Chương 74: Chen Zhi
*
“Haiz, uống rượu chán thật đấy, chẳng có chút hứng thú nào cả, đệt mẹ.” Cố Thụ chán nản trở mình mấy cái: “Tôi đi trượt băng đây.”
Cậu ta loạng choạng đứng dậy: “Anh Chấp cậu đi không?”
Trần Chấp cúi đầu, không có bất kỳ động tĩnh nào.
Cố Thụ không đợi được lời đáp của cậu bèn tự mình rời khỏi phòng riêng.
…
Buổi sáng, mặt trời từ từ nhô lên.
Lâm Sơ mang theo tất cả tài liệu ôn tập đã sắp xếp xong đi tới quán net.
Hôm nay thực ra không thích hợp để tặng cậu cái này, nhưng phải tặng sớm một chút, tặng một lần chắc chắn cậu không nhận, phải tặng nhiều lần, nếu kéo dài thêm nữa cô sắp khai giảng, không còn cơ hội để tặng nữa.
Đến quán net đúng giờ, Lâm Sơ xách một túi to tài liệu ôn tập, đã vã một tầng mồ hôi. Đồ đạc thực sự quá nặng.
Lâm Sơ gõ cửa mấy cái không có ai trả lời, cô chậm rãi mở cửa ra, nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì ngẩn ra một chút.
Trên giường trống không.
Không có ai.
Lâm Sơ xuống tầng hỏi ông chú bên bậc thang, mới biết Trần Chấp tối qua ra ngoài xong vẫn chưa về.
Cô móc điện thoại ra, lập tức gọi vào số của Trần Chấp.
Lần thứ nhất không có ai nghe máy, lần thứ hai sắp sửa tự động cúp máy thì cuộc gọi được kết nối.
“Alo? Ai đấy?”
Giọng nói ấp ứ mơ hồ mang theo men rượu, không phải của Trần Chấp.
Nhịp thở của Lâm Sơ chậm lại vài nhịp, ngập ngừng hỏi: “Cậu là Cố Thụ à?”
“A, cô biết tôi cơ à!” Cố Thụ liếc nhìn màn hình: “Ồ, cô mẹ kiếp là chị dâu à!”
Lâm Sơ: “Trần Chấp có ở bên cạnh cậu không? Hiện giờ cậu ấy đang ở đâu?”
Cố Thụ có lẽ men rượu vẫn chưa tan, ý thức không được tỉnh táo cho lắm, bèn nương theo câu trả lời của cô: “Anh Chấp đang ngủ trên sofa, hôm qua cậu ấy uống nhiều quá giờ vẫn chưa tỉnh.”
Lâm Sơ khựng lại: “Hiện giờ các cậu đang ở đâu?”
Cố Thụ cười: “Chị dâu chị định tới đón anh Chấp à? Chị tốt quá đi mất, chúng tôi đang ở KTV, ở… ừm, chờ chút, để tôi xem… Ồ, 215!”
Lâm Sơ: “Cảm ơn.”
“Không có gì không có gì đâu! Chị dâu chị mau đến đây đi nhé, mau đến đi!”
…
Xe taxi nhanh chóng tới đích.
Lâm Sơ đi vào trong sân trượt băng, nhanh chóng đảo mắt một lượt không thấy ai quen mặt bèn thở phào một hơi, vòng ra cầu thang phía sau sân.
Đầu cầu thang tầng hai hai bên trái phải đều có phòng riêng, con đường bên trái tương đối ngắn, thậm chí có thể nhìn thấy một cánh cửa thoát hiểm ở cuối đường.
Cô rẽ sang bên trái trước, không tìm thấy phòng riêng 215, vừa định rời đi thì nghe thấy tiếng động bất thường truyền đến từ phía cửa thoát hiểm.
Nhịp tim Lâm Sơ rối loạn, nhích nhích mũi chân, chậm rãi đi tới, càng lại gần âm thanh đó càng rõ ràng. Tiếng thở dốc của người đàn ông, tiếng rên nỉ ôi của người phụ nữ, đứt đoạn ngắt quãng, ám muội tình tứ.
Lâm Sơ đứng khựng bước chân, chuẩn bị rời đi lại vòng trở lại. Trên hai cánh cửa thoát hiểm có lắp ô cửa kính, cô đứng bên cạnh cửa, cẩn thận ghé đầu nhìn vào bên trong.
Người phụ nữ ngửa đầu mặt mày ửng đỏ, bị người đàn ông ép chặt lên tường, cô ta túm lấy mái tóc đen của người đàn ông, đôi chân mịn màng lơ lửng trên không kẹp lấy eo người đàn ông, chiếc áo hai dây trên người trễ xuống, để lộ một nửa, bị bàn tay người đàn ông nắm lấy.
Con ngươi Lâm Sơ mở to, chết lặng đứng nguyên tại chỗ, nhất thời hoàn toàn quên mất phải phản ứng thế nào.
Cô chưa từng nhìn thấy bao giờ, dù là qua màn hình cũng chưa từng xem, lần đầu tiên lại nhìn thấy người thật, ngay bên kia cánh cửa, khoảng cách gần đến thế…
Cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, Lâm Sơ lập tức nhắm tịt mắt lại, liền đó ngồi xổm xuống, cô bịt mặt, vừa ngượng ngùng vừa sợ hãi, cẩn thận từng chút một ngồi xổm di chuyển rời đi, đi tới trước một cánh cửa phòng riêng liền lập tức đứng dậy, rảo bước vội vã về phía trước.
Trước mắt vụt qua cảnh tượng trong lối đi khi nãy, cả thân thể lẫn tâm trí đều rùng mình một cái, rồi sau đó mới cảm thấy buồn nôn.
Tìm được phòng riêng 215, Lâm Sơ thở phào một hơi sâu, cảm giác khó chịu trong dạ dày bị cô nén chặt xuống. Sau đó đột nhiên nghe thấy bên trong truyền đến tiếng nói chuyện trầm bổng, cô hít vào một hơi sâu, cẩn thận nắm lấy tay nắm cửa, chậm rãi mở cửa ra.
Tiếng nói chuyện lập tức trở nên rõ ràng, nói một cách nghiêm túc thì là tiếng cãi nhau.
Chỉ có điều cô vừa mở cửa thì bọn họ không cãi nhau nữa. Nhưng Lâm Sơ vẫn nghe thấy một câu.
“Mẹ kiếp tôi hỏi lại cậu một lần nữa, cậu có đi hay không? Cậu không cần mạng nữa rồi à?!”
Là do Trần Chấp nói.
Lâm Sơ rất ít khi nghe thấy cậu nói tục. Điều này hình như rất kỳ lạ, cậu là lưu manh, nhưng lại rất ít khi nói tục.
Trần Chấp và Cố Thụ đứng đối diện nhau, cả hai người đều nhìn về phía cô, khóe miệng Cố Thụ có một vệt bầm tím.
Mái tóc vàng của Trần Chấp bù xù rối tung, sắc mặt cực kỳ tồi tệ, nét mặt u uất, “cảm giác bực bội” trên khắp cơ thể nhắm thẳng về phía Lâm Sơ xộc tới.
Bọn họ đánh nhau rồi.
Lâm Sơ nhận ra điều đó, đẩy hẳn cửa đi vào: “Các cậu đánh nhau à?”
Cô nhíu mày, ánh mắt lướt qua Cố Thụ không kìm được mang theo sự bất mãn, đi tới trước mặt Trần Chấp định làm động tác vén áo cậu lên xem vết dao đâm, liền bị cậu nắm chặt lấy cổ tay.
Lâm Sơ ngửi thấy mùi thuốc lá và mùi rượu nồng nặc trên người cậu. Nơi đáy mắt cậu phủ đầy u uất, từng vệt tơ máu đỏ ngoằn ngoèo, không biết là do say khướt chưa tỉnh hay ngủ không ngon, hay vì lý do gì, khí chất trên toàn thân cậu u trầm lại tàn bạo.
Cổ họng Lâm Sơ đắng ngắt.
Trần Chấp siết lấy cổ tay mảnh dẻ của cô, ngửi thấy mùi dầu gội đầu quen thuộc trên tóc cô, cổ họng khẽ cử động.
“Ra ngoài.” Cậu vội vã thốt ra hai chữ, giọng điệu khàn đục trầm thấp, rồi sau đó buông tay cô ra.
Khóe mắt Lâm Sơ nhìn thấy trên bàn là những chai rượu và tàn thuốc ngổn ngang bừa bãi.
Cô cắn lớp thịt trong miệng, cắn rách một lớp da, cảm nhận được cảm giác đau đớn mới thả ra, hạ thấp giọng hỏi: “Vết thương của cậu thế nào rồi?”
Trần Chấp nhíu nhíu mày, ánh mắt nhìn cô nóng rực lại phức tạp.
Cố Thụ ngã ngồi trên sofa, vẻ mặt khó coi: “Mẹ kiếp tôi có đụng tới chị dâu đâu.”
Lâm Sơ nhận ra bầu không khí kỳ quặc giữa hai người.
Cô co cuộn ngón tay lại: “Các cậu… nói chuyện đàng hoàng, tuyệt đối đừng đánh nhau. Trên người Trần Chấp là vết thương do dao đâm đấy.”
Cô cất bước đi ra ngoài cửa.
Nắm lấy tay nắm cửa, lúc sắp sửa đóng cửa lại, cô khẽ nói với Trần Chấp: “Tôi ở bên dưới chờ cậu, chúng mình cùng về nhé.”
Cánh cửa phòng riêng nhẹ nhàng đóng lại.
Lâm Sơ đứng ở cửa mấy giây, tâm trạng nặng nề, bước chân cũng nặng nề.
Phòng riêng bừa bãi lộn xộn, mùi thuốc mùi rượu trên người cậu, những cảm xúc tiêu cực phát ra từ người cậu…
Trong lòng Lâm Sơ hốt hoảng, mùa hè tháng Tám, lòng bàn tay cô vã mồ hôi lạnh, nhưng đôi mắt lại nóng bừng.
Dáng vẻ khi nãy của cậu khiến cô dễ dàng nghĩ tới đêm mưa hôm đó.
Cô bị cuộc điện thoại của Cố Thụ gọi tới, Tần Cần, Lý Tư Xảo, Bùi Đông đều có mặt, nam có nữ có, mùi rượu mùi thuốc, bầu không khí hỗn tạp. Cảnh tượng đêm hôm đó vẫn còn rõ mòn mọt.
Cô không thích bầu không khí đó, càng không thích cậu xuất hiện trong môi trường như vậy.
Cô không muốn mọi thứ quay trở lại vạch xuất phát.
Phía cuối hành lang bên trái truyền đến tiếng mở cửa thô giáp, Lâm Sơ vừa hay đi tới đầu cầu thang, ngoảnh đầu nhìn sang, một nam một nữ bước ra từ phía cửa thoát hiểm.
Bùi Đông và Tần Tình cũng nhìn thấy cô.
Lâm Sơ ngoảnh mặt đi, vừa định xuống tầng thì trên tầng truyền đến tiếng bước chân “lạch bạch”.
Trên tầng là nhà nghỉ.
Cô ngước mắt nhìn lên, đầu tiên nhìn thấy một đôi dép xỏ ngón, tiếp đó là đôi chân mặc quần đùi siêu ngắn, nhìn lên tiếp nữa…
Là Lý Tư Xảo.
Đằng sau vang lên giọng nói trêu chọc của Bùi Đông: “Em dâu, người vừa lén nhìn ở ngoài cửa là cô đúng không?”
Lâm Sơ bị kẹp ở giữa người của hai bên.
Lý Tư Xảo bước xuống từng bậc thang, dép xỏ ngón kêu “bạch bạch”.
Cô ta búi tóc củ tỏi nới lỏng, mặc áo ba lỗ quần đùi bó sát, hôm nay không trang điểm mắt khói nhưng vẫn kẻ viền mắt, đuôi mắt xếch lên, lớp trang điểm tinh tế, vẻ đẹp diễm lệ.
Đã trút bỏ khí chất thiếu nữ, thêm vào hương vị thuộc về người phụ nữ, quyến rũ gợi cảm.
Cô ta đi tới trước mặt Lâm Sơ, đầy vẻ hứng thú quét mắt nhìn từ trên xuống dưới, nói: “Thật sự không ngờ lại gặp mày ở đây đấy, không lẽ mày nhớ tao rồi sao, mà lại còn đến cái nơi này nữa chứ?”
Bùi Đông ôm eo Tần Tình, nói với Lý Tư Xảo: “Ấy cô đừng ngắt lời, tôi đang hỏi cô ấy chuyện quan trọng đây này.”
Lý Tư Xảo bĩu môi, đảo mắt một cái.
Bùi Đông vẻ mặt tò mò, tiếp tục hỏi Lâm Sơ: “Này, người nhìn lén ngoài cửa ban nãy rốt cuộc có phải mày không, chán thật, việc này thì có gì mà phải giấu giếm.”
Tần Tình vừa rồi đã nhìn thấy mặt Lâm Sơ, chắc chắn người ngoài cửa chính là cô. Lúc này thấy cô không hắng giọng bèn đánh giá cô từ trên xuống dưới, nhận ra điều gì đó, buồn cười đoán: “Trần Chấp không lẽ vẫn chưa đụng tới mày chứ?”
Một câu nói vang vọng hành lang, trừ Lâm Sơ ra hai người còn lại đều ngẩn người ra.
Bùi Đông kinh ngạc mất vài giây, phì cười thành tiếng: “Đệt mẹ không phải chứ?”
“Sao mà thế được.” Lý Tư Xảo hừ một tiếng, gượng gạo giật giật khóe môi, nhìn thấy vệt đỏ bừng trên mặt Lâm Sơ bèn chửi: “Mẹ kiếp mày có phản ứng gì thế hả, giả vờ ngây thơ cái quái gì đấy?”
Bùi Đông cười ngặt nghẽo.
“A Chấp mẹ kiếp bất lực à, này, em dâu…” Cậu ta mờ ám hạ thấp giọng: “Thế mà mày cũng chịu đựng được cơ đấy?”
Tần Tình vả một phát đét vào lưng cậu ta, trừng mắt nhìn cậu ta.
Bùi Đông lại ôm lấy cô ta, nhéo nhéo tai cô ta.
Tần Tình hừ một tiếng.
Lâm Sơ giữ giọng nói bình thản: “Tôi xuống tầng đợi Trần Chấp.”
Không đợi bọn họ phản ứng cô liền nhanh chóng đi xuống tầng.
Lâm Sơ định ra ngoài đường lớn đợi Trần Chấp, cô chạy xuống bậc thang cuối cùng, vừa định băng qua sân trượt băng thì nhìn thấy lối vào sân trượt băng bị mấy người chắn lại.
Lối vào có hai nam một nữ đang đứng, là Thư Phong và bạn trai của cô ta, còn có một nam sinh nữa, thường xuyên lêu lổng ở khu vực này, Lâm Sơ từng gặp, đã không còn đi học nữa.
Mà ngay lúc này, bàn tay của nam sinh đó lại đặt chễm chệ trên vai Thư Phong, vẻ mặt trêu chọc, Thư Phong thì cúi đầu không dám nhúc nhích, còn bạn trai của cô ta không những không gạt tay nam sinh đó ra để bảo vệ Thư Phong, mà ngược lại còn cười như không cười đứng một bên.
Lâm Sơ dừng bước, từ từ nhíu mày.
Phía sau vang lên tiếng dép xỏ ngón của Lý Tư Xảo.
Lý Tư Xảo rẽ ra không chú ý, bị Lâm Sơ đứng một bên làm cho giật bắn người, trợn mắt chửi: “Đệt! Mày đứng đây làm gì?”
Cô ta vỗ vỗ ngực đi ra ngoài.
Bùi Đông và Tần Tình không xuất hiện, chắc là lên nhà nghỉ trên tầng rồi.
Đi tới lối vào, Lý Tư Xảo bị ba người chắn đường, khó chịu hô: “Mẹ kiếp tránh ra hết coi! Đứng ở đây chắn đường không biết hả? Không có mắt à.”
Ba người lập tức nhường đường.
Lý Tư Xảo nhìn nhìn Thư Phong và bạn trai cô ta, hừ cười nói với nam sinh đứng bên cạnh: “Mày cứ thích gạ gẫm đứa có bạn trai, đê tiện thế không biết?”
Câu này vừa thốt ra, nét mặt gã bạn trai kia không sao duy trì nổi nữa, nụ cười giả tạo cũng biến mất. Thư Phong thì cúi đầu thấp hơn nữa, không lên tiếng.
“Chị nói thế mà nghe được à.” Nam sinh đi theo Lý Tư Xảo về phía khu vực ăn uống, để lại Thư Phong và bạn trai ở nguyên tại chỗ.
Bạn trai cô ta lúc này lật mặt, trừng mắt dữ tợn nhìn theo bóng lưng nam sinh đã rời đi, lại nhìn nữ sinh trước mặt một cái, nheo mắt nói: “Em không lẽ muốn đá anh để trèo lên cành cao kia đấy chứ?”
Thư Phong rụt rè lắc lắc đầu.
Nam sinh hừ lạnh, sờ sờ tóc cô ta: “Thế mới ngoan chứ, anh cũng chẳng phải sợ nó, nhưng đây không phải địa bàn của anh, ở địa bàn của anh thì ai dám động vào chúng mình chứ? Làm người thì mẹ kiếp phải biết nhún nhường đúng lúc, đúng không? Điều này chắc em hiểu rõ nhất rồi.”
Gã thản nhiên ôm lại vai cô ta, dẫn cô ta tiếp tục đi trượt băng.
Người ở lối vào đều đã đi hết.
Lâm Sơ đứng cách đó một mét, nét mặt cứng đờ, thứ cảm xúc khó chịu không tên trào dâng từ đáy lòng ra ngoài.
Cô rũ mi rảo bước đi ra ngoài. Ánh nắng bên ngoài chiếu từ cửa lớn vào sân trượt băng u tối, dải ánh sáng trên mặt đất tạo thành hình dáng cánh cửa: một hình chữ nhật thật to.
Lâm Sơ bước vào hình chữ nhật trên mặt đất thì nghe thấy có người gọi tên cô.
Lý Tư Xảo ngồi ở khu vực ăn uống bên trái, trên bàn không biết là đồ ăn sáng do ai mua. Cô ta vẫy tay với Lâm Sơ: “Mày có muốn qua ăn chút bánh bao không?”
