Chương 75: Hóa giải – Anh có thể trao

*

Chuyện những người như Tống Cư Châu, Thời Hữu, Tưởng Sơn, Củng Hóa Đông động chân động tay với nhau chẳng phải là hiếm. Đánh nhau quậy phá xong, gặp lại nhau chẳng phải không lấn cấn, chẳng phải không để bụng, chỉ là “lợi ích” vẫn luôn tồn tại. Chỉ cần có một người đứng giữa, bất kể là ai, nói nhẹ vài câu chẳng ngứa chẳng rát dựng cho cái bậc thang, hai bên đều sẽ biết điều nương theo bậc thang mà trượt xuống ngay. Cho dù trong lòng có lăn tăn thì cũng chỉ để trong lòng. Giả sử có một ngày đối phương sa cơ lỡ vận mà không dính dáng gì đến mình, bản thân nhất định phải xỏ đôi giày da mới mua vào giẫm thêm cho hai cú, rồi lại cảm thán một hồi về những ngày tháng từng cùng nhau quậy phá, cùng nhau bá đạo, cùng nhau tởm lợm lẫn nhau.

Thế nên Củng Hóa Đông đánh nhau với Tưởng Sơn thì cứ đánh thôi, gặp mặt khịt mũi hai cái, có người khuyên vài câu, thể diện hay thực tế đều chẳng sứt mẻ tí nào, còn tính toán làm gì nữa, dù sao mọi người đều là “anh em” cả mà.

Hôm sau vẫn cùng nhau đi công tác như thường, người họp cứ họp, người ăn chơi cứ ăn chơi, lần sau vẫn có thể vui vẻ quậy phá cùng nhau. Cùng lúc đó, Thời Hữu sánh đôi cùng cô dâu mới bắt đầu chuyến du lịch hưởng tuần trăng mật, chẳng biết khi nào mới quay về.

Buổi sáng, Tống Cư Châu đang ở ngoài ban công cho bồ câu ăn, chuẩn bị lát nữa đi bệnh viện thăm Trâu Nguyễn Vân. Đúng lúc này Tống Danh Trác gọi điện tới, bảo là ông nội bảo cậu đi công tác xa cùng chú Tưởng – Tưởng Sơn để học hỏi kinh nghiệm công việc, sắp lên máy bay rồi. Cậu bảo chừng hai ba ngày là về, đồng thời báo cáo qua điện thoại với Tống Cư Châu về nội dung công việc chuyến công tác cũng như góc nhìn, quy hoạch và kế hoạch ứng phó cá nhân của cậu.

Tống Cư Châu nghe những góc nhìn và kế hoạch công việc thốt ra từ miệng Tống Danh Trác, mỉm cười bảo: “Nội dung công việc cháu học thuộc lòng đấy nhỉ. Đi đi, chú ý ngoài công việc ra đừng có chơi bời quá đà, động não một chút, đừng có nhẹ nhẹ tin người ta nói một cháu đã tin một. Có chuyện gì thì gọi cho chú, lúc về bảo Lão Dương…”

“Cháu biết rồi cháu biết rồi, họ giục cháu rồi. Chú út chào chú.” Tống Cư Châu còn chưa nói xong, Tống Danh Trác đã cúp điện thoại.

Tống Cư Châu nhìn điện thoại cười mắng: “Thằng nhóc thối.”

Sau khi cúp điện thoại, Tống Cư Châu phủi phủi thức ăn bồ câu trên tay, nhớ lại câu nói lỡ lời lúc say rượu của Củng Hóa Đông đêm qua, cú đạp đó của Tưởng Sơn đúng là rất đúng lúc.

Tống Danh Trác đi cùng Tưởng Sơn anh vốn dĩ yên tâm. Danh Trác sau khi vào tập đoàn Tống thị đã trưởng thành không ít, anh với tư cách là chú út coi như lần đầu tiên mở cửa sau cho người ta, mở cửa sau cho Tống Danh Trác, tay nắm tay chỉ bảo. Ban đầu anh vốn muốn để Tống Danh Trác tự mình xông xáo, nhưng Tống Danh Trác rõ ràng không có cái sự tàn nhẫn với chính bản thân mình. Lăn lộn ngoài xã hội mà thiếu tinh thần trách nhiệm lại không tàn nhẫn thì làm sao mà sống nổi, ở điểm này, Tống Danh Trác còn chẳng bằng một phần mười chị em Kỳ An.

Suy nghĩ của Tống Cư Châu dành cho Tống Danh Trác cũng dần dần tuân theo yêu cầu của Tống Cư Đô, không cầu đại phú đại quý, chỉ mong một đời bình an, hạnh phúc vui vẻ. Vậy thì Tống Cư Châu anh còn ở đây ngày nào, Tống Danh Trác sẽ bình an hạnh phúc ngày đó.

Lúc Tống Cư Châu xoay người lại, Nghiêm Úc vừa hay bước tới cửa.

Kể từ sau khi bị mắng chửi trên mạng, hay nói đúng hơn là sau lần Tống Cư Châu tới nhà Nghiêm Úc, hoặc là kể từ sau chuyện của Kỳ An, mối quan hệ giữa hai người không còn êm đẹp như trước nữa. Đặc biệt là Nghiêm Úc, mối lo ngại trong lòng ngày càng nhiều hơn, cô thường cho rằng là do bản thân ngày càng tham lam.

Thực ra là, trong lòng cả hai người đều có khúc mắc riêng.

Lúc này Nghiêm Úc là vì bị gã lén lén lút lút gặp phải sau khi bước ra khỏi ga tàu điện ngầm làm cho hoảng sợ, lúc Tống Cư Châu hỏi, cô chỉ bảo trên đường gặp phải tên trộm nhưng không bị mất đồ. Nghiêm Úc chỉ là bị dọa sợ mà thôi, tìm người nói chuyện đôi câu là có thể xua tan nỗi sợ hãi ấy. Khoảnh khắc đó cô cực kỳ muốn gặp Tống Cư Châu, gặp rồi lại cũng chẳng ở lại được mấy phút đã nói với Tống Cư Châu: “Anh đi thăm dì đi, chiều nay Nghiêm Xán có trận thi đấu bóng rổ, em dạo này bận suốt chưa từng đi xem bao giờ, hôm nay muốn qua xem thử.”

Tống Cư Châu trầm ngâm một lúc rồi bảo: “Anh đưa em đi.”

“Không cần đâu!” Nghiêm Úc gần như lên tiếng từ chối ngay lập tức.

Tống Cư Châu ngước mắt nhìn cô.

Nghiêm Úc hơi cúi đầu, ánh mắt mông lung vô định một hồi lâu mới cất lời: “Có xe buýt đi thẳng tới nơi mà.”

Tống Cư Châu ngoảnh mặt sang một bên, không nói gì thêm nữa.

Ánh nắng ấm áp chiếu từ ban công vào phòng khách, trong những luồng sáng phảng phất từng hạt bụi li ti lơ lửng. Bốn bề im lìm, có thể nghe thấy tiếng còi xe thi thoảng vọng lại từ dưới đường lớn, cùng tiếng bồ câu bay đi bay lại đập cánh vè vè ngoài ban công. Mỗi một âm thanh nổi lên trên sự yên tĩnh ấy như thể có dụng ý riêng, cưỡng ép kéo mối quan hệ giữa hai người vào tình cảnh căng thẳng lúng túng.

“Thế… em… em đi trước đây.”

Nghiêm Úc phá tan sự yên tĩnh ấy trước, cô đứng dậy xách túi, lúc đi đến cánh cửa sắt ngoài ban công liền quay đầu nhìn Tống Cư Châu. Anh vẫn ngồi trên sofa không nhúc nhích, cô không nhìn thấy anh, tự nhiên cũng không biết lúc này anh đang nhíu chặt mày, giơ tay quờ quạng tìm thuốc lá và bật lửa. Nghiêm Úc vẫn dùng lối suy nghĩ quen thuộc của mình để đoán anh, rồi hụt hẫng thu lại ánh mắt, cúi đầu nhấc chân bước qua ngưỡng cửa.

Tống Cư Châu ngồi trên sofa, làn khói thuốc từ từ bốc lên.

Nghiêm Úc ra khỏi khu tập thể, chật vật bắt xe chuyển chuyến hai lần mới đến Đại học A. Trong thời gian đó chờ xe đã gần một tiếng đồng hồ, hơn nữa một chiếc xe buýt trong số đó bị hỏng cửa sau không đóng lại được, tài xế sợ hất văng hành khách ra ngoài gây thương tích nên bảo toàn bộ hành khách xuống xe đợi chuyến sau, còn mình lái xe không về công ty xe buýt để sửa chữa. Đến lúc Nghiêm Úc tới Đại học A thì vừa hay đúng giờ cơm. Cô gọi Nghiêm Xán ra, hai chị em ăn cơm trưa ở một quán ăn ngoài trường.

Trận đấu bắt đầu lúc hai giờ chiều.

Nghiêm Úc ngồi trên khán đài nhìn Nghiêm Xán mặc bộ quần áo bóng rổ màu xanh lam chạy nhảy trên sân, đón bóng, chuyền bóng. Nghiêm Xán lớn nhanh thật đấy, từ hồi mới biết bập bẹ gọi chị, rồi ôm lấy chân cô bắt cô dắt đi chơi, sau này lại lưng đeo cặp sách lẽo đẽo đuổi theo cô đi học tiểu học, rồi sau này lại làm biết bao chuyện ngu ngốc, giờ đây rốt cuộc cũng có chút dáng vẻ của người trưởng thành.

Nhìn nhìn một hồi Nghiêm Úc bắt đầu thẫn thờ, mãi tới khi Nghiêm Xán chạy lại gần reo lên: “Chị, chúng em thắng rồi!”

Nghiêm Úc như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, bảo: “Thắng rồi sao?”

“Chị, không phải chị không xem hiểu bóng rổ đấy chứ?”

Buổi sáng Tống Cư Châu không đến bệnh viện mà đi thẳng sang tập đoàn họ Tống, vừa hay gặp phải một đơn hàng xảy ra chút vấn đề, anh nổi đùng đùng giận dữ ngay trước mặt Chủ tịch Tống. Chủ tịch Tống tự biết là do mình sơ suất nên đành nén giận không thốt ra lời nào.

Chiều tối lúc đến bệnh viện, Trâu Nguyễn Vân đang xem tivi, chỉ vào một cô gái trên tivi bảo: “Châu Châu, con nghe giọng cô gái này nói chuyện xem có giống giọng Nghiêm Úc không, y đúc như Nghiêm Úc đang nói vậy.”

Tống Cư Châu ngoảnh đầu nhìn một cái, rồi đổi giọng hỏi Trâu Nguyễn Vân hôm nay thấy trong người thế nào, đồng thời bảo với Trâu Nguyễn Vân ngày mai xuất viện về nhà ở, cứ ở mãi trong bệnh viện rất tù túng.

Trâu Nguyễn Vân tự nhiên thấy vui vẻ, không kìm được lại cằn nhằn dạo này Nghiêm Úc sao lại không đến.

Tống Cư Châu lại im lặng không thốt lời nào.

Buổi tối lúc Nghiêm Úc tan làm, trời đã tối mịt. Mới ra khỏi đài phát thanh được chừng một hai phút, cô lại cảm thấy có người đang theo dõi mình. Cô hoãn bước chân chậm lại, tiếng bước chân đằng sau cũng chậm lại; cô rảo bước nhanh hơn, đằng sau cũng nhanh hơn. Trong lòng Nghiêm Úc hãi hùng, ban ngày một người, buổi tối lại một người, liệu có phải cùng một người không?

Nghiêm Úc đột nhiên sợ hãi tột cùng, tay không kìm được thọc vào trong túi xách, siết chặt con dao bên trong, lòng bàn tay rấm rát mồ hôi. Bước chân không kìm được càng bước càng nhanh, đồng thời cảm thấy bước chân đằng sau cũng đang tăng tốc, cuối cùng Nghiêm Úc đành liều chạy biến đi.

“Nghiêm Úc!” Từ phía chếch đối diện, một luồng lực kéo sấn lấy cô.

Nghiêm Úc hét lên một tiếng thất thanh, giọng nói vì sợ hãi mà lạc hẳn đi.

“Sao thế em?” Tống Cư Châu hỏi.

Nghiêm Úc ngẩng đầu nhìn rõ là Tống Cư Châu nhưng tim vẫn đập thình thịch liên hồi, hai tay siết chặt lấy cánh tay Tống Cư Châu, ngoảnh đầu nhìn lại con đường mình vừa đi qua. Một bóng người đang đi về phía đầu cầu, hoàn toàn không có dáng vẻ lén lút mờ ám, rồi cô lại nhìn Tống Cư Châu, cất giọng thều thào: “Vừa rồi em cứ tưởng có người đi theo em.” Chắc chắn là cô bị ánh mắt trừng trừng nhìn thẳng vào mình ban ngày làm cho hoảng sợ rồi.

Tống Cư Châu ngoảnh đầu nhìn lại, chẳng có ai cả.

“Em nhìn nhầm rồi.” Nghiêm Úc ôm lấy eo Tống Cư Châu hổn hển thở.

Tống Cư Châu vuốt ve lưng cô, lại đảo mắt nhìn quanh bốn phía: “Từ mai trở đi anh sẽ đón em tan làm.”

Hai người buổi sáng hờn dỗi một trận, nỗi bất hòa dằng dặc ảnh hưởng tới tận buổi tối.

Đêm đến, hai người ngồi ngoài ban công nhỏ nhà Nghiêm Úc, Tống Cư Châu cầm một lon bia, Nghiêm Úc bưng một cốc nước lọc.

Nghiêm Úc bảo: “Em không thích anh hay nổi giận, lúc nào cũng làm em lúng túng.”

Tống Cư Châu bảo: “Anh không thích em lúc nào cũng nghĩ tới tất cả mọi người một lượt rồi mới nhớ ra còn có anh. Làm anh rất tổn thương.”

Nghiêm Úc bưng cốc nước, lén nhìn Tống Cư Châu. Anh nói vẻ vô cùng nghiêm túc, nhưng trong lòng Nghiêm Úc lại thầm mừng rỡ khôn nguôi, cô tiếp tục bảo: “Em không thích anh nổi giận.”

“Anh không thích em có chuyện gì cũng không nói với anh.”

“Em không thích anh làm em thấy thiếu cảm giác an toàn.”

“Anh không thích em lúc nào cũng không chịu nói em muốn gì.”

Nghiêm Úc nghiêng đầu nhìn Tống Cư Châu, dịu dàng cất lời: “Em muốn cảm giác an toàn.”

Tống Cư Châu nhìn Nghiêm Úc chằm chằm đầy sâu sắc, đôi mắt đặc biệt sáng: “Anh có thể trao. Anh không giống Thời Hữu, bản thân anh vốn là đơn thương độc mã, không cần người khác phải dựng thành trì cho anh, anh cũng có thể hô hào quần hùng cùng anh tiến lùi.”

Anh có thể trao.

Hốc mắt Nghiêm Úc hơi ươn ướt, cô tựa đầu vào vai Tống Cư Châu bảo: “Em thích anh cười.”

Tống Cư Châu đáp: “Anh thích em nũng nịu quậy phá.”

“Em thích anh rất bản lĩnh đàn ông.”

“Anh thích em vô cùng dịu dàng đằm thắm.”

“Em thích anh biết gánh vác.”

“Anh thích em biết bao dung.”

“Em thích anh ở trên Weibo làm nũng giỡn cợt, trêu hoa ghẹo nguyệt rồi lại trêu chọc Thời Hữu.”

“Anh thích em ở trong chương trình cùng bạn dẫn nhìn chằm chằm cái chân ruồi mà bàn chuyện thịt kho tàu suốt nửa tiếng đồng hồ.”

“Em không thích anh đăng Weibo mà không thèm gõ dấu câu.”

“Tiết kiệm số chữ.”

Mảnh trăng đầu tháng ngày càng lên cao.

Nghiêm Úc khẽ khàng nói: “Mẹ em là bệnh nhân tâm thần, anh biết đấy. Lời mẹ nói có đến hơn nửa là thiên kiến chủ quan, bất luận người khác ra sao, mẹ cũng chỉ chui rúc trong suy nghĩ của chính mình, thế nên anh đừng để bụng những lời mẹ nói nhé, ngày nào mẹ cũng gọi bố em là đồ điếc đấy thôi. Còn bố em tai nặng, ông cứ than đeo máy trợ thính vào tai nghe u u oang oang, lỗ tai lại không dễ chịu. Ông tiện tay gạt một cái là có thể không nghe thấy những gì anh và em nói nữa, chứ chẳng phải cố ý coi thường anh đâu.”

Tống Cư Châu ôm lấy Nghiêm Úc, bắt đầu hôn từ đôi môi cô: “Anh biết.” Anh dời môi qua má, tai, rồi chuyển xuống cổ cô. Nghiêm Úc vươn tay ra đằng sau vặn người ôm lấy cổ anh, rồi ngoảnh đầu lại, ghé môi anh quấn quít đưa lưỡi ra. Thân thể Tống Cư Châu khẽ run lên, hai tay đỡ lấy mông cô, bế xốc cô lên thực hiện một nụ hôn nồng cháy.

Nghiêm Úc ú ớ bảo: “Cư Châu, rèm cửa… rèm cửa… chưa kéo…”

Tống Cư Châu một tay đỡ lấy cô, tay kia vươn ra kéo “xoạch” một cái đóng kín rèm cửa.

Cùng lúc đó…

Bên trong quán bar ồn ào náo nhiệt, Tưởng Sơn khoác tay qua cổ Tống Danh Trác bảo: “Bố mẹ cháu hồi đó là hai con người tuyệt vời biết mấy, cháu xem, chú Thời Hữu, chú Đông già, rồi cả chú đây – chú ruột cháu, đối xử với cháu có tốt không?”

Tống Danh Trác bị gờm giọng dụ dỗ đến mức ngẩn ngơ ngơ ngác: “Tốt ạ.”

“Chính thế! Đây nào có phải nể mặt chú út cháu, tất cả đều là nhận ân tình của bố cháu đấy. Bố cháu hồi đó đối xử với bọn chú đúng là chẳng có gì để chê, mắc sai lầm gì là gánh hết mọi chuyện về phần mình.”

“Nhưng mà bố cháu mất rồi.” Tống Danh Trác bảo.

“Cháu có biết bố cháu chết thế nào không?”

“Tai nạn giao thông ạ.”

“Đúng, chính là tai nạn giao thông. Tại sao đang yên đang lành lại xảy ra tai nạn giao thông chứ?”

“Cháu không biết.”

“Chú út cháu trên thương trường đắc tội với rất nhiều người, cháu có biết không?”

Tác giả có lời muốn nói:

Thế nên Châu Châu và Hạ Lạc tâm trí đều khá trưởng thành đúng không nào? Có vấn đề gì chúng ta cứ nói rõ ra. Ngoài ra ngày mai lại có kịch hay nha~~~ Ao~~~~ (Giải thích một chút, bộ truyện này đến lúc hoàn thành có lẽ sẽ có không ít điều nuối tiếc, nếu có câu chuyện nào muốn đọc các bạn có thể nói với Dương Quang, Dương Quang sẽ đưa vào ngoại truyện, chẳng hạn như Kỳ An và Thời Hữu sẽ viết một chút. Những ai từng nhảy hố truyện của mình chắc đều biết rồi đó, Dương Quang thích nhất là viết truyện nhẹ nhàng ngọt ngào ấm áp đầy tình yêu thương, thế nên ngoại truyện chắc chắn sẽ rất đáng yêu. Truyện chính còn một đoạn ngắn nữa mới hoàn thành, vẫn tiếp tục đẩy tình tiết, Dương Quang nhất định sẽ không bôi ra hay kết thúc cẩu thả đâu ~≧▽▽)/~) Yêu mọi người yêu không đếm xể~