Chương 76: Liều mạng – Tiếng ngã nặng trịch xuống đất
*
“Chú út cháu trên thương trường đắc tội với rất nhiều người, cháu có biết không?” Trong quán bar, Tưởng Sơn khoác tay lên vai Tống Danh Trác, giương ra cái bộ dạng móc hết ruột gan lo nghĩ cho Tống Danh Trác.
Thấy Tống Danh Trác hơi ngẩn người, Tưởng Sơn thu tay lại, nhấp một ngụm rượu bảo: “Thôi bỏ đi, làm ăn kinh doanh ai mà chẳng có vài đối thủ sáng tối, cũng không trách chú út cháu đắc tội nhiều người, làm vạ lây đến các cháu.” Tưởng Sơn làm bộ thu hồi lại lời lẽ mang tính bóc trần, vốn là đòn dục cầm cố túng, nào ngờ Tống Danh Trác vẫn mải chìm đắm trong câu nói “Tại sao đang yên đang lành lại xảy ra tai nạn giao thông chứ?” của Tưởng Sơn, thành ra đối với việc Tưởng Sơn rút lại lời nói lại chẳng mảy may để tâm.
Tưởng Sơn làm sao đành lòng để cái mở đầu dày công dàn dựng của mình bị lãng phí trắng trợn như thế, thế là lại tìm một lối đi khác nói sang chuyện khác: “Danh Trác, cháu thấy bạn gái của chú út cháu trông thế nào?”
“Ai cơ ạ?” Tống Danh Trác phản ứng chậm một nhịp mới nhận ra.
“Bạn gái chú út cháu ấy. Tên là Nghiêm cái gì Úc ấy, chính là MC đài phát thanh Hạ Lạc, cô gái khá xinh đẹp giọng lại hay ấy. Rồi cũng khá quấn quít với chú út cháu, hai người trông có vẻ rất hạnh phúc.” Tưởng Sơn giả vờ như không quen thuộc với Nghiêm Úc.
Thực ra tâm tư của Tống Danh Trác dành cho Hạ Lạc đã sớm phai nhạt, không chỉ vì biết cô thích chú út cậu, mà điều quan trọng hơn là Hạ Lạc đã từng kết hôn, từng có người đàn ông khác. Đây mới là rào cản duy nhất trong lòng Tống Danh Trác không thể vượt qua. Lâu dần, nhìn những cô gái hoa hòe hoa sói nhiệt tình tràn trề xung quanh, cậu đột nhiên cảm thấy Hạ Lạc cũng chẳng đến mức không thể thay thế như tưởng tượng, hơn nữa cô lại từng ly hôn. Lịch sử ly hôn đối với Tống Danh Trác mà nói chính là điểm yếu chết người của Hạ Lạc, rất khó chấp nhận.
Nhưng được Tưởng Sơn nhắc tới như thế, trong lòng cậu vẫn không phải là dở. Giống như quả táo và quả quýt cùng đặt trước mặt, cả hai loại đều muốn ăn nhưng chỉ được chọn một, cậu chọn quả táo vừa to vừa đỏ lại đắt tiền, kết quả người khác ăn quýt ăn đến mức vẻ mặt hớn hở, thế là cậu lại thấy quýt thực ra cũng rất tốt, nhìn lại quả táo ngược lại thấy hứng thú nhạt nhẽo.
Tưởng Sơn lại tổng hợp hai chủ đề lại nói tiếp, quyết tâm muốn khuấy đục hồ nước trong lòng Tống Danh Trác. Gã bảo: “Hai người họ tiến triển khá nhanh đấy, trước khi cháu đi nước ngoài hai người họ còn chưa bắt đầu, cháu chân trước vừa đi, họ chân sau đã tiến triển vù vù.” Thấy sắc mặt Tống Danh Trác dần trở nên khó coi, gã liền xoay chuyển lời lẽ: “Thực ra cháu đi nước ngoài cũng tốt, ở trong nước chú út cháu đắc tội nhiều người như thế, cháu còn nhớ cậu ấy cùng ông nội cháu hợp lực nuốt chửng một công ty, hại người ta phải đi tù không? Kẻ thù không ít đâu, bằng không cháu cũng đâu tới mức hết lần này tới lần khác bị người ta nhắm vào, đúng không?”
Tính cách Tống Danh Trác quá giống Chủ tịch Tống, cái gọi là “nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi”, nhưng họ lại vừa hay không dùng thì không nghi, hễ dùng là nghi, đối với bất kỳ ai cũng không trao trọn mười phần tin tưởng. Cậu không phải không biết những việc sai trái mình làm, nhưng nếu như có người tìm cho cái sai ấy một lý do có thể tiến có thể lùi, cậu tuyệt đối sẽ không ngờ vực đó là lỗi của mình.
Tưởng Sơn nắm thóp đặc điểm ích kỷ và thiếu trách nhiệm này của Tống Danh Trác, dốc toàn lực để bóp méo sự thật.
Sự thật bị bóp méo thường mang sức sát thương và đả kích cực lớn, dù không muốn tin cũng phải đắn đo suy nghĩ lại vài lần, cuối cùng đành phải đánh mất khả năng phán đoán trước những sự bóp méo tưởng chừng như vô lý ấy.
“Hồi đó xe của chú út cháu là do bố cháu mua, cùng một màu xe việt dã. Ước chừng đối thủ cũng nhìn nhầm, vốn định giở trò trên xe chú út cháu, kết quả lại giở trò trên xe bố cháu. Hôm đó bố cháu định đi mua đồ cho chú út cháu, mẹ cháu sợ bố cháu mua không khéo. Hồi đó bố mẹ cháu tình cảm tốt lắm, tốt thật sự, tụi chú ai cũng ngưỡng mộ. Đi đâu cũng có đôi có cặp, đối xử với tụi chú cũng tốt, thương nhất chính là chú út cháu.” Tưởng Sơn dạt dào cảm xúc nói: “Ôi, giá mà Cư Châu làm việc không quá tàn nhẫn tuyệt tình thì đâu đến mức rước về nhiều kẻ thù như thế, làm cho một mình cháu từ bé tẹo đã phải đơn độc một mình.”
Sự định hướng cảm xúc của Tưởng Sơn khiến cho vào khoảnh khắc này, điều Tống Danh Trác nghĩ đến không phải chú út cũng là nạn nhân, mà là người ta ra tay độc ác với chú út cậu thì không sao, ra tay độc ác với bố cậu mới là độc ác; ra tay nhầm khiến bố mẹ cậu chết mới là không thể tha thứ, khiến cậu phải trơ trọi một mình lại càng không thể tha thứ.
Nhưng trong thời gian ngắn cậu vẫn chưa thể hoàn toàn bị xoay chuyển hẳn, yếu ớt tự lẩm bẩm: “Nhưng mà… chú út rất thương cháu, đối xử với cháu rất tốt.”
Tưởng Sơn cũng không phủ nhận, đổi giọng bảo: “Danh Trác à, cháu là người thừa kế của tập đoàn Tống thị, cháu có cổ phần tập đoàn Tống thị mà bố cháu Tống Cư Đô nắm giữ. Cháu phải biết là mẹ chú út cháu chưa từng gả cho ông nội cháu, chú út cháu ở tập đoàn Tống thị ngoại trừ làm Tổng giám đốc – một kẻ làm thuê cao cấp ra, cậu ấy chẳng có cái gì trong tay cả.”
“Cháu không cần cổ phần.” Tống Danh Trác lập tức nói.
“Cháu không cần là một chuyện, cậu ấy có cướp hay không lại là chuyện khác. Cổ phần bây giờ của cháu chẳng phải tương đương với của chú út cháu sao? Cậu ấy là đang lấy cổ phần của cháu để chiếm một vị trí trong công ty đấy.” Tưởng Sơn quan sát sắc mặt rồi cất lời.
Tống Danh Trác ngẩng đầu mờ mịt nhìn Tưởng Sơn.
“Nào, cháu bình tĩnh xâu chuỗi lại xem. Chú là chú cháu, chú có tập đoàn họ Tưởng, tập đoàn họ Tưởng đâu có kém gì tập đoàn Tống thị.”
Lúc Tống Cư Châu đón Trâu Nguyễn Vân về nhà, anh đã liên hệ một bệnh viện cho Bố Nghiêm, đo lại thính lực cho Bố Nghiêm và phối lại một chiếc máy trợ thính mới. Bố Nghiêm đeo máy trợ thính vào liền bảo không còn tiếng u u nữa rồi, lại hỏi Nghiêm Úc có phải tốn nhiều tiền lắm không.
Nghiêm Úc hổ thẹn vì bản thân không thể mua cho bố chiếc máy trợ thính tốt hơn, đồng thời hết lời khen ngợi Tống Cư Châu trước mặt bố mẹ.
Bố Nghiêm ấn tượng rất tốt về Tống Cư Châu, trầm ổn trưởng thành, biết chừng mực không phô trương, tốt hơn gã Lý Niên Quân kia nhiều. Lần trước gặp Tống Cư Châu ông cũng rất nhiệt tình, khổ nỗi do trở ngại thính lực nên bản thân bỏ sót không ít lời Tống Cư Châu nói, mạn phép thất lễ với anh mà không hề hay biết. Lúc tiễn khách khi ấy hiệu quả máy trợ thính đặc biệt tốt, tiễn khách cũng vô cùng nhiệt tình, thế nên mới khiến Tống Cư Châu hiểu nhầm rằng bản thân không được lòng người ta.
Mẹ Nghiêm vẫn là câu nói ấy: “Nó xấu xa nhất, đưa tôi vào bệnh viện, chẳng có ý tốt gì.”
Nghiêm Úc cười đáp: “Phải phải phải, anh ấy xấu xa nhất. Mẹ là tốt nhất.”
Mẹ Nghiêm lườm cô một cái rồi cằn nhằn: “Mày chỉ giỏi bênh vực nó.”
Nghiêm Úc quả thực bênh vực Tống Cư Châu. Cô vốn dĩ là kiểu người đối với người mình quan tâm thì càng nhìn càng yêu, càng yêu thì lại càng đối xử đặc biệt tốt với người đó, huống hồ Tống Cư Châu lại cực kỳ để tâm tới cô.
Kể từ sau chuyện Nghiêm Úc gặp tên trộm buổi tối hai ngày trước, hai ngày nay cứ tầm tám rưỡi tối, không phải Tống Cư Châu đi đón Nghiêm Úc thì cũng là Lão Dương đón cô.
Trâu Nguyễn Vân cũng lấp lửng ý tứ muốn đi gặp bố mẹ Nghiêm Úc, Nghiêm Úc tự nhiên hiểu hàm ý tầng khác của câu nói này. Mỗi lần như thế cô đều cảm thấy cực kỳ không chân thực, ngoảnh đầu nhìn lại biết bao bất hạnh cùng hạnh phúc trên quãng đường cùng Tống Cư Châu đi qua, lại thấy đó là điều hiển nhiên.
Tối hôm đó Trâu Nguyễn Vân đặc biệt gọi điện cho Nghiêm Úc, bảo Nghiêm Úc sau khi tan chương trình thì đừng làm thêm giờ nữa. Bà cùng người giúp việc đang gói sủi cảo ở nhà, có nhân rau cần thịt cừu, thịt lợn củ cải, hẹ trứng gà v.v… tính ra có tới năm sáu loại, dù sao Trâu Nguyễn Vân và người giúp việc cũng nhàn rỗi không có việc gì làm.
Lão Dương đón Nghiêm Úc tới trước, sau đó mới đi đón Tống Cư Châu. Lúc Tống Cư Châu về nhà, ba người phụ nữ đang vây quanh bàn vừa nói vừa cười gói sủi cảo. Tống Cư Châu vào bếp rửa sạch tay rồi ngồi ghé vào cùng một chiếc ghế với Nghiêm Úc. Nghiêm Úc tự động nhích người sang, chừa thêm chút chỗ cho Tống Cư Châu.
Trâu Nguyễn Vân cười bảo: “Châu Châu, bên này trống trải thế này con chen chúc với nó làm gì?”
Nghiêm Úc cúi đầu, mặt hơi ửng hồng, định nhích lại chiếm lại vị trí vừa chừa ra: “Anh sang bên kia ngồi đi.”
Tống Cư Châu không nhúc nhích, nhỏ giọng bảo: “Cứ ngồi đây.” Rồi anh ngẩng đầu mỉm cười nói với Trâu Nguyễn Vân: “Mẹ, ngồi thế này cho ấm.”
Trâu Nguyễn Vân dịu dàng cười bảo con trai: “Chỉ giỏi bắt nạt người ta.”
Bốn người gói mỗi người một kiểu sủi cảo, Nghiêm Úc biết gói nhiều kiểu dáng, dạy Tống Cư Châu gói kiểu trăng khuyết, có thể nhồi được nhiều nhân hơn.
“Không đúng rồi, ngón tay cái phải cong sang bên này một chút thì nó mới giống trăng khuyết được.” Nghiêm Úc cầm tay Tống Cư Châu chỉ bảo.
Tống Cư Châu dường như vụng về khoản này, gói một hồi lại quay về kiểu dáng ban đầu của anh.
Trâu Nguyễn Vân mỉm cười hỏi: “Danh Trác ngày mai là về rồi nhỉ, không biết nó có thích ăn sủi cảo không? Thích ăn nhân gì nữa?”
Tống Cư Châu tiếp lời: “Danh Trác thích ăn sủi cảo nhân tép khô trứng gà, ngày mai con với Nghiêm Úc đi siêu thị mua.”
Buổi tối Nghiêm Úc nằm ngủ bên cạnh Tống Cư Châu, xúc động cảm thán: “Những ngày tháng thế này thật tốt.”
Tống Cư Châu ôm đè lấy Nghiêm Úc, uể uả cất lời: “Sẽ luôn như thế này mà.”
“Thế anh đừng có đè em.”
“Cứ đè đấy.” Tống Cư Châu dứt khoát trèo đè cả người lên người Nghiêm Úc, bắt đầu lột quần áo cô.
“Anh có thể đừng thú tính như thế được không!” Nghiêm Úc cười bảo. Tống Cư Châu cứ hễ lên giường là đặc biệt mãnh liệt, vô cùng đơn giản thô bạo, chẳng khác nào loài muông thú.
“Bảo anh thú tính đúng không, được, hôm nay anh cho em chứng kiến thế nào là thú tính!” Tống Cư Châu chỉnh đèn tối đi, hất văng chăn xuống đất. Nghiêm Úc thừa cơ định trốn, Tống Cư Châu giơ tay túm lấy bắp chân cô kéo về phía mình, một tay vuốt ve miết dọc theo dáng chân đi lên.
“Tha mạng với! Tha mạng với!” Nghiêm Úc cố ý gọi bằng giọng lúng lính kiều mị như muốn vắt ra nước.
Hạ bộ Tống Cư Châu nóng rực lên, khẽ chửi một câu: “Đáng bị trị!”
Sáng hôm sau, Tống Cư Châu đến tập đoàn Tống thị, người giúp việc ở nhà dọn dẹp phòng cửa. Nghiêm Úc chiều mới đến giờ làm. Tống Cư Châu trước khi đi có nhắc Tống Danh Trác hôm nay về, anh e rằng không có thời gian cùng Nghiêm Úc đi siêu thị mua thức ăn, thế là Nghiêm Úc nói với Trâu Nguyễn Vân một tiếng rồi tự mình đi. Cô vốn định nhờ Trâu Nguyễn Vân đi cùng, nhưng lỡ như Trâu Nguyễn Vân lại phát bệnh ra thì một mình cô biết làm thế nào, vẫn là tự mình đi thì an toàn hơn.
Lúc Nghiêm Úc mua thức ăn, ở một cửa hàng chuyên doanh thấy thích một chiếc khăn quàng cổ, chất vải mềm mại, giá cả cũng không rẻ, nhưng lại rất hợp với Trâu Nguyễn Vân. Nghiêm Úc cắn răng mua luôn, đắt thì đắt vậy.
Trâu Nguyễn Vân ở nhà cho bồ câu ăn xong, ra ban công nhìn xem trên giàn nho có chùm nho nào đơm trái không. Đúng lúc này chuông điện thoại trong phòng khách vang lên, reo vài tiếng vẫn không thấy ai nghe máy, Trâu Nguyễn Vân vội đi tới nhấc máy.
Bên này Nghiêm Úc xách đồ vừa đi tới cổng khu tập thể thì nhìn thấy Trâu Nguyễn Vân một mình thần sắc vội vã từ trong khu bước ra, vừa ra tới cổng liền vẫy một chiếc xe taxi.
“Dì ơi!” Nghiêm Úc gọi lớn một tiếng.
Trâu Nguyễn Vân kéo cửa xe.
Nghiêm Úc cảm thấy có điều bất thường. Cô xách đồ vừa chạy lên phía trước vừa gọi: “Dì ơi! Dì ơi!” Nhưng Trâu Nguyễn Vân cứ thế bước lên xe taxi, chiếc xe taxi lập tức lao đi.
“Dì ơi!”
Nghiêm Úc giơ tay bắt xe, nhìn lại thấy trên tay một đống túi lớn túi nhỏ liền xoay người chạy tới cổng khu tập thể, gửi tạm đống đồ ở phòng bảo vệ, rồi quay lại vừa móc điện thoại vừa bắt một chiếc xe taxi. Vừa lên xe cô liền gọi điện cho Tống Cư Châu. Lúc này Tống Cư Châu đang họp, điện thoại để chế độ im lặng, tự nhiên không hề hay biết Nghiêm Úc gọi tới.
Nghiêm Úc cảm thấy điềm chẳng lành, cất điện thoại vào túi xách rồi nói với tài xế: “Bác tài ơi, phiền bác bám sát chiếc taxi phía trước giúp cháu với.” Nghiêm Úc đọc biển số chiếc xe đó ra rồi bảo: “Đó là dì cháu, tâm thần có chút vấn đề, dì ấy đột nhiên xuống nhà bắt xe đi mất, cháu sợ dì ấy gặp chuyện bất trắc.”
Bác tài nghe xong liền bảo: “Được rồi, cô đừng sốt ruột, tôi bám theo ngay đây.”
Nghiêm Úc nhìn chằm chằm chiếc xe phía trước, như ngồi trên đống than hồng. Nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó, bằng không Trâu Nguyễn Vân sẽ không vội vã một mình bắt xe đi như vậy. Nghiêm Úc lại móc điện thoại ra gọi cho người giúp việc.
Người giúp việc cuống quýt bảo: “Tôi không biết nữa, tôi đang tính gọi điện cho cậu Tống đây, tôi chỉ đi vệ sinh một cái, đi ra đã không thấy bà ấy đâu nữa rồi.”
Trong lòng Nghiêm Úc càng thêm hoảng loạn, lại gọi cho Tống Cư Châu lần nữa nhưng vẫn không có ai bắt máy.
Lúc này Tống Cư Châu đang ngồi trong phòng họp. Mấy kẻ già nua ngắn trí trong phòng họp nhận lợi ích từ Tưởng Sơn liền nhất loạt ra sức ủng hộ Tưởng Sơn, câu nào thốt ra cũng muốn lấn lướt Tống Cư Châu và các cổ đông khác. Chủ tịch Tống ngồi ở giữa mỉm cười nói: “Đã đa số các cổ đông không tán thành thì đề xuất này tạm thời gác lại vậy. Ý tưởng thì tốt nhưng rủi ro quá lớn, lại thiếu tính khả thi. Sếp Tống à, mặt này cần phải nâng cao hơn đấy nhé.”
Tống Cư Châu không đáp lời. Chủ tịch Tống tự kiếm một đề tài nói vài câu rồi kết thúc cuộc họp.
Người trong phòng họp kẻ thì chí đắc mãn nguyện, kẻ lại liên tục lắc đầu, rồi nối đuôi nhau bước ra ngoài.
Tống Cư Châu tức đến mức đạp giật ngược chiếc ghế, đập xấp tài liệu xuống bàn mắng chửi: “Đám già này sớm muộn gì cũng chết trong tay chính mình!” Nói rồi cất bước ra khỏi phòng họp, trợ lý vội vàng dọn dẹp tài liệu đuổi theo.
Vừa ra khỏi phòng họp thì Tưởng Sơn cùng Tống Danh Trác trở về. Tống Cư Châu thu lại cơn giận. Tưởng Sơn tươi cười hớn hở đón chào, Tống Danh Trác đứng sau lưng Tưởng Sơn, dáng vẻ có chút rụt rụt rè rè.
Tống Cư Châu ghé mắt nhìn sang, chủ động mỉm cười bảo: “Danh Trác về rồi à.”
Nụ cười rạng rỡ trên mặt Tưởng Sơn cứ thế bị Tống Cư Châu phớt lờ. Gã nhún vai vẻ không bận tậm, thong thả lướt qua trước mặt Tống Cư Châu.
Tống Cư Châu hỏi Tống Danh Trác: “Đi công tác thế nào? Có cần bảo Lão Dương đưa cháu về nghỉ ngơi một ngày trước không?”
Tống Danh Trác cúi đầu, mắt đảo liên hồi, có chút sợ hãi nhưng đến khi ánh mắt ngừng lại liền bộc phát thêm vài phần dũng cảm điên rồ. Cậu ngẩng đầu lên hỏi thẳng: “Cái chết của bố mẹ cháu có phải là vì chú không? Chú đã sớm biết điều đó nên vì áy nấy mới nhận nuôi cháu, mà không chỉ đơn thuần là nhận nuôi, mà là dòm ngó cổ phần tập đoàn Tống thị trong tay cháu. Chú vẫn luôn lợi dụng cổ phần của cháu để làm việc, có phải không?”
Nghiêm Úc – người vẫn luôn bám sát Trâu Nguyễn Vân lại bị giữ khựng lại trước một nhịp đèn đỏ không đúng lúc.
Nghiêm Úc giương mắt nhìn chiếc taxi Trâu Nguyễn Vân ngồi rẽ cua, trong lòng bực bội không thôi. Nếu như là cô tự lái, nhất định cô sẽ vượt đèn đỏ bám theo tới cùng.
Lúc này ở tập đoàn Tống thị, Tống Cư Châu nghe xong câu nói của Tống Danh Trác liền sa sầm mặt, nhíu mày hỏi: “Cháu lại nghe kẻ nào nói bậy bạ phỉ báng?”
Tống Danh Trác trong lòng hơi có tật giật mình, nhớ lại lời Tưởng Sơn từng nói “Cậu ta nhất định sẽ không thừa nhận, rồi lại bảo cháu đi nghe người khác nói bậy nói bạ”, thế là khí thế Tống Danh Trác cứng lại, hỏi ngược lại: “Chú bảo cháu sang nước ngoài điều trị là để cháu đừng đeo bám Hạ Lạc đúng không? Một thời gian nữa chú sẽ kết hôn với chị ấy đúng không?”
Tống Cư Châu lúc đó quả thực có thoáng chút ý nghĩ ấy, nhưng phần lớn hơn là vì căn bệnh mắt của Bà cụ Tống và bệnh tình của Tống Danh Trác.
Nhưng sự ngập ngừng ấy của anh lại tiếp thêm dũng khí cho Tống Danh Trác. “Chính vì chú đắc tội với quá nhiều người, chính vì chú quá tàn nhẫn độc ác nên mới có lắm kẻ mong chú sa cơ lỡ vận, thèm chú chết đi! Thế nên lúc ra tay trên xe mới nhìn nhầm xe!” Tống Danh Trác gào lớn: “Bố mẹ cháu là chết thay cho chú!”
Tiếng gào lớn của Tống Danh Trác lập tức thu hút ánh mắt xì xào của các nhân viên tập đoàn Tống thị.
Tống Cư Châu túm chặt lấy cổ áo Tống Danh Trác, lạnh mặt bảo: “Cháu đi theo chú!” Anh lôi cậu đi về phía trước, Tống Danh Trác chân đứng không vững loạng choạng vài bước. Trong lòng cậu sợ chú út đánh mình, cậu hơi hối hận vì đã làm chú út mất mặt trước đám đông, cậu cũng hơi ngờ vực sự thật câu chuyện có lẽ không phải như lời Tưởng Sơn nói. Nhưng lúc này nhìn ánh mắt hằn học cùng vẻ giận dữ trên mặt chú út – cậu từng chứng kiến chú út vung đấm khiến người ta hộc máu ra sao – cậu sợ hãi, thế là xông tới ôm chặt lấy lan can: “Cháu không đi theo chú! Chú có thể khiến bố mẹ cháu chết thay chú thì chú cũng sẽ không để cháu sống tiếp đâu!”
Đúng lúc này, chiếc xe taxi vừa tới tập đoàn Tống thị, Trâu Nguyễn Vân vội vã bước xuống xe rồi lao thẳng vào bên trong.
“Ớ, cô ơi, cô chưa trả tiền mà.” Tài xế ở trong xe hô lên, “Chưa trả tiền đâu đấy.” Sau đó gã dứt khoát đẩy cửa xe đuổi theo.
“Này! Tiền xe còn chưa trả đâu!” Bác tài phía sau gào lớn.
Trâu Nguyễn Vân vội vã len vào bên trong, cô lễ tân vừa tiến lại gần liền bị bà giơ tay hất bạt ra. Thấy thang máy chưa xuống, bà đi thẳng lên cầu thang bộ, hổn hển gọi: “Châu Châu, Châu Châu.”
“Tiền, trả tiền đi chứ, cô chưa trả tiền xe đâu đấy.” Bác tài đuổi theo đằng sau.
Phía sau lại có thêm cô lễ tân và bảo vệ đuổi theo: “Hai người kia làm cái gì đấy? Đứng lại!”
“Trả tiền! Mau trả tiền đây! Mau trả tiền đi!” Trong đầu Trâu Nguyễn Vân ngập tràn những tiếng đòi nợ, ý thức của bà bắt đầu mơ hồ. Bà bò lên tới tầng sáu, Châu Châu bảo nó ở tầng sáu mà, Trâu Nguyễn Vân tiếp tục lao về phía trước.
“Tiền xe!”
“Đứng lại!”
Trâu Nguyễn Vân dồn hết sức bình sinh chạy, chạy lên tầng sáu, chạy trên hành lang thì đụng ngay Tống Kiến Dũng vừa bước ra khỏi văn phòng. Tống Kiến Dũng kinh ngạc thốt lên: “Nguyễn Vân?”
“Tống Kiến Dũng, Tống Kiến Dũng, Tống Kiến Dũng…” Bà lắc lắc đầu thì thào nhẩm đi nhẩm lại, đột nhiên xông tới bóp chặt lấy cổ Tống Kiến Dũng, “Trả Châu Châu lại cho tôi! Trả Châu Châu lại cho tôi! Đều tại đồ khốn nạn như anh! Anh đi chết đi!”
Tống Kiến Dũng bị sức mạnh điên cuồng bùng phát của bà bóp đến mức mặt đỏ gay, nhưng Trâu Nguyễn Vân dù sao cũng là phụ nữ, sức mạnh bộc phát ấy chẳng kéo dài được lâu. Tống Kiến Dũng dùng sức bẻ gập đôi tay đang bóp cổ mình ra rồi hất mạnh một cái: “Cô điên rồi à!”
Trâu Nguyễn Vân ngã sóng xoài trên mặt đất.
Đúng lúc này tiếng bác tài xế lại vang lên: “Tiền xe!”
Kế đó là tiếng bước chân dồn dập của bảo vệ và lễ tân.
Biết bao nhiêu âm thanh hỗn tạp, biết bao nhiêu người tới tìm bà và Châu Châu. Châu Châu không thể đi học được, Châu Châu chui qua ngoài ban công, Châu Châu ngã từ trên cầu thang xuống, chảy rất nhiều máu, chảy rất nhiều máu…
“Châu Châu! Châu Châu!” Trâu Nguyễn Vân đột nhiên bò dậy, gào khóc la lối om sòm, đám đông vây quanh nhìn bà mà không biết phải ứng phó ra sao.
Mà đúng lúc này ở phía bên kia hành lang, Tống Cư Châu đang túm cổ áo Tống Danh Trác đột nhiên nghe thấy có người gọi mình. Anh ngẩng đầu nhìn sang đối diện, đúng là mẹ mình đang ở giữa vòng vây đám đông bước chân hỗn loạn, gào lên vô cùng tuyệt vọng.
“Mẹ!” Tống Cư Châu hô lên một tiếng rồi buông Tống Danh Trác ra, men theo hành lang định chạy sang phía đối diện.
Tống Danh Trác đột nhiên như chạm phải dây thần kinh điên, chẳng những không chạy mà còn xông tới ôm chặt lấy cánh tay Tống Cư Châu: “Chú út, hôm nay chú nhất định phải nói rõ cho cháu biết, tại sao chú lại hại chết bố mẹ cháu?”
Có người gọi mẹ, là Châu Châu, là tiếng của Châu Châu! Trong lòng Trâu Nguyễn Vân mừng rỡ, bắt đầu chạy tán loạn. Là Châu Châu tới tìm mẹ, là Châu Châu tới tìm mẹ rồi, Châu Châu chưa chết, Châu Châu vẫn còn sống! Nước mắt mừng rỡ của bà rơi xuống: “Châu Châu, mẹ tới đây.” Bà bắt đầu dốc sức lao về phía trước.
Chạy được vài bước liền đụng phải một bức tường người.
Tưởng Sơn mỉm cười nhìn Trâu Nguyễn Vân bảo: “Dì Vân, cháu chào dì, cháu tên là Tống Tưởng Sơn. Để cháu đưa dì đi bệnh viện nhé.” Tưởng Sơn từ từ vươn tay ra định túm lấy Trâu Nguyễn Vân.
Trâu Nguyễn Vân hốt hoảng vội vàng bỏ chạy, lao về phía một hành lang khác, một hành lang vắng ngắt không một bóng người.
“Mẹ!” Tống Cư Châu gào lớn một tiếng, ngoảnh đầu vung một đấm nện thẳng vào Tống Danh Trác rồi liều mạng lao về phía Trâu Nguyễn Vân.
Đúng lúc này, Nghiêm Úc hổn hển chạy tới nơi, nhìn thấy đúng cảnh Trâu Nguyễn Vân đang lao về phía một hành lang đang thi công. Mấy chữ “Đang thi công” khiến cô hoảng hãi tột cùng, vội vã lao về phía hành lang thi công ấy.
Tống Cư Châu chạy ra từ một hành lang khác, vừa rẽ vào hành lang đang thi công thì nhìn thấy một bóng người đột nhiên rơi rụng xuống.
Nghiêm Úc và Tống Cư Châu như nghe thấy tiếng “bịch” ngã nặng trịch xuống đất.
“Mẹ!”
“Dì ơi!”
“Nguyễn Vân!”
Tống Cư Châu vào khoảnh khắc mấp nghé định gieo mình lao xuống khỏi tầng 6 đã bị người bảo vệ từ phía sau ôm chật lấy, đè ngã xoài xuống đất: “Sếp Tống!”
