Chương 77: Như sương – Em khóc cái gì
*
Trâu Nguyễn Vân qua đời đã bốn ngày rồi.
Mùa thu cũng đến vào lúc này, khi trời mới tờ mờ sáng, cái lạnh xung quanh đã thấm thía lòng người. Nghiêm Úc đi ra từ phòng khách, bước ra ban công, đi đến trước chuồng bồ câu, bỏ nắm thức ăn trên tay vào máng ăn. Trong chuồng bồ câu vang lên tiếng vỗ cánh đập vè vè cùng tiếng gù gù không ngắt. Nghiêm Úc nhìn mấy chú chim bồ câu trắng mổ sạch đống thức ăn xong liền quay lại phòng khách, bước vào căn bếp.
Theo thói quen ăn sáng của Trâu Nguyễn Vân và Tống Cư Châu lúc bà còn sống, Nghiêm Úc ở trong bếp làm món cơm rang trứng, xay sữa đậu nành rót vào cốc, đặt lên bàn ăn xong liền đi tới phòng ngủ của Trâu Nguyễn Vân. Cô đẩy cửa phòng ra, tấm rèm che khung cửa sổ trong phòng được kéo kín mít. Ở một góc phòng, Tống Cư Châu đang ôm di ảnh Trâu Nguyễn Vân ngồi trên chiếc ghế bà thường ngồi, bất di bất dịch không hề nhúc nhích.
Mũi Nghiêm Úc cay xè, nước mắt chực trào ra. Cô chậm rãi bước vào cửa, tiện tay khép nhẹ cánh cửa lại, căn phòng so với lúc nãy lại tối đi một tầng. Nghiêm Úc chớp mắt hai cái, nén nước mắt ngược vào trong đồng thời thích nghi với bóng tối. Cô thong thả đi tới trước mặt Tống Cư Châu, ngồi xổm xuống, đặt tay lên đầu gối Tống Cư Châu bảo: “Cư Châu, mấy con bồ câu ngoài ban công trước ăn béo mầm ra rồi, em không biết khi nào thì nên thả chúng ra ngoài bay vài vòng cho giảm béo nữa. Em sợ chúng bay ra ngoài rồi không bay về nữa, nhưng chúng ở trong chuồng lại thấy hơi tù túng. Mấy cây em không biết tên ngoài ban công sau bắt đầu trút lá rồi, ngày nào em cũng tưới nước mà chúng vẫn cứ trút lá liên tục…” Nghiêm Úc vừa nói vừa nghẹn ngào rơi nước mắt.
Tống Cư Châu hơi cử động, ánh mắt đẫn đờ nhìn về phía cô.
Nghiêm Úc quệt nước mắt bảo: “Cư Châu, chúng mình ăn chút gì đi anh, chỉ một chút thôi cũng được.”
Nghiêm Úc hốc mắt đỏ ngầu bước ra khỏi phòng ngủ của Trâu Nguyễn Vân, ngước mắt nhìn lên ghế sofa, hình như thấy Trâu Nguyễn Vân vẫn mỉm cười ngồi trên sofa xem tivi rồi bảo: “Nghiêm Úc, giọng nữ này có phải con lồng tiếng không, nghe giống lắm, nhưng vừa rồi mẹ xem bảng phân vai lại không thấy tên con. Ơ kìa, con… sao con lại khóc thế? Có phải Châu Châu lại làm con giận rồi không? Để mẹ đi mắng nó.” Trâu Nguyễn Vân làm bộ đứng dậy.
Nghiêm Úc vội vàng lắc đầu quắn quít đáp lại, mới nhận ra trên ghế sofa hoàn toàn trống không chẳng có một ai.
Đúng lúc này, Tống Danh Trác lặng lẽ bước vào phòng khách, gọi một tiếng: “Hạ Lạc.”
Nghiêm Úc không đáp lại cậu.
Tống Danh Trác hơi cúi đầu, nhỏ giọng bảo: “Chú út em, chú ấy vẫn không chịu ra ngoài ạ?”
Nghiêm Úc vẫn không thèm đáp lời cậu. Lần đầu tiên cô thực sự chán ghét một người từ tận đáy lòng, sự chán ghét này vì có mối quan hệ chú cháu với Tống Cư Châu mà trở nên vô cùng bất lực, cô chỉ có thể thụ động lựa chọn ngó lơ.
Tống Danh Trác không cất tiếng nữa, cúi đầu bước về phía phòng ngủ của Trâu Nguyễn Vân.
Mở cửa ra, trong phòng tối om một khoảng. Tống Danh Trác nhìn thấy Tống Cư Châu ngồi trong góc phòng như con rối gỗ, căn phòng vừa có người chết mang chút bầu không khí âm u lạnh lẽo khiến cậu có chút sợ hãi. Cậu không đóng cửa, đứng nguyên tại chỗ gọi một tiếng: “Chú út.”
Tống Cư Châu hơi nghiêng đầu xuống.
Tống Danh Trác đứng ở cửa nhỏ giọng nói: “Ông nội bảo cháu nhường cổ phần của cháu cho chú Tưởng, ông bảo ông già rồi, cần phải có người kế thừa vị trí của ông.”
Không nhận được câu trả lời, Tống Danh Trác vẫn đứng ở cửa: “Chú út.”
Một lúc lâu sau, Tống Cư Châu rốt cuộc mới cất lời. Vì quá lâu không nói chuyện, giọng anh tỏ ra đặc biệt khản đặc. Anh bảo: “Danh Trác, cháu đi đi, sau này chuyện của nhà họ Tống các người không dính dáng một xu một hào nào đến chú nữa. Cháu coi trọng chú, có chuyện khác tìm chú, chú có khả năng nhất định sẽ giúp cháu; cháu coi thường chú, đi trên đường giả vờ không quen biết chú, chú cũng chấp nhận.
Ở khu Đông Thành có một căn nhà đứng tên cháu, vốn dĩ định để cho cháu kết hôn mới dùng, giờ tiện thể nói hết cho cháu luôn. Chìa khóa ở ngăn kéo thứ hai dưới kệ tivi trong phòng ngủ của chú dưới nhà, sổ đỏ cũng ở đó, sổ tiết kiệm của cháu cũng ở đó, mật khẩu là ngày sinh nhật của bố cháu. Chú út cháu tuy không có bản lĩnh gì, nhưng tất cả mọi thứ cũng đều là tự mình từng chút một tranh đấu, liều mạng giành lấy, không hề chiếm của cháu một phân một hào nào. Bố mẹ cháu chết thế nào chú sẽ đòi lại công bằng, cái này cháu không lo nổi đâu. Chút cổ phần ít ỏi đó của cháu đừng có dễ dàng dâng cho người ta, bằng không cháu sẽ chẳng còn cái gì cả. Từ nay về sau, cháu hãy tự sống tốt cuộc sống của mình đi, xuống nhà thu dọn đồ đạc rồi đi đi, muốn đi đâu thì đi.”
Tống Cư Châu bình thản nói xong, Tống Danh Trác sau cơn chấn động thì nỗi sợ hãi trong lòng dần dần nhân lên gấp bội, to lớn đến mức cậu không gánh vác nổi, đột nhiên chồm tới gục xuống dưới chân Tống Cư Châu, ôm chặt lấy chân Tống Cư Châu gào khóc nức nở: “Chú út, cháu sai rồi, lần này cháu thật sự biết sai rồi!” Tống Danh Trác ôm chặt lấy chân Tống Cư Châu, khóc đến xé ruột xé gan, “Chú út, cháu sai rồi, cháu không nên tin lời Tưởng Sơn gọi điện thoại cho bà nội Trâu bảo bà tới tập đoàn Tống thị, là cháu không đúng, cháu không nên ngờ vực chú, chú út, cháu sai rồi cháu sai rồi, chú tha thứ cho cháu, tha thứ cho cháu một lần cuối này thôi, chú út…”
“Cút!” Tống Cư Châu giơ chân đạp văng Tống Danh Trác ra, Tống Danh Trác nằm xoài trên đất sợ tới mức tiếng khóc ngưng bặt hẳn, Nghiêm Úc đứng ở cửa, bất di bất dịch nhìn hai người.
Tống Danh Trác từ nhà Tống Cư Châu đi ra, lúc về tới nhà họ Tống, Tống Kiến Dũng đang đeo kính lão ngồi xem báo ở trong sân. Nhìn thấy Tống Danh Trác, ông kéo kính lão xuống bảo: “Mày tới đây làm gì?” Tống Kiến Dũng vì Tống Danh Trác không chịu nghe lời ông nên tỏ ra không vui.
“Cháu tới thăm bà nội.” Tống Danh Trác nói xong liền rảo bước đi vào phòng khách, chạy thẳng lên tầng hai.
Bà cụ Tống Diệp Thanh lại đổ bệnh rồi. Bà ngồi trên giường nghe Tống Danh Trác khóc lóc bảo Tống Cư Châu đuổi cậu đi, trong lòng phiền muộn không thôi.
Bà cụ Tống kể từ sau khi Tống Cư Đô qua đời, sức khỏe sụt giảm trông thấy, khóc nhiều quá nên mắt cũng sinh ra bệnh tật. Tục ngữ có câu “Con thương mẹ một thời, mẹ thương con một đời”, vợ chồng Tống Cư Đô qua đời ngần ấy năm, bà cụ Tống mỗi lần nhớ tới vẫn không kìm được nước mắt đầm đìa hoen mi. Lâu dần, bệnh cũ ở mắt chưa khỏi lại thêm không ít bệnh mới. Bà chưa từng nghĩ việc Cư Đô qua đời là do Tống Cư Châu gây ra. Tống Cư Châu từ nhỏ tới lớn tuy ít nói, lòng dạ thâm sâu, nhưng lại là người giàu tình giàu nghĩa hiếm có, bằng không cũng không dắt díu Tống Danh Trác ngần ấy năm trời, cũng không hiếu thảo nghe lời mình như mẹ đẻ. Càng không thể suốt ngần ấy năm trời không một lời than vắn thở dài đối với Trâu Nguyễn Vân, một lòng một dạ chăm sóc chu đáo.
Bà biết tính nết của Tống Danh Trác quá giống Tống Kiến Dũng: Nhu nhược, ích kỷ tham lam, cơ hội khôn lỏi; giống đến mức ngay cả Tống Kiến Dũng mỗi lần nhìn thấy Tống Danh Trác là như nhìn thấy chính mình, từ tận đáy lòng ghét bỏ một Tống Danh Trác mang bản tính xấu xa hệt như mình.
Nghe tin mẹ Tống Cư Châu ngã từ tập đoàn Tống thị xuống đột ngột qua đời, Bà cụ Tống lại chẳng phải giả nhân giả nghĩa mèo khóc chuột, mà là thực sự xót xa và đau đớn. Năm xưa bà cùng Tống Cư Đô đã tận mắt chứng kiến Trâu Nguyễn Vân đưa Tống Cư Châu tới ra sao, van xin họ cứu Tống Cư Châu thế nào. Cùng làm mẹ, cùng là phụ nữ, cảm xúc đồng cảm trọn vẹn chẳng chút rào cản.
Lúc này, Bà cụ Tống bị Tống Danh Trác làm cho tức tới mức thở hổn hển, muốn hỏi Tống Danh Trác xem Cư Châu có điểm nào có lỗi với mày, mà mày lại đi tin cái gã Tưởng Sơn lang băm lang hổ lòng lang dạ thú kia, nhưng cơ thể không cho phép, tức đến mức chỉ biết thở dốc, rốt cuộc không thốt nổi một câu.
Đúng lúc này, Tống Kiến Dũng đột nhiên xông vào, không biết lấy từ đâu ra cái chổi lông gà, quật túi bụi tới tấp lên người Tống Danh Trác: “Mày là cái đồ ăn hại vô dụng, ở công ty thì không làm nổi một việc tử tế, về nhà thì làm cho bà nội mày tức lộn ruột lộn gan. Mày xem mày làm bà nội mày tức thành ra cái dạng này, chưa bao giờ làm được một việc gì ra hồn, mày làm sao bằng một phần trăm của bố mày!”
Tống Danh Trác hai tay đỡ đầu chui tọt qua người Tống Kiến Dũng chạy biến ra ngoài.
Bà cụ Tống nằm trên giường, ngả người rướn cổ hướng ra cửa gọi: “Danh… Danh… Danh Trác…”
Tống Danh Trác đã chui ra ngoài cửa, chạy bịch bịch bịch xuống cầu thang. Con chó không rõ giống loài nhà họ Tống nuôi đang vẫy đuôi chờ cậu ở chân cầu thang, bị cậu giơ chân đạp cho một phát vang lên tiếng “ẳng”, lăn lộn mấy vòng văng ra cạnh chân bàn rồi lanh lẹ đứng vững, kẹp đuôi chạy biến mất hút. Tống Danh Trác vội vã chạy ra khỏi cổng lớn nhà họ Tống mới dần hoãn bước chân, xoa xoa những vệt roi đỏ lằn trên cánh tay bị Tống Kiến Dũng đánh. Giá như có chú út ở đây, ông nội nhất định không dám đánh cậu. Vào lúc này, uất ức, đau khổ, hối hận, tức giận và không phục khiến cậu cứ cắm đầu bước tiếp về phía trước.
Tưởng Sơn hai ngày nay thần thái rạng rỡ, một là: Thời Hữu đi du lịch trăng mật, biết đến kiếp nào mới quay về. Hai là: Mẹ Tống Cư Châu chết rồi, chết hay lắm! Tưởng Sơn cảm thấy hả giận, càng hả giận hơn là Tống Cư Châu cứ thế một bước bị đánh gục, suốt ngày ru rú ở trong nhà, mọi việc không màng không ngó tới, nghe đâu còn không ăn không uống, tuyệt làm sao. Gã – Tưởng Sơn, sắp sửa thuận lợi trở thành ông chủ của tập đoàn Tống thị, cho dù bây giờ Tống Cư Châu có đứng ra cản trở thì cũng chẳng có tác dụng gì.
Tưởng Sơn đắc ý lên liền càng thêm quên mất bản thân là ai, mà thực tế là gã có quyền đắc ý, cũng có vốn liếng để đắc ý như vậy.
Buổi sáng Chân Tân gọi gã từ tụ điểm giải trí trở về, gã bất mãn bảo: “Tôi đang tiệc tùng thương lượng việc chính, cô làm cái gì đấy.”
Chân Tân chỉ vào bài thi Ngữ văn của Tưởng Hải bảo: “Anh xem thành tích của con trai anh đi này, ngày mai trường mời anh đi họp phụ huynh. Lại hỏi anh có phải lại chơi bời bên ngoài không?”
Tưởng Sơn lập tức mất kiên nhẫn bảo: “Cô bị bệnh gì đấy, tôi chẳng phải đã thề với cô rồi sao?”
Chân Tân bất mãn bảo: “Thế anh nhìn bài tập làm văn của con trai anh đi.”
Bài tập làm văn của Tưởng Hải có đề bài là ‘Bố của em’, Tưởng Hải viết thế này, chữ viết nguệch ngoạc nhưng từng chữ vẫn nhìn ra rõ ràng:
“Em không thích bố em, từ nhỏ đến lớn bố đều rất bận. Bận làm ăn kinh doanh, bận kiếm tiền, bận đối phó với rất nhiều người.”
Tiếp theo là chi tiết cách bận làm ăn, cách bận kiếm tiền, đến đoạn bận đối phó với nhiều người thì viết như sau:
“Bố em từng chơi rất nhiều phụ nữ, chơi xong thì cho họ tiền, lần sau lại tiếp tục chơi nhiều phụ nữ, lại cho họ tiền. Có một lần cho tiền người phụ nữ kia không đủ, người phụ nữ kia đến nhà em đòi rồi cãi nhau với cô Tân của em, thế là bố em không chơi phụ nữ ở chỗ đó nữa mà sang chỗ khác chơi phụ nữ để không cho cô Tân của em biết. Em không thích điểm này ở bố em, ông ấy…”
“Nói bậy nói bạ!” Tưởng Sơn tức giận hất văng bài thi hỏi Chân Tân: “Tưởng Hải đâu?”
“Sang nhà bạn chơi rồi.” Chân Tân đáp, trừng trừng nhìn Tưởng Sơn. Tưởng Sơn lập tức chuyển sang nét mặt tươi cười, ôm lấy Chân Tân dỗ dành ngọt ngào: “Đây chẳng phải vẫn là do vụ lần trước gây ra sao? Anh đã sửa rồi mà! Giờ anh ngoan như em bé ấy, chẳng phải sao, anh đang bàn việc với người ta, em gọi một cái là anh về ngay lập tức còn gì? Em bảo đúng không? Lừa em anh làm con chó con, anh sủa hai tiếng cho em nghe trước nhé, gâu gâu gâu!”
Chân Tân lườm gã một cái cháy mặt, giơ tay đập văng bàn tay gã đang đặt lên ngực mình sờ soạng bảo: “Anh xem anh làm hư con trai đến mức nào rồi đấy, học sinh tiểu học có mấy đứa biết ba chữ “chơi phụ nữ”, ngày mai anh đi họp phụ huynh đi.”
“Được được được, anh đi!” Tưởng Sơn đang lúc xuân phong đắc ý nên nói gì cũng dễ chịu, ôm lấy Chân Tân bắt đầu táy máy tay chân: “Anh mà chơi bời bên ngoài thì làm sao mà máu chiến như hổ như sói với em thế này được?”
Có kẻ đắc ý thì tự nhiên có người thất ý.
Nghiêm Úc lúc không đi làm thì ở lại nhà Tống Cư Châu để trông chừng anh. Tan làm xong Lão Dương sẽ tới đón cô. Hôm nay Lão Dương đón cô về có bảo: “Sếp Tống đuổi Danh Trác ra khỏi nhà rồi, hai ngày nay Danh Trác cũng chẳng biết biến đi đằng nào rồi.”
Nghiêm Úc nghe xong không đáp lời.
Lão Dương liếc nhìn Nghiêm Úc đang giả vờ không nghe thấy lời ông nói và cứ đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ, ông cũng không nói thêm gì nữa.
Tống Danh Trác sau khi chạy ra khỏi nhà họ Tống liền cầm chìa khóa căn nhà chú út mua cho cậu tới nơi. Mở cửa ra nhìn thấy đồ đạc trang thiết bị trong nhà đầy đủ tiện nghi, rộng rãi bề thế hơn nhà chú út cậu nhiều, trong lòng cậu khá vui vẻ, vẫn là chú út đối tốt với cậu nhất. Cậu ngồi trên sofa một lúc rồi lăn ra ngủ gật trên sofa, chẳng mấy chốc bị đói đến giật mình tỉnh giấc. Trong nhà chẳng có gì ăn nên cậu chạy xuống nhà tìm đồ ăn, thấy bên cạnh có một quán nét liền chui tọt vào bên trong.
Lúc Nghiêm Úc trở về nhà Tống Cư Châu, nhìn thấy Tống Cư Châu từ phòng ngủ bước ra. Râu đã cạo, quần áo đã thay, nhưng trông anh lại tiều tụy đến thế, mệt mỏi đến thế, gầy rộc đến thế, chỉ trong vòng vỏn vẹn vài ngày ngắn ngủi mà hệt như biến thành một con người khác. Anh bước về phía Nghiêm Úc, trong lúc di chuyển, Nghiêm Úc thoáng nhìn thấy vài lọn tóc bạc nổi bật xuất hiện giữa mái tóc đen của anh, ngay cả hai bên thái dương cũng xen lẫn sợi bạc.
Lòng Nghiêm Úc thắt lại, bịt miệng òa khóc.
Tống Cư Châu đi tới trước mặt hỏi: “Em khóc cái gì?”
