Chương 76: Chen Zhi

*

Đầu óc Lâm Sơ kêu ong ong, cơ thể như bị đổ bê tông, không thể nhúc nhích.

Tần Tình tắm xong từ trên tầng đi xuống, nhìn thấy cảnh này liền cất tiếng thét lên: “A Đông!”

Cô ta xỏ dép lê lao về phía này.

Thế nhưng trước khi cô ta đến nơi, Lâm Sơ đã xông lên, nắm lấy gấu áo Trần Chấp. Động tác của cậu khựng lại trong một giây, nắm đấm vốn định vung xuống khựng lại giữa không trung. Nếu không kịp hãm lực, lúc vung tay lấy đà chắc chắn cậu sẽ đánh trúng cô.

Cậu vẫn còn chưa hết bàng hoàng ngoảnh đầu lại, sắc mặt u uất đen kịt, những lời định nói rụng rời sạch sẽ khi nhìn thấy gương mặt cắt không còn một giọt máu của cô.

Lâm Sơ thấy cậu không đánh nữa, chuyển từ nắm gấu áo sang nắm lấy tay cậu.

Bàn tay cô lạnh ngắt đến lạ thường, kéo tay cậu lôi lên. Cậu nương theo đà đứng dậy. Cô không nói một từ, không nhìn bất kỳ ai, trong đầu chỉ duy nhất một ý nghĩ:

Rời khỏi đây.

Lâm Sơ vội vã kéo Trần Chấp đi, ra tới đường lớn thấy một chiếc xe taxi liền lập tức giơ tay vẫy lại.

Cả hai ngồi vào hàng ghế sau, Lâm Sơ nói với tài xế: “Đến bệnh viện.”

Trần Chấp mặt không cảm xúc, cất giọng: “Quán net Dạ Huy.”

Động tác bật bấm giờ của tài xế khựng lại, quay đầu hỏi: “Rốt cuộc là đi đâu?”

Lâm Sơ nhíu mày: “Đến bệnh viện.”

Mặt Trần Chấp bị Bùi Đông đấm một cú, khóe miệng bầm tím ứa máu, không biết trên người còn bao nhiêu vết thương, cũng không biết vết chém kia có bị bục ra hay không.

Giọng Lâm Sơ vẫn còn hơi run rẩy vì chuyện vừa trải qua, cô nhìn Trần Chấp, gằn từng chữ với giọng điệu nghẹn ngào: “Cậu bị thương rồi!”

Tiếng nói của cô xộc thẳng vào tai cậu, nét mặt cậu hơi biến đổi, chỉ một giây sau đã thu hồi cảm xúc, lạnh giọng nhắc lại với tài xế: “Quán net Dạ Huy.”

Tài xế nhìn thấy vết thương trên người cậu liền khuyên lăm: “Hay là cậu đến bệnh viện đi, nhìn con bé lo lắng kìa.”

Trần Chấp trừng mắt nhìn ông. Trong không gian hơi tối của chiếc taxi, ánh mắt cậu u uất đáng sợ.

Tài xế thấy vậy không dám nói nhiều thêm, bấm định vị đến khu dân cư Cảnh Đồng.

Tay Lâm Sơ siết chặt thành nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

Cả hai trở về quán net, vừa bước qua cửa, Lâm Sơ đã bị Trần Chấp ấn chặt lên tường. Tay cậu cố định trên vai cô, nơi đáy mắt như có cơn cuồng phong đang càn quét: “Nó chạm vào cậu ở đâu?”

Lâm Sơ bị ánh mắt của cậu làm cho hoảng sợ, nhỏ giọng đáp: “Tóc.”

Cậu cụp mắt, từng chữ rít ra từ kẽ răng: “Tôi đã nói hay chưa, bảo cậu tránh xa đám người đó ra?”

Cô đưa tay lên khựng lại giữa không trung, vốn định nắm lấy tay cậu: “Tôi đi tìm cậu…”

Rồi cô lại nói: “Cậu đến đó tôi mới đến, cậu không đến đó thì tôi sẽ không đến.”

Cậu cười khẩy một tiếng.

Lâm Sơ nắm lấy cánh tay cậu, vội vã nói tiếp: “Để tôi xử lý vết thương cho cậu.”

Cô thực sự rất lo cho vết thương của cậu.

Trần Chấp không nhúc nhích, dán sát vào cô, hơi thở phả trên đỉnh đầu cô. Cậu vốn định đi tắm, nhưng nhìn thấy đôi mắt mướt nước của cô liền bỏ cuộc.

Lâm Sơ rửa sạch tay, tìm dụng cụ sát trùng ra.

Cô không nghĩ nhiều, trực tiếp vén áo cậu lên cẩn thận kiểm tra.

May mà vết thương không bị bục ra. May quá.

Cô trút được một hơi thở phào, bắt đầu xử lý những vết thương hở bên ngoài của cậu.

Trần Chấp tựa vào sofa, tầm mắt đăm đắm dừng trên gương mặt chăm chú của Lâm Sơ, chưa từng dời đi dù chỉ một khoảnh khắc, cảm xúc trong mắt sâu thẳm khiến người ta không sao nhìn thấu.

Cuối cùng cũng xử lý xong, cô ném tăm bông vào thùng rác, hai tay trong phút chốc rụng rời sức lực. Cô gục đầu xuống, hai tay đặt trên đầu gối: “Tại sao lại đến cái nơi đó…”

Cô giơ tay che mặt, tầm mắt tối sầm lại, vô lực thì thầm: “Trần Chấp, cậu đừng đến nơi đó nữa.”

Môi mỏng của Trần Chấp mím chặt thành một đường thẳng.

Gương mặt nhỏ nhắn của Lâm Sơ hơi tái nhạt, lòng bàn tay lại bắt đầu ứa mồ hôi lạnh, cô nắm lấy tay Trần Chấp, dùng lực thật mạnh, không kìm được mà hơi run rẩy.

“Trần Chấp, vừa rồi tôi nhìn thấy, nhìn thấy…” Cô nhớ lại cảnh tượng ấy vẫn còn bàng hoàng, giọng nói khè khè khô khốc, “Tôi thấy trong túi Bùi Đông rơi ra một thứ, túi nilon nhỏ bên trong là bột màu trắng… Trần Chấp…”

Sắc mặt Trần Chấp hơi biến đổi, nhớ lại tối qua đi tìm Cố Thụ vô tình xông vào căn phòng riêng đó. Khí bực dọc trên người cậu càng lúc càng nồng nặc, đôi mắt đen u uất như có thể nhỏ ra nước.

Lâm Sơ cảm thấy luống cuống trước phản ứng của cậu: “Trần Chấp…”

Cậu rút ra khỏi dòng ký ức, ánh mắt nhìn cô sâu thẳm như muốn xoáy thành một cái lỗ trên người cô. Bất chợt, cậu nắm ngược lại tay cô, thản nhiên hỏi: “Thì sao?”

Phản ứng của cậu khiến người cô run lên một đợt: “Trần Chấp, thứ đó rất có thể là ma túy.”

Trần Chấp vẫn dửng dưng hỏi lại: “Thì sao?”

Cô không hiểu tại sao cậu lại có thái độ này, cảm xúc bắt đầu tuột khỏi tầm kiểm soát.

“Đó là ma túy, ma túy giống như đầm lầy, vướng vào rồi là không thoát ra được đâu!”

Trần Chấp không cảm xúc nhìn cô.

Lồng ngực Lâm Sơ như bị thứ gì nghẹn chặt cực kỳ khó chịu: “Trần Chấp cậu đừng có cái thái độ này, cậu mới mười bảy tuổi, cậu còn rất trẻ, những thứ đó cái nơi đó không phải là nơi cậu nên tiếp xúc. Cậu đừng có lạnh nhạt như thế, đừng như vậy…”

Trong đầu Lâm Sơ nhanh chóng lóe lên những hình ảnh trên bản tin thời sự, lóe lên những chuyện tăm tối hỗn loạn kia, hai hàm răng va vào nhau cầm cập.

“Đừng đến đó nữa, nếu như cậu không cẩn thận dính vào thì làm sao bây giờ, tôi xin cậu đấy, Trần Chấp tôi sợ lắm, cậu đừng tiếp xúc với đám người đó nữa…”

Trần Chấp lún sâu vào chiếc sofa, mái tóc vàng rủ xuống mí mắt, chợt nhếch khóe môi, nụ cười tàn nhẫn đến tột cùng: “Được thôi, đợi cậu đi Huyên Thành rồi tôi lại đến.”

Toàn thân Lâm Sơ chấn động mạnh. Cô không biết tại sao cậu lại đột ngột trở nên như vậy, cậu đâu đến mức vì một Lương Tề mà trở nên cực đoan thế này…

Cổ họng cô bị một khối vô danh nào đó nghẹn cứng lại, cơ thể cứng đờ đến mức trong chốc lát không biết phải cử động từ đâu.

Trần Chấp ngoảnh mặt sang bên, đôi mắt lạnh nhạt: “Cậu có thể đi rồi.”

Đầu ngón tay Lâm Sơ tê dại, nỗi đau buồn không thể che giấu nổi nơi đáy mắt. Cô nắm lấy tay cậu, nhưng bị cậu nhẹ nhàng hất ra.

Trần Chấp đứng dậy, trước khi đi để lại một câu: “Tôi tắm xong quay lại không muốn nhìn thấy cậu nữa.”

…

Trần Chấp tắm xong trở về, trong phòng trống hống trống hảng. Cậu đứng ở cửa một lúc lâu mới bước vào, tóc cũng chẳng buồn sấy khô, thay bộ quần áo khác rồi đi thẳng ra ngoài.

Cậu vừa đi vừa bấm một số điện thoại. Tiếng chuông reo hơn nửa phút, không một ai bắt máy cho đến khi tự động ngắt kết nối.

Tối qua Trần Chấp chẳng ngủ được mấy tiếng, uống một lượng lớn rượu rồi lại vì cái thứ kia mà đánh nhau một trận với Cố Thụ, lúc này đầu óc choáng váng mệt mỏi chỉ muốn ngủ.

Cậu bực bội bấm gọi lại lần nữa.

Lần thứ hai điện thoại được kết nối, Trần Chấp: “Ở đâu?”

Người ở đầu dây bên kia không nói gì.

Trần Chấp trầm giọng hỏi: “Tôi hỏi cậu đang ở đâu?”

Cố Thụ không lên tiếng.

Trần Chấp: “Không muốn tôi biết cậu ở đâu chứ gì? Vậy cậu qua đây tìm tôi.”

Cố Thụ vẫn im lặng, Trần Chấp: “Không đến thử xem.”

Cậu dứt khoát cúp máy.

Chẳng bao lâu sau, Cố Thụ gửi tới một tin nhắn: [Tới.]

Hơn bảy giờ tối, mùi thuốc lá hòa lẫn mùi mì ăn liền và mùi cơ thể quánh lại ở tầng một quán net.

Trần Chấp đi xuống tầng, bước thẳng về phía khu vực góc trong cùng bên phải. Ngày trước họ chơi game rất thích ngồi ở đó.

Mấy nam sinh đeo tai nghe chửi thề om sòm, ánh sáng nơi đáy mắt không biết là do màn hình máy tính phản chiếu hay vì phấn khích mà phát ra.

Có nam sinh ngẩng đầu lên vô tình nhìn thấy Trần Chấp, gọi: “Anh Chấp…”

Trần Chấp không thèm để ý, bước về phía Cố Thụ. Cố Thụ nhận ra, bàn tay đang gõ bàn phím bỗng dừng khựng lại, cứng đờ ngẩng đầu lên.

Giọng cậu ta khô khốc gọi: “Anh Chấp…”

Trần Chấp không đáp lời, vỗ vào ghế của nam sinh bên cạnh cậu ta. Nam sinh đó lập tức đứng dậy nhường chỗ cho Trần Chấp.

Cậu không nói một lời ngồi xuống. Màn hình máy tính game vẫn đang tiếp tục, mấy nam sinh đang lập đội đánh giải, Trần Chấp thao tác bàn phím, tiếp tục trận game.

Trong mắt Cố Thụ dấy lên vẻ kinh ngạc, mấp máy môi nhưng không thốt nên lời. Cho đến khi có nam sinh gào lên một tiếng: “A Thụ đéo mẹ mày làm cái trò gì đấy?!”

Cố Thụ lập tức quay trở lại màn hình.

Mấy nam sinh chơi game suốt mấy tiếng đồng hồ, có người hô đói, gọi quản lý quán net mang đến mỗi người một tô mì ăn liền.

Trong lúc chờ mì, mỗi người châm một điếu thuốc.

Trần Chấp ngồi ở góc quán net, người như không xương gập mình vào trong ghế, thân hình bị dãy người bên ngoài che khuất. Khói thuốc lan tỏa trong không khí, lẩn quẩn chui vào nhịp thở đuổi đi cơn buồn ngủ mờ mịt. Ánh sáng màn hình máy tính chiếu lên mặt cậu, làn da trắng bệch lạnh ngắt.

Quản lý quán net mang đến mấy lon bia, thấy Trần Chấp liền vỗ vỗ vào ghế cậu: “Lâu lắm không thấy mấy đứa chơi cùng nhau, cô bạn gái nhỏ hôm nay không lên lớp cho cậu à?”

Trần Chấp không thèm chấp, dập tắt điếu thuốc, xách lon bia đi ra ngoài.

Cố Thụ liếc thấy bằng khóe mắt, ngón tay run lên một nhịp, tàn thuốc rơi xuống quần. Cậu ta hút rít nốt phần thuốc còn lại rồi đi theo ra ngoài.

Trần Chấp ngồi xổm trên bậc thềm bên ngoài quán net, một lon bia đã uống hết một nửa.

Cố Thụ ngồi xuống bên cạnh cậu, bật mở nắp lon nước. Bầu không khí bao trùm giữa hai người trầm uất quái gở.

Trần Chấp suốt từ đầu không hề lên tiếng. Uống hết một lon bia, cậu dựng đứng lon rỗng vào giữa hai bàn chân rồi châm một điếu thuốc.

Hồi lâu sau, Trần Chấp mới cất lời, giọng nói bị khói thuốc làm cho khàn đục: “Rốt cuộc cậu có đụng vào hay không?”

Động tác uống bia của Cố Thụ khựng lại: “Anh Chấp, sáng nay tôi chẳng nói rồi sao, tôi không đụng vào.”

Trần Chấp ném điếu thuốc vào trong lon bia rỗng, giọng nói phẳng lặng như nước: “Hôm nay tôi đánh nhau với Bùi Đông, trong túi nó rơi ra một gói bột trắng.”

Tay Cố Thụ run lên, chất lỏng trong lon bia sóng sánh.

“Cố Thụ, tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu.”

Lời vừa dứt, cậu đứng phắt dậy lôi xốc áo Cố Thụ ném văng cậu ta xuống đất.

Lon bia trên tay Cố Thụ đập mạnh xuống đất, bia bên trong tranh nhau trào ra lênh láng.

Trần Chấp xách cổ áo cậu ta, lại lôi cậu ta từ dưới đất dậy, đầu gối thúc mạnh một cú tàn nhẫn vào bụng cậu ta.

Người đi bộ thưa thớt trên vỉa hè đi qua, ai nấy đều liếc nhìn vài cái, nhưng cũng chỉ nhìn rồi rảo bước rời đi.

Cố Thụ ho sặc sụa, ho đến mức mặt mũi đỏ gay.

Trần Chấp nheo mắt, từng chữ một: “Đụng vào chưa?”

Cố Thụ từ từ lấy lại nhịp thở, cử động ngón tay, cuối cùng gục đầu xuống thấp giọng nói: “Đụng rồi.”

Tay Trần Chấp siết chặt lấy áo Cố Thụ, khớp ngón tay trắng bệch, xương xẩu kêu răng rắc, lời thốt ra bọc lấy lớp băng tuyết: “Từ bao giờ?”

Cố Thụ vùng ra khỏi tay cậu, chiếc áo phông bị hai lực ngược chiều kéo xé rách vài xentimét từ cổ áo.

Cậu ta loạng đoạng lùi về sau mấy bước, nói: “Được nửa tháng rồi.”

Vừa dứt câu này liền bị Trần Chấp vung một đấm thẳng vào mặt. Đau từ quai hàm thấu tận chân răng, Cố Thụ nghiêng đầu nhổ ra một ngụm máu.

“Anh Chấp cậu ra tay ác quá đấy.” Cố Thụ ôm lấy mặt, chợt nở nụ cười: “Chỉ là cần sa thôi mà, có tới mức thế không.”

Cậu ta cúi người nhặt lon bia dưới đất lên, bên trong vẫn còn chút bia chưa chảy hết, ngửa đầu uống sạch.

Cơn gió đêm mùa hè thổi cuồng nhiệt, mái tóc vàng của Trần Chấp tung bay giương oai như một bóng đèn phát điện.

“Cậu…”

Cậu chưa nói xong đã bị Cố Thụ ngắt lời: “Anh Chấp cậu thế này tôi không quen.”

“Bọn họ đều nói không nhìn thấu cậu, nhưng tôi thấy tôi nhìn thấu hơn một chút. Ví như tôi biết bản chất cậu là người tốt… Nhưng cậu đừng quản tôi nữa, bố mẹ tôi cũng chẳng thèm quản tôi nữa rồi.”

Cậu ta móc thuốc lá ra, châm lửa hút một hơi, ngơ ngẩn nhìn làn khói ngoằn ngoèo lan tỏa vào không trung, cất lời: “Anh Chấp cậu không biết đâu, vị thuốc lá này thực sự nhạt nhẽo vãi. Hút cần sa rồi cậu mới biết, đặc biệt thần kỳ, hút một hơi là mọi phiền nào biến sạch bách, sướng đến mức mẹ nó có thể bay lên được, còn sướng hơn cả làm tình với đàn bà.”

Ánh mắt Trần Chấp đen kịt, lạnh như băng đêm: “Lương của cậu đâu?”

Cố Thụ im bặt.

Trần Chấp cười giễu một tiếng: “Mang đi hút cần sa rồi?”

Cố Thụ ngẩng phắt đầu lên, trợn tròn mắt: “Tôi đưa cho bố mẹ tôi, nhưng họ đéo thèm lấy! Tiền của tôi tôi muốn làm gì thì làm, nước ngoài còn cho phép hút cần sa, thì có làm sao? Hơn nữa cậu lấy quyền gì quản tôi? Bố mẹ tôi còn chẳng quản tôi!”

Trần Chấp rủ mi mắt, thản nhiên nói: “Thế tiền vay tôi đâu?”

Cố Thụ im tiếng.

Cậu mặt không gợn sóng: “Bây giờ.”

Cố Thụ chửi thề một câu: “Được, bây giờ tôi trả cậu! Tôi không vay tiền cậu nữa, tôi vay tiền bọn họ!”

Nói xong, cậu ta xoay người định đi vào trong quán net, mới bước được hai bước liền bị một cú đạp ngã nhô xoài xuống đất.

Mọi cảm xúc trên người Trần Chấp hoàn toàn đóng băng, không còn sự tức giận, giọng nói ngập tràn khí lạnh, từ trên cao nhìn xuống cậu ta.

“Đợi đến khi cậu nợ tiền tất cả mọi người, không ai cho cậu vay nữa, lương của cậu tiêu hết sạch, cơn nghiện ngày càng nặng, cậu tính làm thế nào?”

Cậu dẫm lên tay Cố Thụ, chẳng thèm kìm nén lực, đôi mắt đen u uất đến đáng sợ: “Cậu thực sự nghĩ đến lúc đó, bố mẹ cậu sẽ không quản cậu sao?”

Cố Thụ nhíu mày rên rỉ, trán bắt đầu ứa mồ hôi lạnh, cảm giác ngón tay sắp bị dẫm gãy tới nơi.

Giọng Trần Chấp không cao không thấp, nhưng lại như lưỡi dao găm thẳng vào người cậu ta.

“Vay tín dụng đen? Bị người ta đánh chết rồi bọn chúng lại tìm đến quấy rầy bố mẹ cậu? Hay là đi cướp bóc, đi giết người?”

Giọng cậu rất lạnh nhạt, nhưng lực chân lại càng lúc càng nặng.

Cố Thụ đau đến mức không thể chịu nổi, mười ngón tay nối liền tim, cậu ta đau đến mức toàn thân run rẩy, thở hắt ra từng đợt.

Cậu ta đau quá gào lên: “Cậu muốn tôi phải làm sao! Tôi đã dính vào cái thứ đó rồi!!”

Trần Chấp cúi mắt: “Đi trại cai nghiện.”

Cố Thụ bắt đầu giằng co: “Tôi không đi! Tôi không đến cái nơi đó!”

Cậu ta dùng nắm đấm nện vào chân Trần Chấp, Trần Chấp đứng im không nhúc nhích.

Mặt Cố Thụ đỏ gay: “Đậu má tay tôi sắp gãy rồi… Anh Chấp!”

“Đậu má… Mẹ nó, anh Chấp! Cơn nghiện của tôi chưa nặng đâu! Tôi tự cai!”

Trần Chấp chân mày không mảy may xê dịch, cậu nghĩ tới Lâm Sơ, nếu cô ở đây thì sẽ nghĩ thế nào.

Cô chắc chắn sẽ không tin, chắc chắn sẽ kiên quyết bắt Cố Thụ vào trại cai nghiện.

Nhưng cậu muốn Cố Thụ phải tự nguyện đi.

Trần Chấp nới chân ra, Cố Thụ lập tức rụt tay lại, run rẩy bần bật.

Trần Chấp nghĩ đến điều gì đó, dửng dưng cất giọng: “Lúc lên cơn nghiện, chặt một ngón tay của cậu cậu cũng chịu, thế này đã là gì.”

Cố Thụ đau đến mức mắt đỏ ngầu, trợn mắt nhìn cậu, gào lên: “Cậu thì biết cái quái gì! Cậu lấy cái quyền gì mà đứng trên cao phán xét chỉ trích tôi!”

“Mẹ kiếp cậu tưởng tôi muốn đụng vào cái thứ đó chắc, tôi cũng là bị con mẹ nó Bùi Đông gài bẫy! Nó bảo tôi thử, cứ hối tôi thử mãi, mẹ nó tôi quỷ ám mới thử. Tôi bực bội! Tôi phát điên lên được! Tôi chẳng còn cách nào…”

“Cậu thì đang chuẩn bị ôn thi lại, cậu có Lâm Sơ, cậu có cái đầu thông minh, còn tôi thì có cái gì? Tôi cho dù có thi lại cũng chẳng học ra hồn được!”

“Tôi chỉ có thể làm công việc chân tay vất vả kiếm tiền, còn bị đàn bà coi thường, bị cả bố mẹ đẻ coi thường! Đâu phải ai cũng có cái đầu thông minh như cậu, đâu phải ai cũng có bố mẹ giàu có như Tiền Khiêm!”

Cố Thụ đứng dậy, cười đến trào cả nước mắt: “Cậu đi ôn thi lại, Tiền Khiêm đi du học, các cậu ai cũng tốt hơn tôi, chỉ có đéo mẹ mình tôi là chẳng có tí tiền đồ nào, lại còn con mẹ nó bị đàn bà lừa!”

“Bố mẹ tôi căn bản là không cần tôi nữa rồi, họ chẳng còn chút hy vọng nào vào tôi nữa, tôi đã ngủ trên sofa ở quán bar hơn một tháng nay rồi.”

Cố Thụ ngẩn ngơ cười, cúi đầu ôm lấy đầu mình: “Tôi hết tiền rồi… một xu cũng không còn.”

“Tôi chẳng còn tương lai nữa rồi.” Một giọt nước mắt lăn dài trên mặt cậu ta, môi run rẩy, nghiến răng nói: “Đời tôi thế là xong phim rồi.”

Trần Chấp đứng sau lưng cậu ta, trước mắt hiện lên dáng vẻ của cô, thản nhiên nói: “Cậu mới mười bảy.”

Cố Thụ cười đến mức vai rung lên cầm cập, cậu ta ôm lấy trán: “Thế tại sao tôi lại thảm hại thế này, đéo mẹ sao tôi lại đen đủi thế này?!”

“Tôi cũng không biết tại sao nữa, chỉ là nó cứ liên tục khuyên tôi, dỗ dành tôi… thế là tôi lỡ đụng vào thứ đó thật…”

Trần Chấp nhìn bàn tay run rẩy của cậu ta, không nói một lời.

Không biết trôi qua bao lâu, Cố Thụ sụt sịt mũi, nói: “Tôi không đi trại cai nghiện đâu, đéo mẹ tôi không cần lũ cảnh sát ngốc nghếch đó quản tôi, tôi tự cai nghiện!”

Trần Chấp bình thản đáp: “Thử xem.”

Cố Thụ nhìn cậu, viền mắt đỏ quạch.

Không ai lên tiếng nữa.

Đỏ mặt nép sau cửa quán net, nam sinh thấy họ không cãi nhau nữa mới rón rén thò đầu ra, run run giọng: “Mấy anh kia bảo em gọi hai anh… mì, mì nở hết cả rồi…”

Cố Thụ quệt mặt một cái, bước đi vào trong quán net.

Nam sinh thấy Trần Chấp không nhúc nhích: “Anh Chấp, anh…”

Trần Chấp cúi người nhặt lon nước rỗng dưới đất lên.

Thùng rác có nắp lật bên đường trong vòng nửa tháng qua đều đã đổi thành thùng rác phân loại.

Cậu bước qua vỉa hè, mặt không cảm xúc ném lon nước vào trong, nghiêng người một cái liền thấy con hẻm cách đó vài mét, chỉ ngăn cách với quán net một bức tường.

Con hẻm u tối, dài hẹp hun hút, ngọn gió lùa vào rồi lại va vấp bước ra.

Mái tóc vàng của Trần Chấp bị thổi tung lên, chiếc áo phông trắng trên người phập phồng. Cậu cất bước, từng bước một đi về phía con hẻm.

Trong con hẻm hẹp hòi, không khí âm u lạnh lẽo.

Trần Chấp ngước mắt, thấy một tấm bảng hiệu đèn nhô ra trên tường ở đầu hẻm, bên trên nhấp nháy năm màu rực rỡ bốn chữ “Quán net Dạ Huy”.

Như một màn pháo hoa rực cháy trong không gian tăm tối, trong đầu Trần Chấp chợt bùng lên một ngọn lửa, ngọn lửa này thắp sáng một vài suy nghĩ, đồng thời cũng đang thiêu đốt cậu dữ dội.

Cậu tựa vào bức tường thô ráp, châm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu. Ngọn gió trong hẻm thổi qua, một đoạn tàn thuốc ở đầu điếu rơi xuống, chao đảo tản ra ngoài hẻm.

Làn khói nương theo từng cử động lời nói phả ra, giọng cậu không to không nhỏ: “Nói một câu xem.”

Nơi cửa quán net, nam sinh đang bồn chồn lo lắng chờ Trần Chấp quay lại, nghe vậy ngơ ngác: “Hả, anh Chấp, sao thế ạ?”

Cách một bức tường, giọng nói của nam sinh lọt vào tai rõ mùng một, không sót một từ.

Trước mắt Trần Chấp hiện lên bóng dáng mảnh mai ấy, vào buổi chiều tà hôm đó, mấy người bọn cậu ngồi trên bậc thềm tào lao giỡn cợt, còn cô thì đứng ở trong con hẻm này.

Cậu nhắm mắt lại, nhếch khóe môi, từ trong cổ họng phát ra một tiếng cười giễu cợt trầm thấp.

…

Lâm Sơ giật mình tỉnh giấc từ trong cơn ác mộng.

Trong mơ, Trần Chấp một mình bước đi trên một con đường dài dằng dặc, bầu trời như một tấm vải đen ngòm bao trùm lấy tất cả, hai bên đường cũng đen kịt một màu, dưới chân bốc lên những làn khói mờ ảo.

Cậu đã đi rất lâu, con đường vốn đã hẹp lại càng lúc càng hẹp hơn, những làn khói ấy không biết từ lúc nào biến thành những bộ xương sọ, lao tới lao lui cắn xé cậu.

Cảm giác những chiếc răng nhọn hoắt xé rách da thịt như đau đớn ngay trên chính cơ thể cô.

Lâm Sơ siết chặt chăn, mặt mũi tái bệch, nhịp tim vẫn đập liên hồi vì hốt hoảng.

Những hình ảnh trừu tượng trong giấc mơ khiến cô bàng hoàng hoảng sợ, sau khi tỉnh dậy, những hình ảnh đó được tháo gỡ chi tiết trong tâm trí cô.

Trần Chấp sẽ không chủ động đụng vào những thứ đó, nhưng có thể sẽ bị lừa bị hãm hại, vô tình rồi dính vào, sau đó bị nghiện…

Sau khi cô đến Huyên Thành, Trần Chấp không còn ai bên cạnh nữa, mà lũ Bùi Đông lại tới trêu ghẹo quấy rối cậu, cậu không cẩn thận dính vào thứ đó sẽ không để cô biết, mẹ cậu và anh cảnh sát kia cũng chẳng thể hay biết.

Cậu tiêu hết tiền rồi sẽ hỏi xin mẹ, mẹ cậu nhất định sẽ rất vui mừng vì nghĩ cuối cùng cũng có thể làm gì đó cho cậu, sẽ chẳng thèm hỏi lý do xin tiền mà trực tiếp chuyển cho cậu ngay, có tiền cậu lại tiếp tục, cơn nghiện càng lúc càng nặng cho đến khi không thể cai được nữa…

Làn da Lâm Sơ trong phút chốc lạnh đi vài độ, trái tim run rẩy, từng nhịp thở cũng phập phồng run theo.

Mà một tình huống cô lo lắng nhất chính là, sau khi Trần Chấp dính vào thứ đó, không muốn đến trại cai nghiện lại không muốn tiếp tục sa ngã, sẽ làm ra chuyện… tự giải thoát cho chính mình.

Cậu vốn dĩ chưa từng coi trọng mạng sống của mình.

…

Lâm Sơ đến quán net sớm hơn bất kỳ lần nào trước đây.

Năm giờ sáng cô bị giật mình tỉnh giấc, nằm trên giường suy nghĩ miên man suốt hơn một tiếng đồng hồ. Cô luôn có thói quen nghĩ thấu đáo một việc, hơn nữa nhất định sẽ nghĩ đến tình huống tồi tệ nhất.

Bây giờ là bảy giờ sáng.

Cô tâm thần bất an đẩy cửa bước vào, vừa nhìn thấy bóng dáng trong phòng liền khựng bước lại.

Gót chân mãi không hạ xuống, túi đồ ăn sáng trên tay đung đưa qua lại phát ra tiếng “xột xoạt”.

Trần Chấp đang ngồi xổm dưới đất, lật xem tập tài liệu ôn tập mà cô sắp xếp. Tập tài liệu dày cộp chỉ vài giây đã lật xong, cậu ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái rồi chậm rãi đứng dậy, đặt tài liệu lên bàn.

Cậu ngồi trên ghế, gác cánh tay lên mặt bàn, uể ải nghịch ngợm bàn phím, đối với sự xuất hiện của cô không hề có chút biến động cảm xúc nào.

Lâm Sơ hoàn hồn lại đặt đồ ăn sáng xuống, cô không nói gì, lặng lẽ đợi cậu.

Trần Chấp thoát game, đứng dậy đi vòng qua cô, mở cửa ra phòng vệ sinh một chuyến.

Lúc trở về lại vòng qua cô ngồi xuống chiếc ghế sofa giường, vươn tay móc túi đồ ăn sáng trên bàn trà lại gần, thản nhiên nói: “Hôm đó cậu nghe thấy hết rồi.”

Là một câu khẳng định.

Lâm Sơ không hiểu cậu có ý gì.

Lại nghe thấy giọng nói dửng dưng của cậu: “Trong con hẻm bên cạnh quán net, cậu đã nghe thấy chuyện chúng tôi lấy cậu ra cá cược.”

Lâm Sơ như thể bị sét đánh ngang tai, ngơ ngác nhìn cậu.

Trần Chấp mở nắp hộp đồ ăn sáng ra, vừa xé bao bọc đũa dùng một lần vừa nói: “Vụ cá cược đó, đầu tháng sáu đã kết thúc rồi.”

Sống lưng Lâm Sơ cứng đờ, khuôn miệng như bị dán chặt không thể thốt ra một lời.

Cậu nghiêng cổ nhìn cô, nụ cười như có như không: “Tôi đoán không sai thì chắc là ngày mồng chín tháng sáu sau kỳ thi đại học.”

Lâm Sơ: “…”

“Thế thôi.”

Giọng nói của cậu vẫn lạnh nhạt như trước, và chỉ thuần túy là lạnh nhạt, lạnh nhạt tới mức như thể đang nói chuyện với một người xa lạ bình thường.

Giống như lần đầu tiên ở trong con hẻm cậu nói với cô câu “không có tiền” vậy.

Không tiền.

Đưa tôi đến bệnh viện tôi cũng không trả nổi tiền, cuối cùng chưa biết chừng lại phải phiền cậu trả giùm.

Cho nên, không muốn tốn tiền thì cút đi, đừng làm phiền tôi.

Chỉ thế thôi.

Đã biết đó là một trò cá cược rồi thì cứ thế đi, đáng ra nên kết thúc từ lâu rồi.

Rời khỏi đây, đừng đến nữa.

Lâm Sơ cử động những ngón tay đã tê dại, bánh răng suy nghĩ trong đầu như bị kẹt lại.

Đáng ra nên kết thúc từ lâu rồi.

Hai tháng, cậu thắng cược, cô thuận lợi hoàn thành kỳ thi đại học.

Cả hai cùng thắng… đáng ra nên kết thúc từ lâu.

Lâm Sơ thẫn thờ.

Trần Chấp thấy cô đứng ngơ ngác không nhúc nhích, hất lông mày nhạt nhẽo cất lời: “Muốn tôi đuổi cậu đi à?”

Lâm Sơ mím môi: “Trần Chấp…”

Cậu ngắt lời cô: “Tôi hẹn hò với cậu là để thắng cược, cậu hẹn hò với tôi là để được bảo vệ. Mục đích của hai kẻ lừa đảo đều đã đạt được rồi, dứt khoát kết thúc đi.”

Cậu giơ tay chỉ chỉ về hướng cửa phòng, mắt không gợn sóng: “Cậu có thể đi rồi.”

Cổ họng Lâm Sơ nghẹn đắng.

Trần Chấp thấy cô vẫn không chịu đi, dường như thiếu kiên nhẫn nhíu chặt mày. Cậu chẳng buồn ăn sáng nữa, tách đôi đũa ra rồi đặt sang một bên, không đợi cô rời đi đã vội kéo cửa bước ra ngoài.

Tiếng đóng cửa dội thẳng vào tai.

Lâm Sơ một mình đứng trong phòng, giống như ngày hôm qua, cô độc một mình đứng ở nơi này.

Cô suýt nữa thì quên mất mục đích mình đến đây hôm nay.

… Đúng rồi, cô muốn giữ cậu lại, cô muốn giữ cậu lại trước khi đi Huyên Thành, ngăn cậu tiếp tục tiếp xúc với những kẻ trong đống bùn đó.

Thế nhưng cô còn chưa kịp cất lời, cô còn chẳng có cơ hội để mở miệng.

Tình hình hiện tại thế này, làm sao mà giữ cậu lại đây…

Tại sao những chuyện kia đột nhiên lại trỗi dậy thế này?

Lâm Sơ bực bội lấy tay che mắt.

Những chuyện đó đáng ra nên cứ thế trôi qua chứ, chuyện trước mắt còn chưa giải quyết xong…

Cô kiệt sức tâm trí ngồi sụp xuống, hai tay úp lên mặt, mắt nhắm nghiền lại, gương mặt nhăn nhúm vào nhau.

Hồi lâu sau, cô chống tay lên đầu gối đứng dậy, vì thiếu máu nên đầu óc hơi choáng váng, mặt đất chao đảo. Đến khi cơn đau nhói ở thái dương dịu đi, mặt đất mới ngừng rung rinh.

Chuyện gì cũng phải giải quyết từng việc một…

Cô không hiểu tại sao mấy ngày nay mâu thuẫn giữa hai người lại dồn dập chồng chất lên nhiều đến thế.

Nhưng cô biết rõ cậu đang bất thường.

Cậu đang cố tình đẩy cô ra xa.

Họ đã đi qua đoạn đường của “Từ Dật”, họ đã cùng nhau đi qua biết bao nhiêu chặng đường, họ đều hiểu rõ… cậu sẽ không vì một Lương Tề chưa từng nói với cô câu nào mà đẩy cô ra xa, cậu sẽ không vì cái lý do này mà đẩy cô ra, cho dù cậu không chủ động níu giữ cô thì cậu cũng sẽ không xua đuổi cô.

Lâm Sơ đứng ngơ ngẩn tại chỗ ngẫm nghĩ kỹ càng, dốc sức suy nghĩ, nghĩ về những điểm bất thường của cậu.

Cô khẽ thở ra một hơi, đúng là cô cần thời gian để một mình suy nghĩ cho thấu đáo.

Cuối cùng, cô cất bước trước, chân phải lùi lại, chân trái lùi lại…

Cô hít sâu một hơi, lấy hết can đảm quay lưng rời đi.

Trần Chấp ngồi ở góc dưới tầng, nhìn cô cúi gầm đầu rời đi, cậu đứng im không nhúc nhích, đôi mắt chẳng gợn chút sóng lòng.

Không biết trôi qua bao lâu, chiếc điện thoại bên tay cậu đột nhiên reo lên.

Trần Chấp cầm điện thoại lên, chẳng buồn xem người gọi tới là ai mà trực tiếp nghe máy.

“A Chấp.” Giọng nói của Đội trưởng Tần truyền ra từ ống nghe.

Ngón tay Trần Chấp khẽ nhúc nhích, định bụng tắt máy.

Đội trưởng Tần thừa hiểu tính nết của cậu nên đi thẳng vào vấn đề: “A Chấp, mẹ em muốn cùng em ăn một bữa cơm, nhưng gọi điện cho em mãi không được, em xem hôm nào…”

Động tác của Trần Chấp khựng lại, đáp thẳng thừng: “Không đi.”

Đội trưởng Tần thở dài, nhớ lại lần trước họ tìm đến cậu, cậu đã dằn mặt không cho họ tới làm phiền nữa. Họ cũng lo sang đó lại làm cậu bực mình, ảnh hưởng đến việc cậu cùng cô nữ sinh kia học tập.

“Thế em có thể nói qua tình hình dạo này không, mẹ em rất quan tâm đấy.”

Trần Chấp mặt không cảm xúc: “Được.”

Đội trưởng Tần: “Cái gì cơ?”

Anh phản ứng lại: “Ồ, ồ… thế em có thiếu tiền không?”

“Không thiếu.”

“Em với cô bé đó…”

Trần Chấp nheo mắt, đang định cúp máy thì nghe anh sốt sắng nói: “Được rồi, anh không nhắc tới cô bé nữa, anh cũng không tìm cô bé đâu, càng không nói với gia đình cô bé. Chuyện của hai đứa anh không can thiệp được, nếu quản được thì mọi chuyện đã không phát triển tới nông nỗi này.”

“Anh hỏi nốt câu cuối thôi, dạo này em thực sự đang học tập chứ, không tiếp xúc với mấy đứa bạn cũ trước đây đấy chứ?”

Trần Chấp: “Không.”

Nói xong dứt khoát tắt máy.

Cậu cầm điện thoại đi trở về phòng riêng, sự tĩnh lặng bao trùm khắp căn phòng, cậu đứng lặng lẽ trong thinh lặng, bữa sáng trên bàn lặng lẽ nằm đó.

Trần Chấp bước tới ngồi xuống, cầm đũa gắp một chiếc bánh bao hấp nhỏ.

Vừa nhét vào miệng thì điện thoại lại reo lên. Cậu nhai nhai nuốt trọn miếng thức ăn trong miệng rồi mới cầm lên.

Trên màn hình hiển thị hai chữ: Cố Thụ

Lâm Sơ trằn trọc cả đêm không sao chợp mắt nổi, trăn trở nghĩ đi nghĩ lại những lời cậu nói, những chuyện xảy ra giữa hai người, nghĩ mãi cho tới tận ngày hôm sau.

Tâm trạng cậu không tốt, có lẽ là do tích tụ lâu ngày, có liên quan tới việc cô đi Huyên Thành mà không báo cho cậu ngay từ đầu, cũng có liên quan tới người tên Lương Tề kia.

Tại sao cậu lại để tâm tới Lương Tề?

Bởi vì cô sắp sửa một mình đến Huyên Thành một năm, cô sẽ quen biết những bạn học mới, cậu không chắc liệu cô có quên mất cậu ở nơi đó hay không.

Nhưng cậu lại đẩy cô ra xa…

Đến mức phải đẩy cô ra xa sao?

Cậu vốn dĩ luôn biết rõ, cô vì muốn được bảo vệ nên mới ở bên cậu.

… Liệu có phải cậu nghĩ rằng, cô ở bên cậu không những để được bảo vệ, mà còn muốn trả thù vụ cá cược của cậu, thả thính quyến rũ cậu rồi đá cậu hay không?

Lâm Sơ hơi khựng nhịp thở.

Có lẽ là như thế thật.

Cậu nói cậu lừa cô.

Cũng nói cô lừa cậu.

Quả thực là như vậy.

Nhưng cô chưa từng có ý định trả thù cậu, lúc đó cô chỉ muốn tự bảo vệ bản thân, làm gì có cái gan khiến cậu thích mình rồi lại đá cậu để trả thù chứ.

Cho nên cô phải giải thích với cậu, cô không hề có ý định trả thù… cô còn nói dối cậu không ít chuyện, cô phải giải thích những điều này, thừa nhận và kiểm điểm lại vấn đề của bản thân.

Cậu đem cô ra cá cược cũng có lỗi, cũng phải tự kiểm điểm.

Họ sẽ cùng nhau giải giải quyết những chuyện đó, tha thứ cho nhau, cùng nhau quên đi những chuyện ấy, rồi sau đó mới giải quyết việc trước mắt: giải quyết vấn đề cô đi Huyên Thành, giải quyết mối quan hệ của cậu với đám người kia.

Sau khi hạ quyết tâm như vậy, Lâm Sơ mới từ từ chìm vào giấc ngủ. Một mạch ngủ tới tận chiều tối.

Lâm Sơ nhanh chóng vệ sinh cá nhân, Lâm Khúc múc cho cô một bát hoành thánh nhỏ, cô ăn vội ăn vàng cho xong.

Khoảng cách từ KTV đến quán bar đi xe mất hơn mười phút. Lâm Sơ không đến nhà Trần Chấp, định bụng đi thẳng tới hai nơi này.

Cuối cùng cô quyết định, đi tới quán bar trước.