Chương 113: Nhật ký quan sát ông xã
*
Tiêu Bách Thủ cúi gầm đầu, bàn tay nhỏ xíu vần vần chiếc bụng tròn, giọng nói mềm mèm cất lên: “Bố ơi, bố có biết tại sao con ghét đi học mầm non không ạ?”
Tiêu Nghiên Xuyên hơi khựng lại, nhớ tới những lời thằng bé vừa nói ban nãy, xem ra là đang kiểm tra xem bố có nghe nghiêm túc hay không, thế là anh bảo: “Con thấy ồn ào à?”
Nhóc tì gật gật đầu, lại nói tiếp: “Với lại là, cô giáo toàn thích gọi chúng con lên sân khấu biểu diễn, như hát hò chẳng hạn.”
Trên mặt Tiêu Nghiên Xuyên từ từ hiện lên một sự hoang mang, liền thấy đứa trẻ nhìn anh bằng ánh mắt thấp thoáng vẻ cầu xin: “Con hi vọng bố không làm con ghét bố.”
Tiêu Nghiên Xuyên hít sâu một hơi trong lòng.
Bánh Bao Nhỏ là đang nhắc khéo anh đấy chứ đâu, bảo bố đừng có như cô giáo mà bắt cu cậu biểu diễn hát hò. Mà trước đó, Tiêu Bách Thủ lại còn cố ý khen bố không ồn ào như ở trường mầm non, làm cho Tiêu Nghiên Xuyên lúc này chẳng muốn phá vỡ ấn tượng tốt đẹp của đứa trẻ dành cho mình chút nào.
Thế là anh mỉm cười, bảo: “Thế không hát nữa, con nói đi.”
Tiêu Bách Thủ giương đôi mắt tròn xoe như hai quả nho nhìn bố, thương lượng một câu: “Thế để con hỏi mẹ trước đã ạ.”
Tiêu Nghiên Xuyên không kìm được bật cười một tiếng, phẩy phẩy tay cho Bánh Bao Nhỏ đi hỏi, lòng bàn tay lại che lên mặt. Chẳng thể ngờ sống tới từng này tuổi, trèo lên tới thân phận này rồi mà anh còn phải chơi trò đóng vai gia đình với một đứa trẻ ba tuổi.
Thực sự quá là lệch quẻ, nhưng lại khiến anh cảm thấy mình đang sống một cách vô cùng chân thực.
Cảm giác này thật bình dị, nhưng lại hiếm hoi ở chỗ không cần phải suy nghĩ đến công việc, sự nghiệp; cả trí óc lẫn thể lực đều có thể gác lại một bên để đi theo một đứa trẻ cảm nhận cuộc sống. Có lẽ là vì, những điều người lớn cho là bình thường thì đối với một đứa trẻ lại đều vô cùng mới mẻ.
Ngay lúc Tiêu Nghiên Xuyên bưng ly sữa đậu nành Tiêu Bách Thủ mang vào lên uống một ngụm thì ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Vừa ngẩng mắt lên đã thấy Bánh Bao Nhỏ dắt tay mẹ bước vào, rồi đứng giữa bố và mẹ, ngẩng đầu xác nhận với mẹ thêm một lần nữa.
Lâm Chiếu Khê cũng rất buồn cười, chớp chớp mắt bảo: “Nói đi con, đừng ngại.”
Cô thực sự không ngờ Tiêu Nghiên Xuyên lại đưa ra yêu cầu kiểu này, “Trên đời này cũng có bố là tốt nhất”, cái này là do anh tự bịa ra đấy à! Anh thế mà cũng có thể ấu trĩ cùng một đứa trẻ ba tuổi cho được.
Nhưng cũng có thể là sự thuần khiết của đứa trẻ ba tuổi khiến người ta không có lòng phòng bị, thế nên mới khiến người lớn cũng bất giác biến thành đứa trẻ để ở bên cu cậu.
Lúc này chỉ thấy Tiêu Bách Thủ hai tay dán chặt vào cái bụng nhỏ. Hôm nay ở nhà thằng bé mặc một chiếc áo len nhỏ màu trắng, bên ngoài khoác chiếc quần yếm bò, cả người trông hệt như một chú nông dân nhỏ đang làm việc. Cu cậu cúi gầm đầu nói với sàn nhà: “Trên đời này cũng có bố là tốt nhất~”
Tiêu Nghiên Xuyên và Lâm Chiếu Khê gần như trong cùng một khoảnh khắc nhìn nhau mỉm cười. Tuy trẻ con hiếu động lại lắm chiêu trò, nhưng đôi khi trêu chọc một chút lại phân ngoại thú vị. Lúc này Lâm Chiếu Khê ngồi xổm xuống bảo Tiêu Bách Thủ: “Đúng thế thật, hồi mẹ đi công tác, chẳng phải cũng là bố chăm sóc Bánh Bao Nhỏ sao?”
Nhắc tới chuyện này, Tiêu Bách Thủ lập tức nhớ ra ngay, cất lời với mẹ: “Ừm, bố toàn bảo bận~ toàn là ông bà nội với lại bà cố…”
“Được rồi, Tiêu Bách Thủ.”
Tiêu Nghiên Xuyên lập tức chặn lời đứa trẻ, bảo: “Mẹ phải đi làm rồi, con đừng có quấn lấy mẹ nữa.”
Lâm Chiếu Khê liếc mắt nhìn chồng, khẽ nhếch lông mày bảo: “Nhưng hình như Tiêu Bách Thủ còn một số khoản nợ chưa tính xong đâu nha. Bây giờ bố không bận nữa rồi, bố lại nằm trên giường thế kia, nếu Tiêu Bách Thủ thấy bố chẳng chăm sóc con mấy thì chúng mình cũng không chăm sóc bố nữa, chúng mình đi học mầm non nhé, được không?”
Tiêu Bách Thủ vừa nghe thấy thế, lập tức từ nghịch tử biến thành con hiếu thảo, hai tay nằm bám vào thành giường của bố, ngẩng đầu hỏi anh: “Bố có khát nước không ạ!”
Miệng thì hỏi han quan tâm đấy, nhưng trên tủ đầu giường đặt sẵn ly nước mà cu cậu cũng chẳng buồn bưng tới.
Lâm Chiếu Khê bất lực thở dài một tiếng, còn Tiêu Nghiên Xuyên nhếch miệng cười lạnh: “Tiêu Bách Thủ, ban nãy con chẳng phải còn bảo bố toàn bảo bận, đều là ông bà nội~”
Tiêu Bách Thủ vội vàng thanh minh: “Nhưng mà bố bận cũng là bận kiểu tốt mà, chính là bận việc tốt! Con không trách bố đâu, không thì Bánh Bao Nhỏ làm gì có nhà to để ở chứ!”
Tiêu Nghiên Xuyên nhướn mày: “Coi như con còn chút lương tâm.”
Lúc này Lâm Chiếu Khê đứng dậy bảo: “Tiêu Bách Thủ, đừng quên công việc mẹ đã giao cho con nhé, ngoài ra bố cũng sẽ ngẫu nhiên giao nhiệm vụ cho con nữa, phải hoàn thành chứ không được lười biếng đâu đấy.”
Tiêu Bách Thủ nghiêm túc gật gật đầu rồi lại ngẩng mặt lên.
Ngay lúc Lâm Chiếu Khê định bước ra ngoài, Tiêu Nghiên Xuyên đã giao nhiệm vụ ngay tại chỗ cho Tiêu Bách Thủ: “Tiễn mẹ ra tận cổng lớn, sau đó lấy sữa tươi của con và báo chí của bố về đây.”
Tiêu Bách Thủ vốn tưởng đưa đồ ăn sáng cho bố xong là có thể ăn bữa sáng của mình, lại phải rũ cái thân hình nho nhỏ ra làm thêm việc.
Hộp sữa nằm ngay cạnh ống đựng báo, chiều cao của cu cậu không tới. Lúc này hai tay cu cậu bám vào cổng sắt, hai chân kiễng lên, cố sức giơ tay ra mới nhận được từ tay mẹ.
Chờ đứa trẻ nhận lấy xong liền vội vã chạy vào trong sân, chạy được một nửa Tiêu Bách Thủ mới nhớ ra, bước chân nhỏ khựng lại giữa sân, quay đầu bảo mẹ: “Tạm biệt mẹ, mẹ đi đường an toàn ạ!”
Lâm Chiếu Khê đang nhìn hộp sữa và ống đựng báo trên cổng lớn, nghe vậy mỉm cười hướng vào trong sân bảo: “Bánh Bao Nhỏ cũng phải cố lên nhé, chăm sóc tốt cho bản thân và bố đấy~”
Chờ cu cậu lại chạy vào nhà chính, Lâm Chiếu Khê hơi lo lắng, liệu để Tiêu Bách Thủ chăm sóc bố có thể hòa thuận sống qua một ngày được không?
Cô lại nhớ tới bản điều tra bệnh viện của Tiêu Nghiên Xuyên, nếu bảo anh lắp hộp sữa và ống đựng báo thấp xuống một chút thì có tính là chứng minh anh đã hồi phục tinh thần, có thể sinh hoạt bình thường không.
Cô cũng không rõ Tiêu Nghiên Xuyên ở trong quân đội làm những gì, khi nhìn thấy ô trống trên bản theo dõi đó, cô lại nảy sinh phiền nội không biết nên điền thế nào. Cô chợt nhận ra, hình như cô chẳng hiểu người chồng của mình như cô vẫn tưởng.
“Báo chí là của bố, sữa tươi là của Bánh Bao Nhỏ.”
Lúc Tiêu Bách Thủ cầm báo vào phòng bố, cu cậu lẩm nhẩm tự nói với mình xong liền đi bê một chiếc ghế đẩu nhỏ vào, ngồi bên giường. Ống hút cắm vào miệng chai sữa, hai tay bưng lấy bắt đầu “ừng ực ừng ực” uống, quả thực là đến một phút cũng chẳng chờ nổi, bận rộn tới mức khát cả nước.
Tiêu Nghiên Xuyên giở tờ báo ra, ánh mắt liếc nhìn cu cậu một cái, bảo: “Uống chậm thôi, không ai giành với con đâu.”
Tiêu Bách Thủ ưỡn thẳng cái lưng nhỏ, lúc uống bàn tay kia vẫn giữ chặt lấy ống hút. Chờ uống thật sự trôi vào trong bụng rồi cu cậu mới yên tâm, rảnh rỗi quan tâm bố một chút, hỏi anh: “Bố có ăn bánh bao nữa không ạ?”
“Không có khẩu vị lắm.”
Tiêu Bách Thủ lúc này bước tới đầu giường bố, hỏi anh: “Thế cái bánh bao này con ăn giùm bố nhé?”
Tiêu Nghiên Xuyên giở sang trang báo khác trong tay, đã chấp nhận sự vô lý của đứa trẻ rồi, thế là bảo: “Đặt chai sữa xuống, đi rửa tay rồi mới được bốc bánh bao ăn.”
Tiêu Bách Thủ bảo: “Thế con không ăn nữa.”
Tiêu Nghiên Xuyên: ?
Anh liếc mắt nhìn Tiêu Bách Thủ, suýt chút nữa lại nổi đóa: “Bảo con đi rửa tay rồi hẵng ăn, con lại bảo không ăn nữa? Tiêu Bách Thủ, con có thể giữ vệ sinh một chút được không hả. Bố bằng tuổi con mà dám nhõng nhẽo như thế, bố của bố đã trực tiếp cho bố của con nhịn đói khỏi ăn luôn rồi.”
Tiêu Bách Thủ lại cúi gầm đầu như đang ăn ăn ăn ăn sám hối, nhưng đôi mắt cứ đảo đi đảo lại nhìn lên trên, bảo bố: “Nếu con đi rửa tay thì con có thể ra ngoài ăn cái bánh bao của con rồi. Với lại, bố của con tốt hơn bố của bố, cái này đúng là chuyện hết cách rồi nè.”
Cu cậu chỉ là lười ra ngoài lấy bữa sáng của mình mà thôi.
Nhưng câu nói cuối cùng lại làm Tiêu Nghiên Xuyên không sao giận nổi. Anh phẩy tay một cái bảo: “Ra ngoài ăn.”
Bánh Bao Nhỏ lần này thật sự hơi buồn tủi. Tiêu Nghiên Xuyên nhớ tới câu cu cậu bảo “bố của con tốt hơn”, lòng lại thấy hơi mềm lòng. Nhưng về nguyên tắc phải rèn luyện cho trẻ thói quen giữ gìn vệ sinh, bằng không sống trong môi trường tập thể như trường mầm non rất dễ lây nhiễm vi rút, thế là anh hạ giọng bảo: “Cái bánh bao này là con cố ý đưa cho bố, bố không thể không ăn được, bằng không thì thành ra lãng phí tấm lòng của Bánh Bao Nhỏ mất.”
Khẳng định công sức của đứa trẻ, điểm này khiến Tiêu Bách Thủ vô cùng vui vẻ. Cu cậu “Hì hì” cười hai tiếng, lúc quay người đi ra ngoài lại ngoảnh đầu lại bảo: “Bố ơi, cái tay nắm cửa này có thể lắp thấp xuống một chút không ạ, con không với tới.”
Tiêu Nghiên Xuyên nghĩ bụng, chính là muốn con không với tới đấy, đây có phải phòng con đâu. Nhưng ngoài mặt anh lại đóng vai người bố nhân từ: “Chuyện này phải chờ bố phục hồi sức khỏe đã. Nếu Bánh Bao Nhỏ chăm sóc tốt thì bố sẽ phục hồi nhanh hơn.”
Bánh Bao Nhỏ nói: “Thế bố mau mau khỏi bệnh nha!”
Tiêu Nghiên Xuyên nheo mắt lại: “Thế thì Bánh Bao Nhỏ lại phải đi học mầm non rồi.”
Trong lòng Tiêu Bách Thủ tức thì rơi vào sự giằng xé: Nên để bố mau khỏi bệnh để cái tay nắm cửa này thấp xuống, hay là để Bánh Bao Nhỏ phải đi học mầm non!
Tiêu Nghiên Xuyên đúng lúc bảo: “Thế nên chúng mình cứ giữ nguyên cái tay nắm cửa này như cũ, đại diện cho việc đi học mầm non của Bánh Bao Nhỏ có thể tiếp tục trì hoãn.”
Tiêu Bách Thủ ngơ ngơ ngác ngác đáp: “Vâng~”
“Không phải đi học mầm non~ Không phải đi học mầm non~”
Tiêu Bách Thủ nghêu ngao hát nhỏ đi vào bếp, giậm lên chiếc ghế nhựa nhỏ mở vòi nước rửa tay, rồi lại với cái bánh bao trắng nóng hổi trong nồi, há miệng cắn một miếng, ưm~ thơm quá.
Bánh Bao Nhỏ ăn xong bánh bao lại vào phòng bố lấy chai sữa của mình uống. Tiêu Nghiên Xuyên giở tờ báo gần xong rồi, hỏi cu cậu: “Tầm này con ở trường mầm non làm gì?”
“Chờ ăn cơm ạ.”
Tiêu Nghiên Xuyên nhíu chặt lông mày: “Mới buổi sáng mà.”
“Đúng rồi đó,”
Tiêu Bách Thủ khẳng định: “Sáng đi học, khóc khóc khóc, mệt rồi nghỉ một tí, rồi chờ ăn cơm, xong rồi đi ngủ ngủ, khóc khóc khóc, chơi một tí, rồi chờ tan học~”
Tiêu Nghiên Xuyên nhìn con mình: “Sao con suốt ngày khóc thế?”
“Con có khóc đâu, con là vất vả nhất ấy!”
Tiêu Bách Thủ tức thì buồn tủi hai bàn tay nhỏ nằm bám vào thành giường, nói với bố: “Các bạn nhỏ khác khóc thì được khóc, con không được khóc. Tại con còn phải nhớ đi lắc chuông gọi các bạn vào lớp. Con thấy các bạn khóc con cũng muốn khóc, nhưng con phải nhịn lại, con thấy cái lòng con, cái bụng con chua xót hết cả lên.”
Tiêu Nghiên Xuyên đỡ trán dở khóc dở cười.
Lúc này Tiêu Bách Thủ xoa xoa cái bụng nhỏ, bảo: “Con phải đi vệ sinh rồi.”
Nói tới đây cu cậu lại phàn nàn: “Ở nhà có thể đi vệ sinh bất cứ lúc nào, đi học mầm non lại phải giơ tay nói cho tất cả mọi người biết là mình đi vệ sinh, cái này không lịch sự chút nào! Có bạn nhỏ ngượng ngùng là sẽ đi bậy ra quần luôn!”
Tiêu Nghiên Xuyên nghiêm túc nghe cu cậu nói, hình như trước kia đúng là anh chỉ biết đứa trẻ phản cảm với một không gian thiếu tự do, chứ chưa từng tìm hiểu tâm tư của cu cậu. Bây giờ thằng bé như đã tìm được đối tượng để giãi bày tâm sự: một người bố đang ở trạng thái không hề áp đảo. Lời nói giữa hai người rốt cuộc lại nhiều hơn hẳn so với lúc trước.
Bởi vì trước kia tuy Lâm Chiếu Khê không ở nhà, nhưng Tiêu Nghiên Xuyên cũng chẳng rảnh rỗi nằm trên giường để mặc cho một đứa trẻ xoay vần như bây giờ. Người bố như anh thậm chí còn lấy tư cách làm cha ra, giáo huấn cu cậu nhiều hơn, vả lại vì bận rộn công việc công mà nghĩ một đứa trẻ con ranh ma thì biết cái gì.
Lúc này Tiêu Bách Thủ bảo mình nhịn không nổi nữa rồi, nhún chân chạy đi vệ sinh, vả lại còn không phải dùng nhà vệ sinh khép kín trong phòng bố, mà là ra nhà vệ sinh chung ngoài phòng khách.
Để nhà vệ sinh trong phòng cho người bố đang nằm trên giường.
Thế nên làm sao có thể bảo cu cậu không hiểu chuyện cho được.
Tiêu Nghiên Xuyên vén chăn bước xuống giường, dọn dẹp chai sữa cu cậu đã uống hết, xếp gọn lại tờ báo. Chai thủy tinh phải để lại vào hộp sữa, ngày hôm sau thợ giao sữa mới tới thu về.
Thế nhưng khi bước ra khỏi cổng sân, anh đột nhiên phát hiện vị trí của hộp sữa này được lắp ở phía trên tay nắm cổng, là chiều cao Tiêu Bách Thủ không với tới được.
Thế là anh đi trở lại phòng khách, từ phòng giặt đồ tìm được hộp dụng cụ. Mà phòng giặt lại thông với nhà vệ sinh, anh gõ gõ cửa bảo: “Bánh Bao Nhỏ, bố ra chuyển vị trí hộp sữa, con ở trong nhà ngoan ngoãn nhé.”
Vừa nghe thấy thế, trong nhà vệ sinh lập tức truyền ra giọng nói cuống quít của Bánh Bao Nhỏ: “Bố đi lại lung tung là không được đâu, chờ con một tí tẹo thôi!”
“Con đừng cuống, giờ có ai thúc giục con đâu.”
Tiêu Nghiên Xuyên vô thanh mỉm cười, bảo: “Được rồi, bố chờ con, không đi lại lung tung.”
“Thế bố ra ngoài chờ con, đừng có đứng ở cửa chờ con.”
Giọng Bánh Bao Nhỏ nho nhỏ thốt ra, đã có tâm lý ngại ngùng xấu hổ khi đi đi vệ sinh rồi.
Trường mầm non này đúng là mang tới cho cu cậu một chút ảnh hưởng thật, dù sao thằng bé cũng đã biết, các bạn nhỏ đi đi vệ sinh thối thối, bố đứng ở cửa cũng sẽ phát hiện Bánh Bao Nhỏ đi đi vệ sinh thối thối.
Thế nên sau khi từ nhà vệ sinh bước ra, Tiêu Bách Thủ còn cố ý đóng chặt cửa lại.
Hai bố con đi ra cổng sân vặn sợi dây thép cố định hộp sữa và ống đựng báo xuống. Tiêu Bách Thủ chịu trách nhiệm đưa dụng cụ, còn dặn dò bố: “Bố làm cái này thật sự được không ạ?”
“Cái này dễ hơn thay khóa cửa nhiều, bằng không con không với tới ống đựng báo thì làm sao đảm nhận nổi công việc chăm sóc bố đây?”
Vừa nghe thấy mục đích cốt lõi là để chăm sóc bố, Tiêu Bách Thủ lập tức tích cực kiễng chân đưa tua vít cho bố.
“Đúng rồi, con nói tiếp chuyện không vui ở trường mầm non cho bố nghe xem nào.”
Tiêu Bách Thủ vừa định cất lời, đột nhiên mím môi, bảo: “Bố ơi, không được lúc nào cũng chỉ có Bánh Bao Nhỏ nói đâu đấy.”
Ánh mắt Tiêu Nghiên Xuyên sa sầm xuống, hơi ngẩn người. Cái thằng ranh này phát hiện ra bí mật của mình bị tiết lộ hết rồi, mà bố thì chưa tiết lộ bí mật gì của bố cho cu cậu cả, bất bình đẳng quá.
Quả nhiên, cu cậu giương đôi mắt tròn xoe hỏi: “Bố không có chuyện gì không vui sao ạ?”
Tiêu Nghiên Xuyên hơi suy nghĩ một chút, bảo: “Người lớn đương nhiên có rất nhiều chuyện không vui.”
Anh chợt cảm thấy tâm sự với một đứa trẻ ba tuổi thật buồn cười. Nhưng phiền nội trong công việc anh và Chiếu Khê cũng chưa từng bàn tới, mà cô lại quá đỗi giữ kẽ thấu hiểu, biết công việc của anh không tiện nói chuyện bảo mật, ngoại trừ lúc mới điều về Bắc Kinh, cô thông minh từ những vết sẹo và hội chứng sang chấn tâm lý trên người anh mà nhìn thấy được nỗi đau đớn của anh.
Thực ra, có những chuyện giữa vợ chồng không cần thốt ra lời, chỉ cần tâm trí đặt ở chỗ đối phương là có thể nhận ra ngay.
Anh nói với Tiêu Bách Thủ: “Bởi vì bố mẹ cũng không thể tránh khỏi việc phải giao thiệp với người khác, giống như Tiêu Bách Thủ phải giao thiệp với trường mầm non vậy. Thế nhưng chú giao sữa có thể mang sữa cho con là vì có người vận chuyển từ nhà máy sữa tới, sự giao tiếp giữa họ chính là giao thiệp. Nếu giữa người với người không hợp tác thì có những việc sẽ không làm thành được.”
Tiêu Bách Thủ ngẩng đầu nhìn bố lắp ống đựng báo, nhớ tới những chữ ô vuông trên tờ báo, chợt nghĩ ra: “Báo chí cũng thế ạ!”
“Đúng rồi, chữ nghĩa trên đó là do một người viết ra, nhưng nếu không có ai cung cấp tin tức chân thực cho người đó thì sẽ không tạo ra nội dung được.”
Tiêu Bách Thủ nghiêng đầu: “Thế họ cũng giống như Bánh Bao Nhỏ, cảm thấy không vui ạ?”
“Đương nhiên rồi, ví dụ như ngày mai bố phải đưa báo tới tận cổng nhà độc giả, hôm nay bắt buộc phải in báo ra. Từ khâu biên soạn chữ nghĩa tới khâu in ấn, ai ai cũng sẽ thúc giục. Con người ta hễ bị thúc giục là sẽ tức giận, phàn nàn hiệu suất của đối phương, từ đó nảy sinh mâu thuẫn. Nhưng nếu cuối cùng thành công phát báo tới cổng nhà độc giả, con thử nghĩ xem họ có vui không?”
Tiêu Bách Thủ suy nghĩ một chút, gật đầu: “Có ạ!”
“Đúng thế, họ tức giận cũng là để hoàn thành nhiệm vụ. Con người ta một khi gặt hái được thành quả là sẽ cảm nhận được niềm vui. So ra thì, nếu Bánh Bao Nhỏ ở trường mầm non thu hoạch được điều gì đó, thì cảm giác thành tựu ấy có thể bù đắp lại những vất vả mà con đã trải qua.”
Cái miệng nhỏ của Tiêu Bách Thủ “O” thành một hình tròn.
Rốt cuộc là thành quả gì đáng để cu cậu chịu vất vả thế này cơ chứ.
Tiêu Bách Thủ cảm thấy chẳng có thành quả nào cả, vẫn là ở nhà quan trọng hơn.
Bởi vì cứ hễ đến chiều tối là cu cậu có thể bắt đầu mong ngóng mẹ về nhà rồi!
Từ lúc cu cậu có ký ức tới giờ, mẹ lúc nào cũng giống như người mẹ mạnh mẽ trong thế giới động vật, đi săn trở về mang cho Bánh Bao Nhỏ đồ ăn ngon, đồ mặc đẹp, đồ chơi hay.
Hôm nay cũng thế, mẹ mang McDonald’s về!
“Hôm nay thưởng cho Bánh Bao Nhỏ.”
Lâm Chiếu Khê đứng trước bàn ăn nhìn cu cậu há cái miệng nhỏ cặm cụi gặm chiếc bánh hamburger. Chiếc bánh hamburger hình như còn to hơn cả mặt thằng bé. Cu cậu chống hai tay lên mép bàn, đứng ngẩng đầu ăn, bận rộn tới mức thậm chí chẳng còn thời gian mà ngồi xuống nữa.
Lâm Chiếu Khê lại mở chiếc hộp giữ nhiệt ba tầng bằng inox ra, từ bên trong lần lượt lấy cơm thức ăn và canh hầm mua về đặt trước mặt Tiêu Nghiên Xuyên, bảo: “Cái này là của anh.”
Tiêu Bách Thủ giương đôi mắt sùng bái nhìn mẹ, cảm thấy mẹ đang tỏa sáng.
“Tiêu Bách Thủ, ngày mai có còn muốn chăm sóc bố nữa không?”
Lâm Chiếu Khê liếc đứa trẻ một cái, nụ cười đong đầy mắt ướm hỏi cu cậu.
Tiêu Bách Thủ gật gật đầu, nhưng Tiêu Nghiên Xuyên chỉ sợ đứa trẻ lại thốt ra câu gì kiểu “Mong bố cứ bệnh hoài không khỏi”, liền cất lời: “Bố dù cho khỏi bệnh rồi vẫn có thể chăm sóc được.”
Lâm Chiếu Khê mím môi cười. Quả nhiên, Tiêu Bách Thủ lập tức nói ngay: “Bố dù có khỏi bệnh thì Bánh Bao Nhỏ vẫn sẽ chăm sóc bố!”
“Oa~”
Lâm Chiếu Khê cười bảo: “Tiêu Bách Thủ chẳng những chăm sóc được bản thân mà còn chăm sóc được cả bố nữa! Giỏi giang thế chứ.”
Tiêu Bách Thủ cúi đầu bảo: “Nhưng mà đi săn vẫn phải nhờ mẹ! Bánh Bao Nhỏ vẫn chưa đủ giỏi…”
Lâm Chiếu Khê xoa xoa đầu cu cậu, an ủi: “Không vội, chúng mình từ từ học.”
Buổi tối dỗ đứa trẻ ngủ xong, Lâm Chiếu Khê cuối cùng cũng trút bớt gánh nặng trên vai. Cô ôm quần áo vừa bước vào phòng tắm vừa bóp bóp vai, đột nhiên đằng sau có một bàn tay vắt qua, xoa bóp tấm lưng giúp cô.
Lâm Chiếu Khê sững người, quay đầu bảo: “Cảm ơn anh~”
Tiêu Nghiên Xuyên hai tay từ đằng sau ôm lấy eo bà xã, hơi thở trầm đục phả bên vai cô, hỏi: “Bà xã còn chỗ nào cần xoa bóp nữa không?”
Má Lâm Chiếu Khê tức thì đỏ bừng, cảm nhận được bàn tay to lớn của anh đã bắt đầu sờ soạng tìm vị trí xoa bóp rồi! Vội vàng nói: “Kh… không cần đâu!”
Hai tay cô định tháo cánh tay anh ra, xoay người lùi lại giữ chút khoảng cách thì giọng nói người chồng thở dài buông xuống, như thể bận rộn cả ngày, lòng thắc thỏm cả ngày, rốt cuộc cũng tìm được chốn dừng chân nghỉ ngơi, làm nũng với cô, ánh mắt đong đầy nụ cười.
“Thế thì anh cần.”
Tác giả có lời muốn nói:
“1. Thay hộp sữa.
2. Lắp ống đựng báo.
3. Cương rồi.
4. Điều thứ ba là do Tiêu Nghiên Xuyên viết.”
“Bảng ghi chép theo dõi ông xã.” Nhật ký quan sát ông xã.
