Chương 78: Tiết Lam
*
Lại nói trời đã tối muộn, nha hoàn trải giường buông màn, Ngụy Cảnh Chi cùng Diêu Diên rửa ráo xong xuôi liền lên giường an giấc. Lý ma ma khêu ngắn bấc đèn, rón rén khép cửa bước ra ngoài.
Gió luồn qua ô cửa sổ thổi ngọn nến chập chờn chao đảo, than thú trong bếp lửa đỏ hồng leo lét, nghe rõ tiếng gõ mõ báo canh vọng xuyên qua tường. Ngụy Cảnh Chi nằm ngửa, nhịp thở trầm ổn. Diêu Diên khẽ gọi: “Phu quân? Phu quân!”
“Chuyện gì đấy?” Chàng hỏi.
Diêu Diên nói: “Ngày mai ta muốn về nhà đẻ một chuyến.”
Ngụy Cảnh Chi chẳng có lý do gì để không bằng lòng, chợt nhớ tới việc đêm nay Tiết Lam che giấu giúp nàng, bèn cố ý hỏi: “Lần này tới Ngụy phủ đón Tết, ngoài cô cháu gái Liêu cô nương của Tần thị ra, còn có Tiết Lam – con trai cháu gái của mẫu thân nữa, nàng đã gặp qua chưa?”
Diêu Diên nói dối: “Vẫn chưa từng gặp qua ạ!”
Chàng tạm thời không thèm chấp nhặt: “Tiết Lam xuất thân từ Thành quốc công Tiết thị – một trong bốn đại gia tộc lớn chốn kinh thành, nắm giữ binh quyền cùng các công xưởng binh khí nơi chín vùng biên trọng trấn, con cháu trong tộc luyện võ làm tướng lĩnh, đời đời từng lập vô số chiến công. Nay người được trong tộc gửi gắm nhiều kỳ vọng nhất chính là Tiết Lam, nó rất nghe lời ta để tỏ lòng kính trọng.” Chàng nói bằng giọng điệu hời hợt thoảng qua, nhưng lại ẩn chứa hàm ý sâu xa. Nữ tử họ Diêu này dẫu chỉ có một tí đầu óc, ắt hẳn cũng sẽ rúng động.
Diêu Diên đương nhiên là có đầu óc, nhưng chẳng được bao nhiêu. Nàng thầm kêu hỏng bét, ôi chao! Hóa ra Tiết Lam lại là lính của phu quân, đại kế bỏ trốn không thể trông cậy hết vào hắn được. Ngày mai nhân lúc về nhà đẻ, phải tới Thanh Liên Thư Quán tìm Thanh tỷ nghĩ cách mới được.
“Cha nàng lúc sinh thời gây thù chuốc oán quá nhiều, trong thành toàn là kẻ thù nghịch, thêm nữa lại đúng dịp ngày Tết có ngoại sứ vào kinh triều hạ. Để tránh xảy ra hỗn loạn, nơi phố xá ngõ hẻm cầu chợ khắp nơi đều bố trí người tuần tra, ra vào cổng thành đều phải có lệnh thông hành. Ngày mai ta sai Phúc An đưa nàng đi, trên đường chớ có tham luyến vẻ phồn hoa phố xá, đi sớm về sớm.”
Diêu Diên vâng dạ, thầm nghĩ xem ra trong thành không trốn nổi rồi, phải trốn ra ngoài thành thôi. May mà đã vơ vét được ít đồ giá trị từ chỗ chàng, ngày mai đem ra tiệm cầm đồ cầm cố, cái khó bó cái khôn duy chỉ có mỗi tờ lệnh thông hành.
“Đệ đệ nàng tháng Hai này sẽ dự kỳ thi mùa xuân, ta là người từng trải nên biết rõ, lúc này nó cần nhất là tịnh tâm vững khí, chớ để việc phiền muộn vướng bận trong lòng.”
Diêu Diên bảo đã biết rồi, chuyện mình bỏ trốn thôi thì không nói cho đệ đệ biết vậy.
Ngụy Cảnh Chi thầm nghĩ, cuộc mật đàm giữa chàng và Cao Diệu nơi thư phòng, chàng đã cố ý để nàng nghe thấy không sót một từ, lại còn nói thẳng thừng rằng nếu nàng còn không chịu giao nộp vật cất giấu, qua Tết Thượng Nguyên sẽ khép tội tống nàng vào Giáo Phường Ty.
Chàng đã vạch rõ lý do, bên ngoài đâu đâu cũng là kẻ thù, chẳng một ai ra tay giúp đỡ nàng. Nữ tử họ Diêu này dẫu có một chút đầu óc, cho dù rơi vào đường cùng bế tắc, cũng không nên mọc ra ý định bỏ trốn, bởi làm vậy chỉ có trăm hại mà không có một lợi.
Ngụy Cảnh Chi rất mong chờ xem nàng sẽ ứng phó thế nào! Đèn nến nổ tạch tạch, chàng rốt cuộc chẳng chút buồn ngủ, lồng ngực trống trải cô quạnh. Nếu là mọi khi, Diêu Diên đã sớm chui rúc lại gần, ôm chầm lấy chàng mà ngủ… Chàng quay mặt nhìn nàng, nàng đang quấn chặt chiếc chăn gấm hoa màu đỏ tươi, nằm nghiêng hướng vào bên trong. Chàng nhắm mắt nằm hờ giả vờ ngủ. Chẳng biết đã qua bao lâu, phỏng chừng do trời lạnh chăn mỏng, cái rét ập tới, chàng lại ngại chẳng buồn gọi nha hoàn mang thêm chăn vào, liền thò tay chui vào trong chăn Diêu Diên, ôm lấy eo nàng kéo tuột lại gần.
Tấm lưng nàng dán sát vào lồng ngực chàng, mượt mà tựa gấm vóc nhưng lại mềm mại ấm nóng. Đầu ngón tay chàng vuốt dọc theo cánh tay nàng trượt xuống, nắm lấy bàn tay nàng, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Chàng cắn đứt dải dây đỏ buộc yếm sau cổ nàng, để lộ ra vết sẹo hình hoa sen được nung xăm nơi bả vai, liền cúi đầu hôn mút, liếm láp. Nàng vốn dùng nước hoa, hơi thở lảng vảng quyện lấy hương sen ngạt ngào. Trán chàng bắt đầu rịn mồ hôi, làn da nóng bừng bừng, khẽ giọng hỏi: “Ái tỷ nhi, ngủ rồi sao?”
Chẳng có tiếng đáp lời, chàng vốc lấy khuôn ngực trước đà nàng, tròn trịa nảy nở, đầu nhũ run rẩy nhô cao lên tựa mỏ chim non mút mát lòng bàn tay chàng, khiến cho yết hầu chàng khẽ lăn, năm ngón tay bất giác siết chặt lại.
Diêu Diên cựa quậy bờ vai, sao lại như bốc lửa thế này, thủ thỉ lẩm bẩm: “Tiểu tướng quân, bạc, tiệm cầm đồ, đệ đệ, Thanh tỷ.”
Ngụy Cảnh Chi hơi giật mình: “Cái gì cơ?” Chàng nghe không rõ lắm. Tiểu tướng quân sao? Xem ra ban ngày nghe hát tuồng mê mẩn quá, ngày nghĩ gì đêm mơ nấy đây mà!
Vật dưới háng chàng trỗi dậy hung dữ mạnh mẽ, ứa ra dịch nhờn làm ướt đẫm chiếc quần lót gấm. Đã mấy ngày nay chàng chưa cùng nữ tử họ Diêu cùng phòng, lúc này tình dục bùng phát dâng trào, dẫu lòng chưa động nhưng thân thể đã hiện rõ. Chàng ngậm lấy vành tai nàng mà mút cắn, trớ trêu thay nàng đang chìm trong giấc điệp mê mải, chỉ biết hừ hừ ư hử chứ chẳng hề tỉnh giấc.
Tỉnh hay không tỉnh cũng mặc kệ, Ngụy Cảnh Chi kéo tuột chiếc quần lót của nàng ra, đầu ngón tay khẽ thăm dò, kỳ hành kinh vẫn còn vương nửa giọt vệt đỏ. Chàng tách một bên chân nàng ra, nương theo tư thế nằm nghiêng, không cắm vào trong huyệt nàng mà đưa vật cứng tựa chày sắt chèn vào kẽ đùi, rồi khép hai chân nàng lại, bắt đầu nhấp nhô thúc vào đằng trước đằng sau. Mấy lần cọ xát qua bờ môi thịt mềm mại hồng hào, lăn lộn nghiền ngẫm, chỉ sau vài nhịp, kẽ đùi đã nhơm nhớp ướt đẫm nước nồng, tiếng nhóp nhép vang lên không ngớt. Chàng chê quá đỗi trơn trượt, bèn một tay túm giữ chặt lấy hai đầu gối nàng cố định lại, tay kia nhéo bóp thịt mông nàng, thở hổn hển bên tai nàng bảo: “Kẹp chặt vào, đừng có nhúc nhích.”
Diêu Diên trong mơ đang cùng Ngụy Cảnh Chi cưỡi chung một con ngựa, phi nước đại giữa cánh đồng bao la, tiếng gió thổi vù vù, mình mẩy lắc lư, xóc nảy liên hồi. Nàng hoảng hốt bối rối, dẫu có chàng ôm chặt lấy eo nhưng vẫn nơm nớp sợ rớt xuống đất. Nghe thấy chàng bảo kẹp chặt chớ buông, hai chân nàng liền vội vàng kẹp chặt lấy bụng ngựa, ngón tay cũng nắm chặt lấy bờm ngựa không dám thả ra, quả thực làm mệt chết người ta rồi!
Mắt Ngụy Cảnh Chi vằn lên tia máu đỏ, tiếng thở dốc khó lòng đè nén, dương vật hăng máu thụt thò điên cuồng trong kẽ đùi Diêu Diên, dốc sức thúc đẩy cuồng nhiệt, cắn chặt lấy miếng thịt mềm sau cổ nàng. Tình dục tích tụ khoái cảm, sướng đến mức xương sống tê dại, xông dọc theo xương sống lan ra khắp cơ thể. Chàng bỗng hừ một tiếng trong cổ họng, hạ bộ chồm mạnh về phía trước, eo hông cứng đờ, lồng ngực dán chặt vào lưng nàng, từng luồng tinh dịch đặc quánh vừa nóng vừa dính phun trào cuồn cuộn không sao kìm hãm nổi.
Diêu Diên tỉnh dậy lúc giờ Thìn, Ngụy Cảnh Chi đã vào trong cung rồi. Nàng ngồi dậy ngơ ngác, bỗng thấy có điều khác lạ, liền vén chăn lên kiểm tra, chỉ thấy vùng da giữa hai kẽ đùi bị mài đỏ một mảng, gốc lông cùng cửa huyệt dính một vệt lớn tinh dịch trắng đã đông khô. Chuyện này diễn ra từ bao giờ thế nhỉ? Rõ ràng đêm qua nàng nằm mơ cưỡi ngựa suốt cả một đêm cơ mà! Chuyện này xin gác lại không bàn tới.
Lại nói Tiết Lam trở về Ngụy phủ, đi qua khách viện thấy cửa nẻo mở toang, mụ già mang chăn gối ra phơi, hắn biết đó là chỗ ở của Diêu Nghiên, không thấy bóng dáng đâu liền tiện miệng hỏi: “Cậu ta vẫn chưa về sao?”
Mụ già đáp lời: “Diêu tiểu gia đã trở về nhà mình rồi ạ.”
Tiết Lam vừa mới tới Mai Hoa Trang thì vừa khéo gặp Hạ Đường – nha hoàn bên cạnh Mẹ Ngụy đến mời hắn qua đại sảnh nghe hát tuồng. Hắn bèn đi theo tới sảnh, nữ quyến các phòng cũng ở đó. Mẹ Ngụy bảo hắn không cần câu nệ lễ nghi, sai mụ già bê tới một chiếc lò sưởi chân tròn bằng bạc trạm chạm hoa văn tám báu đặt dưới ghế để hắn sưởi chân. Hạ Đường mang trà nóng cùng điểm tâm tới, Mẹ Ngụy mỉm cười bảo: “Món điểm tâm này tên gọi bánh Trạng nguyên, cháu ăn nhiều thêm vài miếng cho đỗ Trạng nguyên nhé.”
Tiết Lam mỉm cười ăn một miếng, hơi ngọt. Mẹ Ngụy cố ý gọi vở tuồng “Túy Hoa Âm Bá Vương chiến Anh Bố” mà hắn thích nghe. Tiết Lam nói: “Mẫu thân cháu nhờ người nhắn tin tới bảo rất nhớ cháu, hai ngày này cháu xin phép về nhà một chuyến.”
Mẹ Ngụy hỏi: “Hôm nào lại sang?”
“Nghĩa thục Mùng Mười tháng Giêng mở lớp lại rồi, cháu phải tranh thủ về lại ạ.”
Mẹ Ngụy nói: “Mùng Tám tháng Giêng chúng ta nhất định phải đi chùa Diệu Ứng dâng hương cầu phúc, cháu cũng đi cùng chúng ta thắp nén hương, cầu một quẻ rồi hãy về phủ.”
Tiết Lam hơi đắn đo, ngước mắt liếc qua mấy bàn nữ quyến kia, hỏi: “Mợ hai đang ở đâu ạ? Cháu tới đây đã mấy ngày rồi mà vẫn chưa hành lễ bái kiến người.”
Mẹ Ngụy hỏi nha hoàn hầu hạ bên cạnh: “Thu Quế, có thấy nó đâu không?”
Thu Quế ngó ngó nhìn nhìn rồi đáp lời: “Nhị phu nhân lúc nãy vẫn còn ở đây, giờ lại chẳng thấy đâu nữa rồi ạ.”
Tiết Lam nhìn Thu Quế hai cái, hắn nhớ Đào Yêu từng bảo Thu Quế là chị họ của nàng, liền bê đĩa bánh Trạng nguyên đưa cho Thu Quế bảo: “Mang cho em họ cô ăn đi.”
Thu Quế vội vàng đón lấy tạ ơn, kinh ngạc hỏi: “Tiết tướng quân sao lại quen biết em họ tôi ạ?”
Tiết Lam bảo: “Cô chớ có hỏi nhiều.” Lại nói với Mẹ Ngụy: “Khi nào có vị trí nha hoàn còn trống, mong người cho em họ cô ấy là Đào Yêu thế vào ạ.”
Mẹ Ngụy lúc ấy không để tâm, đến bữa cơm tối mới nhớ ra, liền gọi Thu Quế tới trước mặt gặng hỏi: “Tiết Lam sao lại vì em họ cô mà tới trước mặt ta đòi ban thưởng? Là con hồ ly tinh nào đã quyến rũ nó hả?”
Thu Quế quỳ xuống bẩm báo: “Em họ con làm việc ở phủ Hầu gia phía nam thành ạ, chưa từng tới đây lấy một lần, hơn nữa tên nó cũng không phải Đào Yêu mà là Thanh Lục ạ.”
Mẹ Ngụy nhíu mày nói: “Chuyện này có điều kỳ quặc.” Bèn ra lệnh cho Tần thị đang gắp thức ăn: “Con mau đi điều tra xem các phòng có nha hoàn nào tên Đào Yêu không, tìm ra được cứ việc đánh cho một trận rồi bán đi.”
Tần thị vội vã nhận lời. Mẹ Ngụy lại bảo: “Hôm nay thời tiết rét mướt quá, đốt thêm nhiều than vào.”
Tần thị vội bảo Thu Quế đi làm. Một lát sau Thu Quế xách thùng than tới, gắp mấy cục than bỏ vào bếp lửa. Gió cuốn theo tuyết chao đảo ngoài cửa, Thu Quế bước lại buông rèm bông xuống, xoa xoa đôi bàn tay ửng đỏ vì giá lạnh, thầm nghĩ về tai bay vạ gió mà mình vừa vướng phải.
Tiết Lam trở về Mai Hoa Trang, trước tiên nhóm lửa trong bếp sưởi cho ấm áp, rửa ráo xong xuôi liền tựa lưng vào thành giường, ghé sát ngọn đèn lau kiếm. Trong lòng nghĩ tới việc Đào Yêu hẹn hắn ngày mai gặp mặt, chẳng rõ là vì chuyện gì. Hắn đặt kiếm xuống, kéo ngăn kéo bàn ra, lấy ra một chiếc trâm hoa khảm hồng ngọc – thứ hắn mua khi đi qua cửa hàng trang sức, cất vào ống tay áo để ngày mai tặng cho Yêu Yêu.
Hắn tháo mũ mạo ra, cởi áo ngủ nghỉ, ánh đèn mờ ảo, ngoài cửa sổ tuyết rơi dày đặc, gió lạnh thổi đập mái ngói vang lên cạch cạch. Hắn trằn trọc trở mình khó ngủ, vừa định xỏ guốc bước xuống đất uống trà thì chợt nghe có tiếng gõ cửa. Hắn cất tiếng hỏi ai đó, thì nghe giọng nũng nịu của nữ nhân đáp lời: “Thiếp là Đào Yêu đây.” Hắn hớn hở ra đón, chỉ thấy búi tóc dính tuyết, tóc mai đẫm nước, gương mặt nhỏ nhắn rét tới mức tái xanh tía lịm, trên người chỉ mặc độc một bộ áo váy màu đỏ thắm, ngay cả chiếc áo choàng cũng không có. Hắn vội lấy chiếc áo khoác đại xưởng của mình khoác lên người nàng, hỏi: “Chẳng phải hẹn ngày mai gặp sao? Sao đêm hôm khuya khoắt lại đội mưa tuyết tới đây thế này?”
Nàng không đáp, nhấc chân lên cho hắn xem: “Giày tất ướt sủng cả rồi.”
Tiết Lam dắt nàng ngồi xuống trước bếp sưởi, nâng bàn chân nàng lên cởi bỏ giày tất, chỉ thấy bàn chân trắng ngần thanh tú, hắn một tay ôm gọn như nắm lấy miếng ngọc mềm. Nhìn kỹ lại thấy mắt cười mày ngài đẹp đến ngất ngây, hắn không kìm được cất lời: “Yêu Yêu, ta gọi nàng là Yêu Yêu nhé?”
Đào Yêu gật đầu bảo được, thấy mặt hắn đỏ bừng bừng, nàng bèn từ trong ống tay áo lấy chiếc khăn tay ra, khẽ lau mồ hôi trên trán hắn, trêu đùa hỏi: “Tiểu tướng quân nóng cái gì thế?”
Tiết Lam từ thuở nhỏ ở trong phủ đã cùng cha và các anh luyện tập võ nghệ, sau lại vào quân ngũ, đều là đám đàn ông con trai ở chung với nhau, chưa từng tiếp xúc với nữ nhân bao giờ. Cô nha hoàn nhỏ vô tình đi lạc vào khách viện của hắn này chính là người đầu tiên hắn ghi khắc thật lòng trong tâm trí, hắn đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Nàng ghé lại gần đến thế, xiết bao ngây thơ, xiết bao nũng nịu kiều diễm, xiết bao bộc trực chân thành, lại biết ăn diện, biết ăn nói, biết đùa giỡn, lại còn chu đáo, rộng lượng, thích làm việc thiện, quả thực chẳng có điểm nào không tốt! Hắn ôm chầm lấy nàng, nàng vậy mà chẳng hề sợ hãi chút nào, xoạc chân ngồi tót lên đùi hắn, ôm lấy cổ hắn mà hôn lên miệng hắn.
Khắp người hắn nóng bừng bừng như thể ôm trọn một bếp than hồng, một đốm lửa nhỏ cũng đủ sức đốt cháy cả cánh đồng bạt ngàn.

Trời trời