Chương 96: Hạ Lạc & Châu Châu – Cũng không nhìn xem chồng em là ai.
*
Thời tiết tạnh ráo, những đám mây mỏng manh lững lờ trôi trên bầu trời xanh ngắt, khung cảnh vô cùng tĩnh lặng và êm đềm.
Nghiêm Úc xỏ đôi dép lê, ôm chiếc chăn bông từ trong phòng bước ra ban công rộng rãi. Cô định vắt chiếc chăn lên sợi dây thừng Tống Cư Châu đã buộc sẵn, thầm nghĩ tranh thủ lúc nắng đẹp đem phơi một lượt rồi cất đi, qua hết mùa thu cho dù có gặp phải mùa đông mưa dầm dề cũng không sợ bị ẩm mốc.
Đi đến trước sợi dây thừng, cô liền gặp khó. Nghiêm Úc ngoảnh đầu gọi vọng vào phòng khách: “Cư Châu, anh buộc dây cao quá rồi, em với không tới!” Cô thử hất một đầu chăn lên, hất được lên thì lại không với tới để kéo sang.
Tống Cư Châu đang ở ban công phía sau xới đất cho chậu hoa và nhặt tạp chất bên trong, nghe thấy tiếng Nghiêm Úc gọi từ ban công phía trước, anh nhìn bàn tay dính đầy đất của mình, cười đáp lại: “Em nhún nhảy hai cái là với tới thôi mà.”
Nghiêm Úc vừa bê chiếc ghế ra đặt dưới dây vừa càm ràm: “Chưa thấy ai phơi cái chăn mà phải nhún nhảy hai cái bao giờ. Người đâu mà chẳng công bằng tí nào, anh không thể cậy mình cao rồi cứ…”
“Cậy cao rồi sao?” Tống Cư Châu đã bước tới trước mặt cô, nhanh tay kéo phẳng chiếc chăn lại.
“Anh không thể cậy mình cao rồi còn phải mang thêm cái mặt đẹp trai cho hợp bộ chứ.” Nghiêm Úc cười bảo: “Thế thì để bọn em sống sao đây?”
Tống Cư Châu nhéo nhẹ cái má dạo này đã có chút thịt của cô, chỉ vào mấy cột trụ đăng đối ở ban công trước bảo: “Thấy chưa? Buộc thế này đỡ phải khoan đục lên tường, đúng không? Sau này cứ để anh phơi chăn cho.” Nói rồi một tay anh xách chiếc ghế, tay kia ôm lấy eo Nghiêm Úc, đỡ cô bước trở vào phòng khách.
Nghiêm Úc gật đầu lia lịa vâng lời.
Căn hộ này đã không còn là căn hộ năm xưa. Đây là căn nhà Tống Cư Châu vừa cùng Nghiêm Úc mua sau khi anh rời đồn cảnh sát ba tháng. Tống Cư Châu thích nhà có ban công trước sau, rộng rãi và ngập tràn ánh sáng, thế nên anh vẫn chọn mua căn ở tầng cao nhất có kèm tầng thượng. Bố cục khác xa so với căn hộ trước đây, nhưng cả hai đều rất hài lòng. Tống Cư Châu lại bắt đầu dựng giàn trồng nho, nuôi chim câu, trồng hoa trồng cỏ ở cả hai ban công trước sau.
Tống Cư Châu tuy đã ra ngoài nhưng không có nghĩa là vô tội. Anh bị tuyên phạt ba năm tù cho hưởng án treo bốn năm, trong vòng bốn năm nếu không vi phạm gì thì không phải chấp hành án tù. Có Nghiêm Úc ở bên, anh làm gì còn tâm trí đâu mà phạm sai lầm. Hơn nữa anh từng nói, anh muốn sống lâu thêm một chút để ở bên Nghiêm Úc dài lâu hơn, dẫu cho một đời người cũng chỉ ngắn ngủi chừng ấy thời gian.
Hai người vừa bước vào phòng khách thì Thời Hữu lại tới chơi. Đây đã chẳng biết là lần thứ bao nhiêu rồi. Từ ngày Tống Cư Châu ra ngoài, Thời Hữu một mực muốn mời anh về làm việc cho Tập đoàn Thời Quang.
Tống Cư Châu bảo: “Vợ tôi có 100 triệu tệ tiền gửi tiết kiệm. Nếu tính lãi suất không kỳ hạn hàng năm là 0,5%, 0,4% hoặc 0,35%, thì lấy 100 triệu nhân với 0,5% hoặc 0,4%, 0,35% rồi chia cho 365 ngày, mỗi ngày bọn tôi nhận ít nhất tầm 1.000 tệ tiền lãi. Chia đôi mỗi người một nửa, một tháng tôi đã có ít nhất 15.000 tệ tiền lương rồi. Nhỡ tôi gửi có kỳ hạn thì sao? Trong thời gian đó ngày nào tôi cũng có thể lướt Weibo, nấu cơm cho vợ, giặt quần áo cho vợ, rửa chân cho vợ, đón đưa vợ đi làm, lại còn ấm giường cho vợ được nữa. Thời gian dư dả.”
Nói xong, anh ngoảnh sang hỏi Nghiêm Úc: “Bà xã, anh nói có đúng không?”
Nghiêm Úc nghiêm túc đáp hùa theo: “Anh tính thiếu rồi, mỗi tháng em còn có mấy ngàn tệ tiền lương nữa. Sau này già rồi, em lấy lương hưu nuôi anh, bảo hiểm xã hội rút hết ra, hai đứa mình sống thoải mái đến kiếp sau.”
“Giờ quỹ tích lũy nhà ở của em mỗi tháng trừ bao nhiêu?” Tống Cư Châu hỏi.
Nghiêm Úc ngẫm nghĩ rồi bảo: “Hơn một ngàn tệ ạ, sau này chắc sẽ trừ nhiều hơn.”
“Thế thì nhiều đấy chứ.” Tống Cư Châu bảo.
Nghiêm Úc tiếp lời: “Chẳng ít đâu ạ.”
Hai vợ chồng kẻ xướng người họa, lần nào cũng khiến Thời Hữu tức anh ách, chỉ tay vào hai người: “Chí khí! Nhìn xem, ngó xem, xem chí khí của hai người lớn chừng nào!” Rồi hầm hừ bỏ đi, dăm ba hôm sau lại tới, lại bị chọc tức đi về, rồi lại tới tiếp.
Lần này anh lại mò sang.
Nghiêm Úc đi rót trà. Vừa đặt tách trà xuống bàn trà rồi ngồi xuống bên cạnh Tống Cư Châu, cô đã nghe Thời Hữu lên tiếng: “Hai người không định tích góp trước tiền cưới vợ cho con trai tương lai à?”
Tống Cư Châu bảo: “Cái này không lẽ là lý do anh phải vò đầu bứt tóc suy nghĩ suốt cả tuần mới nghĩ ra đấy à?”
Nghiêm Úc rất nghiêm túc tiếp lời: “Bọn em sinh con gái.”
Tống Cư Châu nhìn Nghiêm Úc. Nghiêm Úc ngoảnh sang hỏi anh: “Em nói không đúng sao?”
“Đúng quá đi chứ, chúng mình sinh con gái.” Tống Cư Châu đáp.
Thời Hữu chỉ tay vào hai người: “Đúng là bậc làm cha làm mẹ đê tiện! Vì né tránh cơ hội kiếm tiền mà trọng nữ khinh nam, quá đê tiện!”
Cả hai đồng thanh đáp: “Tụi này thích thế đấy!”
Thời Hữu tức bực hớp một ngụm trà, đột nhiên linh quang lóe lên, cười hì hì bảo: “Tiền tiết kiệm là của Nghiêm Úc đúng không?” Rồi anh tiếp tục ba hoa: “Đàn ông mà, sức lực có hạn, đúng không nào? Nhỡ đâu cái gì gì đó, hừm hừm… đúng chưa? Nghiêm Úc ngoại tình, yêu đương vụng trộm, bao trai trẻ, cặp bồ nhí này nọ, Cư Châu à, anh có muốn cuốn gói ra đi cũng chẳng có lấy tấm gói mà cuốn đâu.”
“Không bao giờ!” Cả hai đồng thanh gạt phắt.
Sau khi Thời Hữu về, Nghiêm Úc lại như thường lệ đem đổ nước trà Thời Hữu uống dở đi. Tống Cư Châu đi theo Nghiêm Úc từ bếp ra phòng khách, rồi lại đến sofa, mắt đăm đăm nhìn Nghiêm Úc không chớp.
Tống Cư Châu bảo: “Da em dạo này đẹp lên rồi.”
“Vâng, dạo này em ngủ đủ giấc.”
Tống Cư Châu bảo: “Dáng người cũng đẹp hơn nữa.”
“Vâng, em vẫn chăm tập yoga đều đặn.”
Tống Cư Châu bảo: “Người cũng xinh đẹp ra.”
Nghiêm Úc ngượng ngùng đáp: “Đồng nghiệp em cũng bảo thế đấy.”
Tống Cư Châu ngoảnh mặt đi nơi khác: “Hừ, đồng nghiệp em chắc chắn là muốn nhờ em làm ca hộ rồi.” Nói rồi anh từ từ đứng dậy, đi thẳng vào nhà vệ sinh, làm Nghiêm Úc ngơ ngác chẳng hiểu ra sao.
Tống Cư Châu vừa vào nhà vệ sinh liền đứng soi mình trong kính.
Nếp nhăn: Có một chút.
Ánh mắt: Hơi trầm đục hơn một chút.
Tóc: Điểm vài sợi bạc.
Làn da: Có phần thô ráp hơn.
Chẳng còn đẹp trai bằng chính mình năm hai mươi bảy hai mươi tám tuổi thì phải làm sao bây giờ?
Càng nhìn trong lòng càng hoảng loạn. Lẽ nào đây chính là truyền thuyết “tuổi già sức yếu, nhan sắc phai tàn”, rồi từ “nhan sắc phai tàn” dấn tới “tình yêu nguội lạnh” sao?
Nghiêm Úc ngồi trên sofa vừa ăn táo vừa xem tivi.
Một lúc sau, Tống Cư Châu bước lại gần, ngồi xuống phía đối diện, thong thả tựa lưng vào sofa, thản nhiên quan sát Nghiêm Úc.
Nếp nhăn: Không có.
Ánh mắt: Rất sáng và có hồn.
Mái tóc: Đen nhánh lại mượt mà.
Làn da: Trắng hồng rạng rỡ.
Nụ cười: Khoan khoái lại mê người.
Rõ ràng là xu hướng ngày càng đẹp ra!
“Sao ngày nào em cũng ăn một quả táo thế?” Tống Cư Châu hầm hừ hỏi.
Nghiêm Úc ngoảnh lại mỉm cười nhìn anh bảo: “Ăn táo đẹp da dưỡng nhan mà anh.”
“Anh cũng ăn.”
“Trong tủ lạnh còn ba quả đấy.” Nghiêm Úc ngoảnh sang tiếp tục xem tivi.
“Em lấy giúp anh đi.” Tống Cư Châu bảo.
“Vâng.” Nghiêm Úc tự nhiên nhận lời, đứng dậy lấy trong tủ lạnh ra một quả táo. Lúc đưa cho Tống Cư Châu, cô ngồi xán lại gần anh. Được cô ngồi sát bên cạnh thế này, trong lòng Tống Cư Châu mới dễ chịu đôi chút.
“Rộp!” Tống Cư Châu cắn một ngụm táo.
Nghiêm Úc nhấm nháp từng miếng táo nhỏ, tựa đầu vào vai Tống Cư Châu bảo: “Nam chính đẹp trai thì đẹp thật, nhưng chẳng có khí chất gì cả.”
Ai cơ? Tống Cư Châu ngẩng đầu nhìn lên màn hình tivi. Trên màn hình là một gã trẻ tuổi, đúng là trẻ trung thật. Thật sự khiến người ta ngứa mắt.
“Còn chẳng có sức hút bằng Cư Châu nhà em nữa cơ.” Nghiêm Úc bảo.
“Khụ!” Tống Cư Châu hắng giọng một cái: “Khiêm tốn, khiêm tốn chút.” Trong lòng lại sướng rơn.
“Thì vốn là vậy mà.” Nghiêm Úc dứt khoát phải nói to quan điểm của mình.
Phần thưởng cho việc Nghiêm Úc khen ngợi Tống Cư Châu chính là một trận “mây mưa” nồng nhiệt ngay giữa ban trưa.
Ánh nắng chiều chiếu xiên rọi vào phòng ngủ. Trong căn phòng, Tống Cư Châu đang ôm Nghiêm Úc ngủ trưa ngon lành, Nghiêm Úc vì quá mệt nên cũng chìm vào giấc ngủ sâu.
“Reng reng reng!” Tiếng chuông báo thức vang lên mấy tiếng, Nghiêm Úc giật mình ngồi bật dậy. Nhìn thời gian, trời ơi, bốn giờ rồi! Năm giờ có chương trình phát sóng trực tiếp! Nghiêm Úc cuống quýt tung chăn ra, một mặt nhặt quần áo dưới sàn lên, một mặt vội vã cất tiếng: “Cư Châu, em sắp trễ rồi, bốn giờ rồi, em còn có chương trình nữa!”
Tống Cư Châu dụi dụi mắt, giọng ồm ồm bảo: “Em đừng cuống, để anh đưa em đi.”
“Thôi khỏi, nếu anh buồn ngủ thì ngủ thêm chút nữa đi, tối hẵng qua đón em.” Nghiêm Úc mặc quần áo gần xong liền lao vào nhà vệ sinh. Đến khi bước ra, Tống Cư Châu đã ăn mặc chỉnh tề, tốc độ kinh người. Ngón tay anh ngoắc lấy chiếc túi xách của Nghiêm Úc, khoanh tay dựa vào cửa mỉm cười bảo cô: “Cũng không nhìn xem chồng em là ai.”
“Tống Cư Châu chứ ai, quả nhiên không phải dạng vừa đâu nha.” Nghiêm Úc bước tới nhận lấy túi xách, cả hai cùng nhau rời khỏi nhà.
Bây giờ Dịch Dương đã chen chân vào giới phim ảnh nên Nghiêm Úc lại thay bạn dẫn mới. Bạn dẫn mới là tân binh, Nghiêm Úc giờ đây coi như một mình gánh vác chương trình, thỉnh thoảng cô còn nhận lồng tiếng cho phim truyền hình và điện ảnh.
Nghiêm Úc vừa vào đài phát thanh đã bắt tay ngay vào công việc bận rộn. Tống Cư Châu ngồi trong xe vừa lắng nghe chương trình của Nghiêm Úc vừa đợi cô tan làm. Những ngày tháng trôi qua bình lặng như nước chảy, nhưng lại cực kỳ đúng như tâm nguyện của anh.
Đêm xuống, trên tầng thượng chỉ có duy nhất một căn phòng sáng đèn. Nghiêm Úc ngồi giữa giường đối diện với đèn bàn đếm tiền. Cô trải một tờ giấy trắng lên ga giường, trút toàn bộ số tiền lẻ tích góp từ việc đi chợ hơn một tháng qua lên đó, tờ một tệ, năm hào, một hào, gục đầu chăm chú đếm. Đếm xong cô sẽ đưa cho Mẹ Nghiêm dùng để thối tiền lẻ khi bán hàng.
Tống Cư Châu nằm trên giường ngắm cô đếm, chẳng mấy chốc lại bắt đầu táy máy tay chân, lấy chân chạm vào chân cô. Thấy cô không phản ứng, anh liền dùng ngón chân gãi gãi lòng bàn chân cô.
Nghiêm Úc đang tập trung cao độ: “28, 29, cộng 15 bằng bao nhiêu ấy nhỉ…” Cô giơ tay gạt chân Tống Cư Châu sang một bên, qua quít thốt lên một câu: “Đừng phá.”
“Ờ.” Tống Cư Châu ngoan ngoãn thu chân về, nằm phẳng ra.
Nghiêm Úc gãi gãi đầu, ban nãy đếm đến bao nhiêu cộng bao nhiêu rồi ấy nhỉ? Cô quay sang trách Tống Cư Châu một câu: “Anh phiền phức thật đấy.” Nói xong lại cúi đầu đếm lại từ đầu.
Tống Cư Châu ngoan ngoãn được một lúc lại mò tới nằm sát bên Nghiêm Úc. Ngón tay anh quấn lấy mái tóc cô, quấn một vòng vào ngón tay, thả ra, rồi lại quấn tiếp.
Nghiêm Úc chỉ mải đếm tiền, hoàn toàn phớt lờ anh.
“Bà xã.”
“27 tờ 5 hào là… 13 tệ 5 hào.”
“Bà xã.”
“13 tệ 5 cộng với…”
“Bà xã!” Tống Cư Châu cất giọng lớn.
Nghiêm Úc đặt tiền xuống, quay sang nhìn anh: “Sao thế anh?”
“Đi ngủ.”
“Chẳng phải anh đang ngủ đấy sao?”
“Em ôm anh ngủ cơ.”
“…” Nghiêm Úc trố mắt nhìn anh, ngốc nghếch bảo: “Em đi vệ sinh rồi rửa tay cái đã được không?”
“Được chứ.” Tiếng “Được chứ” của Tống Cư Châu chuẩn chỉnh chẳng kém gì tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng 5 sao của China Mobile.
Nghiêm Úc từ nhà vệ sinh bước ra, trên giường đã được dọn dẹp sạch sẽ tinh tươm, đến cả Tống Cư Châu cũng sạch sẽ… không một mảnh vải che thân. Nghiêm Úc e ấp đi tới bên giường, Tống Cư Châu liền ôm chầm lấy cô, đè dưới thân mình bảo: “Anh đã cai thuốc cai rượu hơn nửa năm rồi, tối nay có thể khỏi phải dùng cái đó được chưa?”
Hai người mũi chạm mũi, Nghiêm Úc bảo: “Buổi trưa mới một lần xong, giờ lại… có khi nào hơi nhiều quá không?”
Tống Cư Châu “chụt” một cái mớm lên môi Nghiêm Úc: “Nhiều sao?”
Nghiêm Úc “chụt” một cái hôn đáp lại bờ môi Tống Cư Châu: “Không nhiều sao?”
Tống Cư Châu lại hôn Nghiêm Úc một cái nữa: “Em thấy sao?”
Nghiêm Úc lại hôn Tống Cư Châu cái nữa bảo: “Không nhiều!”
Tống Cư Châu kéo chiếc chăn mỏng phủ lên cơ thể hai người bảo: “Anh cũng thấy không nhiều.”
“Tống Cư Châu, anh đừng có thú tính thế chứ!”
Sau một hồi mây mưa nồng nàn, hai người nằm trên giường lướt điện thoại, xem Weibo. Weibo của Tống Cư Châu đã không dùng nữa nhưng vẫn có vài người hâm mộ để lại vài lời bình luận. Còn Weibo của Nghiêm Úc thì người hâm mộ ngày một đông lên, ngay cả nick “Bạch Mễ Châu” năm xưa cũng đã quay lại. Mỗi ngày chỉ cần cô đăng bài lên Weibo là vị trí giật tem lập tức thuộc về “Bạch Mễ Châu”, sau đó nick “Bạch Mễ Châu 2” sẽ gào khóc thảm thiết: “Đậu xanh! Lại không giật được tem rồi! Hạ Lạc, moah moah, yêu chị nhiều nè.”
Rồi “Bạch Mễ Châu” sẽ đốp lại “Bạch Mễ Châu 2” một câu: “Đến đây đến đây, ngon thì giật đi, Hạ Lạc là của tui, Hạ Lạc moah moah moah moah nè.”
Nghiêm Úc lướt qua một lượt Weibo của cả “Bạch Mễ Châu” lẫn “Bạch Mễ Châu 2”, điểm chung là chẳng điền bất kỳ thông tin cá nhân nào, lại rất chăm chia sẻ các chủ đề cô đăng. Thế là Nghiêm Úc bảo: “Cư Châu, anh bảo cái nick Bạch Mễ Châu với Bạch Mễ Châu 2 này có khi nào là một người không nhỉ? Không lẽ người đó bị tâm thần phân liệt sao? Tự tung tự hứng vui vẻ chưa kìa, anh nhìn xem anh nhìn xem…” Nghiêm Úc cầm điện thoại định chỉ cho anh xem.
“Cái gì cơ, anh không biết.” Tống Cư Châu cất điện thoại của mình đi, sẵn tiện cất luôn điện thoại của Nghiêm Úc, ôm lấy Nghiêm Úc bảo: “Đi ngủ đi ngủ thôi.”
“Vâng.” Ngoài Tống Cư Châu ra, Nghiêm Úc cũng chẳng hứng thú mấy với người khác, thế nên ngoan ngoãn đi ngủ.
Sáng hôm ấy, mẹ Nghiêm gọi điện bảo phía sau khu chung cư mới bán mấy cân thịt bò tươi ngon, Tống Cư Châu chẳng phải thích ăn sủi cáo nhân thịt bò cần tây sao? Mẹ bảo hai đứa qua nhà ăn cơm.
Quả đúng là mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng ưng mắt. Chẳng sai tí nào, bệnh tình mẹ Nghiêm tiến triển tốt lên, đối xử với Tống Cư Châu cũng ngày một tốt hơn.
Thế là Tống Cư Châu cùng Nghiêm Úc ăn sáng xong, dọn dẹp qua rồi qua nhà bố mẹ Nghiêm.
Tống Cư Châu ngồi đánh cờ tướng với bố Nghiêm. Giọng bố Nghiêm vẫn oang oang như trước, thiên văn địa lý chẳng hiểu gì mấy nhưng cứ thích chém gió trên trời dưới đất, Tống Cư Châu cũng phụ họa theo anh.
Nghiêm Úc cùng mẹ Nghiêm ở trong bếp gói sủi cáo.
Nghiêm Úc đột nhiên cảm thấy như có con côn trùng nhỏ bay vào người, hơi ngứa ngứa. Tay cô dính đầy bột mì nên không thể gãi được, bèn bước ra cửa gọi: “Cư Châu, anh lại đây xem giúp em với, cổ em ngứa quá, anh gãi giúp em chút.”
Tống Cư Châu đặt quân cờ xuống. Trong lúc anh bước về phía Nghiêm Úc, bố Nghiêm vội vã thò tay chộp lấy một quân Mã đen quẳng sang một bên.
“Hình như bị muỗi đốt rồi.” Tống Cư Châu vừa gãi giúp cô vừa bảo. Lưng và cổ Nghiêm Úc qua thời gian điều trị đã lành lặn như xưa. Lúc này Tống Cư Châu vào phòng Nghiêm Xán lấy lọ nước hoa xịt muỗi bôi cho Nghiêm Úc, gãi thêm vài cái rồi mới quay lại bàn cờ. Ơ kìa, quân Mã của anh đâu mất tiêu rồi? Thấy bố Nghiêm vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra, Tống Cư Châu mỉm cười tiếp tục đánh tiếp.
Mấy đĩa sủi cáo được dọn lên, bốn người quây quần bên bàn vừa ăn vừa trò chuyện. Nghiêm Úc vừa gắp một chiếc sủi cáo, mới cắn một miếng, mùi vị ban nãy còn thấy thơm phức đột nhiên khiến cô khó chịu dữ dội “Oẹ” một tiếng. Nghiêm Úc vội vàng bịt miệng lại.
Cả ba người trên bàn đồng loạt quay sang nhìn cô.
“Oẹ… oẹ…” Hơi nóng từ đĩa sủi cáo bốc lên xộc vào mũi, cô lại không kìm được nôn nao tiếp, thật sự không chịu nổi nữa liền lao thẳng vào nhà vệ sinh gục đầu bên bồn rửa mặt cất tiếng nôn khan.
Tống Cư Châu vội vàng đuổi theo sau hỏi: “Sao thế em?”
Bố Nghiêm và mẹ Nghiêm đứng ở cửa nhà vệ sinh, mẹ Nghiêm đoán: “Không lẽ… có thai rồi?”
Nghiêm Úc ngẩng đôi mắt ứa nước mắt lên nhìn Tống Cư Châu, Tống Cư Châu cũng ngỡ ngàng nhìn Nghiêm Úc.
Chắc chắn là có thai rồi.
Lại một mùa Tết nữa lại đến. Sau khi Tống Cư Châu gọi điện thoại cho Tống Danh Trác xong liền bảo với Nghiêm Úc rằng Danh Trác bận nhiều bài tập quá, ra xuân mới về. Bố Nghiêm, mẹ Nghiêm, Tống Cư Châu, Nghiêm Úc và Nghiêm Xán đang quây quần bên bàn tròn ăn cơm thì điện thoại bàn trong nhà vang lên. Nghiêm Xán cắn một miếng đùi gà, nhấc máy nghe rồi gào lên: “Chị ơi, điện thoại này!”
Tống Cư Châu đỡ Nghiêm Úc đang mang bụng bầu vượt mặt bước tới trước máy điện thoại. Nghiêm Úc vừa nhấc ống nghe lên đã nghe đầu dây bên kia quýnh quáng bảo: “Ôi chao Hạ Lạc ơi, sao em lại tắt máy thế hả? Làm anh sốt cả ruột, gọi cho chồng em thì máy chồng em cứ bận suốt, hết cách rồi anh mới phải gọi về số nhà em đấy.”
Nghiêm Úc mỉm cười hớn hở bảo: “Giám đốc, chúc anh năm mới vui vẻ, vạn sự đại cát nhé!”
“Cát với chả đại cát cái gì, Ba mươi Tết mà vẫn phải tăng ca đây này! Chẳng là bộ phim truyền hình lên sóng mùng Ba Tết phải thêm một cảnh quay, bên em thiếu mất hai câu thoại lồng tiếng, chỉ còn thiếu mỗi em thôi đấy.”
“Thế thì làm sao bây giờ ạ?” Nghiêm Úc xoa xoa bụng hỏi. Cô đâu thể vác cái bụng bầu này chạy qua phòng thu lồng tiếng được.
“Thế này đi, em tìm chỗ nào yên tĩnh rồi đọc hai câu thoại này qua điện thoại, anh lồng vào cho.”
Nghiêm Úc ngoảnh lại nhìn phòng khách đang nhộn nhịp tưng bừng bảo: “Thế cũng được ạ, điện thoại em hết pin rồi, anh gọi vào máy chồng em nhé, em vào phòng ngủ đọc cho anh.”
“Được được được.”
Nghiêm Úc ôm điện thoại của Tống Cư Châu vào phòng ngủ đọc đi đọc lại mấy câu thoại giám đốc giao, lúc thì vướng tiếng pháo nổ, lúc thì cảm xúc chưa tới, lúc lại đọc thiếu chữ.
Sau hơn chục lần thì cuối cùng cũng hoàn thành. Tống Cư Châu đứng bên cạnh theo dõi từ đầu đến cuối nhận lấy điện thoại, bực bội bảo: “Phiền phức thật đấy! Một câu nói cả trăm lần chẳng lẽ không dùng lần đầu tiên sao? Lần sau đừng nhận việc của anh ta nữa.”
“Vâng, không nhận nữa.” Nghiêm Úc mỉm cười khoác lấy cánh tay đang giận dỗi của Tống Cư Châu, ngọt ngào hùa theo anh.
“Ừ.” Tống Cư Châu hài lòng ậm ừ một tiếng. Cái người đàn ông này sao càng ngày càng đáng yêu thế không biết.
Lúc ngồi lại vào bàn ăn, Nghiêm Úc bảo dạo này cô đọc thoại cứ vấp váp thế nào ấy, đăng Weibo còn viết sai chính tả nữa, chẳng hiểu ra làm sao.
Nghiêm Xán chen vào: “Chị ơi, chị đúng là đúng chuẩn mang bầu ngốc ba năm rồi đấy.”
Nghiêm Úc lập tức quay sang nhìn Tống Cư Châu. Tống Cư Châu vội vàng gạt đi phản bác Nghiêm Xán: “Đi đi đi, chẳng có tí căn cứ khoa học nào cả, nói linh tinh cái gì đấy, rõ ràng là mang bầu đẹp ra ba năm.”
Nghiêm Úc tiếp tục đăm đăm nhìn Tống Cư Châu: “Có căn cứ khoa học không đấy ạ?”
“Có chứ!”
Nghiêm Úc bảo: “Thế thì cái này em tin.”
Nghiêm Xán nhìn chị gái mình, thầm nghĩ: Ngốc thật rồi.
Nghiêm Úc mang thai được Tống Cư Châu chăm sóc đến mức mũm mĩm tròn trịa, chưa từng ốm đau hay trượt chân vấp ngã lần nào, lúc nào cũng khỏe mạnh, tinh thần lẫn thể chất đều cực kỳ tốt.
Tranh thủ lúc Tống Cư Châu đang phơi quần áo ở ban công sau, Nghiêm Úc vác chiếc bụng bầu bự chảng đứng dưới giàn nho ngó nghiêng. Những chùm nho xanh ngắt tròn xoe treo lủng lẳng từng chùm khiến Nghiêm Úc thèm chảy nước dãi, liền vươn tay hái một quả.
“Nghiêm Úc, em đang làm gì đấy?” Giọng Tống Cư Châu từ đằng sau vang lên. Nghiêm Úc vội vàng nhét quả nho vào miệng rồi mỉm cười ngoảnh lại. Tống Cư Châu bước tới, đỡ cô vào phòng khách.
Anh ngồi xuống sofa, bế cô đặt lên đùi mình, ghé tai nghe ngóng cái bụng của cô rồi nhìn cô xòe tay ra bảo: “Nào, há miệng ra, nhả quả nho ra xem.”
Nghiêm Úc ngoan ngoãn cúi đầu, nhả quả nho xanh nho nhỏ vào lòng bàn tay Tống Cư Châu. Nhân thế, cô rúc đầu vào hõm cổ Tống Cư Châu, bộ dạng ngoan ngoãn hết sức.
Tống Cư Châu vô cùng đắc ý mỉm cười bảo: “Dạo này em càng ngày càng háo ăn đấy.”
Rồi “chẹp” một cái, anh ném quả nho xanh nho nhỏ vào miệng mình, chua đến mức nhăn nhó cả mặt mày.
Tác giả có lời muốn nói:
Các chương ngoại truyện đều là phong cách sống nhẹ nhàng như thế này, không có sóng gió gì đâu nha.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
