Chương 73: Lin Chu

*

Thực ra, cậu và cô đều rất yếu ớt, vào những thời điểm nào đó yếu ớt đến mức không chịu nổi một đòn đánh.

Cảm xúc nơi đáy mắt Lâm Sơ cuộn trào nhấp nhô, cuối cùng nói: “Tôi về trước đây…”

Trần Chấp chỉ ngồi ở đó, không có động tĩnh gì.

Mọi thứ chìm vào tĩnh lặng.

…

Lâm Xu chiều tối về đến nhà, Lâm Khúc lập tức nói với ông: “Cháu Sơ trưa nay đã về rồi đấy.”

Lâm Xu ngạc nhiên, lên tầng rửa sạch tay, khẽ gõ gõ cửa phòng Lâm Sơ.

“Tiểu Sơ?”

Lâm Sơ ở trong phòng dọn dẹp tài liệu ôn tập, ghim nốt chiếc kẹp cuối cùng vào, cô rút kiệt sức lực toàn thân, ngồi trên ghế một hồi lâu không hề nhúc nhích.

Nghe thấy tiếng Lâm Xu ngoài cửa, cô cũng không muốn đáp lời.

“Tiểu Sơ bố vào nhé?” Lâm Xu vừa nói vừa đẩy cửa bước vào, thấy Lâm Sơ ngồi trước bàn học bèn thắc mắc: “Vừa rồi sao không đáp lời bố? Không nghe thấy à?”

Lâm Sơ lắc lắc đầu.

Lâm Xu thấy sắc mặt cô không tốt lắm, lo lắng nhíu mày: “Sao thế? Sắc mặt không tốt lắm, có phải trong người không khỏe không?”

Lâm Sơ: “Con thấy một bài toán rất khó giải, nghĩ thế nào cũng không thông…”

Lâm Xu: “Thế thì đừng nghĩ nữa, qua vài ngày xem lại biết đâu chừng lại hiểu ra ngay.”

Lâm Sơ thản nhiên ngước mắt: “Nếu là trong kỳ thi thì sao ạ?”

Lâm Xu nghẹn lời: “Trong kỳ thi cũng có thời gian mà, cứ để đó làm các bài phía sau trước đã, làm xong bài phía sau rồi hẵng quay lại làm bài chưa biết làm đó.”

Lâm Sơ lắc lắc đầu.

Không có thời gian… Không phải chuyện gì cũng có thời gian để chuẩn bị và giải quyết.

Lâm Xu nhẹ nhàng xoa xoa đầu cô: “Được rồi, nghỉ ngơi một lúc đi, bố cắt chút hoa quả cho con nhé?”

“Không cần đâu ạ, hôm nay dạ dày con không được tốt lắm.”

Giữa lông mày Lâm Xu nhíu lại nếp hằn sâu sắc: “Thế bố lấy cho con ít thuốc dạ dày nhé?”

Lâm Sơ lắc đầu: “Không cần đâu bố, con chỉ là đang nghĩ bài nên không ăn nổi thôi.”

Lâm Xu trầm giọng nói: “Đừng nghĩ nữa, đừng vì học hành mà hại sức khỏe, bố lấy cho con ít thuốc chữa dạ dày.”

Cô vô lực thở ra một hơi: “Bố rót cho con ly nước nóng là được rồi ạ, cảm ơn bố.”

“Chỉ một ly nước thôi là được rồi sao?”

Cô gật đầu.

Lâm Xu: “Được.”

Lâm Xu rời khỏi phòng, căn phòng trở lại yên tĩnh, tĩnh đến mức tiếng hít thở cũng không còn.

Lâm Sơ chia tất cả tài liệu ôn tập bỏ vào từng bìa hồ sơ, trên trang đầu tiên của tất cả nội dung ôn tập đều ghi rõ số chương và số trang kiến thức tương ứng.

Cô xếp theo đúng thứ tự, bỏ từng phần vào, cuối cùng lồng vào túi nilon.

Làm xong tất cả những việc này, Lâm Sơ gục xuống bàn. Trời tháng Tám rất nóng, đáng lẽ nên bật điều hòa, nhưng Lâm Sơ lại muốn mở cửa sổ ngắm cảnh.

…Thế nhưng, cô không muốn nhìn cậu lại rơi vào cảnh hỗn loạn, không muốn nhìn cậu sống trong bóng tối, không muốn nhìn thấy tương lai của cậu tồi tệ không chút hy vọng.

Cô không dám nghĩ đến việc cậu lại trở về những nơi đó, môi trường ô hợp u ám, một đám người chẳng thèm bận tâm đến tương lai, cậu lẫn vào trong đó, cúi đầu bình thản và lặng lẽ trải qua từng ngày, hút thuốc uống rượu vô tích sự, rồi một ngày nào đó đánh nhau… tử vong ngoài ý muốn…

Cô không dám tưởng tượng, loại cuộc đời đó hoàn toàn không xứng với cậu.

Cô không thể yên tâm về cậu…

…

Trong căn phòng cũng oi bức như vậy, chuông điện thoại vang lên lần thứ năm.

Trần Chấp trở mình trên sofa, cuối cùng cũng cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn.

Cuộc gọi được kết nối, giọng Cố Thụ vang lên.

“Anh Chấp ra ngoài uống rượu với tôi đi! Tôi thất tình rồi.”

Ánh mắt Trần Chấp khẽ đọng lại, nhếch môi cười vô cớ: “Cậu chọn ngày khéo thật đấy.”

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cốc chén va vào nhau khi rót rượu: “Nhanh lên, KTV, phòng riêng 215, có mình tôi thôi.”

Trần Chấp không nói gì.

Cố Thụ “alo” mấy tiếng.

“Trần Chấp? Có đến không đấy, tôi thất tình rồi đây này, sợ chị dâu à? Cậu quá là trọng sắc khinh bạn đấy nhé!”

“Cậu không phải là nể mặt anh Cần đấy chứ? Không sao đâu mà, anh ấy không hẹp hòi thế đâu, cậu chẳng qua chỉ bảo không giúp anh ấy làm việc thôi chứ có gì đâu, qua uống rượu đi, anh Cần còn bảo sau này cậu lúc nào cũng có thể qua chơi, nhanh lên nào!”

Trần Chấp vẫn không bắt lời.

“Alo? Haiz… Nhưng mà lần đó cậu nói mấy lời như thế với Tần Cần, rơi vào người khác chắc chắn bị ăn đòn rồi, nhưng ai bảo cậu là ân nhân cứu mạng của anh Cần chứ. Nhưng mà dù sao thì lúc đó tôi cũng đứng về phía cậu đúng không nào? Mẹ nó tôi còn chẳng sợ mất việc! Chỉ rủ cậu uống ly rượu thôi mà!”

Trần Chấp nhìn chằm chằm trần nhà, làn môi mỏng khẽ động: “Chờ đấy.”

Hai mươi phút sau, Trần Chấp tới KTV.

Cậu đi qua sân trượt băng, trên đường có người chào hỏi cậu.

“Anh Chấp lâu rồi không gặp nhé!”

“Anh Chấp anh có chơi bida không?”

“Anh sắp thành khách quý hiếm ở đây rồi đấy, anh bảo có lạ không cơ chứ, ha ha ha…”

Bùi Đông đang trượt băng, thấy cậu liền nhanh chóng trượt tới bên cạnh cậu: “Mẹ kiếp, A Chấp sao cậu lại tới đây? Tôi còn tưởng sau này cậu không bao giờ tới nữa cơ đấy.”

Nói rồi cậu ta cười mờ ám: “Sắc mặt khó coi thế này, sao, cãi nhau với em dâu à?”

Trần Chấp từ đầu đến cuối không nói lấy một từ. Bước ra khỏi sân trượt băng, rẽ vào cầu thang đi lên KTV trên tầng.

Phòng riêng 215, Cố Thụ một mình vừa uống rượu vừa gào khóc thảm thiết hát karaoke.

Trần Chấp sập cửa lại, Cố Thụ thấy cậu liền tắt nhạc đi: “Cuối cùng cũng tới rồi đại ca!”

Trên bàn đã cạn năm chai bia.

Trần Chấp nhớ tới lời cậu ta nói trong điện thoại, ngồi xuống sofa, thản nhiên hỏi: “Cậu yêu từ bao giờ đấy?”

Cố Thụ hừ một tiếng, bật hai chai bia, đặt riêng trước mặt hai người.

“Không tính là yêu, chỉ là, tôi tán một đứa con gái mà không thành công.”

Sự chú ý của Trần Chấp đều đặt trên chai bia kia.

Bao lâu rồi không uống?

Từ đầu tháng Sáu cho tới tận bây giờ là đầu tháng Tám.

Cậu chống tay lên trán, tự giễu cười một tiếng.

Vẫy vẫy tay: “Thuốc.”

Cố Thụ đang uống rượu, không cần suy nghĩ nói luôn: “Cậu mà lại có ngày không mang theo thuốc lá cơ đấy?”

Suy nghĩ xoay chuyển một cái: “Đệt, cậu mẹ kiếp đừng nói với tôi là chị dâu không cho cậu hút nên cậu xích lại rồi nhé.”

Trần Chấp chau mày: “Cậu, đừng nhắc tới cô ấy.”

Cố Thụ động tác khựng lại hai cái: “OK, OK, được rồi, phục rồi, tôi đã bảo mà… cũng chỉ có cậu ấy mới làm cậu thành ra thế này…”

Cậu ta rút điếu thuốc từ trong túi ra, quăng lên bàn, quan sát Trần Chấp: “Đệt mẹ phục thật đấy, cậu vậy mà cũng có ngày hôm nay.”

Cậu ta không khỏi liên tục cảm thán cô nàng kia trâu bò thật.

Trần Chấp dốc ra một điếu, nhanh chóng châm lửa, ngậm lấy đầu lọc rít một hơi thật sâu.

Một điếu thuốc nhanh chóng hút xong, cậu quăng điếu thuốc vào gạt tàn, cầm lấy chai bia ngửa đầu ừng ực nốc sạch.

Bầu không khí u ám lại đồi trụy.

Cố Thụ ợ một hơi rượu, nằm trên sofa rầu rĩ nói: “Đứa con gái đó rất bốc lửa, dáng chuẩn cực kỳ, vốn dĩ đang êm đẹp, ngủ một đêm xong cô ta liền lật mặt không nhận quen biết nữa. Anh Chấp, mẹ kiếp cậu có biết cảm giác đó không? Tôi cảm giác mình bị lừa tình rồi!”

Cố Thụ bình thường còn đỡ, nhưng cứ uống rượu vào là rất dễ hăng máu, cảm xúc kích động lên là hành hạ đủ kiểu.

Cậu ta ngồi bật dậy đập bàn điên cuồng: “Mẹ kiếp tôi là muốn làm thật với đứa con gái đó! Rốt cuộc đứa con gái đó chỉ muốn tình một đêm! Tôi tới tìm cô ta, cô ta còn khinh tôi, bảo sao có thể hẹn hò với cái loại người như tôi được.”

Trần Chấp im lặng nghe, trong tay lại châm lên một điếu thuốc.

“Có phải do kỹ thuật tôi kém không?” Cố Thụ xua xua tay, nhanh chóng phủ nhận: “Sao mà thế được.”

Cố Thụ lại mở thêm chai bia nữa: “Cô ta chắc chắn là chê tôi không có tiền… Mẹ kiếp, anh Chấp, bố mẹ tôi thật sự không ngó ngàng gì tới tôi nữa rồi, tôi cầm tiền lương làm bảo vệ đưa cho họ mà họ cũng không thèm, cũng chẳng thèm nói chuyện với tôi… Họ chê tôi làm mất mặt…”

“Nhưng mà, nếu tôi không làm ở đây nữa thì tôi thực sự không biết mình còn làm được cái gì nữa… Đâu phải ai cũng có cái số như A Khiêm, nhà ở biệt thự đi xe sang, bố mẹ sắp xếp cho đi du học đại học, cậu ta mẹ kiếp hồi đi học điểm số còn chẳng bằng tôi…”

Cố Thụ rầu rĩ lắc lắc đầu: “Với lại, cái lão cảnh sát dạo trước vì chuyện của cậu mà tìm tôi ấy, cái lão Đội trưởng Tần gì đó…”

Trần Chấp coi như không nghe thấy, tiếp tục uống rượu.

“Lão bảo cậu hồi trước thành tích rất tốt, bảo tôi bớt qua lại với cậu đi.” Cố Thụ khoái chí, bật cười lớn: “Lão cảnh sát đó mẹ kiếp buồn cười thật đấy! Đệt mẹ nó, còn đội trưởng cảnh sát nữa chứ, một lũ ngốc, mẹ kiếp bắt qua bắt lại, ông đây chẳng phải vẫn đang ngồi ở đây thong dong xả hơi sao, đệt mẹ nó…”

“Nhưng mà các cậu đều tốt hơn tôi, đều tốt hơn tôi. Anh Chấp, tôi cũng cảm nhận được cậu thông minh, giờ cậu lại gặp được chị dâu. Chị dâu thật ra ấy à, tôi thì khá là không ưa con bé đó, nhưng mà tôi lại thấy con bé đó chắc cũng không đến nỗi quá tệ, không thì làm sao cậu lại thích cho được. Hơn nữa cậu vì con bé đó mà vậy mà lại chịu học lại, con bé đó cũng dạy cậu… Tôi không hiểu nhỉ, tôi không hiểu hai người. Hồi trước tôi lừa con bé đó bảo cậu đang giúp anh Cần làm việc, tôi bảo với con bé đó hai người không phải cùng một giuộc, thật ra… lần gặp cậu dạo trước ấy, tôi tự nhiên thấy hơi không nhận ra cậu nữa, rõ ràng vẫn là khuôn mặt đó…”

Động tác uống rượu của Trần Chấp dừng lại, nét mặt u uất thất thường.

Cố Thụ vừa uống rượu vừa nói năng nhảm nhí, cười lớn bảo: “Cậu nói xem hồi đó nếu tôi tham gia vụ cá cược đó thì tình hình sẽ thế nào nhỉ? Tiếc là dạo đó tôi uống rượu xuất huyết dạ dày không có mặt, nhưng mà tôi thực sự bất ngờ khi anh Chấp lại thích con bé kia đấy, con bé đó với mấy cô bạn gái cũ của cậu chẳng giống một ai cả…”

Trần Chấp uống cạn chai rượu, ấn đáy chai lên nửa bên mặt Cố Thụ, đôi mắt đen đọng lại luồng sáng lạnh lẽo, thân chai vỗ vỗ lên mặt cậu ta.

“Tâm trạng tôi đang rất tệ.” Cậu nheo mắt, gằn từng chữ qua kẽ răng: “Say rồi thì đi ngủ đi, không thì tôi không biết sẽ đánh cậu thành cái dạng gì đâu.”

Cố Thụ liếm liếm môi, hiểu được lời cậu nói nên có chút rén, ngã ra nửa bên sofa còn lại nhưng vẫn tiếp tục lảm nhảm: “Anh Chấp tôi chỉ tò mò thôi, tại sao cậu lại thích chị dâu thế?”

Trần Chấp không lên tiếng, xách chai rượu, nét mặt u uất khó đoán.

Ai mà thèm bận tâm đến thích hay không thích.

Ban đầu cậu vốn dĩ không hề nghĩ theo hướng đó, trước khi gặp cô, cậu chưa từng nghĩ theo hướng đó bao giờ.

Cậu xưa nay chỉ làm những việc mình muốn làm. Muốn hẹn hò với cô thì đưa ra lời đề nghị, muốn tốt với cô thì tốt với cô.

Cậu chỉ đang làm những việc mình thích làm, giống như hôm nay ăn mì mai ăn cơm, muốn ăn gì thì ăn nấy, muốn đối xử với cô thế nào thì đối xử thế ấy, hoàn toàn dựa vào ý muốn của cậu, chẳng có liên quan gì đến cô cả.

Thế nên, hồi mới bắt đầu, cậu không hề nghĩ đến thích hay không thích, càng chưa từng nghĩ đến việc muốn có được cô.

Thế nhưng bây giờ, cậu biết rất rõ, cậu muốn có được cô đến mức nào.

Cố Thụ tò mò: “Cậu thích con bé đó từ bao giờ thế? Hồi trước lúc đánh bóng rổ cậu còn bảo không thích con bé đó, thậm chí còn bảo đến hôn cũng chẳng buồn hôn con bé đó cơ mà.”

Trần Chấp giễu cợt cười một tiếng, cười chính bản thân mình.

Khoảnh khắc đó cậu không hề biết, đến giờ mới biết.

Khoảnh khắc đó là thực sự muốn hôn cô, lúc định hôn cô bị cô tát một bạt tai cũng là thực sự tức giận.

Thế nhưng, còn có một loại cảm xúc khác, lúc đó cậu chìm đắm trong việc bị cô từ chối nên hoàn toàn không bận tâm đến vệt cảm xúc ấy, là vui vẻ.

Cậu biết cô là vì muốn được bảo vệ nên mới ở bên cậu. Cậu không nghĩ mình sẽ bận tâm, dù sao cũng thấy khá tò mò về cô nên chơi đùa với cô đôi chút, nhưng cậu không ngờ đây vô hình trung lại là một cái gai.

Mà khi cô ngăn cậu hôn cô, đồng thời giáng cho cậu một bạt tai, cái gai trong lòng cậu đã biến mất, cô không phải là người lẳng lơ như thế, sẽ không vì để được bảo vệ mà hy sinh bản thân như vậy, cho nên cậu vui vẻ.

Trần Chấp ngửa đầu uống một ngụm rượu.

Thích cô từ bao giờ sao?

Nhắm mắt lại vẫn còn nhìn thấy những cảnh tượng đó, từng khung hình một, cực kỳ rõ ràng và sâu sắc.

Bàn tay cô đổi qua đổi lại khi cầm chiếc bật lửa; nét mặt nhẫn nại lại quật cường của cô; giọt nước mắt cô rơi xuống nhưng lại bảo là vì lạnh; túi ớt gói dấm cô mua; bước chân cô né qua ngọn cỏ nhỏ mọc ra từ kẽ đá khi đi bộ; cô xỏ đôi giày trượt băng cẩn thận lại nghiêm túc học bước đi; nụ cười của cô sau khi học được trượt băng; cô đứng trước cánh cửa sắt ngửi hương hoa…

Còn có rất nhiều, rất nhiều nữa.

Những chi tiết cô vô tình làm ra.

Cô bảo cô dựa vào chi tiết để nhìn nhận một con người, cậu cũng vậy.

Cô ở những chi tiết nhỏ nhặt ấy mới là cô chân thực nhất, cậu nghĩ đó chắc là dáng vẻ của cô hồi ở Trường Trung học số Một, dáng vẻ ban đầu của cô, rực rỡ lại tươi mát.

Đợi cô lên đại học, cô sẽ lại trở thành chính cô.

Quá khứ khoảng thời gian cô ở Trường Trung học số Một cậu đã không tham gia, tương lai khoảng thời gian ở đại học…

Phòng riêng yên tĩnh một hồi, Cố Thụ lại lảm nhảm: “Chị dâu chắc là thi đỗ đại học rồi, con bé đó đi học trường nào thế? Anh Chấp cậu cẩn thận chút nhé, thầy cô đại học không quản chuyện yêu đương đâu, cái đám con trai nén nhịn suốt thời cấp ba chắc chắn đều giải phóng thành ngựa đứt dây cương, đứa này bay bổng hơn đứa kia, cẩn thận chị dâu theo người khác mất đấy… Cậu đừng đánh tôi nhé, tôi là thật lòng lo lắng cho cậu đấy…”

Trần Chấp nheo mắt, nhếch khóe miệng mỉm cười, thong thả nói: “Đúng là nên lo lắng, theo người khác mất thì biết làm sao.”

Nụ cười nơi khóe miệng cậu dần dần biến mất, đôi mắt còn lạnh hơn cả chất lỏng trong chai rượu.

Cậu nam sinh ở quán lẩu đó…

Lương Tề.

Trần Chấp không mấy muốn thừa nhận…

Cậu phải dừng lại ở đây một năm, mà vận mệnh và tương lai của cô thì mới vừa bắt đầu.