Chương 6: Tiền của ta sau này đều là của em
*
Thím Chu trước chân vừa đi, chưa kịp để Tần Tiểu Mãn quét tước sân xưởng sạch sẽ thì tiếng gõ cửa đã vang lên. Tần Tiểu Mãn mở cổng sân, liền thấy Tạ Quảng một tay xách một hũ rượu lớn đứng ở đó.
“Đại ca…” Tần Tiểu Mãn ngẩn người. Tạ Quảng nhìn cô một cái, thản nhiên bước vào sân, đặt hũ rượu trong tay xuống, ánh mắt lướt qua một lượt không thấy bóng dáng thím Chu đâu liền hỏi: “Thím Chu không có ở đây à?”
“Em phiền thím ấy đi mua giúp em ít rượu thịt thức ăn rồi ạ.” Tần Tiểu Mãn vừa nói vừa dời mắt nhìn về phía hai hũ rượu lớn kia. Số tiền đồng cô giao cho thím Chu nhiều nhất cũng chỉ đong được ba bốn cân rượu, mà hai hũ rượu này ít nhất cũng phải vài chục cân, chẳng biết phải tốn bao nhiêu tiền bạc.
Tạ Quảng khẽ gật đầu, nói: “Ta đã đánh tiếng với gã đồ tể họ Lý rồi, bảo hắn lát nữa mang nửa con heo qua đây.”
Tần Tiểu Mãn giật mình, tưởng như không tin vào tai mình. Nửa con heo đủ làm được mấy thau thức ăn mặn. Dân quê nghèo dại, bình thường ăn được miếng thịt dính chút mỡ màng đã là tốt lắm rồi, nửa con heo thế này làm sao mà gánh nổi?
“Đại ca, em không có nhiều tiền đến thế đâu…” Tần Tiểu Mãn vô cùng lúng túng, đôi mắt cô long lanh mọng nước, nhìn Tạ Quảng vừa xấu hổ lại vừa khó xử.
Tạ Quảng liền lắc đầu: “Tiền ta đã trả rồi.”
Tần Tiểu Mãn vội vã cất lời: “Thế sao mà được ạ, sao có thể dùng tiền của chàng…”
“Tại sao lại không thể?” Đôi mắt Tạ Quảng sâu thẳm như đầm nước đen, đăm đăm nhìn vào gương mặt Tiểu Mãn. Dưới ánh nhìn ấy, Tiểu Mãn chỉ cảm thấy toàn thân bủn rủn, gò má lại càng đỏ gay.
Tuy nói hôm qua hai người đã bàn chuyện cưới xin, nhưng dù sao vẫn chưa chính thức định thân, làm sao nỡ để Tạ Quảng phải tốn kém như thế.
“Chàng đã giúp em nhiều lắm rồi, đến cả tiền thuốc cho cha cũng là chàng trả…”
Giọng Tần Tiểu Mãn kiều mềm dịu dàng như làn gió chiều. Tạ Quảng nhìn thiếu nữ trước mắt, giọng chàng điềm tĩnh mà kiên định vô cùng: “Tiền của ta, sau này đều là của em.”
Thấy chàng thẳng thắn như vậy, Tần Tiểu Mãn xấu hổ đến mức chỉ muốn trên mặt đất nứt ra một kẽ hở để chui tọt xuống cho rồi. Cô vặn vẹo ngón tay, hàng mi đen nhánh khẽ run rẩy. Sau sự thẹn thùng ngượng ngập, trong lòng cô lại từ từ trào dâng một vệt dạt dào mềm mại.
Tạ Quảng biết cô da mặt mỏng nên cũng không làm khó cô, chỉ dặn một câu: “Ta đi dựng cái rạp dài trước, em ở nhà đợi nhé.”
Tần Tiểu Mãn nghe vậy lập tức nghĩ tới lát nữa phải mời bà con lối xóm ăn tiệc, cái sân nhà mình chẳng thể nào bày vừa ngần ấy bàn dài ghế dài, nhất định phải dựng rạp ở ngoài sân mới xong. Đây lại là việc tốn biết bao công sức, thấy Tạ Quảng vì nhà mình vừa bỏ tiền lại vừa tốn sức, Tần Tiểu Mãn rất đỗi áy náy.
“Đại ca, để em phụ chàng một tay.”
Tạ Quảng nghe xong liền bảo: “Không cần đâu, đợi thím Chu về em xào vài món là được.”
Thấy chàng bước ra ngoài, Tần Tiểu Mãn đợi nhịp tim dần đập bình ổn trở lại, vừa mới quét tước sân tươm tát xong thì thím Chu xách giỏ trở về. Trong giỏ chỉ vỏn vẹn ba bốn cân thịt, hai hũ rượu nhỏ, còn lại toàn là rau xanh với nấm các loại, nhìn qua quả thực có phần nghèo nàn.
Thấy hai hũ rượu lớn trong sân, thím Chu liền đoán ra ngay là Tạ Quảng đem tới: “Rượu này là Tạ đại lang đem sang à?”
Tần Tiểu Mãn hơi thẹn thùng gật gật đầu.
Thím Chu đặt cái giỏ xuống, chậc lưỡi cảm thán: “Rượu thì đủ rồi đấy, nhưng chẳng có mấy thịt thà. Mấy cân thịt trong giỏ này làm sao đủ cho đám đàn ông dắt răng cơ chứ.”
“Đại ca vừa bảo đã dặn gã đồ tể họ Lý mang nửa con heo sang đây rồi ạ.”
“Cái gì? Nửa con heo cơ à?” Thím Chu ban đầu ngạc nhiên, sau lại mừng rỡ, miệng chóp chép xuýt xoa: “Tạ đại lang này kể cũng chịu chi thật đấy! Con bé Mãn ơi, không phải thím nói khoác đâu, cái phước này của cháu thím dám đem tính mạng ra vỗ ngực bảo đảm đấy. Cứ nhắm vào cái bụng dạ nó dành cho cháu thế này thì ngày sau chắc chắn cháu chỉ có sướng thôi!”
