Chương 110: “Thời lượng” và “Trải nghiệm”
*
Dù sao thắt ống dẫn tinh cũng là phẫu thuật, hai vợ chồng lần lượt khám bác sĩ xong. Siêu âm của Lâm Chiếu Khê xác định hình ảnh âm vang là nang noãn bình thường, nhưng cô vẫn phải lấy một đống thuốc đem về uống, tiếp tục theo dõi xem tháng sau có còn hiện tượng xuất huyết bất thường nữa không. Về phần Tiêu Nghiên Xuyên, quy trình thắt ống dẫn tinh anh cũng đã nắm rõ, khi hỏi lúc nào có thể đặt lịch, vị bác sĩ Nam khoa trung niên rất thản nhiên bảo: “Lúc nào cũng được.”
Vì chẳng có mấy ai làm.
Tiêu Nghiên Xuyên và Lâm Chiếu Khê hơi im lặng bước ra khỏi bệnh viện.
Cô lén ngước nhìn chồng một cái: “Em thấy hay là anh cứ suy nghĩ cho kỹ đã, nhỡ đâu lại có tác dụng phụ.”
“Chẳng phải có thể đảo ngược được sao.”
Tiêu Nghiên Xuyên nắm lấy tay cô đút vào túi áo khoác của mình, khẽ thở dài một tiếng: “Trên con đường con người ta tìm kiếm niềm vui, lúc nào chẳng phải trải qua chút trắc trở. Nhưng những trắc trở này lại giống như sỏi đá, giúp con đường ta đi càng thêm vững chãi hơn. Có những lúc quá suôn sẻ lại như bước đi trên mây, như bây giờ thế này cũng tốt, là thành quả có được sau khi đã trả giá, anh nắm trong tay cũng thấy yên lòng hơn.”
Cô giống như phần thưởng anh nhận được, được lòng bàn tay anh nắm chặt.
Lâm Chiếu Khê về đến nhà, lúc đón lấy chiếc áo khoác của chồng, ánh mắt cô nhìn anh đã thấp thoáng vài phần thương cảm, mặc dù phẫu thuật còn chưa làm.
Tiêu Nghiên Xuyên thấy cô rũ lông mày cúi nhẹ đầu như vậy liền nhếch môi bật cười một tiếng, vừa định đỡ lấy gáy cô để hôn thì thế giới của họ đột ngột bị xâm nhập bởi một giọng nói lanh lảnh ồn ào.
“Mẹ ơi bố ơi!”
Động tác của Tiêu Nghiên Xuyên hơi khựng lại, bà xã vừa biểu lộ ánh mắt muốn đáp lại anh ban nãy đã áp lòng bàn tay lên ngực anh, đẩy anh ra.
Người chồng nhắm mắt hít một hơi thật sâu, anh đã nghĩ xong khi nào thì đi thắt ống dẫn tinh rồi: phải bắt Tiêu Bách Thủ đi học mầm non ngay lập tức.
Trong phòng khách, Tiêu Bách Thủ được bà nội nắm tay vừa từ bên ngoài về, trên tai vẫn còn đeo đôi chụp tai màu trắng, ngước đôi mắt long lanh được hơi sưởi làm cho tràn đầy sức sống nhìn mẹ: “Bố mẹ đi đâu đấy ạ? Bà nội dẫn con ra ngoài tìm hoài mà chẳng thấy đâu~”
Lâm Chiếu Khê cúi người tháo chụp tai cho cu cậu, liền thấy hai cái tai thằng bé như chú yêu tinh nhỏ “chíu” một cái vểnh ra, chóp tai đỏ hăng hắng. Cô cười bảo: “Bố mẹ có việc phải làm mà, giống như Bánh Bao Nhỏ cũng có lớp phải đi học vậy đó.”
Tiêu Bách Thủ lúc này nhíu đôi lông mày sâu róm nhỏ xíu nhìn Lâm Chiếu Khê: “Mẹ ơi, mẹ có một lúc là xinh đẹp nhất.”
Cô “Ồ” một tiếng: “Chỉ có một lúc thôi sao?”
“Mẹ không gọi Bánh Bao Nhỏ đi học là xinh nhất, mẹ lúc nào cũng không bắt Bánh Bao Nhỏ đi học thì lúc nào cũng xinh!”
Lâm Chiếu Khê nghe xong thì đứng dậy, đến lượt người chồng tiến lên bế Tiêu Bách Thủ lên, bảo: “Được, sau này mẹ không gọi con đi học nữa, để bố gọi.”
Hai cái tai của Tiêu Bách Thủ rũ xuống vai bố. Hứa Lưu Tinh từ trong bếp bưng ly nước ấm đi ra, nghe thấy thế liền cười bảo: “Thế chẳng lẽ bà nội cũng không được gọi con đi học sao? Không thì bà lại không xinh nữa à?”
Tiêu Bách Thủ nhớ tới vừa rồi bà nội dạo chơi cùng mình, vẫn rất tốt bụng nói: “Bà nội gọi con đi học vẫn xinh ạ.”
Hứa Lưu Tinh đặt ly nước xuống, hai tay đan vào nhau đặt lên ngực, nghiêng đầu cười với vẻ đầy tự hào an ủi.
Bởi vì Tiêu Bách Thủ còn hiểu rất rõ, đi học mầm non còn phải nhờ ông bà nội đưa đón.
Tuy ông bà luôn thích nói những lời cu cậu nghe chẳng hiểu gì, viết trên giấy trông ngoằn ngoèo hệt như ruột vịt, mà cu cậu cũng chẳng thích ăn ruột vịt, nhưng ngoài cái đó ra thì ông bà nội hoàn toàn không có khuyết điểm nào.
Ngày mầm non khai giảng rốt cuộc cũng tới. Tiêu Bách Thủ mang theo tâm trạng vô cùng nặng nề, đeo chiếc balo mới, mặc bộ quần áo mới, đi tới trước cánh cổng sắt của cái lồng nhỏ này.
“Tiêu Bách Thủ, con phải học tập vì sau này trở thành một nhà đại tư tưởng.”
Lúc Tiêu Nghiên Xuyên đứng ở cổng trường nói ra lời gửi gắm ấy với thằng bé, gương mặt Tiêu Bách Thủ nhăn nhó cả lại, cái miệng chu ra như một chú vịt con sầu thảm.
Ông bà nội thì không lỡ buông, xoa xoa đầu cu cậu bảo: “Không sao đâu, lát nữa chẳng phải có giờ ra chơi sao, cháu cứ ra cái ô cửa sổ nhỏ bên tường rào nhé, ông bà nội đợi cháu ở đây. Đến bốn giờ chiều, ông bà nội cũng vẫn đợi cháu ở đây.”
Tiêu Bách Thủ rưng rưng nước mắt ôm bà nội một cái, bảo: “Bà nội tốt.”
Lại ôm ông nội một cái, nghẹn ngào: “Ông nội cũng tốt.”
Tiêu Nghiên Xuyên cúi nửa người, lòng bàn tay hướng lên trên ngoắc ngoắc, bảo cu cậu lại ôm bố một cái, nhưng Tiêu Bách Thủ lại chạy sang ôm mẹ, bảo: “Mẹ tốt.”
Lời vừa dứt, thằng bé đã tỏ ra vẻ đứt ruột đứt gan khiến ai nhìn cũng xót xa, như thể cu cậu bước chân vào trường mầm non một cái là sẽ khiến tất cả mọi người phải nhớ nhung thương xót vậy.
Lâm Chiếu Khê vuốt vuốt lưng cu cậu, ghé tai nói nhỏ: “Con nói với bố là ‘Mọi việc suôn sẻ’, tối nay mẹ thưởng cho con ăn kem.”
Tiêu Bách Thủ được mẹ bắc cho chiếc thang, tủi thân quay người nói với bố: “Bố mọi việc suôn sẻ, chúc con có kem ăn.”
Cu cậu lại còn tự chúc cho cả mình nữa cơ đấy.
Chặng đường này đúng là lưu luyến bịn rịn như bẻ liễu tiễn đưa, cuối cùng cũng đưa được Tiêu Bách Thủ vào trường mầm non.
Lòng Lâm Chiếu Khê trút được một gánh nặng lớn.
Nhưng xoay chuyển suy nghĩ, ánh mắt cô lại chớp chớp nhìn chồng. Anh nắm lấy tay cô, vẻ mặt thản nhiên bảo: “Bố, mẹ, bọn con đi làm trước đây ạ.”
Lâm Chiếu Khê hơi hé môi, ấp úng muốn nói lại thôi.
Mà Hứa Lưu Tinh và Tiêu Kỳ Mẫn cũng chẳng chú ý nhiều tới hai vợ chồng, lúc vẫy tay tiễn, ánh mắt hai người vẫn đăm đăm nhìn theo cái bóng lưng nho nhỏ bên trong trường mầm non, trong lòng thầm lo lắng: “Không biết có quen không nữa.”
“Bây giờ còn chưa sang xuân, thời tiết lạnh, trường học lại đông người phức tạp, phải làm cho Bách Thủ ít món ăn nâng cao sức đề kháng mới được.”
Hai ông bà lão chỉ mải lo lắng cho đứa cháu nội nhỏ đang đi học mầm non ăn ngủ vui chơi, mà đối với anh con trai Tiêu Nghiên Xuyên sắp sửa đi làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh thì lại hoàn toàn không hay biết gì.
Lâm Chiếu Khê lên xe xong, lén nhìn chồng một cái: “Thật sự không nói với bố mẹ sao anh?”
Tiêu Nghiên Xuyên nhìn vợ hai tay vén chiếc váy trên đùi, bảo: “Nói cho ông bà, rồi để ông bà đến khuyên anh đừng đi, sau đó anh lại phải giải thích với ông bà là vì Chiếu Khê đặt vòng xong không thoải mái, ảnh hưởng tới việc giao lưu giữa hai vợ chồng mình…”
Mấy lời phía sau đã bị Lâm Chiếu Khê bịt chặt miệng lại.
Người đàn ông thở ra một hơi dài, giơ tay quấn lấy cổ tay cô, nắm trọn trong lòng bàn tay: “Bố mẹ cũng đã có cháu nội rồi, anh thấy giờ người đang lo lắng chính là em thì có.”
“Dù là làm phẫu thuật gì thì đương nhiên em cũng lo lắng cho anh chứ! Mới không phải vì…”
Không phải vì sợ anh phẫu thuật thất bại, làm ảnh hưởng tới chuyện chăn gối…
Mấy lời đằng sau không thốt ra được, nhưng ánh mắt Tiêu Nghiên Xuyên đong đầy nét cười sâu thẳm nhìn cô. Rất lâu anh không nói gì, ở trên xe nắm chặt tay cô, cảm nhận hơi ấm từ đầu ngón tay nối liền tới trái tim.
Anh nói: “Chiếu Khê, thực ra đi đến cuối cùng, người gắn kết chặt chẽ với nhau nhất chính là bạn đời.”
Lâm Chiếu Khê chợt nắm chặt lại tay anh, nhịp đập trái tim cô như bị anh kéo rê theo. Tiêu Bách Thủ là con của họ, nhưng lại chẳng thể đem chuyện sức khỏe của bố mẹ ra nói với cu cậu; còn về bố mẹ hai bên, cũng nên báo tin vui chứ đừng để ông bà phải bận lòng.
Mà giữa vợ chồng với nhau tuy không có sợi dây máu mủ, nhưng có lẽ đúng như lời Tiêu Nghiên Xuyên nói, chính vì cần đến nhau nên mới trở thành một thể thống nhất. Cô chợt nhận ra, Tiêu Nghiên Xuyên đã dạy cho cô rất nhiều điều.
Lúc này cô thở dài đầy xót xa, buông xõa bờ vai, bảo anh: “Em đi cùng anh.”
Lúc câu này thốt ra, hàng mi người đàn ông rủ xuống một chút, bảo: “Chỉ là một tiểu phẫu thôi, không cần làm ảnh hưởng tới công việc của em. Anh đưa em đi làm.”
Lâm Chiếu Khê nhíu chặt đôi mày, tức thì cuống quýt: “Anh vừa mới còn bảo cái gì mà bạn đời là quan trọng nhất! Bây giờ anh lại là người sắp sửa đến bệnh viện đấy!”
Tiêu Nghiên Xuyên xoay vô lăng một cái, ngón tay thon dài gõ gõ nhẹ, thốt ra một câu: “Thế hồi đó em cảm thấy cơ thể không khỏe, sao em không nói với anh?”
Cô vừa há miệng, đột nhiên sững người.
Hóa ra hai vợ chồng họ đều là những người sĩ diện giống nhau cả.
Tiêu Nghiên Xuyên coi như cũng thấu hiểu được lòng tự trọng bao bọc kín kẽ của Lâm Chiếu Khê năm đó.
Để cho bà xã nhìn thấy dáng vẻ đi lại khó khăn của anh sau khi phẫu thuật xong, thà bảo anh đi chết còn hơn.
Lúc này anh thản nhiên bảo: “Anh có cấp dưới đi cùng rồi, em cứ yên tâm đi làm đi.”
Lâm Chiếu Khê giơ tay sờ sờ trán, lại vén vén mái tóc, trông có vẻ rất bận rộn, thành ra chẳng rảnh rỗi mà cất lời nữa.
Nhưng chờ đến lúc chồng tiễn cô xuống xe, cô chợt nhớ ra điều gì đó, ngoảnh lại bảo anh: “Lát nữa anh tới bệnh viện thì mở túi hành lý ra trước nhé.”
Bên trong là quần áo thay rửa mà Lâm Chiếu Khê đã chuẩn bị sẵn cho anh.
Tiêu Nghiên Xuyên “Ừm” một tiếng, cô lại dặn thêm: “Tối em đi đón Tiêu Bách Thủ, anh… cứ yên tâm ở nhà dưỡng bệnh.”
Lần đầu tiên có cảm giác người “chồng cưng” được chăm sóc, cả hai người đều cảm thấy có chút chưa quen.
Chờ nhìn thấy Lâm Chiếu Khê bước vào cổng cơ quan, Tiêu Nghiên Xuyên mới khởi động xe lái về phía bệnh viện. Nhận được giấy chứng nhận thắt ống dẫn tinh rồi thì Chiếu Khê cũng có thể đến Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình xin giấy phép tháo vòng.
Cách giải quyết lúc nào cũng nhiều hơn khó khăn, nếu phẫu thuật thắt ống dẫn tinh có vấn đề thì lại phẫu thuật nối lại, cùng lắm thì dùng bao cao su.
Tới bệnh viện, Tiêu Nghiên Xuyên lấy đồ dùng phẫu thuật mà bà xã chuẩn bị cho anh ra khỏi cốp xe. Thực ra anh cũng đã tìm hiểu qua, từ lúc bước vào phòng phẫu thuật tới lúc đi ra cũng chỉ mất chốc lát, nhưng vì làm phẫu thuật mà tối qua Chiếu Khê còn tự tay cạo lông cho “nó”.
Anh ngồi trong bồn tắm bảo cô, phải mang nó vẹn nguyên cả lông lẫn đuôi từ bệnh viện về cho cô.
Thế mà cô lại bảo giờ không còn lông nữa rồi. Lời ấy làm sao mà chịu nổi, anh tức đến mức lấy phần cằm vừa cạo nhẵn cọ cọ vào tim cô. Ôi, trái tim của bà xã chẳng những mềm mại mà còn ôm trọn lấy anh. Hơn nữa vì biết anh sắp đi làm phẫu thuật, cô còn phá lệ tắm rửa xoa bóp cho anh ngay trong bồn tắm…
“Xoạt~”
Khóa kéo trên túi hành lý được kéo ra, trên bộ quần áo màu tối rộng rãi, một sắc đỏ tươi thắm đập vào mắt anh.
Đó là một nút thắt bình an nho nhỏ.
Tiêu Nghiên Xuyên cầm nó ra ngoài, dưới ánh nắng, bóng dáng xuyên qua từng sợi dây nhung đỏ thắt kết trên đó. Mỗi một nút thắt chính là sự giao nhau của hai sợi dây, buộc chặt lấy nhau, đó chính là bình an.
Chiếu Khê trước đây cũng từng tặng anh một cái, nhưng trên cái đó dính máu ở vùng chiến sự nên anh không mang theo bên mình nữa. Không ngờ lần này, anh lại nhận được một nút thắt bình an mang thương hiệu bà xã hoàn toàn mới.
Anh mang theo nó bước vào phòng phẫu thuật.
Lại là một trận chiến cần phải đánh.
Nhưng kết thúc nhanh gọn hơn so với dự kiến.
Lúc xuất viện có thêm một phiếu ghi chép theo dõi, bên trên ghi “Thời lượng” và “Trải nghiệm”, là để kiểm tra xem sinh hoạt sau phẫu thuật có hồi phục bình thường hay không.
Tiêu Nghiên Xuyên được cấp dưới đưa về nhà. Sau khi bước vào sân, bàn tay phải đặt trên vai đối phương vỗ vỗ mấy cái, buông lời cảm ơn. Lúc này đang là buổi chiều, Tiêu Bách Thủ mọi ngày ồn ào náo nhiệt đã đi học, Chiếu Khê thì ở cơ quan, chờ cấp dưới ra về, cả khu nhà liền trở nên trống trải vắng vẻ trong chốc lát.
Anh vào phòng sách lấy một cây bút, ở dưới cùng của tờ giấy xác nhận của bệnh viện liền viết bổ sung thêm một dòng chữ.
[Ghi chú: Bạn đời cần nghiêm túc phối hợp kiểm tra biểu hiện sau phẫu thuật của bệnh nhân, các nội dung trong biểu mẫu bắt buộc phải điền đầy đủ.]
