Chương 77: Tạo ra một đống tinh ích cầu tinh

*

Lâm Chiếu Khê vốn dĩ chỉ phiền muộn chuyện Tiêu Bách Thủ đi học ở trường mầm non nào, bây giờ lại biến thành tình huống nghiêm trọng hơn, cũng là điều cô sợ nhất: Tiêu Bách Thủ không muốn đi học.

Mà bố chồng mẹ chồng lại vô cùng mong muốn cậu cháu nội có thể nhập học ở gần nhà hai ông bà.

Ôi, người chồng của cô lại còn thêm dầu vào lửa nữa chứ.

Lâm Chiếu Khê liếc lườm anh một cái hờn dỗi, rõ ràng hồi mới kết hôn đâu có cân nhắc tới việc anh có thích học hay không!

Mà Tiêu Bách Thủ ngồi ở hàng ghế sau ô tô cất giọng: “Mẹ bảo thích một người là không có điều kiện!”

Tiêu Nghiên Xuyên liếc nhìn kính chiếu hậu, ánh mắt lại đáp xuống gương mặt Lâm Chiếu Khê, còn Tiêu Bách Thủ thì tự vỗ vỗ nhẹ lên cái bụng nhỏ của mình, bảo: “Bụng con tròn ủm, mẹ cũng thích con mà.”

Cả cái nhà này mỗi Tiêu Bách Thủ là có cái bụng nhỏ tròn như cái trống.

Lâm Chiếu Khê không kìm được che miệng mỉm cười, nhận ra đuôi mắt Tiêu Nghiên Xuyên dâng lên nụ cười liếc nhìn cô, cô lại vội vã thu liễm lại, rõ ràng giờ đang nói về chuyện học hành cơ mà!

Cô nhỏ giọng nhìn anh: “Nghiêm túc chút đi.”

Mấy ngày nay tiến độ công việc của Lâm Chiếu Khê rất gấp gáp. Bố mẹ Tiêu Nghiên Xuyên vừa ban nãy bảo ngày mai lại để Tiêu Bách Thủ sang nhà ông bà chơi. Nếu tiếp theo ông bà cháu có thể hòa thuận vui vẻ với nhau thì cũng là một sự sắp xếp tốt, còn về phần trường học thì vẫn phải xem nguyện vọng của Tiêu Bách Thủ, bằng không cu cậu không vui thì cả nhà cũng chẳng dễ chịu gì.

Về tới nhà, Tiêu Bách Thủ bị bố xách vào nhà tắm làm vệ sinh trọn gói từ A đến Z. Lâm Chiếu Khê gấp gọn quần áo sạch của cu cậu lại, rồi lấy kềm bấm móng tay sang định bấm móng tay cho Tiêu Bách Thủ, liền nghe thấy Tiêu Nghiên Xuyên xách chú heo con bước ra ngoài bảo: “Bôi chút cao xoa thảo dược lên bụng nó đi, chỗ này lắm thịt nên kéo muỗi tới rồi đây này.”

Tiêu Bách Thủ cảm nhận được sự vu khống vô cùng nặng nề, vùng vẫy trong tay bố bảo: “Không phải thịt, là bụng mà!”

Cu cậu khom người véo véo cái bụng mình, bảo: “Có véo ra miếng thịt nào đâu! Chỉ là da thôi!”

Lúc cu cậu đứng thẳng người, nhất là khi cái đầu kiêu hãnh ngửa về phía sau, cái bụng tròn giơ ra trông chẳng khác nào một quả bóng bay nhỏ. Lâm Chiếu Khê nhìn bàn tay ngắn ngủn của cu cậu vuốt vuốt trên bụng, đâu có ý định véo lấy chút thịt nào cả, chẳng biết là đang cãi cày cãi cố hay tại ngón tay ngắn quá, thịt trơn quá nên không véo nổi.

Cô bôi chút thuốc lên vết muỗi đốt đỏ ửng trên bụng Tiêu Bách Thủ, bảo: “Ôi chao, cái nốt muỗi đốt này cắn vào một phát làm cái bụng tròn căng lên rồi đây này.”

Tiêu Bách Thủ vội gật đầu lia lịa: “Tất cả là tại con muỗi!”

Tiêu Nghiên Xuyên đứng bên cạnh bật cười hừ một tiếng.

Buổi tối sắp xếp xong cho Tiêu Bách Thủ sang phòng phụ ngủ, Tiêu Nghiên Xuyên liền ở dưới lớp chăn bắt Lâm Chiếu Khê sờ cơ bụng của anh.

Nhân lúc cô đang ngoe nguẩy trên giường anh liền đè lên, thở dài một tiếng: “Kết hôn rồi, cái chỗ này mới có đất dụng võ.”

Bàn tay Lâm Chiếu Khê bị anh nắm lấy dán lên khối eo rắn rỏi của anh, cả khuôn mặt cô không kìm được rúc vào dưới lớp chăn. Chỉ khi con ngủ rồi hai người lớn mới có thời gian thủ thỉ chút chuyện: “Môi trường cây xanh bên trường học tốt lắm, đi ra ngoài thế nào cũng kéo muỗi. Sau này cho Tiêu Bách Thủ mặc quần dài, rồi mua sẵn ít thuốc thiết yếu cho bố mẹ nữa nhé.”

Tiêu Nghiên Xuyên “Ừm” một tiếng, gom lấy bàn tay cô trượt dần xuống dưới. Cô khẽ giật mình kêu lên một tiếng, bờ môi đã bị anh phủ lên, hôn rồi lại hôn, mềm mại vô cùng. Anh mút mát làn nước ngọt ngào bảo: “Tay Chiếu Khê hay làm thí nghiệm, linh hoạt lắm, chắc chắn cũng sẽ tạo ra một đống kết quả tinh ích cầu tinh (*) cho xem.”

Lâm Chiếu Khê nghẹn thở, trong từng nhịp hít thở cảm nhận được vòng ôm chân thật và lồng ngực phập phồng của anh. Làn môi mềm mại quấn quít với làn môi mỏng mang theo làn nước quấn quít, vừa nóng bừng lại vừa chẳng thể đẩy anh ra. Trong phòng thí nghiệm, mỗi một liều lượng đều cần khống chế chuẩn xác, cô vốn dĩ… toàn được khen là khéo tay mà.

Đồng tử Tiêu Nghiên Xuyên nheo lại, lúc cười phát ra tiếng cười trầm đục, lại hôn lên gò má cô một cái, lòng bàn tay vuốt ve cổ tay cô, bảo: “Yêu là không có điều kiện, anh đến cả đầu ngón tay của em cũng yêu thích.”

Anh vừa nói, cổ vừa vươn nhẹ lên, đột nhiên bàn tay còn lại quàng qua vai cô, lật người nằm xuống như lật một trang sách, ôm trọn lấy cô, đầu khẽ nghiêng sang một bên, nơi đuôi mắt hiện lên một vệt sâu thẳm vừa như yếu đuối lại như say đắm: “Anh yêu em lắm, Chiếu Khê.”

Trái tim Lâm Chiếu Khê trong khoảnh khắc run rẩy, mười đầu ngón tay nối liền với trái tim khép nhẹ lại, trở nên ngượng ngùng e ấp không sao cởi mở được. Ngay khoảnh khắc cô cúi đầu, đằng sau đầu được bàn tay to lớn vuốt nhẹ một cái, lực không nhẹ không nặng, nhưng chỉ trong chớp mắt đã đè cô xuống, hôn chặt lấy bờ môi.

Tiêu Nghiên Xuyên không biết những năm qua mình đã sống thế nào.

Hễ nghĩ tới những cay đắng ấy là lại càng không thể buông cô ra, anh cũng rất mong cô thốt ra lời ấy: “Chiếu Khê, em cũng nói cho anh nghe đi.”

Cho dù anh biết rõ, nhưng anh vẫn muốn nghe, nghe xong mới thấy sảng khoái.

Mặt Lâm Chiếu Khê ửng hồng, lúc căng thẳng các đầu ngón tay lại siết chặt hơn, không chịu mở lời, trêu gãi Tiêu Nghiên Xuyên. Bờ môi cô bèn bị ngón tay cái của anh khẽ khêu mở, ánh mắt anh thâm trầm mê đắm lại mang theo ba phần động tình nhìn cô, nơi mi mắt trôi chảy một vệt cười, giống như chiếc giếng sâu giam cầm lấy cô. Anh khẽ gọi: “Chiếu Khê, em sờ vào lương tâm em mà nói xem.”

Anh chợt nắm lấy một bàn tay cô dán lên lồng ngực cô, ngồi dậy hôn nhẹ lên môi cô, cho tới khi cô không chống đỡ nổi nữa phải cất tiếng: “Tiêu Nghiên Xuyên, anh… sao anh cứ phải nghe mấy lời này chứ…”

Cô thấy anh là một người đàn ông lớn tướng, sao lại cứ hay hỏi chuyện yêu đương tình báo thế không biết.

Lúc này lại nghe người đàn ông khẽ thở dài, lại như lật một trang sách, cúi người nhìn cô: “Vẫn chưa đủ thành thật, thế thì đành dùng lương tâm của anh lau chùi lương tâm của em vậy.”

Tiêu Nghiên Xuyên có nghi thức đi ngủ của riêng mình. Anh không nghe kể chuyện, anh chỉ muốn người vợ vốn dĩ lạnh nhạt điềm tĩnh của mình trở nên quấn người, ở bên tai anh từng câu từng câu một thốt ra lời “Em yêu anh”.

Yêu cầu của anh cao lắm sao?

Vả lại anh biết ngày thường cô phải đi làm nên cũng chẳng thèm hành hạ cô tới cùng, ngay cả thân thể dính giọt bắn của cô, anh cũng đã lau chùi sạch sẽ cho cô rồi.

Cô nghiêng đầu nắm lấy tấm chăn lông vũ, chỉ thấy nơi lồng ngực vừa mỏi vừa đỏ. Cô như bị rút sạch sức lực, cảm nhận được Tiêu Nghiên Xuyên đang lau cổ cho cô, cô yếu ớt cất giọng: “Anh chỉ muốn làm thế thôi… đâu phải muốn nghe em nói mấy lời hư vô huyền ảo kia…”

“Thế em có muốn nghe anh nói không?”

Ánh mắt Tiêu Nghiên Xuyên nhìn cô đăm đăm.

Lâm Chiếu Khê ngoảnh đầu sang một bên, định túm lấy chiếc gối che trên người, nhưng chỗ đó đã bị làm bẩn mất rồi, cô bèn giật lấy chiếc khăn tắm trong tay Tiêu Nghiên Xuyên quấn lại. Giữa vợ chồng làm mấy cái này, quả thực là…

Lâm Chiếu Khê thấy một nam một nữ đã thành vợ chồng, tắt đèn khóa cửa lại là sẽ tự giác bắt đầu giày vò nhau.

Thế nhưng không giống như những đôi tình nhân ngây ngô trẻ dại, nắm tay một cái đã kích động khôn ngoan, nghĩ tới thôi cũng làm tim đập liên hồi hồi lâu.

Tiêu Nghiên Xuyên là trực tiếp lên dây cót cho lồng ngực cô, thô bạo!

“Thế em mà nói thì mỗi tối anh có chịu nằm yên không?”

Tiêu Nghiên Xuyên bảo: “Con người ta lúc nào cũng phải được một thứ. Anh lúc chưa kết hôn mà không thoải mái là lại đi chạy bộ, ăn lấy ăn để, hoặc là đi bắn súng tập bắn, ít nhất dạ dày ăn no thì vui vẻ, bắn súng thắng thì thỏa mãn. Bây giờ kết hôn với em rồi, anh không thể giải tỏa kiểu đó được nữa, thân thể hay tâm trí thế nào cũng phải có một chỗ được xoa dịu chứ.”

Lâm Chiếu Khê mím môi, chiếc khăn tắm trên người bị người đàn ông giật ra. Anh nằm nghiêng xuống ôm lấy cô, lồng ngực hít thở dán chặt vào một chỗ, cô nhỏ giọng bảo: “Thế tối mai em mới nói.”

Trong giọng điệu mang theo chút kiêu kỳ nhỏ nhặt.

Hơi thở Tiêu Nghiên Xuyên hơi nghẹn lại, sau đó trong đêm tối bật cười trầm đục: “Được thôi, dù sao tối nay Khê Khê cũng dùng mười ngón tay nối liền lồng ngực mà xoa dịu cho anh rồi.”

Anh bày binh bố trận kinh nghiệm phong phú, thăm dò địa hình xong rồi mới bắn pháo mới có thể trăm phát trăm trúng. Nhưng lúc nào cũng cẩn trọng như thế thì chỉ có thể thu liễm đôi chút.

Sáng ra anh mở ô cửa sổ thông gió phía trên cửa phòng ngủ chính. Căn phòng kiểu cũ ngoài một cánh cửa ra thì phía trên cửa còn gắn một ô cửa sổ kính nhỏ, thuận tiện cho việc lấy sáng và thông gió trong phòng. Còn những căn chung cư kiểu mới hiện nay thì nhiều nơi đã bãi bỏ thiết kế này. Vừa hay Chiếu Khê muốn đổi sang nhà rộng hơn, mà anh hình như cũng vì mục tiêu tươi đẹp ấy của cô mà cảm thấy việc quay lại Bộ Quốc phòng báo cáo công tác không còn đè nén nữa.

Trong nhà tắm, Tiêu Bách Thủ dẫm trên chiếc ghế đẩu nhỏ đứng trước gương đánh răng, lúc đang chìa ra một hàng răng nhỏ thì Tiêu Nghiên Xuyên liếc nhìn cu cậu một cái, bảo: “Răng của bố với mẹ con đều mọc rất đẹp, cho nên con là con của bố mẹ cũng không được làm mất mặt đấy.”

Tiêu Bách Thủ ục ục nhổ ra một ngụm nước, nhìn bố: “Răng của con vốn đã đẹp rồi mà.”

Tiêu Nghiên Xuyên bật cười, khoanh hai tay trước ngực bảo: “Con không biết trẻ con còn phải thay răng à?”

Mắt Tiêu Bách Thủ mở to hết cỡ.

Thay… thay răng?

Tiêu Bách Thủ hai tay bịt chặt lấy miệng mình, Tiêu Nghiên Xuyên thong dong xoa đầu cu cậu: “Yên tâm đi, tới lúc đó con thấy chiếc răng nào lung lay thì kịp thời bảo với bố, để bố nhổ nó ra.”

Nhổ… nhổ ra!

Tiêu Bách Thủ kinh hãi nhìn bố.

Răng cu cậu khó khăn lắm mới mọc ra được, thế mà lại sắp bị nhổ đi rồi!

Mắt đột nhiên rơm rớm nước mắt, cu cậu dẫm khỏi ghế đẩu chạy biến ra ngoài, Tiêu Nghiên Xuyên vội bắt cu cậu lại: “Chưa rửa mặt mà.”

Tiêu Bách Thủ hai tay bịt chặt tai nằm bò dưới gầm bàn, bảo: “Giờ đang tốt lành mà, không nhổ không nhổ đâu!”

Tiêu Nghiên Xuyên khum nửa người trước bàn ăn, chống khuỷu tay lên đầu gối cười: “Giờ đã bảo con nhổ đâu, bố chỉ dặn con một tiếng thôi. Nếu răng lung lay mà không nhổ kịp thời thì răng mới không có chỗ mọc, sẽ biến thành mọc lệch mọc xiên đấy, gan dạ lên chút xem nào Tiêu Bách Thủ.”

“Thế bố cũng như thế ạ? Răng của bố cũng là do ông nội nhổ ạ? Bố cũng không đau ạ?”

Tiêu Nghiên Xuyên hơi ngẩn ra. Răng của anh, trong ký ức đúng là từng bị bố mẹ quản lý rất nghiêm khắc, hễ lung lay một tí là phải nghiêm túc xử lý, sẵn sàng tháo gỡ bất cứ lúc nào. Nhưng về sau họ ra nước ngoài rồi, anh cất lời: “Bố tự nhổ đấy.”

Đôi mắt Tiêu Bách Thủ hứng chịu một sự chấn động cực kỳ to lớn.

“Còn nữa nhé, giờ con sợ thế này thì đừng có ăn kẹo nữa. Bằng không ấy à, dù có khó khăn lắm mới mọc ra răng mới thì cũng sẽ bị sâu đen xì xì, tới lúc đó không có răng mới cho con thay nữa đâu.”

Tiêu Bách Thủ bịt miệng: “Thế có phải giờ con không ăn kẹo nữa là không phải nhổ nữa không?”

Tiêu Nghiên Xuyên hơi nhíu mày, phát hiện Tiêu Bách Thủ vẫn đang bảo vệ chiếc răng hiện tại của mình. Có điều sự hiểu biết này của cu cậu quả thực có thể ngăn chặn hành vi ăn kẹo hiện tại của cu cậu.

Nhưng lại không thể lừa cu cậu được, bèn dỗ dành: “Đôi khi cố gắng thì đúng là có thể thực hiện được ước mơ đấy.”

Tiêu Bách Thủ nghe thấy lời bố rốt cuộc cũng trút được nỗi thở phào nhẹ nhõm, đến cả bờ vai nhỏ cũng sụp xuống.

Lúc bị bố lôi từ gầm bàn ra, cu cậu chợt nghĩ ra một cách: “Thế thì nuốt chửng vào luôn, răng không cần chạm vào kẹo nữa! Thế là không bị hỏng nữa!”

Tiêu Nghiên Xuyên nghe xong sắc mặt đột nhiên nghiêm nghị: “Thực quản và khí quản của con rất nhỏ, nuốt nguyên cả viên vào là sẽ bị mắc kẹt ở giữa đấy. Xem ra bố cần phải cho con xem lại phương pháp cấp cứu Heimlich rồi. Một khi bị đồ ăn làm mắc nghẹn là con rất có thể sẽ không thở được đâu, giống như thế này này.”

Bàn tay to lớn của Tiêu Nghiên Xuyên bịt chặt lấy mũi miệng Tiêu Bách Thủ, làm cái thân hình nhỏ bé của cu cậu lại sợ tới mức rung lên như cái sàng. Cu cậu ậm ừ vùng vẫy bảo: “Thế thì uống nước!”

Tiêu Nghiên Xuyên nhíu mày: “Con còn biết uống nước cho nó trôi xuống cơ đấy, nhưng con nuốt chửng cả viên kẹo, chưa kịp nếm ra vị gì thì còn ăn nó làm cái gì nữa?”

Tiêu Bách Thủ gãi gãi cái đầu tròn xoe: “Ừ nhỉ.”

Tiêu Nghiên Xuyên giờ đây thực sự cảm thấy Tiêu Bách Thủ nên đi học rồi, bảo: “Trường mầm non trong hai ngày này phải chốt xong. Bây giờ bố mẹ cho con thời gian suy nghĩ không phải là ép buộc con, mà là để con đi học kiến thức, biết được ăn kẹo không thể hòa với nước nuốt chửng vào bụng được.”

Tiêu Bách Thủ cảm thấy mình ấm ức quá chừng, cu cậu rõ ràng nhìn thấy ông nội ăn kiểu đấy mà.

Có điều chắc là ông nội dùng lưỡi tặc tặc tí, rồi ăn xong thấy ngọt mới uống nước.

Hóa ra là thế!

Nhưng mà răng của ông nội cũng tốt lắm mà!

Là vì uống nước chính là đánh răng rồi đấy thôi!

Tiêu Bách Thủ bị chiếc khăn mặt trong tay bố lau cho một lượt khắp mặt, cảm giác mắt mũi miệng của mình loạn hết cả lên.

Cu cậu vội bảo: “Con tự lau.”

Tiêu Nghiên Xuyên thấy cu cậu có thể tự lập thì coi như cũng an ủi được phần nào, bảo: “Ăn sáng xong sang nhà ông bà nội con, hôm qua ông bà bảo đi siêu thị mua đồ.”

Nghe thấy hai chữ “siêu thị”, Tiêu Bách Thủ phấn khích nhất.

Có điều Tiêu Nghiên Xuyên đã tiêm phòng cho cu cậu rồi, mua kẹo thì cứ nghĩ tới chiếc răng của cu cậu trước đã.

Trên đường lái xe sang nhà ông bà nội Tiêu Bách Thủ, các cửa hàng mặt phố đã lần lượt mở cửa. Tiêu Nghiên Xuyên nhớ tới việc Lâm Chiếu Khê dặn dò tối qua, lại nhìn thấy cái bụng nhỏ của Tiêu Bách Thủ, bèn bảo: “Ghé qua hiệu thuốc mua cao xoa đuổi muỗi trước đã.”

Đến khi dừng xe, Tiêu Bách Thủ được bố dắt tay bước vào trong cửa hàng. Trong tủ toàn là những chiếc hộp nho nhỏ khiến cu cậu hoa cả mắt, tò mò hỏi bố: “Cái này là cái gì thế ạ?”

“Cái này là thuốc.”

Tiêu Nghiên Xuyên lại dặn cu cậu: “Không được sờ linh tinh vào mấy thứ này biết chưa? Thuốc có ba phần độc đấy.”

Tầm mắt của Tiêu Bách Thủ chỉ nhìn tới được dãy kệ cao bằng bắp chân người lớn. Đột nhiên, cu cậu nhìn thấy trong tủ kính có từng hàng hũ nhỏ màu trắng, reo lên mừng rỡ: “Là kẹo kìa!”

Tiêu Nghiên Xuyên ánh mắt nhìn theo, nhận ra vấn đề giáo dục trẻ em hiện tại ngày càng hóc búa rồi. Anh bán khum người xuống nghiêm túc bảo: “Đây không phải kẹo, bố đã bảo rồi, là thuốc.”

Tuy hiệu thuốc cũng có bán kẹo, nhưng Tiêu Nghiên Xuyên thực sự muốn cho Tiêu Bách Thủ biết mấy thứ này không được ăn.

Thế nhưng Tiêu Bách Thủ lại đột nhiên căng thẳng hẳn lên, túm lấy vạt áo ngắn, như thể đang nhỏ giọng tự nhủ với chính mình: “Là thuốc ạ?”

Tiêu Nghiên Xuyên nhìn phản ứng của cu cậu đột nhiên nhạy bén nhận ra điểm bất thường.

“Bách Thủ, sao con lại nghĩ cái này là kẹo? Chỉ có thuốc mới dùng cái lọ màu trắng nắp vặn như thế này thôi.”

Vả lại tuyệt đối không có loại kẹo nào lại dùng thiết kế giống như lọ thuốc thế này. Có điều, Tiêu Nghiên Xuyên suy nghĩ kỹ: “Một số loại thuốc đúng là đồ sẵn có trong nhà, con từng nhìn thấy cũng là bình thường.”

Nghĩ tới đây, một ý nghĩ đột nhiên đâm sầm vào đầu, anh đột ngột nghiêm nét mặt hỏi: “Tiêu Bách Thủ, con coi cái thứ này là kẹo rồi ăn đấy à?”

Tiêu Bách Thủ nhất thời mím chặt cái miệng nhỏ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ.

Tiêu Nghiên Xuyên thấy cu cậu không nói năng gì, chỉ có đôi chân ngắn dẫm đi dẫm lại trên sàn như thể đang cuống lên đòi đi vệ sinh, bèn đứng dậy xách cu cậu ra khỏi hiệu thuốc, nghiến răng phát hỏa: “Con mà dám coi cái thứ đó là kẹo rồi ăn thì xem bố có đánh con không.”

Tiêu Bách Thủ cảm thấy mình đúng là bị oan chuổng oan chà, cu cậu khóc lóc che mắt lại, đứng trước cửa hiệu thuốc đau lòng đến mức nhân viên cửa hàng cũng phải bước ra khuyên ngăn: “Thưa anh, xin anh hãy bình tĩnh lại.”

Tiêu Nghiên Xuyên đã rất bình tĩnh rồi, nhưng tình huống thế này làm sao anh không sốt ruột bốc hỏa cho được!

Mà Tiêu Bách Thủ đã khóc tu tu lên rồi. Trong tiếng khóc của cu cậu, một mặt là vì không thể nói ra là ông nội, cu cậu đã hứa với ông nội là giữ bí mật rồi, nhưng hóa ra thứ ông nội ăn lại không phải kẹo, nghĩ tới đây cu cậu càng khóc dữ dội hơn. Mà bố lại còn bảo đòi đánh cu cậu nữa, cu cậu chỉ đành cất tiếng: “Mẹ cũng ăn rồi…”

Gương mặt Tiêu Nghiên Xuyên đột nhiên biến sắc chấn động.

Tác giả có lời muốn nói:

Mèo Mèo: ?

Chú thích:

Nghĩa của “Tinh ích cầu tinh” là chỉ dù một công trình khoa học, kỹ thuật, tác phẩm,… đã đạt được kết quả rất tốt rồi, nhưng vẫn muốn có thể làm tốt hơn. Ở đây, “tinh” có nghĩa là chính xác, hoàn hảo, “Ích” có nghĩa là thêm. Thành ngữ này thường được sử dụng để ca ngợi một người làm việc vô cùng nghiêm túc, thích học hỏi.

Nguồn: Peony Chinese

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi