Chương 2-31: Ngày hôm sau

*

Quan Vi xưa nay vốn tự giác kỷ luật, rất ít khi thức dậy muộn, hôm nay lại là ngoại lệ. Mở mắt ra. Cửa sổ không kéo kín, mưa đã tạnh, ánh nắng chiếu xiên vào, rơi trên nửa giường bên kia.

Trống trơn.

Anh ngồi dậy, nhìn đồng hồ báo thức trên đầu tủ, vậy mà đã là giữa trưa.

Thời thơ ấu tận mắt chứng kiến cảnh mẹ cùng Văn Tuấn thân mật, từ đó mang theo vết hằn trong lòng, anh đối với tình cảm xưa nay luôn giữ thái độ lạnh lùng xa cách, đối với nhân tính cũng hoàn toàn không chút tin tưởng. Đêm qua là lần đầu tiên anh cùng một người khác thân mật tới mức này.

Bạc sẽ xỉn màu, đồng sẽ oxy hóa, tình cảm cũng sẽ bị lợi ích hay thời gian ăn mòn, những điều này anh đều biết rõ, nhưng vẫn không cưỡng lại nổi việc liên tục gặm nhấm mối quan hệ thân mật này. Nhắc nhở bản thân nhất định phải tiết chế. Chuyện công ty vẫn chưa giải quyết xong, dù anh đã có suy nghĩ sơ bộ nhưng vẫn cần phải kịp thời xử lý.

Anh với lấy chiếc điện thoại, thấy có hai cuộc gọi bận từ Hà Thực liền gọi lại.

Hà Thực nhanh chóng bắt máy, đem toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện giữa cô và Diệp Lệnh Xước tường thuật lại. Ngữ điệu của cô lạnh tĩnh đến thái quá, nhưng ngăn cách qua điện thoại, anh vẫn nghe ra giọng nói cô đang run rẩy.

Há chẳng phải là tức đến phát run sao.

Quan Vi không cất tiếng, anh đi tới trước cửa sổ, kéo rèm cửa ra. Đã là giữa trưa, người và xe của Văn Địch đều đã không còn thấy đâu. Anh lắng nghe Hà Thực hỏi bên tai: “Cậu có tính toán gì?”

Anh hỏi ngược lại: “Cậu thì sao?”

“Mình là một kẻ đánh cược.”

Anh bật cười nhẹ: “Khéo quá, mình cũng vậy.”

“Ba năm sau, nếu như thua cược, chúng mình phải dắt tay nhau lên sân thượng nhảy lầu đó.”

“Thế thì chúng mình đừng thua.”

Hà Thực ở đầu dây bên kia cười lớn, bảo anh là kẻ điên. Điên sao? Con đường khởi nghiệp xưa nay vốn dĩ cửu tử nhất sinh. Anh và Hà Thực bị Văn Địch cùng Tống Lập Nghiêu đăm đăm dòm ngó, lại càng là chỗ nào cũng chật vật cầu sinh trong đường cùng. Anh gọi điện hẹn những người bạn quen biết thời còn giàu sang phú quý, đối phương thân giá chẳng bằng Diệp Lệnh Xước mà cái giá lại giương lên đủ mười phần.

Điều kiện của Diệp Lệnh Xước tuy rằng khắc nghiệt, nhưng có anh ta gia nhập, đối với Tân Sinh thì lợi nhiều hơn hại.

Trong lòng cả hai người đều có chút cảm xúc phức tạp. Vừa bất an, lại vừa có chút trút được gánh nặng. Có lẽ bởi vì lựa chọn một con đường mạo hiểm nhất, ngược lại lại khiến bọn họ sở hữu một mục tiêu có thể định lượng được, một viễn cảnh để đập nồi dìm thuyền vì nó.

Quan Vi nói: “Để mình nói chuyện với Giang Gia Nặc.”

“Mình đã đề cập với anh ta rồi, mức giá chúng mình đưa ra cao hơn bên Viễn Cảnh Đầu Tư, lại bảo lưu nhiều quyền lợi ở Sáng tạo Hoa Nam cho anh ta hơn. Ngoài ra, anh ta đã đồng ý miệng nhượng lại một phần cổ quyền Tân Sinh, đồng thời giữ lại một chức danh cố vấn kỹ thuật.”

Quan Vi vừa nghe thấy lời này, tảng đá lớn trong lòng gỡ xuống được hơn nửa. Như vậy, tỷ lệ cổ phần của anh và Hà Thực tăng lên, khả năng kiềm chế đối với Diệp Lệnh Xước cũng mạnh mẽ hơn chút. “Tốt quá rồi. Lát nữa mình cũng đem tin tốt này nói cho Chu Kỳ biết.”

“Không cần đâu. Tối qua cô ấy chẳng biết tại sao lại tắt điện thoại, giống như anh mất tích cho tới tận bây giờ, mới vừa rồi mới nhắn lại cho mình. Mình đã nói với cô ấy rồi.”

Quan Vi có chút nhạy cảm, luôn cảm thấy người thông minh như Hà Thực chắc chắn đã nhận ra điều gì đó, chỉ là không nói huỵch tẹt ra. Nhưng anh cũng chẳng bận tâm, dù sao sớm muộn gì cũng phải công khai mối quan hệ này.

Quan Vi cúp máy, bước ra khỏi phòng, trông thấy Chu Kỳ vẫn mặc bộ quần áo của anh, đang ở ngoài ban công nghe điện thoại. Cổ áo quá rộng, cô để lộ một bên vai trái, vươn tay kéo lại.

Quan Vi vệ sinh cá nhân xong, Chu Kỳ vẫn đang nghe điện thoại. Cổ áo chậm rãi trượt xuống, để lộ mảnh da thịt lớn bên vai phải của cô. Anh tiến lên phía trước, từ đằng sau ôm trọn lấy cô, cúi đầu thành kính đặt nụ hôn lên vai phải cô. Trên quần áo có mùi hương của anh, cũng có mùi hương của cô. Nào ai phân biệt ra nổi là mùi hương của ai nữa.

Chu Kỳ nói với đầu dây bên kia: “Ừm, hôm nay chị về.”

Cúp điện thoại xong, cô quay người lại.

Nét biểu cảm mê loạn đêm qua đã bị gột sạch khỏi gương mặt cô, trông cô có chút giận dỗi bất bình: “Tại sao anh lại tắt điện thoại của tôi?”

Quan Vi thầm nghĩ, không tắt điện thoại của em, há lẽ để Văn Địch cứ thế gọi tới quấy rầy chúng ta sao?

Chu Kỳ lại chất vấn: “Nếu Lý Tĩnh Nhạc có chuyện tìm tôi thì làm sao?”

Nét dịu dàng biến tan trên gương mặt Quan Vi, anh buông hai tay đang ôm cô ra, đứng cách ra một khoảng nhìn cô. “Giang Gia Ngôn chẳng phải đang trông chừng con bé sao?”

“Trẻ con có chuyện, Giang Gia Ngôn không tìm thấy tôi thì làm sao?”

“Cô ấy sẽ gọi cho anh.”

Sắc mặt Chu Kỳ tái nhạt: “Cô ấy không biết mối quan hệ của chúng ta…”

Quan Vi biết cô nghĩ lệch đi, mỉm cười một cái, cúi đầu nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi cô. “Chúng mình đều đang ở Hồng Kông, cô ấy không tìm thấy em thì dĩ nhiên sẽ liên lạc với anh.” Anh một tay nắm lấy cánh tay cô, nhận ra cơ thể cô cứng đờ, hoàn toàn không giống với sự mềm mại đêm qua. Trong phút chốc, anh nhận ra ý tứ trong câu nói này của cô, sắc mặt anh biến đổi, ngón tay buông ra, cô cũng thả tay ra theo.

Anh hỏi: “Em không định công khai mối quan hệ của chúng mình sao?”

“… Tối qua là ngoài ý muốn. Chúng ta chỉ là quan hệ đồng nghiệp.” Nghiêm khắc mà nói thì là cấp trên và cấp dưới.

“Đồng nghiệp có thể lên giường với nhau?”

“Tối qua là tôi không đúng, xin lỗi anh.” Chẳng biết là không đúng chỗ nào, rõ ràng hai lần chủ động tấn công đều là Quan Vi. Nhưng cô cũng chẳng thể phủ nhận, sự tò mò thời thiếu nữ cùng ham muốn khi trưởng thành đều đã được thỏa mãn trọn vẹn. Cô hình như… đã lợi dụng anh một cách đáng hổ thẹn.

Cô một lần nữa trịnh trọng: “Xin lỗi anh, chỉ duy nhất một lần này thôi.”

Sắc mặt Quan Vi sa sầm xuống, quay sang đăm đăm nhìn cô: “Nếu như anh muốn có lần thứ hai, lần thứ ba và rất rất nhiều lần thì sao?”

Lời này của anh thốt ra quá mức trần trụi. Chu Kỳ chưa bao giờ vụng ăn vụng nói đến thế này: “… Tối qua tôi có uống rượu.”

“Trên người em chẳng có một chút mùi rượu nào cả. Trừ phi em xem anh là rượu.”

“… Tôi không muốn.”

“Em là không muốn, hay là không dám?”

Giống như một kẻ lâu ngày tự giác kỷ luật cấm dục, một khi đã nếm trải hương vị của dục vọng liền đột nhiên trở nên phóng túng. Chu Kỳ chưa từng nghĩ tới, một Quan Vi xưa nay vốn kiềm chế lễ độ lại có thể vượt ranh giới đến mức này.

Chu Kỳ ngày thường tuy rằng mồm ốc tép nhảy khéo ăn khéo nói, nhưng đối với tình cảm lại chậm chạp vụng về tới cực điểm, tất cả chỉ dừng lại trên sách vở. Trên sách nói, phụ nữ dĩ nhiên có thể sở hữu dục vọng của riêng mình. Nhưng sau khi thỏa mãn dục vọng thì sao? Đàn ông có thể tách rời chuyện này với tình yêu, còn phụ nữ thì sao? Trân sách không có viết.

Cô cảm thấy bản thân mình đã gây ra họa lớn, trịnh trọng bảo: “Chuyện tối qua hoàn toàn là một sự cố ngoài ý muốn. Tôi đã không kịp thời từ chối, khiến anh hiểu nhầm rồi… Tôi hiện tại trong đầu chỉ toàn là công việc, chỉ toàn là Lý Tĩnh Nhạc. Chuyện tình cảm tôi tạm thời sẽ không tính tới.”

“Nếu không tính đến tình cảm, ngày đó hà cớ gì phải giải thích với anh là em với Văn Địch không có gì? Rồi tại sao vừa cúp điện thoại là lập tức tức tốc chạy về…”

“Dĩ nhiên là vì Lý Tĩnh Nhạc rồi.” Để thuyết phục Quan Vi, mà cũng như để thuyết phục chính bản thân mình, giọng cô trở nên đanh lại: “Tôi không muốn trở thành dì út thứ hai. Tôi không muốn vì đàn ông mà đem cả cuộc đời mình vứt bỏ vào đó. Tôi từng phụ thuộc vào Văn Địch đến thế. Anh đối xử với tôi tốt như vậy, tôi sẽ dần dần phụ thuộc vào anh… Tôi không muốn lại đi vào vết xe đổ nữa.”

“Anh không phải Văn Địch, sẽ không rời đi khi em cần.” Nói xong câu này, tim anh đột nhiên thắt lại.

Đúng vậy, có lẽ chính vì anh không phải là Văn Địch.

Bên ngoài cửa đột nhiên có người bấm chuông, vào lúc này nghe qua chẳng khác nào những cái tát giáng xuống. Quan Vi sa sầm nét mặt, quay người đi ra mở cửa. Nơi cửa đứng một người bảo vệ tòa nhà đang cười tủm tỉm: “Cậu Quan, có một người phụ nữ tìm cậu. Tôi vốn định làm theo lời cậu dặn để ngăn cản, nhưng bà ấy bảo là mẹ cậu…” Bảo vệ thao thao bất tuyệt, từ bên hông ông ta bước ra một người phụ nữ.

Một mái tóc ngắn ngang vai, phía sau đầu uốn gợn sóng nhẹ nhàng vừa vặn, mặc chiếc áo khoác cashmere màu kem, phối hoa tai ngọc trai, đeo một chiếc đồng hồ nam. Bà có nét mặt hơi góc cạnh như nam giới, mang một vẻ đẹp anh khí, đôi lông mày và ánh mắt ấy là thứ Chu Kỳ vô cùng quen thuộc, bởi ngũ quan này mọc trên mặt Quan Vi lại vừa vặn vô cùng.

Chu Kỳ đứng đăm đăm nhìn từ xa, thầm nghĩ bảo sao chú bảo vệ vừa nhìn một cái là biết ngay đây là mẹ của Quan Vi.

Khi cô quan sát mẹ Quan Vi thì đối phương cũng đang nhìn người con gái xuất hiện trong nhà con trai mình. Mặc bộ đồ mặc ở nhà của con trai, tóc tai búi xơ xơ sau đầu, là dáng vẻ vừa mới ngủ dậy không lâu.

Bác bảo vệ bước đi mất, Quan Vi mời mẹ vào nhà. Người mẹ liếc nhìn Chu Kỳ một cái, rồi lại nhìn Quan Vi, mỉm cười: “Không giới thiệu một chút sao?”

Quan Vi nói với Chu Kỳ: “Đây là mẹ anh, Vi Nặc Á.”

Chu Kỳ theo thói quen bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn ấy, cất lời chào dì. Vi Nặc Á thầm nghĩ, cô gái này thật đặc biệt, diện mạo ngọt ngào, nhưng thần thái khi nãy lại như mang một bộ xương sắt kiên cường, như thể nghiến răng nghiến lợi một lòng đoạn tình tuyệt ái.

Quan Vi lại giới thiệu với Vi Nặc Á: “Đây là Chu Kỳ.” Khựng lại một chút, nhất thời không biết phải giới thiệu ra làm sao.

Đồng nghiệp sao? Một đồng nghiệp mặc quần áo của anh, sáng sớm xuất hiện trong nhà anh sao? Trên ban công vẫn còn đang phơi đồ lót của cô, chiếc quần lót tam giác màu trắng cùng áo ngực bị gió thổi đung đung đung đưa.

Chu Kỳ cũng nhận ra sự mờ ám trong tình cảnh này, lập tức đường đường chính chính phân bua: “Chúng cháu là đồng nghiệp, hôm qua tới Hồng Kông có chút việc, trời đổ mưa không kịp về lại Quảng Châu nên anh ấy thu xếp cho cháu ở nhờ.”

Vi Nặc Á mỉm cười, giả vờ như đã tin.

Quan Vi đón lấy vở diễn không có kịch bản này: “Cô vào phòng đọc sách của tôi đợi một chút. Tôi nói chuyện với mẹ vài câu, lát nữa cùng về lại Quảng Châu.”

Chu Kỳ cuống quýt gom đồ lót trên ban công vào, cắm đầu đi thẳng vào phòng.

Căn nhà cũ này Quan Vi ở một mình, chỉ có duy nhất một gian phòng tương đối rộng rãi. Từ ngữ quả thật có ma lực, dùng danh xưng “phòng đọc sách” để gọi tên thì liền có thể làm tan biến hơi thở mờ ám nằm trong hai chữ “phòng ngủ”. Cô ngồi xuống mép giường, một tay chạm vào chăn gối xộc xệch liền cúi người dọn dẹp. Vừa kéo chiếc chăn ra liền trông thấy trên tấm nệm có vài vết dơ lấm tấm.

Cô ghé lại gần hơn, khi nhìn rõ đó là vết gì thì máu nóng lập tức xốc thẳng lên mặt.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi