Chương 2-27: Sinh nhật Khả Gia (2)
*
Bà cụ biết Linda là con cái nhà nào, mỉm cười nhẹ nhàng trò chuyện vài câu chuyện phiếm với cô. Bà nhìn thấy sự kiêu hãnh trên gương mặt cô gái này, nhưng bà cụ cũng là một người đầy kiêu hãnh. Người đời thường bảo phụ nữ thích lấy hôn nhân làm đòn bẩy thăng tiến giai cấp, mà chẳng mấy ai để ý đàn ông làm như vậy cũng đầy ra đó, bà cụ nhìn ra Trình Khả Vi cũng mang tâm lý ấy, bằng không hà cớ gì phải sốt sắng giao thiệp với tiểu thư hào môn đến thế.
Anh là kẻ thông minh. Nhưng trong đám con cháu nhà họ Trình này, chính vì có quá nhiều kẻ thông minh nên dạo gần đây mới xảy ra lắm chuyện đến thế.
Trình Khả Vi không hề biết bà cụ lại nghĩ nhiều như vậy. Anh dày công theo đuổi Linda suốt nửa năm qua, giờ coi như đã tới bước quyết định sút bóng vào lưới. Linda là một cô gái ngoan ngoãn, chuyện gì cũng nghe theo lời người nhà. Người nhà bảo cô tới nhà họ Trình “xem thử”, xem như đã nới lỏng khẩu phong. Rút kinh nghiệm từ vụ việc Trình Bảo Nghi dẫn bạn nam về nhà rồi Trình Bảo Tâm buông lời nhảm nhí phá quấy lần trước, Trình Khả Vi lần này chọn đúng tiệc sinh nhật của cậu em họ, một buổi tụ họp sinh nhật trẻ nhỏ, đủ ấm cúng, đủ thể diện, đủ hòa thuận. Chẳng ai có thể đoán nổi, cái gia đình này ngày nào cũng đang xâu xé lẫn nhau như chó cắn chó.
Linda cũng có những tính toán nhỏ của riêng mình. Người ta đều tưởng tiểu thư hào môn khó đuổi, nhưng mấy minh tinh nghệ sĩ thì người nhà lại không thích, người trong công ty thì mục đích lại quá lộ liễu. Còn về những stylist, chuyên viên trang điểm, trợ lý sinh hoạt khác mà cô tiếp xúc, hừ, cô đâu phải Vương nữ Thụy Điển mà nguyện vì tình yêu chân chính mà gả cho huấn luyện viên thể hình của mình. So đi tính lại, trái lại Trình Khả Vi là phù hợp nhất. Hơn thế nữa, ngoại hình anh chẳng hề thua kém nghệ sĩ, chỉ có điều tính cách quá đỗi tẻ nhạt, ngoại trừ công việc ra thì chẳng có sở thích nào khác.
Trình Khả Vi dẫn cô vào phòng khách ngồi xuống, Linda liếc nhìn một lượt những người xung quanh. Một góc phòng khách đang có vài vị quản lý cấp cao của công ty họ ngồi thảo luận công việc. Thấy cô tới, biết mối quan hệ giữa cô và Trình Khả Vi nên họ liên tục cất lời khen ngợi. Lại thêm hai nam nữ thanh niên ngoại hình nổi bật đang trò chuyện, Trình Khả Vi giới thiệu đó là em trai và em họ của anh. Em trai anh có gương mặt tuấn tú, em họ lại mang vẻ anh khí yêu kiều, Linda nhìn thêm vài mắt. Còn có một người phụ nữ trung niên cứ dính lấy bà cụ, trên mặt treo nụ cười nịnh hót, Trình Khả Vi bảo đó là thím Hai của anh. Một cô gái đang phụ giúp làm việc, cô hỏi đó là ai, Trình Khả Vi liếc nhìn một cái, bâng quơ bảo: “Ồ, gia sư của em họ tôi.”
Linda từng gặp vô số người. Cô nhìn chằm chằm Đường Thận, trong lòng thầm nghĩ, người này tuyệt đối không phải vật trong chậu. Còn cả người đàn ông họ Văn kia nữa, vẻ ngoài cũng ưa nhìn, luôn xoay quanh Trình Khả Vi, nhưng rõ ràng là một nhân vật tài giỏi, tâm tư chưa chắc đã dồn hết lên người anh ta.
Văn Dĩ Trang chỉ xuất hiện ở phòng khách một chốc rồi mau chóng đứng dậy đi phụ giúp. Nhân viên giao bánh sinh nhật và giao tiệc đến cùng lúc, người làm bận không xuể, Đường Thận thấy mọi người hối hả vội vã liền bảo cô cũng đi phụ một tay.
“Khay đựng thức ăn nặng lắm, cô ở lại đây đi, để tôi.” Văn Dĩ Trang cản cô lại rồi bước ra ngoài.
Vì bận vài việc ở cửa hàng nên Trình Bảo Nghi đến muộn. Cô nghe Khả Gia kể rồi, giờ trong nhà đông người lắm, đến cả “bạn gái” của anh Cả cũng tới. Ngay phía trước cô vừa hay là xe giao bánh sinh nhật và giao đồ ăn. Cô đợi một chốc, thấy Văn Dĩ Trang phụ bưng bánh sinh nhật cùng khay thức ăn vào trong. Phía trước anh còn có một người nữa, cô nhìn không rõ.
Trình Bảo Nghi đỗ xe xong, lại nghe một cuộc điện thoại từ cửa hàng rồi mới đi vào bằng cửa hông. Cô đi vòng một đoạn qua nhà bếp, vừa toan bước qua thì thấy cánh cửa khép hờ, nghe thấy giọng nói của Văn Dĩ Trang.
“… Đường Thận trước giờ chưa từng là người vùng núi Vân Nam. Cô ấy sinh ra ở Côn Minh, gia đình làm kinh doanh…”
Trình Bảo Nghi kinh ngạc, khựng bước chân lại. Văn Dĩ Trang từ đầu đến cuối đều hạ thấp giọng nói, cô nghe được đoạn đực đoạn cái, nhưng vẫn bắt trọn được vài thông tin mấu chốt.
“… Ba cô ấy có con riêng bên ngoài, kẻ thứ ba đó còn giới thiệu em gái mình cho phó tổng giám đốc công ty của ba cô ấy, tức là chú của Đường Thận… Sau đó cả nhà kẻ thứ ba đều chui tọt vào công ty…”
Trình Bảo Nghi tưởng như đang nghe cốt truyện phim giật gân nào đó, làm sao có thể tin được, người đang được nhắc đến lại chính là Đường Thận lúc thì ngơ ngác, lúc lại sắc sảo bên cạnh cô chứ.
“… Sau đó ba cô ấy gặp chuyện phải đi tù, gia đình đứa con riêng cướp đoạt tất cả mọi thứ, đến một viên gạch cũng chẳng để lại cho hai mẹ con cô ấy. Mẹ cô ấy dẫn cô ấy đến Quảng Châu, bắt đầu lại từ đầu…”
Giọng Văn Dĩ Trang thấp dần xuống. Trình Bảo Nghi sợ anh có thể bước ra bất cứ lúc nào nên vội vã đi qua, vòng đường trở về phòng khách. Cô lướt mắt nhìn, Trình Khả Vi cùng nữ bạn đồng hành, bà nội và Mami đều đang ở trong phòng khách. Vậy lúc nãy trong nhà bếp, người lắng nghe Văn Dĩ Trang nói chuyện sẽ là ai đây?
Cô suy nghĩ một chút rồi đi lên ban công tầng hai xem thử trên đó có những ai. Trên ban công chẳng có mấy người, chỉ có Khả Gia cùng bạn bè cậu, Đường Thận và Emily đang thu dọn bộ đồ ăn. Emily trông như vừa khóc xong, mắt đỏ ửng. Đường Thận đang nhỏ nhẹ khuyên nhủ cô, bảo bà cụ sắp lên rồi. Tầng một vang lên tiếng xe chạy, Trình Bảo Nghi nhìn xuống lầu, Chị Cả và Anh Rể đang ôm hộp quà to đùng bước vào nhà.
Trình Bảo Nghi đắn đo suy nghĩ, đột nhiên mỉm cười.
Trình Khả Vi đang tiếp bạn gái, hơn nữa anh ta tuyệt đối sẽ không đời nào xuất hiện trong bếp để phụ giúp. Người lắng nghe Văn Dĩ Trang nói chuyện, ngoài Trình Khả Kỳ ra thì còn có thể là ai chứ?
Cô cảm thấy bất ngờ trước phát hiện này, nhưng ở nhà họ Trình, mọi chuyện lại đều hết sức hợp lý. Cô lặng lẽ ngồi đó, tiêu hóa lượng thông tin quá đỗi dồn dập này.
Bà cụ dưới sự vây quanh của các nhân viên lâu năm lúc này đã lên tới ban công, ngồi xuống bàn ăn. Mọi người rải rác đi tới vây quanh chỗ ngồi.
Bảo Tâm ngồi ở đây một hồi lâu, nhâm nhi cả nửa ngày, đã bắt đầu hơi say. Lúc này thấy Chị Cả và Anh Rể ngồi ở phía đối diện chéo, đột nhiên nở nụ cười, dùng nĩa gõ gõ vào ly rượu khiến mọi người phải ngoái nhìn sang. Cô đứng dậy cất lời: “Hôm nay là sinh nhật Khả Gia, cháu xin phép kính thím Hai trước một ly!”
Đàm Mỹ Kỳ có phần thẫn thờ ngơ ngác, nhưng trên mặt vẫn cố treo nụ cười, gượng gạo nâng ly uống cùng cô một ly.
Trình Khả Kỳ ngồi cạnh Bảo Tâm, lúc này đứng dậy, một tay choàng qua ôm lấy cô, mỉm cười nhẹ nhàng bảo: “Hôm nay là sinh nhật Khả Gia, em đừng có cướp mất hào quang của nó chứ.”
“Em thấy vui mà.” Bảo Tâm mỉm cười, tự rót cho mình ly thứ hai, lại hướng ly rượu về phía Trình Bảo Vân. “Chị Cả, Anh Rể, em kính hai người một ly.”
Chị Cả ngước mắt nhìn cô, trong đôi mắt ấy chẳng có bao nhiêu tình cảm đọng lại.
Thân hình Bảo Tâm hơi lảo đảo, ánh mắt mơ hồ: “Anh Rể là người đàn ông có tinh thần gánh vác, bằng lòng hy sinh vì cái nhà này rất nhiều. Trước đây em không hiểu, giờ thì em hiểu rồi.” Nói đoạn, cô ngửa cổ uống cạn.
Sắc mặt Chị Cả vô cùng khó coi, Anh Rể lại chọn dĩ hòa vi quý, cũng mỉm cười uống hết một ly, thốt vài câu xã giao qua chuyện.
Trình Khả Vi chỉ thấy em gái thật làm mất mặt, nhưng trước mặt Linda cũng không tiện gắt gỏng. Anh nghiến chặt răng, dùng ánh mắt ra hiệu cho Văn Dĩ Trang, đối phương hiểu ý, liền bảo Emily lấy một chiếc khăn nóng tới, rồi bước lên phía trước, ghé sát vào tai Trình Bảo Tâm: “Cô Trình, cô có muốn đi nghỉ ngơi một chút trước không?”
Anh ghé sát Trình Bảo Tâm, trước mắt Bảo Tâm là góc mặt nghiêng của anh, còn Trình Khả Kỳ thì đang đăm đắm nhìn diện mạo trực diện của cô. Cô đột nhiên trỗi dậy tâm lý muốn làm Trình Khả Kỳ ghen tuông, một tay quàng qua sau cổ Văn Dĩ Trang, mỉm cười thân mật hỏi: “Anh muốn dẫn em đi nghỉ ngơi ở đâu thế?”
Đám bạn học của Khả Gia thu hết vào mắt, không kìm được mà rúc rích cười thầm. Linda nhìn Trình Bảo Tâm, trên mặt không có lấy nửa điểm biểu cảm.
Đường Thận lấy điện thoại của mình ra, rảo bước lên trước, đưa vào tay Trình Bảo Tâm: “Cô Trình, có điện thoại tìm cô.” Trình Bảo Tâm thấy Đường Thận lại chẳng hề cầm lấy điện thoại, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mặt cô. Đường Thận nhận ra sự thù địch trong mắt cô ta, chỉ thấy vô cùng vô lý. Trình Khả Kỳ nhớ lại Trình Bảo Tâm hoài nghi mình thích Đường Thận, nhìn thấu biểu cảm của cô nên dưới gầm bàn lặng lẽ nắm lấy tay Trình Bảo Tâm.
Nét mặt Trình Bảo Tâm dịu đi trông thấy, đột nhiên im lặng trở lại. Trình Khả Kỳ bèn quay đầu mỉm cười với Đường Thận: “Cảm ơn cô giáo Đường, giúp Bảo Tâm từ chối cuộc gọi này là được.” Đường Thận vô cùng ăn ý đáp lời: “Vâng ạ.” Đúng như Trình Khả Kỳ cảm ơn cô đã giải cứu, cô cũng cảm kích Trình Khả Kỳ đã đứng ra can thiệp, hai người trao nhau một ánh mắt hiểu ý.
Bà cụ ngồi ở vị trí chủ tọa, lặng lẽ quan sát màn này không nói một lời. Mấy vị cấp cao Trình Vĩnh Đường đều là những kẻ tinh đời, mau chóng cúi đầu giả vờ bấm điện thoại, như thể hoàn toàn không nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi.
Văn Dĩ Trang lúc này đã gọi người lên món, rộn rã náo nhiệt, sắc hương vị vẹn toàn, đem sự cố nhỏ này lấp liếm qua chuyện. Đường Thận lại bảo người mở nhạc lên, cộng thêm đám trẻ thiếu niên đông đúc nhộn nhạo nên sự việc mau chóng chìm xuống. Trình Khả Vi thầm nghĩ: Vẫn là nên thuê lại một quản gia, Văn Dĩ Trang vô cùng thích hợp. Linda lại thầm nghĩ: Cái gia đình này thật nhốn nháo hỗn loạn.
Trên ban công bày chiếc bàn dài, nhưng lũ trẻ sớm đã ăn no đồ ăn vặt, lại rất chuộng khoảng ban công rộng rãi này. Khả Gia có một cậu bạn biết làm ảo thuật, đang tựa vào lan can ban công, dùng một tờ khăn giấy biến ra một bông hồng xếp giấy rồi nhét vào tay Khả Gia. Khả Gia chê bai mỉm cười đẩy ra, mọi người cười ồ lên. Màn đêm buông xuống, phía Hoành Cầm đối diện lên đèn, từ thưa thớt ban đầu dần dà lan tỏa thành một vùng rực rỡ, lũ trẻ hào hứng reo hò: “Oa! Đẹp quá đi mất!”
An Tử bảo cậu bạn ảo thuật gia: “Cậu cũng dùng giấy xếp biến ra căn nhà to đi chứ!” Ảo thuật gia đáp: “Mình cũng muốn lắm chứ bộ!” Khả Gia có phần ngượng ngùng: “Thích thì sau này thường tới chơi nha.”
Cô bạn học có chút tâm tư với Khả Gia liền hỏi: “Thật không? Thật sự có thể thường tới chơi sao?” Đường Thận đứng nhìn từ xa, mang mang nhớ về tuổi thơ xa xăm. Cửa sổ nhà cô đẩy ra là có thể nhìn thấy hồ Điền Trì, hồi nhỏ mỗi lần mừng sinh nhật cô cũng như một nàng công chúa, được bạn học vây quanh tôn sùng như sao chầu mặt trăng.
Đường Thận nặng trĩu tâm tư, Chị Cả cũng nặng trĩu tâm tư. Tay cô cầm ly champange nhưng chẳng uống bao nhiêu, liếc nhìn về phía đầu bàn dài. Peter ngày thường vẫn nói nói cười cười với cô và Gia Hào, ánh mắt vừa toan chạm nhau đã lập tức né tránh, làm như không thấy. Anh Rể bên cạnh thấy sắc mặt cô không tốt, có lòng muốn làm cô vui lên bèn hỏi: “Em đang uống gì thế?”
“Uống trà.” Chị Cả đặt ly champange xuống, gằn giọng bổ sung thêm một câu: “Thứ trà ‘người đi trà lạnh’ ấy!” Đã từng đọc trong sách, từng xem trong phim, hóa ra khi rơi trúng đầu mình lại là hương vị này.
Trong mắt người ngoài, Hoàng Gia Hào chẳng qua chỉ là một gã ở rể, chẳng ai còn nhớ khi anh ta mới quen Trình Bảo Vân cũng từng có sự nghiệp của riêng mình. Mấy vị cấp cao Trình Vĩnh Đường nghe lén thấy anh ta dỗ dành vợ, khuyên cô xuống lầu đi dạo, đều thầm buồn cười trong lòng.
Bảo Tâm ngồi đối diện chếch với họ, thấy hai người bước đi bèn thong thả uống hết ly nước trái cây trên tay rồi đứng dậy. Trình Khả Kỳ đang trò chuyện với người khác, nhận ra cô rời chỗ liền quay đầu lại, mỉm cười như có như không: “Đi đâu thế?”
“Đi nhà vệ sinh.” Cô nở nụ cười ngọt ngào mà khiêu khích với anh: “Đi cùng em nhé?” Trong lúc trò chuyện, cô cố tình vén lọn tóc sau cổ lên, để lộ vùng gáy, trong ánh mắt sóng sánh xuân tình. Cô biết rõ, không có người đàn ông nào chịu nổi ánh mắt này của cô.
Chỉ tiếc rằng, Trình Khả Kỳ mãi mãi là ngoại lệ đó.
Rời khỏi tầng hai, tiếng ồn ào lập tức lắng xuống khá nhiều, cô xuống tầng một đi nhà vệ sinh, đột nhiên lại chẳng muốn quay lại, liền thong thả đi dạo xung quanh, bất giác bước tới bên hồ bơi. Từ xa thấy bên hồ bơi dùng chữ cái bơm hơi xếp thành dòng HAPPY BIRTHDAY, còn có cả mô hình đứng hình người của Khả Gia.
Thật hạnh phúc. Cô nghĩ. Thế nhưng, đây chắc không phải do thím Hai làm cho cậu ấy chứ? Bà ấy hiện giờ đang ở trên tầng trò chuyện với đám bạn của Khả Gia, thăm dò xem con trai ở trường có bạn gái nhỏ nào chưa. Gió đêm ở đây nhẹ hơn trên ban công, hương cây cỏ đậm đà hơn, hoa cẩm tú cầu nở rất đẹp. Tiến lại gần hơn một chút, đột nhiên cô nghe thấy tiếng Chị Cả và Anh Rể đang trò chuyện.
