Chương 61: “Trong lòng mẹ chỉ có mỗi bố thôi!”

*

Ánh sáng trắng ngoài cửa sổ xuyên qua lớp rèm gạc mỏng rọi vào phòng ngủ.

Lâm Chiếu Khê nằm nghiêng trên giường không chồm dậy nổi, cả người mệt mỏi bủn rủn trĩu xuống. Đột nhiên nghe thấy ngoài phòng có tiếng bước chân vững chãi bước lại gần, cô đành gượng chống người dậy, liền trông thấy Tiêu Nghiên Xuyên bưng một bát canh nóng đi tới.

Trông cứ như thể cô là người bệnh nằm liệt giường, đến nông nỗi cần anh bưng canh dâng thuốc chăm sóc từng li từng tí vậy.

Cô khẽ giơ tay vịn vào cổ tay anh định tự đỡ lấy bát, Tiêu Nghiên Xuyên lại không cho cô chạm vào, trầm giọng bảo: “Trời chưa sáng em đã mò dậy rồi, đừng có quậy nữa, há miệng ra.”

Bát canh cơm rượu nóng hổi trôi vào dạ dày, ấm áp dịu dàng vô cùng.

Lâm Chiếu Khê xin nghỉ phép cả tuần liền với mấy ngày cuối tuần, cũng may là chịu thu xếp về sớm trước hai ngày kết thúc kỳ nghỉ để nghỉ ngơi hồi sức, bằng không chạy đôn chạy đáo liên tục thế này thì cơ thể e là chịu không nổi.

Cô ngước mắt nhìn Tiêu Nghiên Xuyên, đột nhiên cảm nhận rõ ràng thực tế về hai chữ gia đình, lại càng chẳng thể tùy tiện phung phí sức khỏe bản thân nữa, bởi vì họ còn có con nhỏ cần chăm sóc.

Ăn xong một bát mì nước nóng hổi, hơi ấm thấm đượm làm trong người dễ chịu hẳn ra, đến chiều thậm chí cô còn có thể cùng Bánh Bao Nhỏ bắt tay vào thu dọn hành lý mang về.

“Căn nhà ở Đức Thắng Môn phải qua dọn dẹp một bận mới được, mấy chậu hoa ngoài ban công cũng phải ngó qua xem thế nào, chẳng biết tổ chim yến có chắc chắn không, năm nay lại đẻ thêm mấy con rồi.”

Lâm Chiếu Khê vừa gấp quần áo vừa trò chuyện, Bánh Bao Nhỏ vẫn đang ngồi dưới đất chơi mô hình tàu hỏa nhỏ, miệng tự lồng tiếng “Xình xịch xình xịch”, cất tiếng hỏi: “Mẹ ơi, bây giờ là tới lượt về quê của con rồi đúng không ạ?”

Lâm Chiếu Khê mím môi cười liếc cu cậu một cái. Hai căn nhà tổng cộng chẳng cách nhau bao xa, vậy mà trong lòng Bánh Bao Nhỏ lại hệt như chuyến trở về Tô Châu vậy. Nghĩ như thế, hình như Tô Châu cũng chẳng còn xa xôi nữa.

Lúc này Tiêu Nghiên Xuyên bước lại gần mang quần áo ra phơi ngoài ban công. Anh phơi đồ chẳng bao giờ cần dùng tới gậy phơi. Lúc này anh bảo Lâm Chiếu Khê: “Không gấp, để mấy ngày nữa hẵng hay.”

Vừa nói ánh mắt anh vừa lướt qua vùng bụng dưới của cô. Mỗi tháng lại phải chịu trận một lần, Tiêu Nghiên Xuyên khẽ nhíu mày, lấy vợ rồi mới biết cô vất vả nhường nào.

Bên cạnh hũ sữa bột của Bánh Bao Nhỏ đặt một túi đường đỏ. Lúc mẹ bước lại pha sữa cho cu cậu bèn tiện tay lấy túi đường đỏ xuống. Cu cậu lấy ngón trỏ gãi gãi khóe miệng, tranh làm đòi tự tay pha.

“Nóng lắm, không được đâu con.”

“Mẹ cũng uống nữa!”

Nghe câu đó, Lâm Chiếu Khê chợt cúi nhìn cu cậu, hóa ra thằng bé là muốn pha cho mẹ một cốc.

“Mẹ không uống sữa bột đâu, mẹ pha cốc nước đường uống thôi.”

“Con cũng muốn uống nữa!”

Lời vừa thốt ra, Bánh Bao Nhỏ đã bị Tiêu Nghiên Xuyên kẹp nách xách xống ra ngoài, còn nghe tiếng bố dặn: “Con uống cái gì mà uống? Tiêu Bách Thủ, đồ của mẹ không có nghĩa là của con đâu nhé, phải hỏi xin phép trước xem có được không đã chứ.”

Bánh Bao Nhỏ mếu máo đầy ấm ức: “Nhưng mà… đồ của con đều có thể cho mẹ hết mà.”

Tiêu Nghiên Xuyên cúi đầu nhìn cu cậu: “Chuyện đó là dĩ nhiên rồi, đồ của con toàn là mẹ cho hết chứ đâu.”

Cái đầu tròn xoe của Bánh Bao Nhỏ ngập tràn thắc mắc.

“Thế bố cũng là mẹ cho ạ?”

Tiêu Nghiên Xuyên nhét bình sữa vào miệng cu cậu. Cu cậu hai tay ôm lấy bình sữa chưa uống vội, cái miệng nhỏ láu táu hỏi tiếp: “Con ngoan ngoãn thể hiện tốt thì mẹ mới cho con người bố ạ?”

Chân mày rậm của Tiêu Nghiên Xuyên nhíu lại mỉm cười, bế cu cậu đặt ngồi lên ghế sofa: “Ngoan ngoãn uống sữa của con đi. Với cả, bố dĩ nhiên là của mẹ rồi.”

Suy nghĩ của trẻ con lúc nào cũng bay bổng trên trời dưới biển, câu nào cũng trả lời thì có mà nói cả ngày chẳng hết chuyện.

Tivi chuyển sang kênh Thế giới động vật. Lâm Chiếu Khê bước lại ngồi xuống cùng uống nước với Bánh Bao Nhỏ. Màn hình đang chiếu cảnh báo mẹ mang thai mệt mỏi khó chịu, báo bố lấy chiếc đuôi quấn ôm lấy báo mẹ.

Lúc này Bánh Bao Nhỏ tựa lưng vào ghế sofa, hai cái chân ngắn duỗi ra một tẹo vắt trên mép ghế, hai tay ôm bình sữa bảo: “Mẹ ơi, lúc mẹ chọn bố sao không bàn bạc với con thế ạ?”

Lâm Chiếu Khê nhấp một ngụm nước đường nóng, nhìn tivi bảo: “Bây giờ bàn bạc cũng chưa muộn đâu, con có góp ý gì về bố không?”

Lúc này Tiêu Nghiên Xuyên đằng sau sofa đang xách chiếc va ly hành lý đột ngột khựng lại động tác, ánh mắt đăm đăm hướng về phía Lâm Chiếu Khê. Anh nghĩ có lẽ phải nhắc nhở bà xã nhà mình rằng, hàng bán ra rồi miễn đổi trả.

Bánh Bao Nhỏ chẳng hề ngập ngừng: “Phải to lớn như cái cửa ấy ạ.”

Ánh mắt Lâm Chiếu Khê liếc qua Tiêu Nghiên Xuyên một cái, cái tấm lưng kia của anh đúng là to bằng cái cửa thật, đã thế lúc đi qua cửa còn phải cúi thấp đầu xuống nữa chứ.

“Ồ, rồi sao nữa con?”

“Còn phải đẹp trai nữa, gia đình không thể xấu được, không thì lộ hết ra ngoài mất!”

Lâm Chiếu Khê giơ tay vuốt trán, sửa lưng cu cậu: “Là xấu chàng hổ ai, chuyện xấu trong nhà không được vạch áo cho người xem lưng.”

Lúc này Tiêu Nghiên Xuyên bước lại gần, ngồi sát bên cạnh cô, đùi áp sát đùi, đúng cái điệu bộ chống mắt lên xem Bánh Bao Nhỏ có ý kiến ý cò gì với mình.

“Không được hung dữ quá ạ.”

Lâm Chiếu Khê lén nhìn Tiêu Nghiên Xuyên một cái. Vì là góc nhìn từ dưới ngước lên nên lúc anh hơi cúi đầu nhìn xuống, đôi mắt không giống như lúc chau mày áp chế nữa, bớt đi phần hẹp dài bức người.

Cô khẽ gật đầu, rồi hỏi Bánh Bao Nhỏ: “Mấy điều con nói hình như toàn là lấy đúng hình mẫu của bố ra để góp ý đấy chứ?”

Bánh Bao Nhỏ thở dài một tiếng, chỉ tay vào tivi bảo: “Mẹ ơi, con đang bảo bạn báo cơ mà, mẹ lại cứ tưởng là bố. Trong lòng mẹ chỉ có mỗi bố thôi!”

Thằng bé nói cái gì cũng chẳng có tác dụng gì hết luôn!

Bánh Bao Nhỏ ừng ực ừng ực tu sữa.

Tiêu Nghiên Xuyên khẽ nhếch môi, bàn tay bên hông tìm thấy tay Lâm Chiếu Khê nắm lấy, nghe cô vội vàng giải thích: “Ý mẹ là bố hoàn toàn đáp ứng đúng tiêu chuẩn của con đấy chứ!”

“Được rồi.”

Tiêu Nghiên Xuyên ghé tai cô cười khẽ một tiếng, bảo: “Anh biết mà.”

Lâm Chiếu Khê ngoảnh lại nhìn anh, anh biết cái gì cơ chứ?!

Trở về vùng phương Bắc khô ráo từ miền Giang Nam ẩm ướt, buổi tối Lâm Chiếu Khê thoa kem dưỡng da trẻ em cho Bánh Bao Nhỏ sau khi tắm xong.

“Tay nào con.”

Bánh Bao Nhỏ quấn chiếc khăn tắm ngang ngực, chìa hai bàn tay nhỏ phúng phính ra để mẹ chấm kem dưỡng da lên. Cảm giác mát lạnh râm râm, cu cậu liền dùng lòng bàn tay xoa xoa cho đều. Đúng lúc này bố từ sau lưng bước lại bảo: “Cũng đâu cần phải nuôi nấng cầu kỳ kỹ lưỡng thế này.”

Bánh Bao Nhỏ lúc này ngẩng cái đầu nhỏ bảo mẹ: “Với cả, người bố mẹ chọn không được hôi hám đâu đấy.”

Tiêu Nghiên Xuyên: “…”

Lâm Chiếu Khê nhịn không nổi cười, ánh mắt liếc nhìn người đàn ông một cái, rồi cúi đầu thoa ít kem dưỡng lên gò má Bánh Bao Nhỏ, bảo: “Đúng rồi đấy, cái nhà này vốn dĩ chỉ có mẹ với Bánh Bao Nhỏ thôi, thơm tho cực kỳ luôn.”

Bánh Bao Nhỏ được khen liền cười khúc khắc, hai tay giấu đằng sau lưng: “Hì hì.”

Lâm Chiếu Khê hôm nay đã đỡ hơn một chút, tắm nước nóng xong liền chui vào chăn ấm áp nằm nghỉ. Ga giường đã thay bọc chăn mới, hoa nhí trên nền trắng, khô ráo dễ chịu vô cùng. Nào ngờ chẳng mấy chốc, góc chăn bên cạnh bị vén lên, một người đàn ông cởi trần chui tót vào.

Lâm Chiếu Khê co hai chân lại, tựa đằng đầu giường nhìn anh: “Đồ đạc mang biếu bà nội em đã để trên chiếc tủ ở sảnh vào rồi, ngày mai tan làm tụi mình qua ăn với bà bữa cơm nhé.”

Với các bậc trưởng bối phải thường xuyên duy trì tình cảm, nhất là hồi cô mới mang thai, chính bà nội đã thuê người làm tới chăm sóc cô, trong lòng cô vô cùng biết ơn.

Nghĩ tới đây, cô không khỏi cân nhắc, quay sang hỏi Tiêu Nghiên Xuyên: “Nhà mình có nên thuê một người giúp việc tới dọn dẹp vệ sinh không anh?”

Ánh mắt Tiêu Nghiên Xuyên hơi chùng xuống, đôi mắt mở to nhìn cô: “Trước đây chẳng thuê, anh vừa về một cái đã đòi thuê rồi, em chê anh làm bẩn nhà đấy à?”

Anh bây giờ có phần nhạy cảm, chính là vì mấy câu nói ban nãy của Bánh Bao Nhỏ.

Lâm Chiếu Khê ngẩn người một nhịp, ngơ ngác bảo: “Đâu có đâu, em… em chỉ nghĩ là nhà mình đông người hơn rồi…”

Đột nhiên, Tiêu Nghiên Xuyên ở trong chăn vòng tay ôm trọn lấy eo cô, kéo cô dán chặt vào lòng mình: “Cái nhà này, đông thêm một mình Tiêu Bách Thủ đã đủ chật chội lắm rồi.”

Lâm Chiếu Khê thò cái đầu ra khỏi chăn, bảo: “Thì đúng thế mà, vì đồ đạc của thằng bé là nhiều nhất, vung vãi khắp nơi, nên mới cần thuê giúp việc dọn dẹp chứ.”

Lúc cô vuốt ve xuôi chiều dỗ dành như thế, nét mặt Tiêu Nghiên Xuyên mới chịu dịu lại đôi chút. Đôi mắt cúi xuống nhìn cô tràn ngập sự chân thành, chân thành tới mức nhìn qua có phần ngây ngô dễ lừa. Phải chăng vì Bánh Bao Nhỏ giống anh như đúc nên mới khiến Lâm Chiếu Khê thấy người đàn ông này lắm lúc cũng mang nét đáng yêu như loài động vật vậy.

“Với lại, ngày nào anh cũng tắm rửa sạch sẽ lắm đấy.”

“Hả?”

Lâm Chiếu Khê bị câu nói này của anh làm cho ngơ ra một hồi. Cô rúc trong lòng anh ngẩng đầu nhìn, liền thấy Tiêu Nghiên Xuyên rúc mặt vào cổ cô cọ cọ chiếc cằm, đôi chân dài quấn chặt lấy thân hình cô, kẹp gọn vào giữa hai chân anh. Luồng khí nóng tràn tới, cô đỏ mặt quay sang hướng khác bảo: “Trẻ con sức đề kháng còn yếu, nên bình thường mình phải giữ gìn vệ sinh cẩn thận.”

Đằng đỉnh đầu vang lên một tiếng thở dài trầm đục đầy bất lực như thể bắt anh phải giải thích cho ngọn ngành, anh cất giọng: “Anh vốn dĩ là một tờ giấy trắng tinh khôi, bằng không sao cứ hễ vương phải mùi táo thơm trên người em là lại cảm thấy như bị em đánh dấu chủ quyền rồi chứ.”

Lâm Chiếu Khê nghe không rõ, lại càng chưa kịp phản ứng lại: “Mùi.. mùi táo gì cơ! Tiêu Nghiên Xuyên anh bảo trên người em có mùi đấy à!”

Cô có phần xấu hổ ngượng ngùng, chẳng phân biệt nổi đâu là lời khen đâu là lời chê nữa.

Giữa lúc thân thể đẩy qua đẩy lại, Tiêu Nghiên Xuyên lại càng siết chặt cô hơn. Có những lời thốt ra chỉ dành riêng cho hai người nghe, lại còn phải nắn đo đúng lúc đúng chỗ, bằng không sẽ phản tác dụng, khiến cô lại hiểu nhầm anh sến súa trơ trẽn.

“Trên người em có mùi thơm thoang thoảng của quả táo xanh vương hạt mưa bụi, chỉ có sau mỗi cuộc ái ân mới ngửi thấy được.”

Con ngươi Lâm Chiếu Khê ngẩn ra, động tác lập tức cứng đờ tại chỗ.

Giây tiếp theo, vệt đỏ rực đã bùng lên phủ kín gò má. Cô quay người lại quay lưng về phía anh, nhưng vẫn để mặc cho anh ôm trọn lấy từ đằng sau.

Anh bảo: “Anh không làm vẩn đục thứ mùi hương ấy, và để giữ cho mùi hương ấy không bị vấy bẩn, nên lần nào anh cũng tắm rửa sạch sẽ tươm tấp. Những lúc đó em toàn ngủ say mất rồi, anh từ phòng tắm bước ra, khoảnh khắc đẩy cửa bước vào phòng là ngửi thấy rõ ràng nhất, đó hoàn toàn chẳng phải ảo giác.”

Khứu giác ở bên ngoài đã quen với không khí không mùi không vị, đến khi trở lại căn phòng còn nồng nàn dư vị trận mây mưa, thứ pheromone khiến anh mê đắm gây nghiện ấy lại kích thích khiến anh rạo rực trỗi dậy thêm lần nữa.

Lâm Chiếu Khê cảm nhận nụ hôn của anh rơi trên vành tai cô.

Nếu như không phải vì người cô đang có kinh nguyệt bất tiện, e là đêm nay lại phải khóa chặt cửa phòng mất rồi.

Nhưng cũng chính nhờ kỳ kinh nguyệt này mà cơ thể giúp cô có được một giấc ngủ dài sâu giấc sau chuyến đi đường xa, ngày hôm sau đi làm cũng không mệt mỏi đuối sức.

Công việc sau kỳ nghỉ lễ bận rộn bất thường, đống hồ sơ giấy tờ chồng chất cùng các cuộc họp nối đuôi nhau quay mòng mòng.

Nét thư thái vui tươi vốn còn đọng trên gương mặt lập tức bị những tờ giấy A4 bay như tuyết rơi thổi bạt đi mất.

“Cốc cốc cốc~”

Ngoài cửa phòng làm việc có tiếng gõ cửa. Lâm Chiếu Khê rảnh đâu mà ngẩng đầu lên, tay đang mải giở bảng số liệu thí nghiệm, cất tiếng: “Mời vào.”

Cấp dưới bước vào nét mặt có phần căng thẳng, giọng nói cũng hạ thấp xuống đầy vẻ cẩn trọng: “Chủ nhiệm, có mấy vị chính ủy thuộc quân khu cấp cao muốn tìm cô nói chuyện ạ.”

Đầu bút của Lâm Chiếu Khê khựng lại một nhịp, đồng tử vô thức mở to ra.

Ngẩng đầu lên lần nữa liền thấy cấp dưới nhường bước, bên ngoài cánh cửa phòng làm việc mở rộng, mấy bóng dáng khoác trên mình sắc phục xanh ô liu sải bước tiến vào.

Lồng ngực cô đột nhiên thắt lại, nhưng trên mặt vẫn nhanh chóng nở nụ cười lịch sự, đứng dậy chào: “Chào các đồng chí, tôi là Lâm Chiếu Khê.”

Cô cũng chẳng phải chưa từng làm việc với người bên quân khu bao giờ, cho nên những nghi lễ cần thiết cô vẫn ứng phó thỏa đáng, chỉ là cô không rõ những người này tới đây là vì công vụ, hay là vì Tiêu Nghiên Xuyên.

Tác giả có lời muốn nói

Bánh Bao Nhỏ lớn nhanh lắm, cơ thể ngày càng nặng ra rồi, em sắp bế không nổi cu cậu nữa rồi, thế nhưng cái đầu cu cậu cũng lớn theo luôn, toàn biết giả tội nghiệp với em, nó bảo: “Từ bé đến giờ con làm gì có bố, mẹ không thể bế bồng con chút được sao?” Thế nên mỗi lần cu cậu đòi “Bố” là em lại đành phải “bế bồng” cu cậu, thành ra đến lúc cu cậu gọi chú báo đồ chơi là “Báo Báo” em cũng tưởng cu cậu gọi bố. Ơ, nói thế hóa ra Bố chính là Bế Bồng đấy à?

Thư của mẹ

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi