Chương 112: Để Lâm Chiếu Khê được vui
*
Nước mắt Tiêu Bách Thủ chẳng những không ngừng rơi mà còn từng hạt từng hạt như những hạt đậu nhỏ thi nhau trào ra. Cái miệng nhỏ mím chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn mếu máo, tủi thân nhìn mẹ: “Bố không được làm mẹ vất vả~”
Lâm Chiếu Khê vốn còn đang ở trạng thái xem kịch, không xen vào cuộc trò chuyện của hai bố con, hơn nữa mỗi lần Tiêu Bách Thủ khóc cũng không thể lúc nào cũng để mẹ ra dỗ. Thế nhưng lúc này khi cu cậu biết suy nghĩ cho mẹ như vậy, trái tim cô lập tức mềm xèo, nói với chồng: “Anh đừng nghiêm trọng như thế, thằng bé là con anh chứ có phải cấp dưới đâu.”
Tiêu Bách Thủ hức hức bảo: “Đúng thế ạ, hình như bố chẳng thân với con chút nào!”
Tiêu Nghiên Xuyên giơ tay xoa xoa thái dương, Lâm Chiếu Khê nheo mắt giáo dục Bánh Bao Nhỏ: “Bố về nhà lâu như thế rồi, sao con lại nói như vậy chứ? Tiêu Bách Thủ đừng làm bố nghe thấy mà buồn.”
Tiêu Bách Thủ sụt sùi, cả người run lên như cầy sấy: “Bây giờ bố cũng làm Bánh Bao Nhỏ buồn muốn chết đây này.”
Tiêu Nghiên Xuyên nén giận: “Chỉ vì một cây kem thôi đấy.”
Tiêu Bách Thủ phúng phính khuôn mặt khóc đỏ bừng: “Bánh Bao Nhỏ chỉ có mỗi một cây kem, bố chẳng những lấy mất mà còn dữ dằn!”
Lâm Chiếu Khê thật sự nhìn không nổi nữa, đối với người lớn đó chỉ là một món ăn vặt, nhưng nhìn dáng vẻ Tiêu Bách Thủ ban nãy hai tay bưng ly kem ăn, quả thực là vô cùng thành kính.
Thằng bé thực ra cũng chẳng có mấy đồ ăn vặt để ăn, hầu như người ta vừa mang tới đằng trước thì đằng sau lúc khách về đã bị bố mẹ đóng gói cho đối phương mang về. Nhiều khi Tiêu Bách Thủ trước khi đi ngủ vẫn đinh ninh mình đang hạnh phúc sở hữu món đồ ăn vặt nhỏ, một giấc ngủ dậy đã chẳng thấy đâu nữa rồi.
Lâm Chiếu Khê nghĩ ra một cách, nói với Tiêu Bách Thủ: “Tuy Bánh Bao Nhỏ không được ăn trọn vẹn một cây kem, nhưng chúng mình lại có thể thực hiện thêm một nguyện vọng nữa đấy. Như vậy Bánh Bao Nhỏ vừa được ăn kem, lại vừa có thêm phần thưởng mới. Chỉ cần con không khóc, còn ăn hết sạch cơm nữa.”
Tiêu Bách Thủ lúc này giương đôi mắt đáng thương như chú chó nhỏ nhìn mẹ, nghẹn ngào hỏi: “Thật hả mẹ?”
“Tất nhiên rồi!”
Giọng điệu Lâm Chiếu Khê nhẹ nhàng vui vẻ, khiến phòng ăn khôi phục lại đôi chút không khí ấm áp, tràn đầy sức sống dưới ánh đèn vàng.
Tiêu Bách Thủ nhìn chiếc đĩa thức ăn nhỏ mẹ đưa tới, cái mũi hít hà thơm phức. Mẹ lại lấy khăn giấy lau lau mặt cho cu cậu, giọng nói thằng bé nũng nịu: “Mẹ ơi, tối nay con vẫn muốn ngủ ở giữa bố mẹ cơ.”
Lâm Chiếu Khê khựng người, hơi gượng gạo nhìn chồng. Giọng điệu Tiêu Nghiên Xuyên thản nhiên bảo: “Đã bảo là không được đụng vào bố rồi mà.”
“Thế nên con ngủ với mẹ, bố ra ngoài ngủ, như vậy là không chạm vào rồi! Bánh Bao Nhỏ có thể nhường phòng cho bố mà!”
Chà, đúng là một đứa trẻ vô tư hiểu chuyện làm sao! Lâm Chiếu Khê nghe xong cũng buồn cười, nhưng cô đúng là nên ngủ riêng giường với Tiêu Nghiên Xuyên thật, nhỡ đâu đụng trúng “cuộc sống” của anh thì biết làm sao.
Ánh mắt Tiêu Nghiên Xuyên khẽ chuyển, dường như bắt gặp nụ cười thoáng qua của cô. Ánh mắt anh đượm vẻ u uất sa sầm đè xuống, bảo: “Mơ đi nhé.”
Lâm Chiếu Khê rũ mắt gắp thức ăn cho Tiêu Bách Thủ, nói: “Vì phần thưởng này, Bánh Bao Nhỏ cố gắng ăn ngoan nhé!”
Tiêu Bách Thủ chẳng phải đứa trẻ ngốc, khi tối đến cu cậu ôm chiếc gối nhỏ trèo lên giường mẹ, bố thật sự đã sang phòng nhỏ của cu cậu ngủ. Điều đó chứng tỏ căn nhà này chính là nghe lời mẹ nhất!
Trong dãy nhà bên, bước ra khỏi phòng Tiêu Bách Thủ, cách một phòng khách nhỏ chính là góc học tập của cu cậu. Đằng sau giá sách dựa vào bức tường ngăn với phòng ngủ phụ. Sau khi bố mẹ Lâm Chiếu Khê trở về quê, Tiêu Bách Thủ không chịu ngủ một mình, cô và Tiêu Nghiên Xuyên sẽ sang phòng ngủ phụ nghỉ ngơi để ở gần cu cậu một chút. Tối nay cô vừa muốn ở bên con, lại vừa phải tính đến chồng, nên đành phải đưa ra quyết định dung hòa này.
Tiêu Bách Thủ dụi dụi mắt trèo lên giường, Tiêu Nghiên Xuyên đứng bên giường nhìn cu cậu: “Chẳng phải bảo là phải chăm sóc bố sao?”
Nhóc tì buồn ngủ ngáp một cái, đôi mắt ướt nhòe bảo: “Bố ngày mai lại chẳng cho Bánh Bao Nhỏ ở nhà.”
Lâm Chiếu Khê ngước mắt liếc nhìn chồng một cái, thấy Tiêu Nghiên Xuyên không chịu đi, liền im lặng đưa ngón tay trỏ chỉ chỉ vào mình, sau đó ngón trỏ và ngón giữa làm động tác bước đi trong không trung, ý bảo “tí nữa em sang tìm anh”.
Mí mắt người đàn ông giật giật, sa sầm khuôn mặt nghiêm nghị, giơ ngón tay út ra với cô, ngoắc ngoắc vào khoảng không, hoàn thành giao ước trong im lặng.
Lâm Chiếu Khê yên tâm trở lại, đến lượt dỗ Tiêu Bách Thủ, cô hỏi cu cậu: “Bánh Bao Nhỏ có nhớ sinh nhật mình không nào?”
“Vâng, ngày mười tám tháng tư ạ!”
“Thế sinh nhật mẹ thì sao?”
Tiêu Bách Thủ hăng hái trả lời: “Đúng rồi đúng rồi! Ngày mười tháng chín ạ!”
“Ái chà! Thông minh quá!”
Tiêu Bách Thủ “Hì” một tiếng: “Được ăn bánh kem.”
Tiêu Nghiên Xuyên đứng một bên buồn cười, hóa ra đứa trẻ này nhớ sinh nhật theo cách như vậy.
Lúc này Lâm Chiếu Khê lại hỏi: “Thế còn của bố thì sao?”
Tiêu Bách Thủ lén liếc mắt nhìn cái gã to xác đang đứng lù lù ở góc cửa không chịu đi.
Lâm Chiếu Khê nghi vấn “Ừm?” một tiếng, bảo: “Mẹ từng nói với con rồi mà, bố đang đứng bên cạnh nghe đấy nhé.”
Tiêu Bách Thủ nhỏ giọng bảo: “Mười hai, hai mươi hai.”
Đôi mắt bình thản của Tiêu Nghiên Xuyên khẽ chấn động.
Gia đình ba người họ vẫn chưa từng cùng nhau ăn mừng sinh nhật lần nào.
Kết hôn không lâu, anh đã rời đi vào mùa thu, trở về quê nhà, còn cô lại phải lặn lội tới tận Tây Bắc. Đều vào cái mùa đầu thu chớm đông ấy, ngày hai mươi hai tháng mười hai là sinh nhật anh, nhưng cô lại chẳng ở bên cạnh, mà với Tiêu Bách Thủ thì cũng chẳng có gì đáng ăn mừng, thậm chí vì gần tới thời điểm giao thoa thiên niên kỷ mới mà chẳng còn tâm trí đâu để vui vẻ.
Không dám hạnh phúc, dường như là tâm bệnh của thế hệ như bọn họ.
Luôn lo sợ niềm hạnh phúc ấy sẽ phải trả giá.
Nghĩ tới đây, Tiêu Nghiên Xuyên đối với nỗi đau đớn mà cơ thể đang chịu đựng lại cảm thấy vô cùng an tâm chân thực, càng đau đớn thì lại càng có thể đổi lấy nhiều hạnh phúc hơn.
Lúc này nhìn Lâm Chiếu Khê tựa vào đầu giường hỏi Tiêu Bách Thủ: “Thế trong sinh nhật của chúng mình, con số nào là lớn nhất nào?”
Tiêu Bách Thủ nằm trên chiếc gối nhỏ xòe các ngón tay ra, Lâm Chiếu Khê nhẹ nhàng ấn mấy ngón tay thịt mũm mĩm của cu cậu xuống, chỉ còn lại một cái dáng giơ tay “Yeah”, ngón trỏ và ngón giữa dựng đứng lên loáng thoáng khiến Tiêu Nghiên Xuyên nhớ tới ngày hai người mới đăng ký kết hôn, cô từng bảo đây là biểu tượng của “chiến thắng”.
Lúc này bà xã để Tiêu Bách Thủ xòe ra con số sinh nhật của bố, Bánh Bao Nhỏ kinh ngạc reo lên: “Sinh nhật bố là hình chữ ‘Yeah’ nè!” Lâm Chiếu Khê nói: “Cho nên vui vẻ chính là lớn nhất.”
Trên đời này có một người như bà xã anh, dù chết anh cũng phải sống lại, chỉ để Lâm Chiếu Khê được vui.
Buổi tối Tiêu Bách Thủ đếm số rồi tự đếm đến mức lăn ra ngủ mất.
Lâm Chiếu Khê không cho Tiêu Nghiên Xuyên bế con về phòng trẻ em, người đàn ông cười trêu cô: “Còn bận tâm tới sức khỏe của anh hơn cả chính anh nữa.”
Cô bực bội lườm anh một cái: “Đây là cơ thể của ai cơ chứ, chính anh còn chẳng biết trân trọng mà còn đòi…”
Lời chưa dứt, người chồng ở trong căn phòng khách nhỏ không bật đèn đã hôn lên đôi môi mềm mại của người vợ, một tiếng “chụt” vang lên rõ mùng một giữa đêm đen tịch mịch.
Anh bảo: “Là của em.”
Cô đỏ bừng mặt không sao tả xiết.
Anh bảo: “Đã hẹn với Tiêu Bách Thủ là ngủ riêng phòng rồi thì không thể chỉ vì thằng bé khóc một cái là thỏa hiệp được. Nhưng đã là lời chúng mình nói ra thì phải giữ lời, đối với lời hứa với thằng bé cũng không được lừa dối. Khi yêu cầu phần thưởng hợp lý của thằng bé được thực hiện, thằng bé sẽ tin rằng bố mẹ tôn trọng ý kiến của mình, từ đó thằng bé cũng phải tôn trọng ý kiến của bố mẹ, không thể chiều quá hóa hư được.”
Lâm Chiếu Khê đối với việc giáo dục trẻ con thực sự rất phiền não, bởi vì vĩnh viễn chẳng thể biết cái miệng nhỏ của Tiêu Bách Thủ sẽ thốt ra lời gì. Hai tay cô bị chồng nắm trong lòng bàn tay mân mê vuốt ve mãi, cô ngước đôi mắt đong đầy nước nhìn anh, nói: “Em nghĩ tới việc thằng bé bảo ngày mai không đi học mầm non là vì muốn ở nhà chăm sóc anh, em lại thấy xúc động lắm. Sách vở có sự giáo dục của sách vở, nhưng gia đình cũng có sự bồi dưỡng tình cảm riêng. Nếu thằng bé ở nhà chăm sóc bố, biết đâu lại là học một lớp học kiểu khác thì sao?”
Nhìn lại quá khứ, tuổi thơ của cô lúc nào cũng mải miết chạy theo thành tích, đối với thứ tình cảm gia đình vốn dĩ đã nội liễm lại càng thêm thiếu thốn cảm nhận, dường như rất khó để vớt vát ra những khoảnh khắc ấm áp bên bố mẹ. Mà Tiêu Nghiên Xuyên chắc chắn có thể thấu hiểu điều đó, bởi vì bố mẹ anh cũng đã cách xa anh theo một hình thức khác.
Người đàn ông khẽ thở dài: “Lúc sửa sang nhà cửa thì nó hào hứng đòi cái này đòi cái kia, tới lúc nhà làm xong thật thì lại không chịu ở, nhất quyết đòi đeo bám bố mẹ. Lúc đi tham quan trường mầm non thì còn khá hợp tác, tới lúc thật sự phải đi học thì ngày nào cũng mè nheo không chịu đi.”
Cô đưa hai tay ôm lấy vai chồng, định bụng dỗ dành anh một chút, chủ động hôn nhẹ lên khóe môi anh. Người đàn ông nhân thế định ôm lấy eo cô, cô vội vàng thụt lùi về sau, cuống quýt dặn: “Không được đụng vào đâu đấy!”
Người đàn ông khẽ hắt ra một hơi, an ủi cô: “Không sao đâu, ngày mai là có thể thử phản ứng được rồi, tới lúc đó làm phiền bà xã quyến rũ anh nhé.”
Má Lâm Chiếu Khê “xoẹt” một cái nóng bừng, vội vàng kéo chủ đề trở lại: “Ngày mai em xin nghỉ phép ở trường một hôm nhé? Tuy Tiêu Bách Thủ mới ba tuổi, chưa biết chăm sóc người khác, nhưng chúng mình không dạy thì làm sao thằng bé biết được chứ? Rốt cuộc sau này lại trách thằng bé không biết điều, thế chẳng phải bất công quá sao?”
Tiêu Nghiên Xuyên cúi đầu nghe lời thủ thỉ dịu dàng của bà xã, hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng theo, anh hỏi cô: “Có phải em đang coi nó là em thời thơ ấu để nuôi lại một lần nữa không?”
Lâm Chiếu Khê chợt ngẩn người. Đáy mắt người chồng hắt lên một luồng sáng, đong đầy thứ ánh sáng tựa như ánh trăng: “Bởi vì hồi nhỏ em cũng từng bị mắng là vụng về tay chân, nhưng bọn họ có dạy em bao giờ đâu, sao có thể xa xỉ đòi hỏi em sinh ra đã biết làm cơ chứ.”
Cô nghe xong, không kìm được mím chặt môi, phúng phính khuôn mặt trái xoan kiễng chân ôm lấy chồng.
Chính vì cấm dục mà hai trái tim lại có khoảng trống để tìm kiếm kẽ hở, khảm chặt vào nhau.
Họ còn tính tới việc đứa trẻ một giấc ngủ dậy không thấy bố mẹ đâu sẽ sốt ruột đau lòng, thế nên đêm nay, Lâm Chiếu Khê bế Tiêu Bách Thủ về lại phòng trẻ em, cô ở lại phòng ngủ phụ gần đó ngủ, còn chồng cô thì quay về phòng ngủ chính ngủ, bởi vì cô chẳng tin tưởng nổi sức chịu đựng kiềm chế của Tiêu Nghiên Xuyên.
Đương nhiên, anh chịu đồng ý cũng là vì cô từng bảo cơm ngon chẳng sợ muộn, anh đành nhịn nốt đêm nay.
Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Chiếu Khê vừa thức dậy đã sang phòng trẻ em thăm Tiêu Bách Thủ trước, đảm bảo cu cậu vừa mở mắt ra đã nhìn thấy mẹ, không đến mức bất ổn cảm xúc rồi nổi giận.
Mọi khi nhóc tì toàn thức dậy sớm, thế nhưng hôm nay lại nằm nghiêng trên giường ngủ say như một chú heo con, ga giường nhăn nhúm cả lại. Lâm Chiếu Khê giơ tay kéo thẳng một góc ga giường thì Bánh Bao Nhỏ trên ga giường cũng bị kéo xệch về phía này. Cô lại sang kéo thẳng góc ga giường bên kia, Bánh Bao Nhỏ đang ngủ say lại bị kéo xệch sang hướng đó. Lâm Chiếu Khê chợt thấy buồn cười, trêu: “Tiêu Bách Thủ ơi, hôm nay mẹ xin nghỉ học cho con ở trường mầm non rồi nhé, nhưng nếu con còn chưa dậy thì không chăm sóc được cho bố đâu đấy, thế thì thà đi học mầm non còn hơn.”
Lời vừa dứt, Bánh Bao Nhỏ đang bị kéo trượt theo bốn góc ga giường trên giường từ từ tỉnh giấc, còn “vâng” một tiếng đang ở trạng thái khởi động máy, cất lời: “Con phải chăm sóc bố…”
Lâm Chiếu Khê bước tới lấy quần áo cho Bánh Bao Nhỏ, rồi bảo cu cậu tự mặc, nói: “Được rồi, thế chờ con vệ sinh cá nhân xong, mẹ sẽ dạy con làm thế nào Rót nước cho bố uống, lấy báo và đọc truyện tranh cho bố nghe, nghe điện thoại giúp bố nhé. Có còn nhớ bố mẹ hôm qua đã dặn, đối mặt với bệnh nhân thì phải làm sao không?”
Lâm Chiếu Khê chỉ chỉ vào chiếc áo Bánh Bao Nhỏ đang mặc, đột nhiên vang lên tiếng tĩnh điện “tách tách”, cu cậu rụt tay lại một cái, đôi mắt tức thì sáng rực lên, đáp: “Không được đụng vào!”
Lâm Chiếu Khê búng tay cái “tách”: “Thông minh lắm.”
Tiếp đó hai mẹ con dọn dẹp xong đi từ dãy nhà bên về nhà chính, trên bàn ăn đã đặt sẵn những chiếc bánh bao hấp chín và một ly sữa đậu nành ấm. Cô dặn: “Bánh Bao Nhỏ cầm khay, bưng bánh bao vào phòng trước, rồi quay lại bưng sữa đậu nành nhé, phải cẩn thận vững tay đấy.”
Lâm Chiếu Khê nói xong liền để cu cậu tự trèo lên ghế làm. Chỉ thấy Tiêu Bách Thủ hai tay bưng một chiếc đĩa nhựa nhỏ, bên trên đặt một cái bánh bao, nhưng đôi mắt cu cậu trợn tròn xoe, như thể đây là một sứ mệnh vĩ đại. Cu cậu vô cùng nghiêm túc nhìn chiếc bánh bao đại diện cho sứ mệnh của mình, cuối cùng cũng đặt được lên chiếc khay nhỏ.
Cửa phòng ngủ chính không đóng, Lâm Chiếu Khê đứng ở phòng ăn nhìn đứa trẻ đi đưa đồ ăn sáng cho chồng, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng bước chân lẹt xẹt lẹt xẹt lướt trên sàn nhà của Bánh Bao Nhỏ. Đôi chân nhỏ chạy rất nhanh, quay lại bưng ly sữa đậu nành “lợi hại nhất”. Lâm Chiếu Khê nói với cu cậu: “Đặt lòng bàn tay lên ly, cảm nhận hơi nước một chút, nếu nóng quá bố uống sẽ bị bỏng miệng đấy.”
Tiêu Bách Thủ nhìn thấy sữa đậu nành liền tự nuốt ực ngụm nước bọt, hỏi mẹ: “Thế con uống thử một ngụm được không ạ, như vậy nếu nóng thì con sẽ chờ một chút rồi mới đưa cho bố uống.”
Lâm Chiếu Khê nhíu mày: “Không được đâu nhé, dùng miệng thử nhiệt độ sẽ làm mình bị bỏng đấy. Con có thể quan sát, hoặc chạm nhẹ vào ly, sau đó nhắc bệnh nhân nóng quá rồi giúp bệnh nhân thổi cho nguội. Đưa đồ ăn sáng cho bố xong là con có thể ăn phần của con rồi, nhưng không được ăn đồ của bệnh nhân đâu đấy, vì đồ ăn bệnh nhân đã ăn qua cũng có tính lây nhiễm đấy.”
Tiêu Bách Thủ nhìn những chiếc bánh bao thơm phức và ly sữa đậu nành màu vàng ruộm, bụng cũng hơi đói rồi. Thế nhưng bàn tay nhỏ vẫn vô cùng cẩn trọng nắm lấy quai ly, ngón cái và ngón trỏ của tay kia kẹp lấy thân ly, thăm dò cảm nhận nhiệt độ. Phát hiện không quá nóng, cu cậu mới thở phào một cái, đặt lên khay. Lần này, từng bước đi đều cẩn thận như đi trên dây cáp.
Lâm Chiếu Khê nhìn cái bóng lưng nho nhỏ của cu cậu mà buồn cười.
Trong phòng ngủ chính, Tiêu Nghiên Xuyên co một bên chân dài tựa vào đầu giường, nhìn Tiêu Bách Thủ lẩy ba lẩy bẩy khom cái lưng nhỏ tới bên tủ đầu giường đặt đồ ăn sáng cho bố, anh bật cười một tiếng: “Thế nào rồi, ở nhà chăm sóc bố tốt hơn, hay là đi học mầm non tốt hơn?”
Cái chân nhỏ của Tiêu Bách Thủ vừa định bước ra ngoài đã bị bố gọi lại, cu cậu chẳng cần suy nghĩ đáp ngay: “Tất nhiên là chăm sóc bố tốt hơn rồi ạ! Bố không giống các bạn nhỏ khác cứ hét to với khóc lóc om sòm, làm Bánh Bao Nhỏ chẳng suy tư được gì cả.”
Nghe thấy câu trả lời này, trong lòng Tiêu Nghiên Xuyên nhất thời không biết nên thấy ấm lòng hay đau đầu nữa, nhưng anh bảo: “Được rồi, nhà tư tưởng lớn, thế hát cho bố nghe một bài hát giải sầu đi, hát bài ‘Trên đời này cũng có bố là tốt nhất’ nhé.”
Tác giả có lời muốn nói:
Bánh Bao Nhỏ: Bánh Bao Nhỏ hi vọng Báo Báo hiểu chuyện một chút nha [Móng mèo]
