Chương 3-3: Có dư dả thời gian
*
Nhưng Quan Vi là kẻ theo chủ nghĩa dài hạn. Một khi đã giăng lưới, anh sẽ kiên nhẫn chờ đợi khoảnh khắc thu lưới. Để một cô gái thiếu thốn tình cảm sập vào bẫy, đó hẳn là chuyện sớm muộn. Văn Địch đã bỏ ra mười năm, anh có thể bỏ ra mười một năm, mười hai năm, mười ba năm…
Đèn giao thông chuyển sang xanh, anh thu hồi ánh mắt rồi đạp chân ga. Tâm trí quay về thực tại, anh nói: “Tôi có xem qua báo cáo của cô rồi, nói cũng rất có lý.”
Chu Kỳ trỗi lên niềm hân hoan vì được công nhận. “Thật ra tôi còn rất nhiều ý tưởng…” Cô thao thao bất tuyệt. Cô đâu biết rằng trong mắt Quan Vi, cô hệt như cái cây nhỏ bị Văn Địch đè nén suốt nửa đời người, nay không còn cái cây cổ thụ che khuất ánh mặt trời ấy nữa, rốt cuộc cũng có thể vươn mình trong khu rừng rậm.
Quãng đường tuy chẳng dài nhưng giao thông đêm nay lại kẹt cứng lạ thường. Quan Vi lặng lẽ lắng nghe cô nói, cho tới khi cô nói đến mệt nhoài. Trong xe chìm vào tĩnh lặng một thoáng. Anh chợt nhận ra: Việc cô nói năng liến thoắng như vậy, bên cạnh sự phấn khích do dự án mang lại, còn là một cách để cô né tránh sự gượng gạo.
Sau khi ý nghĩ này xoẹt qua đầu, gã tiểu nhân u tối trong lòng anh lại chui ra từ góc khuất, bò trườn lên ngực anh. Anh cố tình hỏi: “Cả làng Tam Viên đều giải tỏa di dời, cô vẫn còn ở lại đó à?”
“Tôi mới tìm được chỗ mới. Tuần sau sẽ chuyển đi.”
Quan Vi hỏi cô ở đâu, cô nói ra một địa chỉ, anh tự nhiên tiếp lời, bảo anh cũng ở đó. Cô thấy anh chẳng chút kinh ngạc thì trong lòng dấy lên chút nghi ngờ, nhưng liền mỉm cười bảo, thật khéo.
“Cũng chẳng phải ngẫu nhiên gì.” Quan Vi rẽ xe vào đường lớn, cổng chào làng Tam Viên đã sừng sững trong màn đêm phía trước, “Là tôi cố ý thuê hai căn ký túc xá, chỉ để cô ở gần tôi hơn chút.”
Đầu óc Chu Kỳ trống rỗng. Cơ chế tự vệ kích hoạt, cô định bụng thốt ra vài câu đùa đợt, nhưng Quan Vi đã tắp xe dừng lại ngay cổng chào. “Đến nơi rồi. Tôi không vào trong đâu.”
Thấy cô thẫn thờ, anh bảo: “Đùa thôi. Thuần túy là tình cờ.”
Chu Kỳ tháo dây an toàn, trên mặt cũng chẳng lộ ra suy nghĩ gì: “Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà. Ngày mai gặp lại.”
Ngày mai gặp lại.
Lấy câu này làm lời kết thúc thật đúng là quá hay, cắt đứt hoàn toàn mọi khả năng của ngày hôm nay. Một dấu chấm câu, phân tách hai người về hai phía, cách biệt xa xăm.
Anh vuốt ve vô lăng, ánh mắt dõi theo cô băng qua cổng chào.
Vượt qua cổng chào là một thế giới hoàn toàn khác. Nơi giao nhau giữa ánh đèn và bóng tối chính là ranh giới của đô thị. Đêm sống nhộn nhịp ngày trước của làng Tam Viên đã tắt ngấm theo ánh đèn. Tiệm tạp hóa của chú Xương, cửa hàng đồ người lớn ở đầu phố, hàng hủ tiếu xào của chị Trương, các quán ăn đêm, tất cả đều bị bóng tối nuốt chửng. Đèn đường hỏng rồi, chẳng còn ai sửa nữa. Đi tiếp một đoạn ngắn là mấy lán trại dựng tạm, tiếng nói cười văng vẳng bắn ra trong đêm thâu, vài người thợ trần đao ngồi trên công trường rít thuốc. Thấy cô bước qua cổng chào, ánh mắt họ bèn dõi theo.
Chu Kỳ dồn nhanh bước chân, vội vã lên lầu. Bước vào trong phòng cô mới cảm thấy an toàn. Thế nhưng những tin tức trộm cắp đột nhập vào nhà trên báo chí lại vô cớ gợn lên trong tâm trí. Cô cảm thấy bản thân sao mà nhát gan đi hẳn, ngày trước đi dọc các con ngõ ở làng trong phố, cô chẳng từng biết sợ hãi là gì.
Lúc rửa tay, cô ngắm nhìn bản thân trong gương, rồi chậm rãi nhận ra: Không phải cô nhát gan đi, mà là những người tiếp thêm dũng khí cho cô đều không còn ở bên cạnh nữa rồi.
Vừa khóa vòi nước lại thì nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa đùng đùng. Cô lau khô tay, tiện tay búi gọn chỏm tóc sau đầu, vừa bước lại vừa hỏi: “Ai đó?” Trong đầu còn chưa kịp nghĩ xem là ai thì một bàn tay đã kéo cánh cửa ra.
Quan Vi đứng ngoài cửa, một tay chặn lấy cánh cửa, xối xả mắng nhiếc: “Sao cô chẳng thèm hỏi xem là ai đã mở cửa rồi?” Chu Kỳ còn chưa hiểu cơn giận của anh từ đâu mà ra, đã thấy anh đùng đùng giận dữ bước vào bên trong: “Tôi mới phát hiện ra, vì giải tỏa mà gần đây trong làng có đủ loại người lai vãng. Lại còn có những kẻ lai lịch bất minh… nhỡ cô bị nhắm tới, người gõ cửa là loại người đó thì làm sao?! Cô chẳng thèm hỏi lấy một câu đã mở cửa rồi?!”
“Tôi…”
Anh hoàn toàn không cho cô cơ hội giải thích: “Làng Tam Viên đâu còn là làng Tam Viên trước kia, không có chú Xương thím Xương trông chừng cô, tôi cũng không ở phòng bên cạnh. Cô một mình dắt theo đứa nhỏ, phải làm sao đây?”
“Lý Tĩnh Nhạc đêm nay không có ở nhà…”
“Tôi biết! Đâu phải tôi chỉ lo cho mỗi mình con bé!” Anh bình tĩnh lại đôi chút. Sự xáo động thu hẹp rồi sụp đổ vào bên trong, đẩy một bản thể u uất của anh lên trước, tiến lại gần trước mặt cô.
Cô lặng lẽ đứng bên cánh cửa, chăm chú ngắm nhìn vẻ mặt anh, nhìn anh đùng đùng nổi giận, nhìn yết hầu anh nhấp nhô lên xuống khi phát biểu. Đầu óc cô rối bời, bài thơ kia viết làm sao ấy nhỉ? Mặt nước tâm hồn tôi lá rụng xơ xác… Giờ đây cô cảm thấy trên mặt nước tâm hồn mình sóng ngầm cuộn trào, lấp lánh thứ ánh sáng ti tỉ, trên đỉnh nhọn ánh sáng ấy toàn là những ham muốn nhỏ bé dấy lên trong cô. Ham muốn tựa như muôn vàn cái miệng cá vàng, mấp máy ngáp lên ngáp xuống trên mặt nước.
… Âm thầm chờ đợi nụ hôn của người trước mắt.
Quan Vi thấy cô im lặng, rốt cuộc cũng dần dịu lại, tựa như một đống tro tàn tắt ngấm.
“Xin lỗi… tôi kích động quá.” Anh là gì của cô chứ? Chẳng là ai cả. Văn Địch dù cho bây giờ có chết ngay lập tức thì vẫn sẽ vĩnh viễn chiếm một vị trí trong lòng cô. Còn anh? Cô sẽ gửi hoa viếng anh, ôm Lý Tĩnh Nhạc khóc ngất ở đám tang, khi gặp chuyện phiền lòng có lẽ thỉnh thoảng sẽ nhớ tới anh, nhưng chỉ đến thế mà thôi.
Đống tro ấy tuy đã tắt nhưng bên trong vẫn chôn giấu ngọn lửa. Ngọn lửa bùng bùng đập trong lồng ngực, ngổn ngang suy nghĩ những chuyện đó, anh vừa ngẩng đầu lên liền thấy môi Chu Kỳ mấp máy thốt ra điều gì đó.
“Cái gì?” Anh nghe không rõ.
Cô hơi ngập ngừng, bước tiến lên phía trước, giọng điệu gượng gạo: “Đêm nay Lý Tĩnh Nhạc không có ở nhà.”
“Tôi biết.” Quan Vi đâm ra mất kiên nhẫn.
Cô cũng chẳng phải người nhẫn nại, nhưng lại chậm rãi lặp lại một lần nữa, giọng nói tựa như bị gió lạnh thổi đến run rẩy: “Đêm nay, Lý Tĩnh Nhạc không có ở nhà…”
Quan Vi đã hiểu.
Thời khắc thu lưới đã tới.
Giờ đây, cô đứng trong tấm lưới do chính anh giăng ra, vươn cánh tay, chậm rãi kéo cả anh vào trong.
Kể từ cái đêm ở căn phòng trọ Phật Sơn, Chu Kỳ chưa từng táo bạo đến nhường này. Nhưng khác với cái đêm hôm ấy, cô đã có kinh nghiệm ân ái, quá rõ những gì có thể diễn ra tiếp theo.
Cô kiễng chân lên, vụng về hôn anh, chân tay đều cứng đờ cả ra. Vài sợi tóc trên đỉnh đầu rơi xuống bên má, lơ thơ vài sợi vấn vương nơi khóe môi anh. Cằm anh né sang một bên, tránh mấy sợi tóc ấy.
Đứa trẻ thiếu thốn tình cảm vốn dĩ đặc biệt nhạy cảm. Cô ngập ngừng, nới lỏng nụ hôn này, gương mặt lùi về sau, muốn trước khi bị anh khước từ sẽ nhanh chân rời đi. Nhưng động tác của anh lại nhanh hơn cô, lập tức quàng lấy cổ cô không buông, bàn tay kia gạt đi lọn tóc xõa bên má cô rồi tham lam hôn xuống.
Anh sẽ không bao giờ buông cô ra nữa.
Quan Vi dùng chân gạt cửa đóng lại, một tay vịn eo cô, tay kia đỡ sau gáy cô, dìu cả người cô bước vào trong phòng. Bên ngoài căn phòng trọ đột nhiên dội vào tiếng xe tải rầm rộ trên đường lớn, ồn ào vô cùng. Cô thoát khỏi nụ hôn đột ngột như muốn nuốt chửng con người ta, thoát khỏi cái ôm bùng lên bởi sự quyến rũ vụng về của cô, quay người lại đi đóng cửa sổ.
Thân xác cô khát khao sự vuốt ve, nhưng tâm hồn cô lại xẻ làm hai nửa, một nửa vĩnh viễn ngự lại ở phòng trọ Phật Sơn, nửa còn lại mắc kẹt giữa các dãy nhà cao tầng ở Bắc Giác, Hồng Kông. Nửa nào thiếu thốn tình cảm hơn? Cô không hề hay biết.
Người cô vẫn khẽ run lên, tay cũng lẩy bẩy, với hai lần vẫn chẳng chạm tới tay cầm cửa sổ. Quan Vi áp sát tới từ phía sau, vươn tay ra đóng cửa sổ giúp cô.
Khả năng cách âm ở làng trong phố vẫn tệ như cũ. Thế giới tựa như dán một tờ giấy lên tai họ, âm thanh bên ngoài rì rào lọc vào bên trong. Chu Kỳ lắng nghe, cảm giác hệt như tiếng tim mình đang đập.
Cô vừa quay người lại, Quan Vi đã đột ngột ép cô lên cửa sổ, chiếc lưỡi luồn vào miệng cô, mút lấy từng ý từ chối có thể bùng ra trên đầu lưỡi cô bất cứ lúc nào. Chàng hoàng tử nhã nhặn lịch thiệp hồi mới gặp đã biến mất hoàn toàn, anh trông giống hệt một Văn Địch xuất thân tầng lớp đáy xã hội, cuồng nhiệt hệt như một loài muông thú, trút bỏ y phục trên người cô, cũng lột sạch quần áo trên người mình rồi đẩy cô lên chiếc giường trong căn phòng trọ.
Lần này anh chẳng còn dịu dàng nữa, sự bạo liệt tích tụ từ nỗi khát khao không có được tựa như dòng nước xiết lập tức cuốn phăng cô đi.
Sau khi thủy triều rút đi, anh nằm đè lên người cô, im lặng hồi lâu không thốt một lời, chỉ dùng ngón tay mài miết từng chút một trên làn da cô. Tựa như kỳ thủ, ăn trọn từng ô cờ một.
“Nhột quá.” Cô khẽ nhúc nhích.
Anh chỉ vào một vệt sẹo nhỏ trên lưng: “Vết này có từ bao giờ thế?”
“Quên mất rồi, hồi nhỏ vấp ngã đụng chạm thôi.” Chợt nhớ ra, hồi đó mẹ đang bệnh, dì út chạy đôn chạy đáo, cô ở nhà một mình ngã bị thương không kịp xử lý đàng hoàng nên mới để lại sẹo.
Cũng chẳng có gì đáng nói. Dù là đối diện với Quan Vi.
Cô xoay người lại, người cô vừa động đậy thì anh đang đè lên lưng cô cũng đành phải dịch chuyển theo, tựa như đợt sóng này nối tiếp đợt sóng khác. Anh ngã người lại trên gối, nhân cơ hội kéo cô trở lại trước ngực mình, vùi nửa mặt vào mái tóc cô, chợt trầm giọng hỏi: “Đứa nhỏ khi nào về?”
“Trại huấn luyện ba ngày, chiều Chủ nhật mới về.” Cô nằm không thoải mái bèn xoay người một cái, bên tai nghe thấy anh thản nhiên hé một nụ cười ẩn ý.
“Tốt lắm. Chúng ta có dư dả thời gian.”
Anh gạt lọn tóc bên tai cô ra rồi lại bắt đầu hôn lên chiếc cổ thon dài, mút từng vết xuống tận đằng lưng. Anh dùng đầu lưỡi khẽ khà vệt sẹo, giọng điệu nhẹ nhàng: “Thế này là lành hẳn rồi.”
Tựa như bị lông vũ mơn trớn, từng khúc xương trong cô đều run rẩy. Nửa tâm hồn bị bỏ lại căn phòng trọ Phật Sơn nhẹ bẫng, nhẹ bẫng đu đưa bay lên không trung, bay hướng về phía làng Tam Viên rồi đáp lại xuống người cô.
