Chương 3-24: Tiệc mừng công (Thượng)
*
Thời đại internet di động, tin tức truyền đi quả thật khác biệt. Hà Thực vẫn còn đang chợp mắt trên thuyền của Diệp Lệnh Xước, thì bên phía Quảng Châu, Quan Vi đã nhìn thấy tin tức của hai người ngay tại văn phòng.
Anh úp màn hình điện thoại xuống mặt bàn.
Mấy ngày nay, dư luận trên mạng internet Trung Quốc đại lục đang từ từ đảo chiều. Mấy ngày trước người ta còn mắng chửi Hà Thực, sau đó lại có ai đó đào ra trang Weibo “Thiếu nữ công nghệ Gia Ngôn”, tìm thấy trong đó rất nhiều hình ảnh đời thường của Hà Thực. Trên diễn đàn Tám Tổ Douban lại có cao nhân đứng ra phân tích lịch sử khởi nghiệp của Tân Sinh, mới phát hiện ra công ty này thật tội nghiệp, đi tới đâu cũng bị người ta bao vây chèn ép. Gã bạn trai tin đồn Diệp Lệnh Xước của Hà Thực thì điều kiện đánh cược chẳng khác nào thừa nước đục thả câu, nhưng tréo ngoe thay thương hiệu này lại tự mình phấn đấu, thực sự làm nên chuyện.
Biểu đồ doanh số rốt cuộc cũng tăng lên, lại không có ai trả hàng, chuyện này xem như đã qua đi. Mấy cô gái lại càng thêm mừng cho Hà Thực.
Ngăn cách bởi một bức tường, Quan Vi tuy đã trút được tảng đá trong lòng, nhưng cảm xúc của anh lại chẳng giống mọi người.
Diệp Lệnh Xước vốn dĩ là người do một tay Hà Thực tìm về. Nếu như họ thật sự ở bên nhau… Quan Vi lại càng trở nên trầm mặc.
Lý Tĩnh Nhạc lại lớn thêm một tuổi. Cậu Chàng Nhà Giàu kể cho cô bé nghe một bí mật: ba mẹ cậu có lẽ sắp ly hôn rồi. Lý Tĩnh Nhạc kinh ngạc, thay bạn lo lắng: “Thế thì phải làm sao?”
Cậu Chàng Nhà Giàu giả vờ phóng khoáng: “Thì giả bộ không biết thôi.”
Cậu thì thầm kể với Lý Tĩnh Nhạc, ba cậu dẫn bạn gái tới gặp cậu, cậu giả vờ chơi rất thân với cô ta, quay lưng đi liền tự cào ra vết móng tay trên người mình, cố tình để lộ ra cho ba mẹ thấy.
“Thế là ba với cô bạn gái cãi nhau một trận kịch liệt.”
Trẻ con trong mắt người lớn đa phần đều thiên chân vô tà. Họ đâu biết rằng, lũ trẻ cũng sẽ trao đổi thông tin với nhau, dùng phương thức của riêng mình để chống chọi lại giông bão của thế giới người lớn.
Cơn giông bão của Lý Tĩnh Nhạc lại rất đặc biệt. Cô bé phát hiện ra, “ba” dạo này không còn vui vẻ như trước. Quan Vi bận rộn tất bật ở công ty, giấu được muôn người, nhưng lại duy chỉ không giấu được Chu Kỳ và Lý Tĩnh Nhạc.
Đêm đó, Chu Kỳ đang xử lý công việc ở nhà thì Quan Vi trực tiếp đi vào, anh hiện đã có chìa khóa nhà cô. Vừa mới tiếp khách trở về, trên người còn vương chút hơi rượu, cởi áo khoác ra, anh bước tới sau lưng Chu Kỳ, gục cả người lên lưng cô.
Chu Kỳ không quay đầu lại, khẽ nhún vai: “Anh nặng quá.”
Quan Vi không nhúc nhích, nửa ngày sau mới hỏi: “Lý Tĩnh Nhạc đâu rồi em?”
“Ngủ từ sớm rồi.”
Quan Vi kề mặt tới, hôn nhẹ lên tai cô.
Chu Kỳ né sang bên: “Nhột quá.”
Đầu Quan Vi tựa nặng trên vai cô, hồi lâu mới thốt ra một câu: “Em có biết Diệp Lệnh Xước đang theo đuổi Hà Thực không?”
Chu Kỳ bất ngờ, nhưng ngẫm lại một chút thì thấy cũng chẳng có gì lạ.
Ngày “Song Thập Nhất” năm 2012 là ngày hội mua sắm đầu tiên trên màn hình di động. Taobao thời đó gọi ứng dụng trên điện thoại là “Thủ Đào”, về sau tung ra báo cáo chiến quả: người dùng Thủ Đào vượt mốc trăm triệu, các thương hiệu đồng loạt đầu tư mạnh vào nền tảng di động, cuộc chuyển dịch sang thiết bị di động trong dịp Song Thập Nhất đã gặt hái thành công rực rỡ.
Trong số các thương hiệu đó có cả Tân Sinh. Lần này Tân Sinh gặt hái thành công lớn, mọi người cứ nhắc mãi chuyện mở một buổi tiệc mừng công, nhưng sau đó xảy ra tin đồn tiêu cực của Hà Thực, ai nấy đều bận rộn dập lửa nên chuyện này đành hoãn lại. Tiếp đó lại đến Tết, cứ thế dây dằng dây dưa, mùa xuân đã gõ cửa.
Hôm đó nghe Hà Thực vô tình nhắc tới chuyện muốn tổ chức một buổi tiệc mừng công, một là để ăn mừng Tân Sinh hoàn thành thỏa thuận đánh cược trước thời hạn, hai là mừng Chu Kỳ nhận được quyền chọn cổ phần cùng danh xưng đối tác. Chu Kỳ vốn tưởng cũng chỉ là mọi người ra ngoài ăn một bữa là xong, nào ngờ lại thấy Hiểu Oánh làm việc đến mức đầu bù tóc rối, hỏi ra mới biết: “Diệp Lệnh Xước cũng tới.”
Chu Kỳ vô cùng kinh ngạc. Trong mắt cô, Diệp Lệnh Xước ngay cả văn phòng của bọn họ còn chưa từng đặt chân tới, càng chưa từng xuống xưởng sản xuất, giờ đây lại muốn tới dự tiệc mừng công của họ ư? Giang Gia Ngôn lại bảo cô: “Tạp chí lá cải Hồng Kông nói Diệp Lệnh Xước đang theo đuổi Hà Thực.” Giờ nghe Quan Vi nói vậy, cô nghĩ thầm, bảo sao lại như thế.
Hà Thực sẽ chấp nhận một người như vậy sao? Dựa vào những thông tin mà Giang Gia Ngôn chắp vá từ các trang tạp chí, người này xem ra chẳng phải là chốn nương tựa tốt. Dù cho Giang Gia Ngôn cũng phô ra bộ mặt mê trai: “Cần gì biết có kết quả hay không, thừa lúc còn trẻ, yêu đương với một mỹ nam mới không uổng phí đời người chứ.”
Lần này, mọi người sắp sửa được tận mắt chứng kiến mỹ nam này rồi. Lại còn là một công tử nhà giàu.
Quan Vi vốn bảo Hiểu Oánh đặt nhà hàng tư gia bên bờ Châu Giang, nhưng Hà Thực lại đề xuất tổ chức ngay tại phòng họp lớn của văn phòng. “Làm vậy thì ai nấy đều có thể tham gia. Lại cũng để Diệp Lệnh Xước tới xem qua nơi làm việc của chúng ta.” Cô cũng hiểu chuyện nhân tình thế thái, liền cố ý hỏi Quan Vi: “Cậu thấy sao?”
Quan Vi bảo: “Cậu quyết định là được.”
Hai người từng là bạn học cũ thân thiết vô cùng. Mấy năm du học bên Anh, Hà Thực bị các bạn học Hồng Kông khác giễu cợt, chính Quan Vi là người đứng ra đỡ đòn giúp cô, từ đó Hà Thực liền khắc ghi người này xứng đáng để thâm giao. Sáng lập Tân Sinh bấy lâu nay, hai người tuy nhiều lần tranh chấp, nhưng cũng chỉ vì góc nhìn quan điểm chứ chẳng vì lợi ích cá nhân.
Nhưng lần này thì khác.
Tiệc mừng công được ấn định ngay tại công ty.
Sáu giờ chiều, mọi người vẫn còn đang làm việc. Hà Thực đăm đăm nhìn màn hình máy tính chỉnh sửa bài viết quảng bá sản phẩm nồi hấp nhỏ mới, Chu Kỳ gọi điện thoại cho nhà cung ứng, Quan Vi vừa từ xưởng sản xuất trở về, cởi áo khoác ra rồi khoác vào chiếc áo vest thường phục.
Hiểu Oánh ghé đầu vào: “Diệp Lệnh Xước bảy giờ rưỡi tới nơi, mà phòng họp lớn vẫn chưa dọn dẹp gì đâu.”
Hà Thực không buồn ngẩng đầu, vẫn gõ phím liên hồi: “Vậy thì dọn thôi.”
Thế là toàn bộ công ty bắt tay vào việc.
Hiểu Oánh chỉ đạo cậu thanh niên bên bộ phận mua hàng lau cửa kính, xếp ghế ngồi; Giang Gia Ngôn bắc ghế trèo lên treo dây ruy băng trang trí, Trình Tình ở dưới giữ ghế giúp cô; Hà Thực đẩy mấy chiếc ghế bên ngoài vào trong; Chu Kỳ thì xuống nhà đón bên dịch vụ tiệc, bưng từng đĩa thức ăn chuyển lên.
“Cái này đặt ở đâu đây?”
“Kế bên cửa sổ, kế bên cửa sổ.”
“Có cần thổi thêm mấy cái bong bóng nữa không?”
“Đủ rồi đủ rồi, có phải nhà trẻ đâu chứ.”
Quan Vi tự khóa mình trong văn phòng, không bước ra ngoài, chẳng biết đang bận rộn chuyện gì.
Ban đầu, tiệc mừng công do chính anh đề xuất, nhưng khi tin tức Diệp Lệnh Xước sẽ đến truyền ra, nhân vật chính đột nhiên đảo chiều. Anh thấy bất bình thay cho Chu Kỳ. Đây vốn dĩ nên là “ngày vui lớn” của cô. Dự án điện gia dụng nhỏ do cô chủ trì gặt hái thành công rực rỡ, cô lại có được danh xưng đối tác… Ấy vậy mà Chu Kỳ, cô gái ngốc nghếch này, lại chẳng thấy có gì bất ổn, vẫn cứ còng lưng làm nền cho người khác. Ngay cả việc Hiểu Oánh đặt món ăn cũng ưu tiên cân nhắc khẩu vị của Diệp Lệnh Xước: món Quảng Đông, món Thượng Hải, rồi cả đồ Tây đều đặt một ít. Chẳng một ai hỏi xem Chu Kỳ thích ăn gì.
Quan Vi bước ra khỏi văn phòng, thấy cô cười hớn hở hỏi Hiểu Oánh: “Trọng thể dữ vậy sao?”
Hiểu Oánh nói: “Ôi chao, người ta đầu tư cho chúng ta bao nhiêu tiền, chị tính xem.” Quan Vi nhìn Chu Kỳ cười thoải mái như chẳng mảy may bận lòng. Trong lòng anh thầm nghĩ, Diệp Lệnh Xước đâu phải là kẻ làm từ thiện, nếu như anh ta không thể vắt ra tiền từ trên người chúng ta, vậy thì anh ta sẽ xẻo thịt chúng ta thôi.
Hà Thực vừa ngước mắt lên liền bắt gặp nét mặt u ám của Quan Vi. Cô không lên tiếng, chỉ đem đĩa khoai tây chiên phủ phô mai nhích sang bên một chút, bày biện cho vừa mắt hơn.
Bảy giờ mười lăm, mọi thứ cơ bản đã hoàn tất. Phòng họp lớn khoác lên lớp áo mới tinh tươm, ánh đèn được điều chỉnh dịu bớt. Bên ngoài cửa sổ là muôn ánh đèn lung linh của thành phố. Quan Vi đứng cạnh cửa sổ, nhìn xuống con đường bên dưới. Trình Tình là nhân viên mới, tuy ít nói nhưng tâm tư vô cùng nhạy bén. Cô nhìn chằm chằm vào tấm lưng của Quan Vi, thầm đoán trong lòng xem tâm trạng anh lúc này ra sao.
So với những đồng nghiệp khác vốn không bận tâm đến tin đồn thị phi giới giải trí Hồng Kông, Trình Tình cũng từng nghe qua chuyện phao tin đồn giữa Diệp Lệnh Xước và Hà Thực. Cô nghĩ, nếu như Hà Thực thật sự ở bên Diệp Lệnh Xước, Quan Vi làm sao có thể không lo lắng cho được. Công ty Tân Sinh này rồi đây chẳng biết sẽ đi về đâu. Cô đang mải suy nghĩ miên man, ngước mắt lên thì thấy cái người vốn chỉ xuất hiện trên tin tức thời báo ấy, lại đang sừng sững đứng ngay trước cửa phòng họp lớn.
Theo sau anh là một thanh niên trẻ tuổi, nét mặt thanh tú, chắc hẳn là trợ lý của anh.
Con người vốn là loài động vật sống theo bầy đàn, luôn có những hành vi đã được thuần hóa. Mọi người ban đầu đều đang ngồi, vừa thấy Diệp Lệnh Xước bước vào, cậu thanh niên bên bộ phận mua hàng liền lập tức đứng dậy đầu tiên, Hiểu Oánh cũng vô thức đứng lên, những người khác thế là cùng nhau đứng dậy, hướng về phía cửa phòng, gượng lên nụ cười xã giao, bày ra tư thế nghênh đón. Quan Vi cũng tiến lên đón tiếp, Hà Thực đứng ở phía sau anh.
Trong lúc bọn họ hàn huyên, mọi người giữ im lặng. Trình Tình cũng rất giữ kẽ, nhưng sự im lặng của cô lại đan xen chút cảm xúc phức tạp hơn nhiều.
Cô nhận ra người trợ lý của Diệp Lệnh Xước.
Chính là anh ta.
Đêm Thượng Hải, chiếc Mercedes-Benz S, ánh đèn lung linh nơi Bến Thượng Hải, câu nói “Tôi họ Mạc”. Chiếc xe lăn bánh rời đi, cô những tưởng câu chuyện tới đó là chấm hết.
Diệp Lệnh Xước chẳng nói năng gì nhiều, chỉ mỉm cười giữ lễ, người trợ lý lẳng lặng theo sau anh. Diệp Lệnh Xước quay đầu lại nói với anh ta câu gì đó, gọi tên tiếng Anh của anh ta là Morris. Morris gật đầu, toan bước ra ngoài thì Hà Thực lên tiếng hỏi: “Không ăn cùng luôn sao?”
Kẻ có thể kề cận bên loại người này đều là những tay cáo già sõi đời. Morris cực kỳ thấu hiểu nét mặt sếp mình, mỉm cười đáp: “Tôi vừa mới dùng bữa rồi.”
Hà Thực cũng từng trải qua vị trí ấy của anh ta, làm sao mà tin cho nổi. Cô chỉ về phía một chỗ ngồi: “Dùng rồi thì ăn thêm chút nữa cũng có sao.” Trình Tình cúi gầm mặt, trong tầm mắt từ từ hiện ra đôi chân của anh ta. Bên tai, tiếng anh ta kéo chiếc ghế ra kêu lên một tiếng “két” chói tai miết qua mặt sàn, thật sự khó nghe biết bao. Cô mím chặt môi.
Morris ngồi xuống. “Chào cô.” Anh ta cất lời vô cùng khách khí, chào cô như thể chào một người xa lạ, rồi lại xoay sang chào người ngồi bên kia: “Chào anh.” Hệt như một bản sao chép dán. Câu nói anh ta dành cho cô chỉ là một trong vô số bản sao mà thôi.
Trình Tình âm thầm để mắt tới Morris, nhưng Morris thì chỉ chăm chăm để mắt tới sếp mình. Diệp Lệnh Xước hiếm khi cất lời, chỉ giữ nét cười như có như không. Hiểu Oánh rót cho anh một ly nước ngọt, lúc Diệp Lệnh Xước đỡ lấy ly nước vốn dĩ đang lắng nghe Quan Vi nói chuyện, lúc này liền quay mặt sang, mỉm cười gật đầu với cô, cất tiếng cảm ơn. Hiểu Oánh tức thì đỏ bừng mặt.
Bên cạnh Diệp Lệnh Xước có hai chỗ ngồi, Quan Vi đã ngồi một bên, phía bên kia Hà Thực không muốn ngồi, những người khác cũng chẳng ai dám ngồi. Hiểu Oánh rót nước ngọt xong liền tự nhiên như không ngồi xuống đó, chẳng hề dời đi nữa, chỉ mỉm cười đăm đăm nhìn Diệp Lệnh Xước. Thi thoảng anh cất lời nói câu gì, cô liền gật đầu, hoặc giả lấy tay che miệng cười khẩy nhẹ nhàng.
Chu Kỳ chú ý thấy, hôm nay Hiểu Oánh mặc chiếc váy mới, tôn lên vóc dáng cùng làn da tươi tắn của cô cực kỳ nổi bật. Đến lúc này cô mới nhận ra Hiểu Oánh hóa ra cũng mang tâm tư ấy.
Nhưng có có Quan Vi ở đó, mọi người đã vốn chẳng mấy cởi mở thoải mái. Nay có thêm người ngoài là Diệp Lệnh Xước tới, mọi người lại càng thêm phần gò bó câu nệ. Chỉ có Giang Gia Ngôn là vẫn cứ nói nói cười cười. Giữa chừng Chu Kỳ đi vệ sinh một chuyến, lúc trở về thấy Giang Gia Ngôn vừa mới gọi xong điện thoại ở bên ngoài. Chu Kỳ bước tới ôm lấy eo cô, ghé tai nói nhỏ: “May mà có em ở đây.”
Giang Gia Ngôn vừa nghe liền biết cô đang nói đến chuyện gì, “hề” một tiếng: “Ai nấy đều im thin thít thế kia, em mà không khuấy động không khí thì sao được.” Chu Kỳ mỉm cười, lại càng thêm yêu mến Giang Gia Ngôn.
Hai người trở lại phòng họp lớn, thấy chỗ ngồi bên cạnh Diệp Lệnh Xước đã trống, Trình Tình bảo Hiểu Oánh xuống nhà nhận đồ ăn ngoài rồi. Chu Kỳ vòng qua bên kia, lại nghe Diệp Lệnh Xước mỉm cười quay sang cô: “Cô chính là Chu Kỳ sao?”
Cô ngập ngừng một thoáng rồi gật đầu.
Diệp Lệnh Xước chỉ vào chỗ ngồi kế bên mình, mỉm cười ra hiệu mời cô ngồi xuống. Chu Kỳ đành phải ngồi xuống.
Anh nói: “Thường nghe Hà Thực nhắc đến cô, hôm nay rốt cuộc cũng được gặp người bằng xương bằng thịt rồi.”
