Chương 127: Ngoại truyện 24 – Chồng ơi, anh nghĩ em mù chắc?
*
Lại qua vài ngày nữa, mọi thứ đã đâu lại vào đấy, mây tan khói xám.
Gia đình ba người chuẩn bị về Quảng Châu ăn Tết, Dương Tố Chân xuống bếp nấu cơm, cố ý mua cá ngạnh về kho cho Âm Âm ăn.
Kỳ Vân Ngao đi vào bếp định xắn tay giúp bà một tay.
“Con ra ngoài đi, một mình mẹ làm là được rồi.”
“Không sao đâu mẹ.”
“Nói mới nhớ, vẫn là bên các con làm ăn cẩn thận chu đáo hơn. Mẹ nhớ hồi vào Quảng Châu, cá con mua về đều được chặt sạch mấy cái vây sắc nhọn ở đây rồi, sơ chế rất tiện. Chứ ở ngoài này người ta chẳng chặt giùm cho, lúc rửa rất dễ bị đâm vào tay.”
Kỳ Vân Ngao bưng lấy cái thau inox: “Để con làm cho. Rót thêm ít rượu nấu ăn với muối, ướp khoảng mười mấy phút rồi rửa sạch lớp màng vàng bên ngoài đi, nấu lên thế này sẽ không bị tanh.”
“Con không nói thì mẹ cũng chẳng biết mà rửa thế này đâu đấy.”
Cái chảo xào dùng lâu rồi nên lúc nào cũng dễ dính chảo. Dương Tố Chân vốn còn e anh sẽ chê bai, nhưng anh chẳng hề cất lời phàn nàn lấy một câu, cứ thế lấy dầu nóng tráng chảo trước rồi mới tiếp tục xào thức ăn. Cái chảo rơi vào tay anh bỗng trở nên vô cùng nhịp nhàng dễ dùng.
Dương Tố Chân rốt cuộc lại biến thành người phụ bếp. Bà đứng một bên quan sát, chợt nhận ra mình nấu ăn cả đời mà chẳng bằng một góc của Kỳ Vân Ngao. Trong đầu anh hình như có hẳn một hệ thống quy chuẩn riêng, thao tác gọn gàng dứt khoát, nấu món nào ra món nấy ngon mê ly.
Bà lại bắt đầu nhai lại chuyện cũ, bảo anh tháo vát năng nổ thế này, nuôi thêm một đứa trẻ thì có sao đâu. Bà nội đã hơn chín mươi tuổi rồi, nếu bà muốn anh sinh thêm thì anh với Tống Huyền cứ chiều theo ý bà, sinh thêm đứa nữa đi.
Kỳ Vân Ngao cười nói: “Bà nội con tư tưởng thoáng lắm, bà chỉ sống sao cho vui vẻ thôi.”
Bao năm qua, ông bà ngoại và mẹ anh đều từng hối thúc hỏi han anh, chỉ duy nhất bà nội là chưa từng mồi chài nửa lời. Bà cùng bà dì sống những tháng ngày dạo công viên, uống trà sáng, tán gẫu trò chuyện. Năm kia bà dì qua đời, bà cũng ít ra ngoài hơn, chỉ đi dạo quanh quanh trước cửa nhà.
“Đừng có nói mò. Con cứ hỏi bà xem, chắc chắn bà muốn lắm chứ. Đứa cháu trai thông minh thế này ai mà chẳng muốn có thêm vài đứa cháu. Nếu Tống Huyền mà gả cho người khác thì nó sinh hay không mẹ cũng chẳng buồn giục, nhưng nó ngốc lắm. Hồi trước lúc nó còn làm ở công ty con, mẹ gọi điện cho nó, nghe thấy nó bị người ta mắng mà mẹ lo sốt ruột mất ăn mất ngủ cả đêm.”
Kỳ Vân Ngao dừng tay, quay đầu lại: “Ai mắng cô ấy ạ?”
“Nó bảo là một cấp trên nào đó. Nó mải nghe điện thoại của mẹ, người đó liền mắng nó: ‘Cô bị điếc à!’. Làm mẹ cũng giật thót cả mình.”
Anh ngẩn ra một thoáng, rồi bật cười lặng lẽ: “Cũng không trách cấp trên được đâu mẹ, em ấy lắm lúc đúng là chẳng nghe thấy người ta nói gì thật.”
Mẹ vợ không nhắc thì anh cũng chẳng nhớ nổi từng có vụ này. Hồi đó sắp sửa mang mèo ra ngoài, anh ở dưới nhà gọi Tống Huyền lấy ít nước nóng, gọi mãi chẳng thấy hồi âm. Anh nổi quạu, lao lên tầng xả cho cô một trận.
Thời đó tính khí anh thô bạo cọc cằn, thật tội cho Tống Huyền chịu đựng ở bên anh lâu như vậy.
“Bây giờ nó đã bỏ được cái tật sờ tai ấy chưa?”
“Chưa đâu ạ. Mùa đông thì đỡ hơn chút, Quảng Châu không dùng lò sưởi mà em ấy lại sợ lạnh, chờ thời tiết ấm lên một cái là đâu lại vào đấy ngay.”
Dương Tố Chân thở dài: “Cả đời này chắc nó chẳng bỏ nổi đâu. May mà Âm Âm không di truyền cái tật xấu ấy.”
Về đến Quảng Châu, Doanh Doanh và Hoan Hoan đã quay về nhà bà nội. Hai chị em đều đã khôn lớn, Doanh Doanh đã đi làm vài năm, Hoan Hoan cũng sắp tốt nghiệp đại học, cả hai đều trưởng thành hơn trước rất nhiều. Thế nhưng hai cô em gái vẫn chẳng mấy thân thiết với Kỳ Vân Ngao, chỉ quấn quýt với Tống Huyền và Âm Âm.
Doanh Doanh đã trải qua bao nhiêu đời bạn trai, bảo rằng đã nhìn thấu đàn ông nên không có ý định kết hôn.
Bà nội Tưởng cũng chẳng trách mắng cô, cứ cơm ngon canh ngọt chiều chuộng vài ngày, rồi gói ghém đặc sản Quảng Châu cho hai chị em mang về Thượng Hải ăn.
Tiễn hai chị em đi xong, Kỳ Vân Ngao lại bảo bà về nhà sống cùng gia đình anh một thời gian.
Bà nội Tưởng nhất quyết không đi. Bà đã sống một mình bao nhiêu năm nay, sang ở bên nhà cháu trai ngược lại thấy không quen tay quen chân.
Kỳ Vân Ngao: “Âm Âm, con ở lại ở cùng bà cố vài ngày nhé?”
Âm Âm mặt mày xịu xuống vẻ không tình nguyện: “Bố ơi, chẳng phải bố bảo con gái không được ngủ lại ở ngoài sao ạ?”
Bà nội Tưởng: “Bố cháu nói đúng đấy, con gái chỉ được ở cùng bố mẹ thôi, bà cố không cần ai ở cùng đâu.”
Kỳ Vân Ngao choàng tay lên vai bà lão, rũ mi mắt thủ thỉ trò chuyện bằng tiếng Quảng Đông với bà: “Cháu sinh cho bà đứa cháu trai nữa rủ bà đi uống trà chiều nhé, được không bà?”
Tống Huyền lập tức vểnh tai lên nghe ngóng.
Bà nội Tưởng cười rạng rỡ: “Thật thế sao, cháu không lừa bà đấy chứ?”
“Cháu lừa bà làm gì.”
Anh như thể phòng kẻ trộm, ghé sát tai nói nhỏ hai câu với bà lão.
Bà nội Tưởng bật cười thành tiếng sảng khoái.
Tống Huyền có chút cạn lời. Anh trò chuyện với bà nội thì phần lớn cô đều nghe hiểu, thế nhưng cô toàn giả vờ như không hiểu, giả điếc làm ngơ một thời gian. Đến ngày nào đó cãi nhau với anh, lỡ đà sơ suất lại lôi ra làm cái cớ dằn dỗi.
“Lúc bà nội sang anh đã nói cái này cái kia…”
Về sau anh lại thích chơi cái trò này, cố tình thầm thì to nhỏ với bà nội để không cho cô nghe thấy.
Tống Huyền chẳng buồn chấp nhặt với anh. Sinh hay không sinh, quyền chủ động nằm trong tay cô chứ đâu ở chỗ anh, ai đi cầu xin ai còn chưa biết chừng đâu.
Một ngày cuối tuần tháng Ba, hiếm hoi lắm mới có thời tiết đẹp trời, Tống Huyền tổ chức một buổi tiệc nướng BBQ tại nhà, mời bạn bè dẫn theo con cái cùng sang chơi.
Cô và Âm Âm diện đồ đôi mẹ và bé, trên tay đeo một viên kim cương Fancy Vivid Pink năm carat hoàn hảo không tì vết, chế tác theo kiểu Princess Cut. Đeo trên bàn tay trông vừa trẻ trung vừa kiêu kỳ mỹ miều. Đó là viên đá Kỳ Vân Ngao vừa thu gom về cho cô, nghiễm nhiên trở thành món đồ chơi cưng mới của cô.
Thời trẻ, cô lúc nào cũng ăn mặc vô cùng đơn giản. Dạo ở Luân Đôn, cô diện trang phục thường ngày đi nhận giải, bị Lục Trạch Trạch trêu chọc rêu rao suốt mấy năm trời. Bây giờ đã làm mẹ, tuổi tác càng lớn thì ngược lại lại càng thích trau chuốt ăn diện cho bản thân.
“Hồ Ngạn Lâm, cô với Phó giám đốc Lâm bên Nghênh Úc sao rồi?”
Hồ Ngạn Lâm bĩu môi: “Đừng nhắc nữa, xịt rồi.”
“Sao lại xịt?”
“Người ta bạn gái đi cùng nhiều vô số kể, ăn uống hát hò chơi bời vui vẻ thì được, chứ bảo kết hôn thì đời nào người ta chọn loại gái đã có một đứa con trai như tôi. Dù sao tôi cũng chẳng tha thiết gì chuyện kết hôn, sao cũng được.”
Hồ Ngạn Lâm thì thầm lén lút bảo cô, Lâm Trì Hữu có một sở thích quái gở khiến cô ấy khó mà chấp nhận nổi. Anh ta cực kỳ thích đi tiệm ngâm chân massage, hầu như ngày nào cũng phải đi mát xa chân, dù không đi thì về nhà cũng tự tay xoa bóp.
“Tôi cảm giác mức độ đầu tư của anh ta cho đôi chân đã chạm ngưỡng bệnh tật rồi. Tôi nghi ngờ nếu mà kết hôn với anh ta thì tối đến còn phải đi bóp chân cho anh ta nữa cơ, tôi thì chịu không gánh nổi cái trò đó đâu.”
“Massage chân thì có làm sao đâu, tự bỏ tiền túi ra chăm sóc đôi chân mình, đâu đến mức nghiêm trọng thành bệnh tật như cô nói.”
“Sao lại không! Cô chưa tận mắt thấy đấy thôi, chân hoàng đế cũng chẳng nuột nà bằng chân anh ta đâu. Cái kiểu quái gở ấy nói chung làm tôi thấy gai người ngứa ngáy khắp mình mẩy.”
Tống Huyền ngập ngừng hai giây: “Thật ra… tôi cũng có bệnh quái gở đấy.”
“…”
“Chỉ cần tôi ngủ chung với người khác là phải sờ tai người ta. Chồng tôi bị tôi sờ suốt bao nhiêu năm nay rồi.”
Hồ Ngạn Lâm tặc lưỡi: “Cái trò này của cô còn biến thái hơn đấy nhé! Người ta cùng lắm chỉ hành hạ bản thân, cô thì đi hành hạ người khác. Sếp Kỳ làm sao mà ngủ ngon cho nổi, tóc bạc của anh ấy có phải do cô sờ mà ra không đấy?”
“Tất nhiên là không phải rồi.”
Tống Huyền chưa từng nghĩ rằng tóc bạc của Kỳ Vân Ngao là do cô sờ mà ra. Hồ Ngạn Lâm vừa thốt ra câu đó, cô theo phản xạ định bụng bác bỏ, thế nhưng chớp mắt một cái, cô đột nhiên lại không còn quả quyết như trước nữa.
Hồi nhỏ cô dùng lực chưa mạnh đến thế mà mẹ cô đã tức điên lên, tống cô xuống cuối giường ngủ. Bây giờ lực tay cô còn mạnh hơn trước, Kỳ Vân Ngao từng bảo chỉ cần hai năm nữa thôi là dái tai anh sẽ bị cô nhéo dài tới tận vai. Xem ra đó chẳng hoàn toàn là lời nói đùa. Cứ sờ qua sờ lại làm chất lượng giấc ngủ chẳng lên nổi, uống bao nhiêu thuốc Bắc cũng không thuyên giảm, toàn là chữa phần ngọn mà chẳng trị được phần gốc.
Âm Âm cầm kẹo bông chạy xộc tới, trên tay trên mặt bé dính đầy mảng keo dính dính, đòi đi rửa tay rửa mặt nên nhờ mẹ cầm hộ cây kẹo bông.
Tống Huyền sợ kẹo bông dính vào nhẫn nên tháo viên kim cương hồng ra, rút một tờ khăn giấy bọc cẩn thận rồi nhét vào túi áo khoác, sau đó mới đỡ lấy cây kẹo bông.
Âm Âm chơi đùa cả ngày trời, ăn xong bữa tối là mệt phờ người buồn ngủ, tắm rửa xong liền lên giường đi ngủ.
Lúc Tống Huyền tẩy trang, nhìn thấy ngón tay trống trơn của mình, cô lập tức giật bắn người, hồn vía bay đâu mất sạch.
Viên kim cương hồng của cô đâu rồi!
Tống Huyền gượng ép bản thân phải bình tĩnh lại, bắt đầu rà soát lại nửa ngày qua mình đã làm những gì.
Ban đầu Âm Âm đưa kẹo bông cho cô, cô tháo nhẫn kim cương ra, dùng khăn giấy bọc lại nhét vào túi áo khoác.
Về đến nhà cô có thói quen thay đồ mặc ở nhà trước, chắc chắn nhẫn vẫn còn nằm trong túi áo khoác! Tống Huyền nhen nhóm hy vọng, vội vã rửa sơ qua khuôn mặt, rút tờ khăn bông lau sạch giọt nước rồi lao ra ngoài tìm chiếc áo khoác của mình.
Lục tung hai bên túi áo, lòng cô đã lạnh đi một nửa. Suy nghĩ kỹ lại một hồi, sống lưng cô dấy lên luồng khí lạnh ngắt.
Âm Âm lúc đó còn nhét một con búp bê bé bằng ngón tay vào túi áo cô, về sau chính bé tự tay thò vào móc ra, còn thốt lên một câu: “Mẹ ơi, tờ khăn giấy này con vứt đi nha.”
Sao cô lại bất cẩn đến mức ấy cơ chứ!
Sân vườn đã được dọn dẹp sạch sẽ, rác rưởi đều đã được thu gom mang ra thùng rác gần đó. Tống Huyền cùng người giúp việc chạy hối hả ra xem thì xe rác đã chở đi mất dạng. Người giúp việc không biết chiếc nhẫn giá trị bao nhiêu tiền, tưởng chỉ vài mươi nghìn tệ nên cũng xót xa thay cho Tống Huyền.
Nhà thiết kế trang sức đánh mất đá quý cũng không phải chuyện hiếm gặp. Trong suốt sự nghiệp của Tống Huyền cũng từng xảy ra vài vụ mất đá, thường chỉ tầm vài chục nghìn tệ, đắt nhất cũng chỉ vài trăm nghìn tệ. Còn loại đá chạm ngưỡng tám chữ số hàng chục triệu tệ thế này thì đây là viên đầu tiên.
Cô từng chứng kiến tại một buổi đấu giá, một viên kim cương hồng có số carat tương đương nhưng chất lượng không bằng viên của cô đã được gõ búa với mức giá tới sáu mươi tám triệu tệ (*)
(*) Tương đương 238 tỷ VNĐ (tương đương 9.5 triệu USD)
Thời tiết thật khéo hưởng ứng tâm trạng, gió lớn bắt đầu nổi lên gào rít. Rặng bạch quả ngoài cửa sổ chao đảo quay cuồng, chiếc trụ cào móng cho mèo đặt ngoài sân bị gió quật ngã nhông, đập vỡ tan chiếc bình hoa gốm sứ. Người giúp việc vội vã chạy ra dọn dẹp, miệng rỉ rả cằn nhằn rằng hễ cứ đến dịp Thanh minh là lại có trận gió độc nổi lên, thổi bay cả người.
Tống Huyền lòng u ám thẫn thờ quay về tầng ba, ngồi bên cửa sổ ngơ ngác thẫn thờ. Nghe thấy tiếng xe hơi rầm rập dưới nhà cô cũng chẳng buồn nhúc nhích.
Chắc người giúp việc sẽ báo cho Kỳ Vân Ngao biết hôm nay cô đánh mất chiếc nhẫn kim cương hồng mới kia. Kỳ Vân Ngao tất nhiên sẽ mắng cô vài câu, bảo cô là con đàn bà phá gia chi tử.
Chẳng biết là người giúp việc chưa kịp nói hay do Kỳ Vân Ngao quá đỗi điềm tĩnh, mãi một lúc lâu sau anh mới rảo bước lên tầng.
Anh thong thả bước tới, đứng lại sau lưng cô.
“Mò ngồi xụp ở đây làm gì thế?”
Tống Huyền ngẩng đầu, khuôn mặt tràn ngập nỗi u oán: “Chồng ơi, viên kim cương hồng cắt công chúa kia bị mất rồi.”
Kỳ Vân Ngao rũ mi mắt nhìn cô: “Mất thế nào?”
“Em cầm kẹo bông hộ Âm Âm, sợ dính vào nhẫn nên lấy khăn giấy bọc lại nhét túi áo, bị Âm Âm tưởng là rác vứt mất rồi.”
“Em không mắng con bé à?”
Tống Huyền khựng lại một lát: “Không có, đâu trách con bé được, nó có hỏi qua em rồi mà.”
Kỳ Vân Ngao hít một hơi sâu, rồi thở ra một hơi dài, chống tay ngang hông: “Đúng là đồ phá gia.”
Gương mặt nhỏ nhắn của cô nhăn nhúm lại: “Làm sao bây giờ, em thích viên đó lắm lắm luôn ấy.”
“Còn làm sao được nữa, mất thì cũng mất rồi, coi như tiền đi thay tai thôi.”
“Em không chịu đâu, em muốn tìm lại nó cơ.”
Kỳ Vân Ngao cười vẻ hơi bất lực: “Thế giờ tính sao, giờ anh phải ra trạm thu gom rác bới rác tìm cho em à?”
Tống Huyền rũ mi mắt, úp mặt vào đầu gối: “Anh đi đi, tiện thể quăng em vào trạm rác luôn đi.”
Hai người sống chung với nhau lâu năm, Kỳ Vân Ngao nắm rõ mười mươi tính nết của cô. Kiểu này là vừa đau lòng, vừa xót tiền, vừa tự trách lại vừa ấm ức. Anh mà không dỗ dành vài câu thì đêm nay chắc chắn không yên ổn trôi qua nổi.
Anh nhếch môi, cúi khom lưng xuống, tựa như bế đứa trẻ con, xốc lấy bắp chân cô ôm nhấc người cô lên.
“Anh cho người đi tìm rồi. Lần sau đừng có phá gia như thế nữa.”
“Làm sao mà tìm được cơ chứ.”
“Không tìm thấy chứng tỏ không có duyên. Thứ đã không có duyên thì hôm nay không mất ngày mai cũng sẽ mất.”
Anh chợt cúi đầu hôn lên cổ cô, lực hôn không hề nhẹ. Tống Huyền rụt cổ lại, theo bản năng nghiêng đầu sang một bên. Làn môi mềm mại lướt qua sau cổ cô, đọng lại chút vệt ẩm ướt.
“Chồng ơi, em có lỗi với anh.”
“…”
“Có lẽ em chính là thủ phạm khiến anh mọc tóc bạc đấy. Em cứ sờ tai anh làm anh không nghỉ ngơi tốt được, uống bao nhiêu thuốc Bắc cũng chẳng có tác dụng gì.”
Lồng ngực Kỳ Vân Ngao phập phồng: “Đúng là hiếm có thật, rốt cuộc em cũng phát hiện ra lương tâm rồi đấy.”
Tống Huyền khuôn mặt u buồn khổ sở: “Hay là sau này chúng mình chia giường ra ngủ nhé, xem xem có chữa khỏi được tóc bạc không.”
“Anh không chia. Em là do anh rước kiệu hoa rước về, tại sao phải chia giường ngủ.”
“Thế em không bỏ được cái tật đó thì tính sao?”
“Anh nghĩ ra một cách rồi. Chúng mình sinh thêm một đứa có cái tật hệt như em, sau này bảo nó suốt ngày sờ tai em, cho em biết cái cảm giác đó phiền phức đến mức nào, xem lúc đó em có bỏ được không.”
Cô tránh né ánh mắt anh, làn mi rũ xuống mí mắt dưới, run lên nhè nhẹ.
“Khi nào thì sinh?”
“Theo định luật bảo toàn năng lượng, hôm nay đã thất thoát tài lộc lớn thế này, chỉ có thêm người mới lấp nổi cái lỗ này thôi. Chọn ngày không bằng tiện ngày, chi bằng cứ tối nay đi.”
Tống Huyền vừa mới mất của một khoản kế xù bỗng thấy lồng ngực nhẹ hẫng đi, dường như tìm thấy một lối thoát xả bớt gánh nặng.
Cô nghĩ, chồng cô đúng là biết cách dỗ dành người khác, tuy rằng phương thức của anh hơi lập dị quái chiêu một chút.
Gió lớn gào rít dữ dội, rặng bạch quả như biến thành tính nết khác, vung vẩy cành lá ngoài cửa sổ. Chẳng mấy chốc, những hạt mưa nặng hạt từ trên trời trút xuống, đập chan chát vào cửa kính.
Làn môi cái lưỡi nóng bừng người, Tống Huyền thở không thông, nhưng vẫn dốc hết sức đáp lại anh.
Kìm nén suốt nửa ngày trời, cô vô cùng cần một lối thoát để giải tỏa cảm xúc của bản thân.
Lý trí tan biến sạch sẽ, cô lần theo đường viền cổ di chuyển lên trên, há miệng, đầu răng để lại một vệt hằn nơi phần sụn yết hầu của anh.
Kỳ Vân Ngao bị kích thích, ngửa mặt hít sâu một hơi, xoay người một cái dán chặt cô lên tường.
Tống Huyền áp sát hoàn toàn vào bức tường. Vòng eo đột ngột thắt chặt, đôi chân lơ lửng nhẹ hẫng, cô đã ngồi vững vàng trên chiếc đùi săn chắc cứng cáp của anh, toàn thân không sao nhúc nhích nổi.
Động tác tay anh nhanh như cơn gió rít bên ngoài, chỉ vài đường cơ bản đã trút bỏ sạch bách mọi sự vướng víu trên người cô.
Tống Huyền trên dưới đều thất thủ, không kìm được hít vào một hơi: “Lạnh…”
Kỳ Vân Ngao như không nghe thấy, gọng tay kẹp lấy dưới tai cô, đầu ngón tay miết nhẹ nơi khóe môi cô một cái. Động tác vừa dứt, nụ hôn đã dồn dập rơi xuống.
Anh há miệng, bờ môi và chiếc lưỡi nhè nhẹ ngậm lấy làn môi cô, chiếc răng nhè nhẹ gặm nhấm từng chút một, khiến cô cất tiếng thở dốc nhè nhẹ.
Lớp râu lộn xộn đâm nhè nhẹ theo phần cằm cô, đâm râm ran suốt một đường xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở một nơi.
Hơi thở dồn dập phả ra bốn phía.
Nóng lạnh đan xen luân phiên nhau, Tống Huyền không kìm nén nổi cảm xúc, cắn chặt môi cố gắng giãy giụa thoát khỏi sự khống chế của anh. Thế nhưng mới lệch đi chưa đầy một ly đã lại bị anh siết cằm vặn ngược trở lại.
Đôi mắt chợt chìm vào bóng tối mờ mịt. Bên ngoài gió lớn gào rít cuồng nhiệt, cô ôm chặt lấy Kỳ Vân Ngao, mái tóc đen mượt tung bay trong khoảng không gian hẹp giữa phòng thay đồ và phòng ngủ.
Sau cuộc mây mưa, cô nằm trên chiếc giường gội đầu, Kỳ Vân Ngao cầm kéo tỉa tót đuôi tóc cho cô.
Chất tóc cô rất đẹp, suôn mượt óng ả. Cô cũng đã học được cách trở về với vẻ tự nhiên ban đầu, giảm bớt uốn nhuộm. Chỉ cần cắt tỉa qua đuôi tóc là có thể giữ dáng được một hai tháng. Mấy năm rồi mà cái thẻ làm tóc đăng ký dưới nhà vẫn chưa tiêu hết tiền.
Cô giơ năm ngón tay xinh đẹp lên, u uẩn thở dài: “Giá mà thời gian có thể quay ngược về trước ba giờ chiều, em nhất định sẽ tháo nhẫn ra rồi cất vào két sắt khóa chặt lại.”
“Xoạch xoạch” hai tiếng kéo vang lên, Kỳ Vân Ngao nhướng mắt nhìn đằng sau cô.
Những sợi tóc đen vụn văng ra, rơi vương vãi trên sàn nhà. Thời gian không thể quay trở lại, hệt như những sợi tóc đã bị cắt đi, chẳng cách nào nối lại như ban đầu.
Tống Huyền keo kiệt xót tiền thế nào anh biết rõ, mất viên kim cương đó chẳng khác nào xẻo thịt trên tim cô. Anh không muốn cô đau lòng buồn bã, thế nhưng muốn tìm lại chiếc nhẫn ấy trong hàng chục hàng trăm triệu tấn rác thì chẳng khác nào mò kim đáy bể. Tương tự vậy, muốn tìm được một viên kim cương hồng rực rỡ có cùng số carat và chất lượng tương đương cũng là điều gần như không tưởng.
Dù không tưởng cũng phải thử một lần, ai bảo Tống Huyền là vợ anh cơ chứ. Cô đã gả cho anh thì anh phải làm cho cô sống vui vẻ, sống hạnh phúc.
Chuyến tìm kiếm này kéo dài suốt ba tháng trời vẫn chưa gom được viên nào ưng ý.
Hôm đó, Thích Bạch lại mang sang cho anh một viên đá đẹp, hai người bật đèn rọi vào nghiên cứu một hồi.
“Nghe Tâm Nhã bảo anh muốn thu gom kim cương hồng từ năm carat trở lên à?”
“Ừ, anh có hàng à?”
“Tôi có làm đá màu đâu mà sẵn hàng. Anh muốn thu gom thì sao không sang tận nơi sản xuất mà tìm.”
Kỳ Vân Ngao tắt đèn rọi, ưỡn lưng lên, vẻ mặt thong dong thư thái: “Chờ thêm một thời gian nữa tính sau, Tống Huyền có thai đứa thứ hai rồi.”
Thích Bạch vô cùng kinh ngạc: “Ơ! Chẳng phải anh bảo ở chỗ anh không bao giờ tồn tại sự cố sao?”
Anh dùng đốt ngón tay dụi dụi sống mũi: “Ai bảo với anh là sự cố? Đứa trẻ này là do chúng tôi bàn bạc kỹ lưỡng rồi mới quyết định cưu mang đấy chứ.”
“Thế kim cương hồng là phần thưởng cho việc mang thai à?”
“Không phải, không mang thai cũng vẫn thưởng.”
Thích Bạch tặc lưỡi hai tiếng: “Vẫn cứ phải là anh, đúng là đại gia lắm tiền nhiều của.”
“Thế thì biết làm sao được, tôi đâu phải nghệ sĩ, chẳng có tay nghề khéo léo như anh, chỉ đành bỏ chút tiền ra làm cô ấy vui vẻ thôi.”
Công việc bận rộn cộng thêm phản ứng ốm nghén thời kỳ đầu mang thai làm Tống Huyền dần nguôi ngoai nỗi đau mất viên kim cương hồng. Cô tự dùng những lời của Kỳ Vân Ngao để an ủi bản thân, thứ đã không có duyên thì sớm muộn gì cũng mất, nghĩ như thế lòng cô nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Triển lãm trang sức của cô lần lượt được tổ chức tại Bắc Kinh và Luân Đôn. Cô bận rộn túi bụi, ngay cả thời gian đi khám thai cũng phải tranh thủ từng tí một. May sao trạng thái sức khỏe khá tốt, các đợt khám thai đều diễn ra rất suôn sẻ.
Hôm đó, cô từ Bắc Kinh trở về, ở nhà họp trực tuyến với đồng nghiệp ở Luân Đôn để cùng đối soát bản kế hoạch triển lãm.
Chớm hè ghé thăm, ngày dài ra rõ rệt, bảy giờ tối mà trời vẫn còn sáng trưng.
Kỳ Vân Ngao chẳng biết đã quay về từ lúc nào, tắm rửa sạch sẽ xong liền lặng lẽ ngồi bên cạnh đồng hành cùng cô.
Tống Huyền tưởng anh đang đợi cô cùng xuống nhà ăn tối nên đẩy nhanh tiến độ kết thúc buổi họp.
“Anh không cần đợi em đâu, tự xuống ăn trước cũng được mà.”
“Anh chẳng thèm đợi em.”
Anh như biến hóa phép thuật, lấy ra một chiếc hộp trang sức nhỏ nhắn, vẻ mặt tĩnh lặng không một gợn sóng: “Nhẫn tìm thấy rồi đấy. Nếu còn có lần sau, anh sẽ đem em…”
Thần thái rạng rỡ đong đầy trong đôi mắt cô còn làm lòng người xao xuyến hơn cả ánh lửa lấp lánh của viên kim cương.
Anh nuốt khan một cái nơi cổ họng: “Anh sẽ đem vứt luôn cả em đi đấy.”
Tống Huyền xỏ vào tay, năm ngón tay thon dài đưa lên trước mắt đung đưa vẩy vẩy. Đúng là cỡ nhẫn của cô, đúng là loại Fancy Vivid không tì vết, cũng là kiểu cắt công chúa, nhìn bằng mắt thường thì số carat chẳng chênh lệch là bao.
“Anh tìm ở đâu ra thế, sao giống viên kia thế không biết!”
“Lật tung toàn bộ các trạm rác ở Quảng Châu mới tìm ra đấy.”
“…Rõ ràng không phải là viên đó.”
Anh hừ nhẹ một tiếng: “Ai bảo không phải, chôn dưới đống rác lâu như thế, mang về xử lý qua một chút nên mới thành ra thế này đấy.”
Tống Huyền cắn môi nhìn anh, dở khóc dở cười.
Kỳ Vân Ngao nhếch khóe môi: “Em ngửi thử xem có mùi hôi thối không.”
“Em bị mù chắc?”
“Cái đó khó nói lắm.”
Dĩ nhiên cô không mù, một người làm nghề mười mấy năm trời, cho dù không có vật đối chiếu thì vẫn thừa sức nhận ra đó là hai viên kim cương hồng hoàn toàn khác nhau.
“Chồng ơi, sau này đừng có tiêu tiền bừa bãi nữa nhé, em có dám đeo đâu, mua về làm gì chứ.”
Miệng thì nói vậy nhưng khóe môi cong cong của cô chẳng tài nào hạ xuống nổi, đôi mắt đen láy long lanh nước cũng không trót rời khỏi ánh sáng hồng rực rỡ trên ngón tay.
Ánh mắt Kỳ Vân Ngao rơm rớm chẳng thể dời đi. Chỉ cần đổi lấy niềm hạnh phúc tại phút giây này của cô thì tất cả đều vô cùng xứng đáng.
Cô quay đầu lại, nụ cười rực rỡ như ánh nắng chói chang giữa mùa hè: “Chồng ơi, tay em đeo vào trông có đẹp không?”
“Cũng bình thường thôi.”
“Thế anh cứ nhìn em chằm chằm làm gì?”
Kỳ Vân Ngao dời mắt đi, chợt mỉm cười: “Ai nhìn em chứ, anh xem rặng bạch quả có kết trái hay chưa đấy chứ.”
Tống Huyền ghé sát lại gần một chút, dùng chính câu nói của anh mười lăm năm trước để đáp trả anh.
“Anh nghĩ em mù chắc?”
HẾT.
Editor có lời muốn nói:
Trước tiên, mình xin thú thật một chút tại đây nhé, cơ duyên đưa mình đến với Đàn Về Nơi Mây bắt đầu từ khoảng thời gian mình quá u mê cả truyện lẫn phim Đầu Xuân Tươi Sáng. Ban đầu, mình chỉ đơn giản là muốn tìm thêm một câu chuyện để đọc, vậy mà càng đọc, mình lại càng bị cuốn vào thế giới của Kỳ Vân Ngao và Tống Huyền. Hai người họ có câu chuyện riêng, có những nét tính cách và cách đối diện với tình cảm rất riêng, khiến mình cứ thế đọc tiếp, rồi dần dần nảy sinh tình cảm với cả câu chuyện lúc nào chẳng hay. Thế nên mình mới muốn chia sẻ câu chuyện này cho các bạn đó ~
Thật ra, trước khi bắt đầu, mình cũng từng lo lắng không biết mọi người sẽ đón nhận Ngao Hỗn và Trứng Ngốc như thế nào. Thiết lập của cả hai đều có những điểm rất dễ khiến người ta tranh cãi, nếu không được thấu hiểu hoặc đặt đúng vào hoàn cảnh của nhân vật thì có lẽ sẽ khó nhận được sự yêu thích. Thế nên, khi thấy mọi người thật sự đón nhận hai bạn ấy, thậm chí còn dành cho cả hai nhiều tình cảm đến vậy, mình đã vui lắm. Cảm giác ấy có lẽ chỉ những người từng theo một câu chuyện từ lúc bắt đầu cho đến khi đi đến những dòng cuối cùng mới hiểu được. Mình không chỉ biết ơn vì mọi người đã yêu thương nhân vật, mà còn biết ơn vì mọi người đã bao dung cho cả những thiếu sót của mình trong suốt quá trình đồng hành cùng truyện.
Vậy nên, ở đây, mình muốn cúi đầu cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn vì đã dành thời gian đọc Đàn Về Nơi Mây, vì đã cùng mình gặp gỡ Kỳ Vân Ngao và Tống Huyền, cùng yêu thương Ngao Hỗn và Trứng Ngốc, cũng như để lại những tình cảm thật đẹp cho câu chuyện này. Có lẽ mỗi người tìm đến một bộ truyện vì những lý do khác nhau, nhưng mình rất vui vì trên đoạn đường vừa qua, chúng ta đã có cơ hội gặp nhau ở đây.
Cảm ơn mọi người đã làm bạn với mình trong suốt quãng thời gian vừa qua. Chặng đường của Đàn Về Nơi Mây đến đây cũng xin được khép lại, còn những tình cảm đã dành cho câu chuyện thì mình nghĩ sẽ vẫn còn ở lại thêm một thời gian nữa. Hy vọng sau này, dù là ở một bộ truyện khác hay một câu chuyện nào đó tình cờ gặp được, chúng ta vẫn sẽ có duyên gặp lại nhau.
Vậy nhé, tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại vào một ngày không xa! Bye bye~
