng Sơn.” Họ đã tìm tới gã thì làm sao không biết gã là Tưởng Sơn được. Tưởng Sơn trả lời còn tính là bình tĩnh.
Cảnh sát rút còng số tám ra, nhanh gọn còng vào cổ tay Tưởng Sơn.
Hội trường lập tức dội lên một trận xôn xao. Đám phóng viên chỉ sợ không có tin giật gân hớn hở như được tiêm máu gà, đua nhau móc đồ nghề kiếm cơm ra, chỗ chụp cứ chụp, chỗ đăng tải cứ đăng tải, lúc này dàn nhân viên Tập đoàn Tống thị đang bàng hoàng lại chẳng có lấy một ai nhớ ra phải đứng ra ngăn chặn.
“Thưa sĩ quan cảnh sát, xin hỏi các anh thế này là có ý gì?” Tống Kiến Dũng hoảng hốt hỏi, nhưng vẫn duy trì phong thái của cựu Chủ tịch.
“Đương nhiên là có việc thì chúng tôi mới xuất hiện. Ngoài ra, ông là ông Tống Kiến Dũng đúng không? Phiền ông cũng đi theo chúng tôi một chuyến.”
Chân Tân và Tưởng Hải chưa từng chứng kiến cảnh tượng thế này bao giờ, bị dọa sợ đến đẫn đờ tại chỗ. Thấy Tưởng Sơn đeo còng số tám bị cảnh sát giải đi, vừa kịp phản ứng lập tức lao tới túm lấy Tưởng Sơn.
“Bố!”
“Tưởng Sơn! Chuyện này là sao?”
Cảnh sát gạt hai người ra, Tưởng Hải sợ hãi khóc òa lên, Chân Tân thì đã hoàn toàn ngơ ngác.
Tưởng Sơn bước hai bước về phía Chân Tân, mỉm cười bảo: “Không sao đâu, mọi người đừng tự dọa chính mình, Chân Tân em trông chừng Tưởng Hải cho tốt, hai ngày nữa anh về thôi.”
Cảnh sát thấy Tưởng Sơn còn nán lại, hơn nữa Tưởng Hải cùng Chân Tân nhất quyết kéo Tưởng Sơn không chịu buông tay, thế là hơi dùng lực lôi Tưởng Sơn.
“Đừng có lôi tôi! Tôi tự đi được!” Tưởng Sơn tức giận, hất bạt tay cảnh sát ra rồi bước về phía xe cảnh sát.
Cảnh sát không thèm chấp gã, nhường đường cho gã bước lên xe.
Hội trường ồn ào náo nhiệt sau khi Tưởng Sơn cùng Tống Kiến Dũng bị giải đi thì càng thêm nháo nhào, hệt như một nồi chè bát bửu đang sôi sùng sục.
Đám phóng viên hiếm hoi mới chộp được tin cực hot đua nhau ùa về phía Bà cụ Tống, Chân Tân, Tưởng Hải cùng những người liên quan khác. Lực lượng bảo vệ Tập đoàn Tống thị lập tức tràn lên chắn ngang đám phóng viên, hộ tống nhóm người Bà cụ Tống rời khỏi hội trường.
Cùng lúc đó, Củng Hóa Đông – người đang chơi bida với một nhóm người trong phòng bida – bị cảnh sát còng tay lại vì từ chối hợp tác điều tra.
Gã nổi trận lôi đình gào lên với cảnh sát: “Mẹ kiếp tôi phạm phải tội gì chứ, các ông bắt tôi hả, a, tôi một không cướp của giết người, hai không lừa đảo trộm cắp, tôi tiêu tiền của ông già tôi, ngứa ngáy gì tới các ông à?”
“Anh Củng, phiền anh chú ý lời lẽ ngôn từ của mình.” Một viên cảnh sát nghiêm nghị cất lời.
Củng Hóa Đông bị ba viên cảnh sát vừa đẩy vừa lôi kéo xềnh xệch lên xe cảnh sát.
Cả đám người trong phòng bida còn chưa kịp phản ứng, Phó Viện bình thản đứng nhìn tất cả mọi chuyện, chợt thấy hốc mắt xót xa khó chịu, khó chịu tới mức muốn rơi lệ.
