Chương 111: “Không hôn một cái thử xem nhiệt độ à?”

*

Lâm Chiếu Khê về đến nhà xong liền vội vã đi vào nhà tìm chồng mình trước, thành ra buông phắt tay Tiêu Bách Thủ ra, để một mình cu cậu đứng ngẩn ngơ giữa phòng khách.

Thằng bé mặc chiếc áo khoác màu xanh lam đậm phồng tướng trên người, cặp chụp tai màu trắng trên tai cũng chẳng có ai tháo cho, chiếc balo nhỏ đè nặng áp lực cả ngày trên vai vẫn còn đeo nguyên. Cái đầu cu cậu ngó sang trái ngó sang phải, lúc sau mới phản ứng lại, bước theo dấu chân của mẹ tiến về phòng ngủ chính, nhưng đến khi cu cậu lại gần thì phát hiện cửa đã đóng chặt.

Thằng bé kiễng chân với lấy tay nắm cửa, phát hiện cao hơn cửa phòng mình bao nhiêu. Bố nhất định là cố ý không cho cu cậu đụng vào nên mới lắp cao như thế, vì cu cậu đã góp ý từ lâu rồi mà bố vẫn chẳng chịu sửa!

Tiêu Bách Thủ “Hê” một tiếng, mệt đến mức thở hắt ra. Lúc thu tay lại, cu cậu lại cảm thấy cái balo sau lưng nặng quá, bên trong đựng bình nước và hộp cơm, còn có cả quyển tập vẽ, hộp bút chì cu cậu muốn mang đi nữa…

Gót chân vừa chạm đất, chiếc balo nhỏ đã kéo cu cậu ngả về phía sau. Cu cậu lảo đảo hai bước, cuối cùng dứt khoát ngồi phịch xuống đất.

Hai cái chân xòe ra, dù sao trên mông cũng đang mặc chiếc quần bông dày cộp, quần màu sẫm chẳng sợ thấy bẩn, cu cậu tự nhủ với mình: “Không sao đâu nha không sao đâu nha~”

“Không sao đâu…”

Trong phòng ngủ chính, trên chiếc giường lớn, lúc tay Lâm Chiếu Khê áp lên mặt anh, Tiêu Nghiên Xuyên đã nắm trọn lòng bàn tay cô, cọ cọ vào má cô mà an ủi.

Hốc mắt cô vẫn đọng một lớp sương mờ. Lâm Chiếu Khê của mùa đông khác hẳn mùa xuân, như một bông tuyết thuần khiết và tĩnh lặng, mang sự đa sầu đa cảm của mùa đông, nhưng vì trời lạnh nên giữa sự tịch mịch lại khiến người ta cảm thấy yên bình.

Cô nhỏ giọng hỏi: “Có đau không anh?”

Tiêu Nghiên Xuyên tựa vào đầu giường, co một bên chân dài, ngồi thẳng dậy hôn nhẹ lên môi cô, bảo: “Có dặn dò của bác sĩ đấy, em xem giúp anh với, ở trong ngăn kéo ấy.”

Lâm Chiếu Khê vội mở tủ đầu giường ra, liền thấy tờ phiếu xác nhận của bệnh viện đặt ở trên cùng, cùng với một bản chứng nhận.

Ánh mắt Tiêu Nghiên Xuyên dừng trên đó, giọng nói tựa như bóng cây xạc xào trong gió: “Bây giờ, Chiếu Khê có thể lấy thứ vốn không thuộc về cơ thể em ra được rồi.”

Cô ra sức mím môi, trong niềm xúc động ấy lại nhìn rõ một tờ giấy khác trên tay, bên trên viết bảng điều tra sau phẫu thuật thắt ống dẫn tinh ở nam giới.

Tiêu Nghiên Xuyên tựa vào đầu giường, ánh mắt xuyên qua làn mi dài hướng về phía cô, hỏi: “Nóng lắm à?”

Lâm Chiếu Khê cất báo cáo bệnh viện đi, quay đầu nhìn chồng, mượn cớ giơ tay sờ sờ trán anh, hỏi: “Đúng rồi, nóng lắm sao anh? Sao mặt anh lại đỏ thế này?”

Tiêu Nghiên Xuyên: ?

Người chồng đang tựa ngồi trên đầu giường lúc này mặc chiếc áo len cổ tim màu đen xẻ rộng tới ngực, trên mặt có lẽ vì hơi sưởi làm cho ửng hồng, từ dưới mí mắt lan tới xương gò má là hai vệt đỏ nhạt.

Cô hình như rất ít khi quan sát dáng vẻ đỏ mặt thế này của Tiêu Nghiên Xuyên, bởi vì trước kia mỗi lần anh có biểu hiện như vậy, cô đều là người bị thúc đẩy dữ dội, ánh mắt làm sao hội tụ nổi tiêu điểm.

Tiêu Nghiên Xuyên hơi nghiêng đầu, trong ánh mắt đọng một nụ cười là lạ như kẻ ngấm rượu, bảo: “Ngắm say sưa thế, sao không hôn một cái thử xem nhiệt độ thế nào?”

Lâm Chiếu Khê không ngờ anh còn tâm trí đâu mà đùa giỡn, cô thì lo lắng đến phát điên lên được, dù biết lo lắng cũng chẳng giải quyết được gì, thà hoàn thành tốt việc trước mắt còn hơn.

Cô bảo anh: “Em đi lấy nhiệt kế.”

Tiêu Nghiên Xuyên nắm nhẹ tay cô, khoảnh khắc kéo cô trở lại lòng mình, anh ngồi thẳng dậy hôn lên môi cô.

Mái tóc dài của bà xã xõa xuống vai, yết hầu anh lăn lộn, cuốn lấy một làn hương hoa.

Đồng tử Lâm Chiếu Khê khẽ run, nghe thấy anh nói: “Anh về nhà nghỉ ngơi một lúc rồi, giờ bước xuống đất cho em xem nhé.”

Cô nửa tin nửa ngờ giơ tay đỡ anh, liền thấy người đàn ông vén chăn ra, bên dưới mặc một chiếc quần mặc nhà bằng cotton màu xám rộng rãi, đôi chân dài thản nhiên bước xuống sàn nhà, bảo: “Còn chưa tin nữa à, hay cởi hết quần áo ra cho em kiểm tra nhé?”

Mi mắt Lâm Chiếu Khê giật thót, ánh mắt bắt đầu bận rộn nhìn quanh nhìn quẩn, cô vén vén mái tóc, thốt ra: “Thế… thế cái bảng kiểm tra kia thật sự phải điền đầy đủ sao anh?” Nói xong cô mới đột ngột phát hiện ra mình lại kéo chủ đề sang một điểm chú ý nhạy cảm hơn!

Người đàn ông ngửa đầu lên một chút, dường như đang suy nghĩ ngắn ngơ, như thể rất thấu hiểu sự khó xử của bà xã, lại rủ mắt bảo cô: “Thế hay là vẫn như trước đây? Anh viết một nửa, em viết một nửa. Anh viết cảm nhận của anh, em viết cảm nhận của em.”

Lâm Chiếu Khê trợn tròn mắt ngạc nhiên, làm thế chẳng lẽ không phải là không hợp với trẻ em sao!

“Hay là để em làm cho.”

Cô cho rằng bạn đời đối với việc tuân thủ dặn dò của bác sĩ thì tuyệt đối không thể ngại phiền phức, bằng không sẽ khiến bệnh nhân khó chịu, lúc này liền bảo anh: “Anh yên tâm, em sẽ đưa thái độ viết luận văn ra để viết, tuyệt đối… không hề tục tằng đâu.”

Tiêu Nghiên Xuyên rủ mắt bật cười khẽ một tiếng, nhìn cô bảo: “Thế tối nay em muốn ăn gì, anh làm cho em.”

Lâm Chiếu Khê nói: “Không cần đâu, bây giờ anh vẫn nên bớt đi lại thì hơn.”

Anh bảo: “Anh có thể cởi ra rồi, không bị cấn đũng.”

Cô hết hồn, ánh mắt theo bản năng liếc nhìn cạp quần của anh, nhưng giọng điệu lại nói rất nghiêm chỉnh: “Anh làm gì đấy! Không mặc quần áo đi lung tung khắp nơi sao! Con còn đang ở nhà đấy!”

Tiêu Nghiên Xuyên nhíu chặt lông mày: “Tối nay Tiêu Bách Thủ về rồi à?”

Anh chỉ thấy bà xã đi vào quan tâm anh, chứ chẳng thấy bóng dáng Bánh Bao Nhỏ đâu, tưởng đâu bà xã còn tinh tế thấu hiểu đến mức gửi con sang nhà bố mẹ để toàn tâm toàn ý chăm sóc anh cơ đấy.

Nói tới Tiêu Bách Thủ…

Hai vợ chồng mở cửa phòng ra liền nhìn thấy dưới đất có một Bánh Bao Nhỏ đang ngồi dựa lưng vào chiếc balo bé xíu.

Tiêu Bách Thủ ngẩng đầu lên một cái, trông thấy hai người lớn đang cúi đầu nhìn xuống, cảm xúc dồn nén ban nãy tức thì tìm được đối tượng để bùng nổ. Hai cái chân đập đập đá đá, hai bàn tay nhỏ xíu xoắn vào nhau, há miệng tủi thân khóc: “Mẹ ơi có phải mẹ quên mất Bánh Bao Nhỏ rồi không hu hu hu hu~”

“Sao con lại ngồi dưới đất thế này?”

Lâm Chiếu Khê cúi người xuống bế cu cậu lên, Tiêu Bách Thủ ôm lấy mẹ bảo: “Balo nặng quá, con không đứng dậy nổi hức hức…”

Tiêu Nghiên Xuyên giơ tay nhấc quai balo của thằng bé, tiện thể xách luôn cả đứa trẻ đứng dậy, trầm giọng bảo: “Có chút sức lực thế này cũng không có, ăn cơm kiểu gì đấy?”

Hai cái chân Tiêu Bách Thủ bọc trong chiếc quần bông dày, đừng nói là đứng dậy, đến việc co chân lại cũng thực sự khó khăn. Theo bản năng cu cậu giơ tay định túm lấy quần bố để mượn lực, Lâm Chiếu Khê lập tức trợn tròn mắt, giơ tay chặn đứng đứa trẻ lại, vẫn còn chưa hết bàng hoàng dặn: “Tiêu Bách Thủ, không được đụng vào bố.”

Tiêu Bách Thủ ngơ ngác đứng thẳng dậy, ngẩng đầu nhìn bố: “Tại sao ạ?”

Lâm Chiếu Khê mặt không biến sắc nói dối: “Bố đang chơi trò chơi với chúng mình đấy, chỉ cần không chạm vào bố thì tối nay sẽ nhận được phần thưởng.”

“Kem~”

Bộ não của Tiêu Bách Thủ đã lưu trữ hai chữ “ăn kem” suốt cả một ngày trời.

Lâm Chiếu Khê trút được một hơi thở dài, ngồi xổm xuống bảo cu cậu: “Đúng rồi, chỉ cần con làm được thì sẽ có kem ăn.”

Lúc này Tiêu Bách Thủ lắc lắc đầu, “Ừm” một tiếng rồi bảo: “Cái này là phần thưởng hôm nay con đi học mầm non mà! Không tính là phần thưởng trò chơi của bố đâu.”

Tiêu Nghiên Xuyên khoanh hai tay trước ngực, rủ mắt liếc nhìn Tiêu Bách Thủ: “Ăn lắm thế cẩn thận bị tào tháo đuổi.”

Giọng Tiêu Bách Thủ mềm mại ngô nghê, nhưng lời thốt ra thì lại chọc người ta tức điên: “Bố bảo con không có sức là vì ăn ít, nên làm gì có gì để mà đau bụng tiêu chảy đâu ạ.”

Nói rồi, cu cậu còn rất nghiêm túc xua xua tay nhỏ với mẹ để phủ nhận.

Lâm Chiếu Khê cảm nhận được chồng hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. Ngôi nhà này lúc này cần phải duy trì sự ổn định về cảm xúc, thế là cô bảo: “Kem thì kem, bây giờ mẹ dẫn con ra ngoài mua, rồi con còn có thể chọn thêm một món đồ ở tiệm tạp hóa nữa. Nhưng làm điều kiện trao đổi, tối nay không được ồn ào, cũng không được đụng vào bố.”

Cái đầu tròn trĩnh của Tiêu Bách Thủ hơi nghiêng nghiêng, hai bàn tay định chống hông, nhưng hiện tại cu cậu mặc tròn xoe như một quả bóng, tay chống hông thành ra lại thành xoa xoa hai bên bụng, hỏi: “Trên người bố có điện ạ? Sờ vào là sẽ nổ bíp bíp páp páp~”

Cứ hễ qua mùa đông, Tiêu Bách Thủ đôi khi cởi quần áo là sẽ nghe thấy tiếng động như thế, mẹ bảo đó là vì quần áo cọ xát vào nhau rồi cãi nhau đấy.

Lâm Chiếu Khê gật đầu qua quýt, bảo: “Đây là rèn luyện thói quen cho con thôi, ở trường cũng không được tùy tiện đụng vào người khác đâu, nhỡ đâu làm ngã các bạn nhỏ thì sao? Giống như con vừa rồi ấy, ngã xuống đất muốn đứng dậy vất vả lắm đúng không.”

“Không đâu ạ.” Tiêu Bách Thủ bảo: “Ngồi dễ chịu hơn đứng mà.”

Lâm Chiếu Khê cảm thấy đầu óc mình cũng sắp sửa tích điện kêu ro ro đến nơi rồi.

Tiêu Nghiên Xuyên chống hai tay ngang hông, rũ mắt nghiêm nghị bảo cu cậu: “Không chỉ quần áo có tĩnh điện đâu, trong không khí này còn có cả vi rút nữa, có thể bám lên bất kỳ ai. Nếu con không giữ khoảng cách với người bên ngoài, mang vi rút về nhà lây cho người thân dẫn tới bị bệnh thì đó là một chuyện vô cùng nghiêm trọng đấy.”

Tiêu Bách Thủ nghe vậy rụt cái cổ nhỏ lại, Lâm Chiếu Khê thấy cu cậu coi như cũng bị áp vía rồi liền bảo: “Được rồi, thời gian còn sớm, mẹ đưa con ra ngoài mua kem, tiện thể mua thức ăn luôn.”

Hôm nay cô xin về sớm, chưa đầy bốn giờ đã tới trường mầm non đón Tiêu Bách Thủ rồi lao thẳng về nhà.

Chờ hai mẹ con bước qua ngưỡng cửa xuống bậc thềm, Tiêu Bách Thủ nhón một tay lên được mẹ nắm lấy, cu cậu nghiêng đầu ngẩng mặt hỏi: “Mẹ ơi, có phải bố bị bệnh rồi không ạ?”

Lâm Chiếu Khê hơi khựng người.

Cơn gió lạnh lướt qua mi mắt, cô khô khốc chớp chớp mắt. Cô không ngờ Tiêu Bách Thủ nhìn thì có vẻ hay cãi đài, nhưng tâm tư lại tinh tế đến thế. Cô cúi người dịu dàng hỏi: “Sao con lại phát hiện ra?”

Tiêu Bách Thủ vần vần chiếc cúc áo, nhỏ giọng bảo: “Bố bảo đụng vào người khác sẽ bị bệnh, bố không cho con đụng vào bố, nên là bố bị bệnh.”

Ánh mắt Lâm Chiếu Khê khẽ rung lên, cô xoa xoa đầu cu cậu bảo: “Thế nên con càng phải ngoan ngoãn hơn một chút, ở nhà ngoan nhé, được không?”

Tiêu Bách Thủ ưỡn cái bụng nhỏ gật gật đầu.

Tới tiệm tạp hóa, Lâm Chiếu Khê mua cho cu cậu một cây kem, rồi hỏi: “Bây giờ con còn có thể chọn thêm một món nữa.”

Tiêu Bách Thủ giơ tay chỉ vào tủ đông bảo: “Con muốn thêm một cây nữa.”

Lâm Chiếu Khê hơi nhíu mày, giải thích: “Không được đâu nhé, trẻ con không được ăn nhiều quá đâu.”

Cái miệng nhỏ của Tiêu Bách Thủ dính một vòng kem màu trắng sữa, nũng nịu bảo: “Cho Báo Báo mà.”

Mùa đông tuy vẫn chưa qua đi, nhưng trên người Tiêu Bách Thủ lại đong đầy hơi thở của mùa xuân.

Lâm Chiếu Khê nắm tay cu cậu về nhà, bóng của hai mẹ con in trên bức tường gạch xám sơn trắng. Cây kem mùa đông để ở ngoài trời cũng chẳng tan chảy, được trao nguyên vẹn vào tay Tiêu Nghiên Xuyên.

Hai bố con ngồi đối diện nhau bên bàn tròn, Tiêu Bách Thủ hai tay bưng ly kem nhỏ của mình liếm láp, Lâm Chiếu Khê hầm canh gà trong bếp, nghe thấy chồng hỏi: “Mẹ bảo là con dùng phần thưởng của mình đổi kem về cho bố à?”

Tiêu Bách Thủ gật gật đầu, Tiêu Nghiên Xuyên có phần ấm lòng: “Cảm ơn Tiêu Bách Thủ nhé, bố rất vui.”

“Bánh Bao Nhỏ cũng rất vui~”

Tiêu Nghiên Xuyên rũ mắt cười, bảo: “Sao tự nhiên lại ngoan thế này, xem ra vẫn là phải đi học mầm non thôi.”

Tiêu Bách Thủ bĩu bĩu môi, sao lại là công lao của trường mầm non được cơ chứ, cu cậu bảo: “Như thế bố có kem ăn rồi thì sẽ không giành ăn kem của con nữa.”

Lời vừa dứt, ngọn lửa sùng sục trong bếp được vặn nhỏ lại. Giữa luồng không khí trở nên yên lặng, ly kem trong tay Tiêu Bách Thủ đã bị bố cầm đi mất.

Giây tiếp theo Tiêu Bách Thủ há to miệng òa khóc. Lâm Chiếu Khê lại vặn ngọn lửa to hơn chút đỉnh, hương thơm bay ngào ngạt, ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên em bé náo nhiệt.

Tiêu Nghiên Xuyên cảm thấy bản thân quả thực cần ăn kem để làm dịu đi sự rạo rực sau phẫu thuật, còn Tiêu Bách Thủ lại thấy mình vĩnh viễn không thể ăn nổi một cây kem trọn vẹn, đã đau khổ đến mức gục cả mặt xuống bàn, hai cái chân lơ lửng bên mép ghế vẫn đang buồn bã đập đập liên hồi thay cho tiếng than khóc của chủ nhân.

Lâm Chiếu Khê bước ra liếc nhìn chồng một cái, Tiêu Nghiên Xuyên bảo: “Sắp ăn cơm mẹ nấu rồi, không được ăn kem nữa.”

Tiêu Bách Thủ cả người rung lên cầm cập: “Bây giờ Bánh Bao Nhỏ không có cách nào đi học mầm non nữa rồi…”

Lâm Chiếu Khê nhíu chặt đôi mày, bảo cu cậu: “Không được hễ dỗi một cái là lại đòi không đi học.”

Nói rồi thấy chồng định đứng dậy, cô vội níu lấy cánh tay anh bảo: “Bây giờ anh đi lại lung tung là không được đâu, ngồi yên đó cho em, có chuyện gì thì gọi em.”

Tiêu Bách Thủ nhìn ly kem đang ngày càng rời xa mình, lấy mu bàn tay quệt mắt hai cái, sụt sùi bảo: “Con không đi học mầm non là… là có lý do cả đấy.”

Tiêu Nghiên Xuyên thì lại muốn nghe xem thằng bé có thể bịa ra được lý do mới mẻ gì, nhướng mày bảo: “Nói nghe thử xem nào?”

Đôi mắt ướt nhòe của Tiêu Bách Thủ ngước lên nhìn bố mẹ, thốt ra một lý do vô cùng hiếu thảo: “Bánh Bao Nhỏ phải ở nhà chăm sóc bố, bố sắp không xong rồi!”

Tiêu Nghiên Xuyên tức thì cảm thấy da đầu nổ “tách tách”, gân xanh trên thái dương muốn giật đùng đùng vì tức giận, sắc mặt sa sầm, nghiến răng nghiến lợi: “Bố con thừa sức nhé, với lại bố chỉ cần mẹ con thôi, chỉ cần mẹ con chăm sóc là được rồi.”

Tác giả có lời muốn nói:

Bánh Bao Nhỏ: Rõ ràng trong lớp cô giáo bảo chăm sóc báo báo mèo mèo là sẽ được khen mà, thế nhưng Báo Báo hung dữ quá, trường mầm non toàn lừa người ta thôi [khóc ngất]