Chương 95: Để vợ nắm tay lái.

*

Được Tiêu Nghiên Xuyên nhắc nhở, Lâm Chiếu Khê đánh trống lảng tránh việc chính, sực nhớ ra một chuyện khác.

“Bố mẹ bên kia vẫn chưa ghé qua nữa, em mới về, phải đi ăn với ông bà bữa cơm chứ nhỉ.”

Lời cô vừa thốt ra, Tiêu Nghiên Xuyên liền lấy lòng bàn tay xoa xoa đầu cô: “Đôi lúc anh chẳng mong vợ mình chu toàn hiểu chuyện đến thế đâu.”

Lễ nghĩa nào cũng vẹn toàn đâu vào đấy thì chỉ tổn sức kiệt lực cả người thôi.

Lâm Chiếu Khê được anh đưa lên xe, dây an toàn kéo vạt ngang qua ngực. Anh chống hai tay lên khung cửa xe ghé người xuống, lòng bàn tay Lâm Chiếu Khê dường như đoán trước được anh định làm gì, lập tức bịt chặt lấy môi anh, bảo: “Người ta đi lại nườm nượp kìa.”

Có đôi lúc cô cảm thấy mình đấu không lại Tiêu Nghiên Xuyên, nhưng có những lúc hành vi của anh lại lộ rõ đến mức liếc qua đã đoán ngay được bước tiếp theo. Nhất là những khi anh muốn hôn, mi mắt sẽ hơi rủ xuống, ánh mắt lượn quanh làn môi cô.

Mục đích cực kỳ rõ ràng mà chẳng buồn che giấu.

Lên xe rồi, Lâm Chiếu Khê lên lịch: “Em về nhà nghỉ ngơi một lúc trước đã, tối nay ăn cơm cùng bố mẹ. Đặt nhà hàng đi anh, như thế đỡ phải phiền ông bà nấu nướng.”

Tiêu Nghiên Xuyên chỉ muốn biết bao giờ mình mới được “làm” thôi.

Mà Lâm Chiếu Khê đã tiếp lời: “Thời tiết này ăn thịt là hợp nhất đấy, thịt cừu với thịt bò đều giữ nhiệt chống lạnh tốt. Em đặt nhà hàng rồi liên lạc với bố mẹ, tối anh cứ việc tới thẳng phòng bao là được.”

Tiêu Nghiên Xuyên mặt không cảm xúc, hạ phanh tay khởi động xe. Lâm Chiếu Khê liếc xéo anh một cái, nghi hoặc “ừm?” một tiếng, Tiêu Nghiên Xuyên đành bất lực đáp: “Ừm.”

Lâm Chiếu Khê mím mím môi, thấy anh ngoan ngoãn vâng lời liền có phần muốn chiều theo ý anh.

Thế là cô khẽ giọng bảo: “Thứ Bảy mai em dắt hai bố con đi tiệm may làm quần áo, sau đó gửi con sang chỗ bố mẹ.”

Những ngón tay dài của Tiêu Nghiên Xuyên miết nhẹ trên vô lăng. Anh không phải người thích bộc lộ cảm xúc ra ngoài, thế nhưng khóe mắt liếc thấy dáng vẻ vợ hơi cúi đầu, hai tay chống bên hông, thực sự là không thể chịu nổi.

Cô điều khiển người ta như thế đấy.

Hơn nữa mọi việc đều được thu xếp đâu vào đấy, Tiêu Bách Thủ vừa mới đoàn tụ với mẹ thì tuyệt đối không thể ở lại nhà ông bà nội qua đêm. Vừa tới giờ tan học là cu cậu đã liều mạng lao ra cổng trường tìm bóng dáng mẹ.

“Chiếu Khê! Chiếu Khê ơi~”

Tiêu Bách Thủ cuống cuồng gọi cả tên mẹ ra, bởi vì ở đây đứa trẻ nào cũng réo “mẹ ơi”, mẹ của các bạn ấy không có tên hay sao chứ, ai cũng gọi “mẹ ơi” thì biết gọi ai nào!

Tiêu Bách Thủ thấy mẹ đứng chắn gió bên bồn hoa góc ngách liền giãy đôi chân ngắn ngủn lao tới ôm chần lấy, cu cậu làm sao mà nhận nhầm người cho nổi!

Lâm Chiếu Khê bị một quả bóng bông ôm chần lấy, hệt như chiếc bánh xe lửa vừa phanh gấp lại. Cô vỗ vỗ lồng ngực, cúi người dắt tay cu cậu bảo: “Điềm tĩnh chút nào con, đừng có làm cái gì cũng vội vội vàng vàng thế, con trai cũng phải lịch thiệp nhã nhặn chứ.”

Hai chân Tiêu Bách Thủ nhón nhón cuống quýt: “Mẹ ơi chúng mình mau đi thôi, con phải về nhà đi vệ sinh!”

Lâm Chiếu Khê giơ tay đỡ trán. May mà nhà ông bà nội không xa nơi này lắm, hai mẹ con bước đi trên đường về mà chân như gắn bánh xe lửa. Lâm Chiếu Khê rảo bước bảo: “Con cũng đâu cần vì vội vã ra ngoài mà đến vệ sinh cũng không buồn đi thế chứ, không được nhịn đâu đấy, hại sức khỏe lắm!”

Tiêu Bách Thủ bảo: “Nói thế chẳng lịch thiệp chút nào cả!”

Cu cậu còn tự biết nói mình nữa cơ đấy! Lâm Chiếu Khê cạn lời hoàn toàn. Vừa tới nhà ông bà nội, Hứa Lưu Tinh vui vẻ ra mở cửa đón cháu thì cảm giác một luồng gió lướt qua. Lâm Chiếu Khê cởi phắt dép, xóc nách Tiêu Bách Thủ tha xệch thẳng vào nhà vệ sinh.

Cánh cửa khép lại, cô mới thở phào một hơi.

Hứa Lưu Tinh bước tới từ phía lối vào, thấy con dâu chống hai tay lên hông thở dốc liền không kìm được bật cười: “Lần trước Nghiên Xuyên cũng thế này đấy. Hai đứa bình thường rõ là đứng đắn vững vàng, thế mà hễ đụng tới con cái là nháo nhào cả lên.”

Lâm Chiếu Khê hình dung dáng vẻ Tiêu Nghiên Xuyên xóc nách con đi tìm nhà vệ sinh liền buồn cười trong lòng, ngoài mặt khẽ hắng giọng, trịnh trọng bảo: “Mẹ ơi, thời gian qua vất vả cho bố mẹ quá.”

Hứa Lưu Tinh vỗ vỗ lên tay cô, bước lại bàn trà rót nước cho cô: “Hồi trước một mình con chăm con, bố mẹ cũng ngoài tầm tay với chẳng giúp được gì.”

Lâm Chiếu Khê trong lòng chợt vỡ lẽ, có lẽ phải có sự thấu hiểu từ hai phía mới không dấy lên lòng oán thán. Bằng như ngày trước cô bực bội Tiêu Nghiên Xuyên và bố mẹ anh không phụ giúp chăm con thì giờ đây cô có việc biệt phái đi công tác, e rằng cũng chẳng dám nhờ ông bà đỡ đần một tay.

Trong nhà vệ sinh vang lên tiếng mở cửa, Tiêu Bách Thủ rốt cuộc cũng giải quyết xong nỗi buồn khẩn cấp.

Lâm Chiếu Khê thấy thời gian vừa xinh liền thu xếp cho con và bố mẹ chồng lên xe tới nhà hàng.

Tiêu Bách Thủ thấy mẹ lái xe liền “Oa” lên một tiếng, thấy ngầu cực kỳ, bảo: “Mẹ cũng biết lái nữa nè!”

Lâm Chiếu Khê khẽ hếch cằm bảo: “Đâu phải mỗi bố con biết đâu.”

Tiêu Bách Thủ lập tức ngoan ngoãn nịnh đầm: “Mẹ giỏi hơn bố! Mẹ ở ngoài vất vả lắm!”

“Được rồi được rồi.”

Lâm Chiếu Khê chặn cái miệng cu cậu lại. Ở đây còn có bố mẹ Tiêu Nghiên Xuyên nữa, cô không thể dìm hàng chồng mình được, vội bảo: “Bố giỏi chứ, bố giỏi nhất đời. Con đừng nói huyên thuyên nữa, để mẹ tập trung lái xe nào.”

Tiêu Bách Thủ quả nhiên ngoan ngoãn đi đôi chút, ngồi ở hàng ghế sau thì thầm to nhỏ khua tay múa chân với ông bà nội.

Đêm xuống, những hàng ngói lưu ly óng ánh dưới ánh đèn đường. Đêm đông Bắc Kinh lại đắm chìm trong một bầu không khí lạnh lẽo nghiêm trang mà tráng lệ. Lâm Chiếu Khê đặc biệt chọn một phòng bao có cửa kính sát đất, từ bên trong có thể ngắm nhìn cảnh tuyết bên ngoài, dù đêm nay không có tuyết rơi nhưng cũng chẳng hề cô quạnh.

Xe của Tiêu Nghiên Xuyên đỗ dưới cây ngô đồng. Cành lá đã khô héo rụng sạch, thế nhưng thân cây vẫn đứng thẳng tắp tại chỗ. Lúc anh khép cửa xe bước lên vỉa hè, đột nhiên nhìn thấy một ô cửa kính sát đất, bên trong một gia đình bốn người đang ngồi ấm áp chan hòa.

Người vợ trẻ đứng dậy rót trà cho người lớn, mái tóc dài khẽ xõa xuống được cô một tay vén gọn lại. Nhóc tì thì chẳng chịu ngồi yên, hai tay đập đập lên mặt bàn liền bị ông nội giữ lại, bà nội cốc nhẹ lên mũi cu cậu. Thằng bé đột nhiên chỉ tay ra ô cửa kính, đôi mắt to như hai quả nho sáng quắc lên, cu cậu đã nhìn thấy bố rồi.

Tiêu Nghiên Xuyên đút hai tay vào túi quần, dáng vẻ thong thả lười biếng nhìn ngắm khung cảnh ấy, hơi lạnh mùa đông lượn quấn rồi tan đi nơi chóp mũi. Anh chẳng ngờ có một ngày bản thân cũng có thể bước vào trong bức tranh ấy.

Tiêu Bách Thủ trên bàn ăn có phần quá đỗi năng nổ, thế nhưng sau khi bố bước vào thì liền ngoan ngoãn im ắng hẳn đi đôi chút.

Dù sao thì tuy bố không dạy dỗ cu cậu trước mặt ông bà nội, nhưng lại thật sự sẽ tha cu cậu vào quân trại đấy!

Tiêu Nghiên Xuyên dưới bàn ăn nắm chặt lấy tay vợ, thỉnh thoảng lại liếc mắt ra hiệu cho đứa trẻ một cái, bữa cơm trôi qua trong êm đềm hòa thuận.

Ăn xong bữa cơm, Lâm Chiếu Khê định lái xe cô về, Tiêu Nghiên Xuyên cũng có xe cần lái. Anh nhìn hai chiếc xe đỗ bên đường, bảo vợ: “Anh ngồi xe em.”

Lâm Chiếu Khê bảo: “Hay là anh với con về trước, em đưa bố mẹ về nhé? Hay anh đưa bố mẹ về, em với Tiêu Bách Thủ về nhà chờ anh trước?”

Kiểu gì cũng phải chia ra hai ngả, Tiêu Nghiên Xuyên khẽ lắc đầu, khóe mắt liếc thấy bố mẹ đứng đằng sau đang ôm Tiêu Bách Thủ, liền nhỏ giọng bảo cô: “Vợ anh đã về rồi, anh còn đi đâu được nữa? Dĩ nhiên là đi theo em rồi.”

Lâm Chiếu Khê khẽ hé môi, nhìn thấy Tiêu Bách Thủ cách đó không xa đang được bà nội nâng cái mặt nhỏ khen ngợi, trong lòng thầm nghĩ, Tiêu Bách Thủ khéo ăn khéo nói thế này có phải là giống bố cu cậu không nhỉ?

Ánh mắt cô lay động bước theo người đàn ông. Anh bước tới mở cửa hàng ghế sau cho bố mẹ và con trai lên, còn bản thân thì ngồi vào ghế phụ, vô cùng thản nhiên để vợ nắm tay lái.

May mà nhà hàng không xa nơi bố mẹ ở lắm. Đêm xuống Bắc Kinh vắng vẻ yên tĩnh, một đường thẳng tắp tiến về phía trước. Tiêu Nghiên Xuyên nhìn qua thì như ngồi thong dong trên ghế phụ, nhưng ánh mắt lại bao quát sát sao qua gương chiếu hậu.

Đưa bố mẹ về tới nhà xong xuôi, Lâm Chiếu Khê đỗ xe trong gara, liền nghe Tiêu Nghiên Xuyên mỉm cười liếc cô một cái: “Tay lái cừ phết đấy chứ.”

Lâm Chiếu Khê trong lòng vốn có chút căng thẳng, tuy mấy tháng ở Tây Bắc ngày nào cô cũng phải lái xe ra ngoài, nhưng về lại Bắc Kinh đường xá cũng không thuộc lắm. Cô bảo: “Anh thì hay rồi, dám để em lái, trên xe toàn là người già trẻ nhỏ đấy nhé.”

Tiêu Nghiên Xuyên bế Tiêu Bách Thủ lên tầng, bàn tay còn lại dắt cô: “Đến bom em còn dập nổ được, ông bà với con tin em hơn tin anh nhiều.”

Lâm Chiếu Khê mím môi buồn cười, liền nghe Tiêu Bách Thủ chen ngang: “Đúng thế đúng thế, mẹ còn bảo bố giỏi nhất nữa cơ, rõ ràng là mẹ…”

Cái miệng nhỏ bị mẹ bóp nhẹ một cái, liền biến thành chú vịt nhỏ quạc quạc cất tiếng.

Ánh mắt Tiêu Nghiên Xuyên trong đêm tối hướng về phía người vợ, mày mắt thâm trầm đọng nét cười lấp lánh, hệt như đang bảo: Hóa ra em thích anh đến thế cơ đấy.

Lâm Chiếu Khê da đầu hơi tê dại, vội vã bước lên tầng mở khóa cửa, giục hai bố con mau vào nhà vệ sinh cá nhân.

Tiêu Bách Thủ còn muốn câu giờ, bởi vì mẹ mới về nên hai ngày này cu cậu phấn khởi lạ thường. Bàn tay to của Tiêu Nghiên Xuyên đè lên đỉnh đầu cu cậu: “Mai phải ra ngoài sớm, thế nên tốt nhất bây giờ con đi tắm rồi đi ngủ ngay cho bố.”

“Ơ? Nhưng chẳng phải bố bảo là, nam nhi phương Bắc ai mùa đông ngày nào cũng tắm đâu?”

Cu cậu thốt ra liên tiếp! Đột nhiên một bàn tay toàn lực ập tới úp lên mặt cu cậu, suýt nữa làm Tiêu Bách Thủ ngửa ngửa ra đằng sau. Cu cậu vội lắc lắc cái đầu nhỏ, nghe thấy mẹ nghiêm giọng dặn: “Bắt buộc ngày nào cũng phải tắm!”

Cu cậu khổ quá mà, rốt cuộc nên nghe lời bố hay nghe lời mẹ đây?

Hai người chẳng thống nhất ý kiến gì cả, Bánh Bao Nhỏ kẹp ở giữa vất vả ghê cơ!

Cuối cùng cu cậu được dội qua một lượt nước nóng trong phòng sưởi ấm áp, hệt như nhúng một chú heo con màu trắng. Cái nhà này quả nhiên cái gì cũng phải nghe lời mẹ hết.

Mẹ còn cầm kem dưỡng thơm phức thoa mặt và tay cho cu cậu, cu cậu biến thành Bánh Bao Nhỏ thơm tho mềm mại đàn hồi rồi nè!

Tiêu Bách Thủ mặc bộ đồ ngủ liền thân bằng lông màu xanh da trời lăn lộn trên giường, thế nhưng bố lại bắt cu cậu sang phòng nhỏ ngủ. Cu cậu lại muốn ngủ phòng lớn cơ, cu cậu hỏi: “Tại sao con không được ngủ ở đây!”

Lâm Chiếu Khê nhíu nhíu mày nhìn chồng, nghi ngờ lúc cô vắng nhà, anh toàn nuôi Tiêu Bách Thủ như cỏ dại, chắc chắn không tắm rửa hàng ngày rồi. Dù cô biết mùa đông phương Bắc người ta giảm tần suất tắm lại, nhưng trẻ con ngày nào cũng chạy nhảy ra mồ hôi, ở trường lắm vi khuẩn, cứ tắm rửa sạch sẽ vẫn yên tâm hơn, rồi thoa thêm kem dưỡng thể là xong.

Thế nhưng lý do Tiêu Nghiên Xuyên đưa ra cho con lại là: “Tại con tắm rồi nên không được nằm cạnh bố mẹ nữa, kẻo bị làm bẩn mất.”

Mắt Lâm Chiếu Khê mở to.

Cô chưa từng nghĩ Tiêu Nghiên Xuyên lại có thể dùng cái lý do bựa này để bắt con ngủ riêng!

Thế nhưng Tiêu Bách Thủ quả nhiên chìm vào suy nghĩ, có phần do dự nhìn chiếc giường này. Lâm Chiếu Khê lại liếc nhìn Tiêu Nghiên Xuyên một cái, tận mắt thấy đứa trẻ bò xuống giường.

Cô lập tức sững người.

Xem ra Tiêu Bách Thủ biết bản thân bây giờ sạch sẽ, lại còn biết bố không tắm rửa nữa! Thế nên dứt khoát không nằm cạnh bố nữa!

Đợi Tiêu Bách Thủ về phòng mình, Lâm Chiếu Khê lập tức dùng ánh mắt tra khảo Tiêu Nghiên Xuyên. Anh thản nhiên bảo: “Hôm qua anh tắm rồi.”

Cô lại chỉ tay vào ga giường, Tiêu Nghiên Xuyên bảo: “Hôm qua biết em về nên anh thay rồi.”

Cô hừ một tiếng, rồi lại chỉ tay về phía nhà tắm.

Yết hầu Tiêu Nghiên Xuyên lăn lên trượt xuống, ánh mắt né sang bên cạnh: “Thế em có bôi kem dưỡng thể cho anh không?”

Tác giả có lời muốn nói: 

Anh Tiêu: Không thể chỉ thoa mặt với tay như con nít đâu nhé, chỗ đó của anh cũng phải thoa tới nữa đấy.