Chương 89: Gieo nhân nào gặt quả nấy – Mẹ kiếp cô thèm khát đàn ông đến thế cơ à

*

Đêm về, cơn mưa phùn tí tách rơi, làn gió lạnh vi vút thổi.

Tưởng Hải được Chân Tân dỗ dành leo lên giường đi ngủ, sau đó cô ngồi xuống chiếc ghế nơi phòng khách, đối diện là hai viên cảnh sát.

Viên cảnh sát cất lời: “Tôi hy vọng cô phối hợp với chúng tôi. Nếu khuyên gã ra tự thú thì pháp luật sẽ mở cho một con đường sống, bằng không sẽ tội chồng thêm tội. Cô phải biết lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát, cô biết chuyện mà không báo chẳng khác nào đang hại gã, hại chính bản thân cô.”

Chân Tân cúi gằm mặt không thốt một lời.

Viên cảnh sát tiếp tục phân tích cho cô nghe về hậu quả của vụ việc, cùng những tổn hại mà Tưởng Sơn đã gây ra cho người khác, thấu tình đạt lý, động viên khuyên giải, nhưng Chân Tân vẫn cứ cúi đầu lặng thinh.

Hai viên cảnh sát nhìn nhau một cái.

Cơn mưa tí tách vẫn tiếp tục rơi, làn gió lạnh vi vút vẫn rít lên từng hồi. Hai viên cảnh sát che ô rời khỏi tòa nhà chung cư nơi Chân Tân ở, vừa đi vừa trò chuyện: “Gã đến vội vã mà đi cũng vội vã. Muốn đào tẩu thì phải có tiền và có kẻ tiếp ứng, lần sau gã nhất định sẽ quay lại.”

Viên cảnh sát còn lại bảo: “Anh nói xem, chỉ vì một mình gã mà cách chức bao nhiêu người, rốt cuộc việc này là vì cái gì chứ?”

“Cũng không nhiều lắm đâu, đây toàn là chuyện đấu đá nội bộ của cấp trên, làm sao chúng ta biết được. Có điều, gã đào tẩu này lại may mắn trở thành một quân cờ, bằng không làm sao gã thoát nổi chứ.”

“Thôi, tôi thật sự nghĩ không ra, có gì mà phải tranh đấu gay gắt thế. Tiền kiếm đủ tiêu là được rồi còn gì.”

“Hơ hơ, nghĩ ra được thì anh đã làm sếp rồi.”

Hai người che ô vừa đi vừa bảo: “Trận mưa này qua đi, thời tiết chắc bắt đầu ấm lên rồi…”

Chân Tân đứng sau rèm cửa nhìn hai viên cảnh sát ngày một đi xa, lại đứng nán lại một lúc, xác định bọn họ sẽ không quay trở lại nữa, cô vội vã rảo bước vào phòng ngủ, đóng chặt cửa phòng lại. Cô xếch chiếc áo len lên, rút từ trong áo ngực ra mảnh giấy nhăn nhúm kia. Mảnh giấy này chính là lớp giấy bạc trong vỏ bao thuốc lá, Chân Tân run rẩy đôi tay mở ra, trên đó chi xít những dòng chữ chì của Tưởng Sơn. Cô ngồi xuống đầu giường, bật chiếc đèn ngủ lên, chăm chú đọc từng chữ.

Chuyện Tưởng Sơn vượt ngục đối với Nghiêm Úc mà nói tựa như một tin tức thời sự, một bản tin tình cờ đọc được trên báo chí, tivi hay internet, bởi vì kể từ sau lần Tống Cư Châu nhắc tới chuyện này thì không còn diễn biến gì thêm nữa.

Cô không cố tình tránh liên lạc với Chân Tân, cũng không cố tình tìm liên lạc. Ngược lại Chân Tân đã vài lần gọi điện cho cô, mọi phương diện nghe chừng vẫn khá ổn thỏa.

Tuy cô từng lo lắng, nhưng sự lo lắng ấy rõ ràng là thừa thãi. Bởi vì việc Tưởng Sơn vượt ngục là tội lỗi của một mình gã.

Mấy ngày không có tin tức gì thêm, Nghiêm Úc bèn gác chuyện đó sang một bên. Ngày nào cô cũng bận rộn túi bụi, bận đùa giỡn tào lao với Tống Cư Châu, bận rộn với công việc và công tác chuẩn bị đám cưới với Tống Cư Châu. So với bản thân hôn lễ, cô lại nghiêng về những ngày tháng sinh hoạt sau khi kết hôn hơn. Đồ dùng trong nhà Tống Cư Châu chưa đầy đủ, mấy thứ nồi niêu bát đĩa cô thỉnh thoảng lại tranh thủ tới siêu thị sắm sửa. Có đôi khi Tống Cư Châu cũng đi cùng cô mua sắm.

Tống Cư Châu hình thành thói quen ngày nào cũng phải nhìn thấy Nghiêm Úc. Nghiêm Úc vì Mẹ Nghiêm hôm qua đi mưa dính chút nước nên hơi sốt nhẹ, cô sợ việc phát sốt sẽ ảnh hưởng tới tinh thần của Mẹ Nghiêm nên đã quay về nhà.

Tống Cư Châu sau khi tan làm trở về nhà không thấy Nghiêm Úc đâu, nhìn thế nào cũng thấy thiếu vắng rất nhiều thứ, thế là anh ngồi trên sofa nhắn tin: “Bệnh của mẹ sao rồi em?”

Hai phút sau Nghiêm Úc nhắn lại: “Mẹ mình không sao đâu, anh yên tâm.”

Tống Cư Châu nhắn: “Thế bao giờ em về?”

Hai phút trôi qua.

Tống Cư Châu lại nhắn: “Thế bao giờ em mới về đấy?”

Lại hai phút nữa trôi qua.

Tống Cư Châu nhắn tiếp: “Hôm nay em có về nữa không? Để anh sang đón em nhé.”

Tống Cư Châu: “Em trả lời anh một câu đi mà.”

Tống Cư Châu: “Trả lời anh một tẹo thôi cũng được mà.”

Tống Cư Châu: “Em không trả lời thì làm sao anh biết đường sang đón em?”

Tống Cư Châu: “Vợ ơi!”

Tống Cư Châu: “Mẹ của con anh ơi!”

Nửa tiếng sau, Nghiêm Úc dùng điện thoại của Bố Nghiêm gọi điện cho Tống Cư Châu. Vừa rồi lúc giặt quần áo cho bố mẹ, điện thoại chẳng may rơi tọt vào lồng máy giặt, vớt lên thì đã không thể bật nguồn được nữa. Cô vừa tháo pin cùng các bộ phận ra, lấy máy sấy thổi suốt hơn mười phút mà vẫn không bật lên được, xem ra phải mang đi sửa.

Tống Cư Châu bảo cô về nhà trước đã.

Lúc Nghiêm Úc trở về, Tống Cư Châu đưa cho cô một chiếc điện thoại mới. Cô cầm chiếc điện thoại mới ngước nhìn Tống Cư Châu, mắt cong cong mỉm cười bảo: “Thế giới của đại gia đúng là đơn giản, thô bạo mà nhanh gọn thật đấy.” Cô vừa hỏng điện thoại cái là anh đã mua cái mới ngay.

Tống Cư Châu vươn tay một phát ôm chồm lấy cổ Nghiêm Úc, siết chặt lấy cô. Nghiêm Úc lại là người phụ nữ biết nhún nhường nhẫn nại nhất, tựa vào bờ vai vững chãi của Tống Cư Châu lập tức dỗ dành: “Cư Châu, anh đẹp trai thật đấy!”

Nghiêm Úc đã thay đổi rất nhiều, từ dáng vẻ nguyên tắc cứng nhắc, u uất thiếu sức sống ngày đầu mới quen, cho tới lúc này thi thoảng lại tinh nghịch đúng lúc đúng chỗ. Đằm thắm mà không phô trương, nhí nhảnh nhưng lại rất biết điều. Đúng chuẩn gu của Tống Cư Châu, hay nói đúng hơn, Nghiêm Úc là món ăn nào thì anh cũng đều thích thưởng thức.

Tống Cư Châu buông cô ra: “Hừ, đẹp trai là bản năng từ trong trứng rồi.”

“Đã bẩm sinh mà còn hoàn hảo thế này, khối người phẫu thuật thẩm mỹ cũng chẳng sửa ra được cái vẻ đẹp trai đầy quyến rũ như anh đâu.” Nghiêm Úc tiếp tục cọ cọ vào người anh, nịnh hót.

“Em định giở trò gì đấy?” Ân cần thế này, Tống Cư Châu liếc nhìn cô hỏi.

“Ngày mai em lại phải về nhà nữa đấy.” Nghiêm Úc bảo.

Tống Cư Châu nhìn Nghiêm Úc một hồi, ghé lại gần ghé sát tai cô, cười nhỏ giọng thì thầm: “Em xin anh đi.” Xin anh thì anh mới cho em về nhà, nụ cười trầm đục ấy nghe thôi đã khiến người ta tê dại cả người. Mặt Nghiêm Úc đỏ bừng lên.

Vệt ửng hồng trên mặt còn chưa kịp tan đi đã bị Tống Cư Châu đè nghiến xuống sofa.

Tống Cư Châu không thỏa mãn với chỉ những nụ hôn, anh đẩy xếch áo trên của Nghiêm Úc lên, hai tay nâng lấy bờ mông cô, kéo xoẹt quần cô xuống một phát mãnh liệt. Động tác thạo nghề và thô bạo, trên giường Tống Cư Châu cũng có những lúc dịu dàng tựa như phim nghệ thuật, nhưng đó chỉ là thi thoảng, xác suất cực kỳ thấp.

“Anh!” Nghiêm Úc ba trót hai nhát đã bị anh trút sạch quần áo.

“Sao thế em? Hả?” Môi Tống Cư Châu dán chặt vào làn da cô thì thào hỏi, hai tay nắn bóp khắp thân thể Nghiêm Úc, rồi cuống quýt giật đứt quần áo trên người mình, nắm lấy một bên chân Nghiêm Úc quấn lên eo mình.

“Đừng, đừng ở chỗ này.” Nghiêm Úc xấu hổ đến tột cùng.

Tống Cư Châu một tay bế xốc Nghiêm Úc lên, để cô ngồi trên người mình. Cú đâm lút cán mãnh liệt làm Nghiêm Úc phát ra tiếng rên nức nở vừa đau đớn vừa sung sướng.

Hai tay Tống Cư Châu mần xoa thân thể Nghiêm Úc từ trước ra sau, cuối cùng áp chặt lấy bờ lưng cô. Anh lúc nào cũng si mê đường cong từ cổ xuống lưng của Nghiêm Úc, đẹp vô cùng, làm người ta chỉ muốn nhào nặn chà đạp tới mức làm cô đau đớn.

“Em tự nhún hay để anh làm.” Tống Cư Châu vừa xoa nắn bờ lưng vừa hôn hít vòm ngực phía trước, đè giọng hỏi khẽ.

“Vào phòng ngủ… sang phòng ngủ đi anh.” Nghiêm Úc ôm chặt lấy cổ Tống Cư Châu, thở dốc bảo.

“Được.” Tống Cư Châu bật đứng dậy, Nghiêm Úc thốt lên một tiếng kinh hãi, hai tay ôm ghì lấy cổ Tống Cư Châu. Hai tay Tống Cư Châu nhào nặn bờ mông cô, vừa bước đi vừa nhịp nhàng thúc tới.

Đôi chân thon dài của Nghiêm Úc kẹp chặt lấy vòng eo săn chắc của Tống Cư Châu, nhấp nhô nhún nhảy theo từng nhịp va chạm.

Rốt cuộc còn chưa kịp bước tới phòng ngủ, Nghiêm Úc đã mềm nhũn người ra, gục hẳn lên người Tống Cư Châu.

Tống Cư Châu bế Nghiêm Úc lên giường, sau một trận đâm thúc dồn dập rầm rộ, anh ôm lấy Nghiêm Úc trán rịn đầy mồ hôi bảo: “Ngày mai hai đứa mình cùng về nhà em.”

Nghiêm Úc úp mặt vào gối: “Anh hư thế này, em không thèm về cùng anh đâu.”

“Anh hư thật sao?” Tống Cư Châu ghé mặt vào eo Nghiêm Úc, áp sát làn da nhẹ nhàng cọ cọ.

“Tốt tốt tốt… Anh tốt nhất trên đời luôn.”

Kể từ hôm Tưởng Hải trở về, Chân Tân vẫn giống như mọi khi, buổi sáng đưa Tưởng Hải đi học, giữa trưa đi đón, buổi chiều đưa đi, chiều tối lại đi đón về. Trong suốt quá trình này, cô biết rõ có người đang bám đuôi mình.

Hôm thứ Bảy, Chân Tân đưa Tưởng Hải sang Nhà họ Tống. Tống Kiến Dũng kể từ lần khuỵu ngã từ trên ghế xuống ở phiên tòa đợt trước thì không thể đứng dậy được nữa, ngày ngày phải ngồi trên chiếc xe lăn. Bà cụ Tống đã sang Mỹ, toàn tâm toàn ý chăm sóc Tống Danh Trác, chẳng buồn bận tâm tới ông nữa.

Căn sân rộng lớn chỉ còn trơ trọi một mình Tống Kiến Dũng.

“Ông nội!” Tưởng Hải vừa vào tới sân đã cất tiếng gọi.

Tống Kiến Dũng thấy Tưởng Hải thì vui mừng khôn xiết. Chiều chuộng lệch lạc thì vẫn là lệch lạc, ông kiếm đủ mọi cách chống chế bào chữa cho Tưởng Sơn, dù cho gã đã bị tuyên án, ông vẫn cho rằng khi ấy Tưởng Sơn chỉ vì tuổi trẻ bốc đồng, nông nổi lỡ tay. So với sự thật chấn động xảy ra mười mấy năm sau, điều ông không thể chấp nhận nổi chính là thực tế Tưởng Sơn phải bóc lịch trong tù. Chính vì thế khi nhìn thấy Tưởng Hải ông vô cùng mừng rỡ.

Chân Tân gửi Tưởng Hải ở Nhà họ Tống xong bèn một mình lái xe ra trung tâm thành phố. Trong gương chiếu hậu, cô nhìn thấy một chiếc xe đang bám sát nốt đuôi mình.

Cô tắp xe vào bãi đỗ của một trung tâm thương mại. Vừa bước vào trung tâm thương mại, ba người phụ nữ đã tươi cười hớn hở bước lại đón: “Chờ cậu nửa ngày trời rồi, sao giờ này mới mò tới thế!”

“Tắc đường chút ấy mà, xin lỗi nhé. Lát nữa mọi người ưng bộ quần áo nào cứ tự nhiên chọn, tớ trả tiền cho.” Chân Tân sô xát hào phóng bảo.

Bốn người phụ nữ kéo nhau vào trung tâm thương mại. Nhìn thoáng từ phía sau, chiều cao vóc dáng của bọn họ xấp xỉ ngang nhau.

Bốn người hết lượn tiệm mỹ phẩm lại sang tiệm giày, thử giày xong lại thử quần áo. Hai viên cảnh sát lẳng nhẳng bám theo, bốn người phụ nữ hết thay quần áo lại đổi giày liên tằng tằng, đến mức sắp chẳng còn phân biệt nổi ai với ai. Lượn lờ thêm một lúc, hai viên cảnh sát nhìn lại bốn người thì tổng thể cứ thấy có gì đó bất thường.

Chân Tân mặc một chiếc áo len dệt kim dáng rộng, quần jean màu xanh nhạt, đội một chiếc mũ thời trang. Cô bước ra từ một cánh cửa sau của trung tâm thương mại, hạ thấp vành mũ xuống đôi chút, tay xách một chiếc túi màu đen, rảo bước đi về phía đại lộ.

Đúng lúc này trên đường lớn đột nhiên xuất hiện một chiếc xe màu đen, tắp lại dừng ngay trước mặt Chân Tân, hạ từ từ kính xe xuống.

“Tôi bảo này, cục cưng ơi, sao chuyện vừa giải quyết xong cái là em lại chẳng thèm đến tìm tôi nữa thế?” Người lên tiếng chính là gã hói đầu vắt chỏm tóc từ sau chẩm đè lên đỉnh đầu, là Ông Hoàng. Ông Hoàng cất giọng vô cùng lúng luyến cợt nhả: “Làm tôi chờ hoài chờ mãi, đau lòng muốn chết.”

Trong lòng Chân Tân trỗi lên một nỗi hoảng hốt, đồng thời kéo theo thứ cảm giác buồn nôn không sao chịu nổi.

Ông Hoàng vừa dứt lời đã thò tay sờ lên mặt cô: “Mấy ngày không gặp, làn da em lại mịn màng thêm rồi đấy.”

Vừa chạm phải, Chân Tân đã ghê tởm ngoảnh phắt đầu sang một bên. Nhưng đồng thời cô cũng sực tỉnh nhận ra kẻ tiểu nhân không thể đắc tội được, thế là cố nén sự ghê tởm bảo: “Ông Hoàng, bây giờ tôi đang có chút chuyện bận, hẹn lần sau gặp lại ạ.” Nói xong cô chẳng dừng lại lấy một nhịp, lách qua đuôi xe rảo bước tháo chạy.

“Mẹ kiếp!” Ông Hoàng chửi đổng một câu.

Chân Tân biết rõ bản thân rốt cuộc vẫn đắc tội với kẻ tiểu nhân này rồi. Đắc tội thì đắc tội thôi, dù sao sau này cô cũng chẳng còn chuyện gì phải vung tiền nhờ vả gã nữa.

Cô xách chiếc túi đen vẫy một chiếc xe taxi. Xe chạy ra khỏi trung tâm thành phố rồi lao lên đường cao tốc, di chuyển trên cầu vượt gần một tiếng đồng hồ mới hạ cầu.

Lúc bước xuống xe, Chân Tân dòm ngó bốn phương tám hướng, xác định không có người hay chiếc xe nào khả nghi mới cất bước đi về phía khu tập thể cũ kỹ ở phía đối diện. Trong lúc đi cô liên tục ngoái đầu xem có ai bám theo mình hay không.

Trong khu tập thể, tiếng trẻ con nô đùa, tiếng đập chăn đập đệm, tiếng chó nhà sủi gầm “Gâu gâu”… đủ thứ âm thanh hỗn tạp không ngừng vang lên. Chân Tân lọt vào giữa nơi ấy, vô định bước đi. Cô không biết Tưởng Sơn đang trốn ở đâu, càng không dám cất tiếng gọi, chỉ có thể lê bước luồn lách hết con hẻm này sang ngõ ngách khác.

Lúc đi tới một con hẻm âm u ẩm ướt, vũng nước dưới chân suýt chút nữa khiến cô trượt ngã. Cô vội vã bấu lấy bức tường, sờ phải một bàn tay đầy bùn đất. Đúng lúc này, một lực kéo cực mạnh ập tới, cô thốt lên một tiếng kinh hãi.

“Là tôi đây, Tưởng Sơn!” Tưởng Sơn vẫn khoác trên người bộ đồ đen thui nhếch nhác hôm đó, trên đầu đội chiếc mũ bẩn thỉu, lớp bùn đất trên mặt vẫn chưa gột sạch. Chân Tân nhìn mà trỗi lên niềm xót xa khôn tả, giơ chiếc túi màu đen đưa cho gã bảo: “Tiền anh cần ở trong này, còn có cả những thứ khác nữa, anh…”

Tưởng Sơn trong khoảnh khắc đỡ lấy chiếc túi chợt liếc thấy cổ áo Chân Tân vừa bị tuột rộng ra do cú trượt ngã. Chân Tân sững người.

Tưởng Sơn đột nhiên giật phắt chiếc áo dáng rộng của cô xuống. Ngay chỗ xương quai xanh lộ ra vài vệt đỏ bầm rõ ràng, vô cùng chướng mắt. Bất kỳ ai từng trải qua chuyện phòng hờn đều thừa hiểu những vệt đỏ bầm ấy từ đâu mà có. Ánh mắt Tưởng Sơn từ từ lạnh ngắt. Còn chưa kịp ngẩng đầu nhìn Chân Tân, “Bốp” một tiếng tát giòn tan đã quật Chân Tân ngã nhào úp mặt vào tường.

“Mẹ kiếp cô thèm khát đàn ông đến thế cơ à!”