Chương 103: Chiếc thảm biết xô lệch
*
Phòng tắm nhỏ của Tiêu Bách Thủ được lát gạch sàn màu xanh da trời, khi dội nước lên phản chiếu ánh sáng lung linh rập rờn, là do cu cậu cùng bố đi nhà máy vật liệu xây dựng tự tay chọn.
Tiêu Nghiên Xuyên lại nhắc nhở cu cậu: “Thử nghĩ xem phòng này là ai làm cho con?”
Tiêu Bách Thủ bĩu bĩu môi, bám vào tay mẹ để xỏ quần, bảo: “Mẹ ơi, nhất định là mẹ cố ý không lấy tiền, đợi bố đến trả lại cho mẹ đấy chứ gì!”
Logic này của cu cậu như thể vừa bật mí một bí mật động trời khiến Lâm Chiếu Khê giật bắn người, giương to mắt nhìn nhóc tì: “Tiêu Bách Thủ, dù con là trẻ con nhưng cũng không được nói lung tung về mẹ đâu đấy nhé!”
Vừa nói, cô vừa cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Nghiên Xuyên liếc sang, cô liền dặn tiếp Bánh Bao Nhỏ: “Với lại, ra ngoài không được buôn chuyện nói xấu bố mẹ đâu đấy!”
Lâm Chiếu Khê nói xong còn lấy đầu ngón tay véo nhẹ cái miệng nhỏ của cu cậu.
Giây tiếp theo, Bánh Bao Nhỏ đã được bố bế bổng lên, người đàn ông thong thả điềm nhiên bảo: “Lời trẻ con không ai chấp, huống chi lại là lời của nhà đại tư tưởng cất lên. Phát hiện ra bí mật nhỏ gì cứ thì thầm với bố, con biết đấy, chúng mình đều là đàn ông với nhau cả.”
Lâm Chiếu Khê phắt một cái đứng dậy, đứng trước mặt hai bố con dõng dạc: “Tiêu Nghiên Xuyên, nó bây giờ vẫn là trẻ con, anh không được chia phe lập phái nhé! Bánh Bao Nhỏ là của em, phải nghe lời mẹ.”
Nói đoạn, cô vươn tay bế đứa trẻ mũm mĩm từ trong lòng anh sang, bảo Tiêu Bách Thủ: “Mẹ dạy con câu này nhé, ‘không vì việc xấu nhỏ mà làm, không vì việc thiện nhỏ mà bỏ’, nghĩa là đừng thấy việc xấu nhỏ mà tiện tay làm, cũng đừng thấy việc tốt nhỏ không ai chú ý mà chối từ không làm. Thế nên con không thể vịn vào cớ mình là đàn ông mà giấu mẹ làm mấy việc bí mật, tưởng rằng mình khác mẹ. Thật ra tính nết tốt đẹp thì chẳng phân biệt nam hay nữ, ai cũng học được hết.”
Tiêu Bách Thủ bị tràng giáo huấn của mẹ làm cho choáng váng cả đầu óc, hơi nước trong phòng tắm bốc lên nghi ngút khiến đôi má cu cậu ửng đỏ, chẳng hiểu sao tự nhiên mẹ lại nghiêm túc đến thế.
Đôi mắt vô thức liếc nhìn về phía bố.
Tiêu Nghiên Xuyên khẽ khép hờ mi mắt, lòng bàn tay đỡ lấy cái lưng nhỏ của nhóc tì, bảo cu cậu: “Ưu điểm trên người mẹ nhiều lắm, chẳng hạn như dịu dàng, hiểu lễ nghĩa, làm việc đâu ra đấy, lại chẳng bao giờ văng tục chửi thề, đối xử với mọi người rất có phép tắc, lại còn hết sức biết thấu hiểu người khác nữa. Con phải giống mẹ vừa đáng yêu vừa thông minh…”
“Bố định nói cả đêm đấy ạ?”
Tiêu Bách Thủ vừa dứt lời, mặt Lâm Chiếu Khê lập tức đỏ bừng, vô thức gục đầu xuống, giấu mặt bên cạnh cái đầu nhỏ của đứa trẻ.
Tiêu Nghiên Xuyên chau mày: “Không được ngắt lời bố.”
Thế nhưng Tiêu Bách Thủ lại ngoái đầu bảo mẹ: “Mẹ là người mẹ tốt nhất trên đời, trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất thôi~ Đứa trẻ có mẹ như ngọc ngà châu báu~”
Tiêu Bách Thủ cứ thế cất giọng hát luôn, đây là bài hát cu cậu học được ở trường mầm non.
Lâm Chiếu Khê bị cuộc tấn công bất ngờ của hai bố con làm cho choáng ngợp rối bời, đứa trẻ trong tay lại nặng trịch, liền được người bố tinh ý bế sang. Cô cũng thấy phòng tắm này ngột ngạt, làm mặt cô nóng bừng cả lên, khe khẽ cất lời: “Thì bố cũng có nhiều ưu điểm mà…”
Tiêu Bách Thủ bảo: “Nhưng mà có bài hát nào hát về bố đâu ạ?”
Tiêu Nghiên Xuyên: “…”
Lâm Chiếu Khê không kìm được mím môi mỉm cười: “Ý mẹ là, tuy con là con trai, nhưng những phẩm chất tốt đẹp trên đời này không phân biệt giới tính, chẳng ai quy định dịu dàng chỉ dành cho con gái cả. Chẳng hạn như bố nhiều lúc cũng rất dịu dàng đấy thôi, đối nhân xử thế cũng cực kỳ đúng mực lễ nghĩa.”
Nói đoạn, cô sực nhớ ra một chuyện, bảo Bánh Bao Nhỏ: “Như việc bố trả lại tiền cho mẹ chẳng hạn, là vì bố thấy hiểu nhầm người khác là không tốt, nên phải xin lỗi. Mẹ cũng chẳng ngờ bố lại nghiêm túc kỹ tính đến thế nên mới nhận tiền của bố đấy chứ.”
Lâm Chiếu Khê lại khẽ hắng giọng một tiếng, ánh mắt liếc qua người chồng, miệng thì đang dạy con nhưng câu từ lại có ý thanh minh, cô tiếp tục: “Cho nên bố không phải vì muốn làm quen kết bạn với mẹ nên mới sang trả tiền đâu, mà ăn đồ của người khác mà không trả tiền là không đúng. Đây là vấn đề phẩm chất, không liên quan gì đến ý đồ riêng cả. Cho dù đối phương có là ai khác đi nữa thì bố cũng sẽ sang trả tiền thôi. Bánh Bao Nhỏ hiểu chưa nào?”
Tiêu Bách Thủ thấy mình chỉ mới thốt ra một hai câu mà mẹ đã bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng đạo lý dài dòng rồi.
Cu cậu gục đầu lên vai bố bảo: “Vâng, hình như con hiểu rồi ạ.”
Thật ra mẹ khen bố lắm ưu điểm thế kia chẳng qua là vì thích bố đấy chứ gì? Vì bố có dịu dàng chút nào đâu!
Ôi chao, mệt mỏi thật, cu cậu chẳng buồn vạch trần đâu, kẻo mẹ lại xấu hổ ngượng ngùng.
Hai vợ chồng bế đứa trẻ về phòng ngủ. Đây là đêm đầu tiên cu cậu ở nhà mới nên rất vui vẻ đồng ý ngủ trong phòng nhỏ vẽ hoa sen của mình.
Trước khi ngủ, cu cậu còn dặn dò mẹ một việc quan trọng: “Anh Lương Minh bảo sẽ tặng con cái xe tăng nhỏ, mẹ nhớ giúp con đấy nhé!”
Lâm Chiếu Khê chèn lại mép chăn làm bộ ngơ ngác: “Xe tăng nhỏ gì cơ?”
“Cái loại ngồi vào được ấy ạ.”
“Ồ.”
Lâm Chiếu Khê bắt đầu bốc phét bịa chuyện: “Là con tàu Titanic đấy à?”
“Không phải, là xe tăng cơ.”
“Con có biết xe tăng là gì không?”
Lúc Lâm Chiếu Khê hỏi, khóe mắt liếc nhẹ về phía chồng. Anh đang khoanh tay trước ngực ngồi bên mép giường, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn vợ dắt mũi con trẻ.
“Là cái trong sách tranh ấy ạ, màu xanh lá cây, con xem rồi.”
“Thế con có biết nó khác gì với con tàu Titanic không?”
Sự chú ý của Tiêu Bách Thủ bị đánh lái sang chủ đề của mẹ, tò mò hỏi: “Cái đấy là cái gì hả mẹ?”
“Là một câu chuyện đấy.”
Lâm Chiếu Khê quyết định ngày mai sẽ gọi điện dặn Lương Minh đừng tặng quà đắt tiền thế cho đứa trẻ, huống hồ trên thị trường lấy đâu ra bán cái loại xe tăng đồ chơi chui vào ngồi được cơ chứ, thật sự chẳng biết lấp liếm lời nói dối thế nào cho lọt. Bây giờ cô dỗ Tiêu Bách Thủ: “Anh Lương Minh bảo tặng con chắc là cuốn sách truyện nhỏ này đấy. Câu chuyện này nổi tiếng cả trong lẫn ngoài nước, hai năm trước lúc chiếu rạp đông nghẹt người xem, ai ai cũng đi coi đấy.”
Đôi mày Tiêu Nghiên Xuyên hơi nhíu lại. Hai năm trước, hai năm trước anh không ở nhà.
Tiêu Bách Thủ nghe mà mắt sáng rỡ, ngồi trên chiếc giường nhỏ hỏi mẹ: “Truyện kể về cái gì thế hả mẹ!”
Lâm Chiếu Khê nhớ lại, bảo: “Hồi đó mẹ đi xem cùng bạn bè đấy, kể về một cô tiểu thư quý tộc và một anh chàng thuộc tầng lớp công nhân gặp nhau trên một con tàu du lịch sang trọng. Đó là một con tàu vô cùng đồ sộ, chia ra các hạng khoang trên, trung, dưới tùy theo địa vị xã hội. Con tàu đó tên là Titanic. Sau này con tàu đó đắm mất, câu chuyện dạy chúng mình rằng, chiếc xe tăng nhỏ có đẹp đến mấy thì sau này cũng sẽ hỏng hóc hết thôi.”
Tiêu Bách Thủ: ?
Tiêu Nghiên Xuyên: ?
Lâm Chiếu Khê xoa xoa cái bụng nhỏ của Tiêu Bách Thủ, bảo: “Con xem, chỗ ngủ chỉ cần rộng thế này, ăn uống cũng chỉ cần no cái bụng nhỏ này thôi. Cho nên Tiêu Bách Thủ không cần quá nhiều thứ đâu, đừng có tham lam ai cho cái gì cũng vơ vào nhé.”
Đạo lý này hình như cu cậu nghe qua rồi, suy nghĩ của Tiêu Bách Thủ lại bị mẹ dắt đi hướng khác, lúc này hớn hở đáp: “Con biết rồi, bố từng dặn rồi ạ, bố bảo không được ai cho bánh kẹo gì cũng lấy, phải biết từ chối thì mới đợi được mẹ. Ơ, thế nên bố chỉ ăn đồ ăn mẹ nấu thôi đúng không ạ!”
Đôi mắt Lâm Chiếu Khê hơi giương to.
Tiêu Nghiên Xuyên nhướng mày, kéo chăn đắp kín chiếc cổ nhỏ của cu cậu, bảo: “Đến giờ ngủ rồi.”
“Nhưng mà con vẫn tỉnh táo lắm thì làm sao bây giờ ạ!”
Tiêu Nghiên Xuyên liếc nhìn bà xã một cái, thấy cô lại bắt đầu luống cuống vuốt mái tóc rồi xoa mặt: “Mẹ đi tắm trước đây nhé, bố ở lại với con.”
Bằng không cả bố lẫn mẹ cùng ở lại tiếp chuyện Bánh Bao Nhỏ thì cu cậu có thể nói chuyện đến tận sáng mất.
Tiêu Nghiên Xuyên lấy lòng bàn tay úp lên mắt Bánh Bao Nhỏ, hàng lông mi cong vút khẽ quạt quạt vào lòng bàn tay thô ráp của anh. Anh hạ giọng bảo đứa trẻ: “Được rồi, đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa nhà đại tư tưởng ơi, cho cái đầu nhỏ của con nghỉ ngơi chút đi.”
Tiêu Bách Thủ buông hai tay trên chăn thở dài: “Con đúng là nghĩ nhiều chuyện quá đi thôi! Chắc chắn là đang phát triển trí não rồi!”
Tiêu Nghiên Xuyên bật cười trầm đục.
Mãi tới khi Tiêu Bách Thủ chìm vào giấc ngủ, dọn dẹp xong phòng tắm của cu cậu, Tiêu Nghiên Xuyên mới bước ra khỏi phòng ngủ nhỏ. Con đường trở về phòng ngủ chính yên tĩnh và sáng tỏ, Chiếu Khê đã chừa lại đèn ngủ cho anh.
Anh thầm nghĩ, mình chỉ được nhìn thấy Tiêu Bách Thủ khi đã ba tuổi, chứ chưa từng suy ngẫm xem làm sao thằng bé lại lớn lên ngoan ngoãn thế này. Cu cậu dĩ nhiên đáng yêu, nhưng cũng mang một nét thông minh lanh lợi. Nhớ lại vừa nãy bà xã chỉ vì một câu đùa vô thưởng vô phạt của anh và con mà lại trịnh trọng giảng giải đạo lý với Tiêu Bách Thủ. Thực ra cu cậu mới ba tuổi, bỏ qua cũng chẳng sao cả, nhưng cô lại hết sức để tâm và nghiêm túc chỉ bảo.
Anh đẩy cửa bước vào, thấy bà xã đã nằm trên giường. Cô rõ ràng đã mệt nhoài nhưng vẫn luôn tận tâm chu đáo.
Việc giáo dục con trai gian nan lắm.
Đám con trai ương bướng, bản tính hiếu động nghịch ngợm, ra ngoài đường cũng rất khó tự kiềm chế bản thân. Thế nhưng ở Tiêu Bách Thủ, trên người cu cậu quả thực được rèn giũa những nét tính nết sáng ngời. Điều này có lẽ có một phần bẩm sinh, nhưng phần nhiều chính là nhờ Chiếu Khê.
Anh bước tới bên giường, cúi người xoa xoa đầu cô. Bà xã mơ màng thì thầm: “Quần áo để mai giặt nhé anh, em buồn ngủ quá rồi…”
“Hôm nay vất vả cho em rồi.”
Anh đặt một nụ hôn lên trán cô, lòng bàn tay truyền đến hơi ấm làn da cô, sưởi ấm tận đáy lòng.
Anh ngồi trên sàn bên đầu giường ngắm cô một lúc mới đứng dậy đi tắm rửa, đem giặt sạch bộ đồ lót cô bỏ trong giỏ đồ bẩn. Mãi đến lúc kéo chăn leo lên giường thì trời đã về khuya.
Anh ôm lấy cô trong chăn êm, tiếng thì thầm rì rào của cô rơi nhẹ bên tai: “Chúc anh ngủ ngon.”
Thế nhưng anh cũng hệt như Tiêu Bách Thủ, trằn trọc chẳng ngủ nổi, hỏi cô: “‘Titanic’ là một bộ phim điện ảnh, em đi xem cùng với ai thế?”
Đáp lại anh là nhịp thở đều đều kéo dài.
Tiêu Nghiên Xuyên lại thủ thỉ: “Anh vẫn chưa xem bộ đó, hôm nào hai đứa mình cùng đi xem được không em? Chúng mình vẫn chưa cùng nhau đi xem phim lần nào.”
Anh cảm nhận được đầu ngón tay đang túm lấy áo trước ngực mình khẽ siết chặt lại.
Tiêu Nghiên Xuyên vùi đầu, cọ cọ vào má cô, mịn màng hệt như tấm vải lụa mượt.
Nói là đi xem phim, thế nhưng bộ phim nước ngoài này đã công chiếu được hai năm rồi. Đúng lúc nhằm dịp Tết, một mặt thì khó tìm ra rạp chiếu phim có suất, mặt khác việc nhà lại bận rộn túi bụi, Lâm Chiếu Khê chẳng thể thu xếp thời gian đi hẹn hò với Tiêu Nghiên Xuyên được.
Cấp trên đồng nghiệp của anh là một đợt, cấp trên đồng nghiệp của cô cũng hẹn hò liên tục, không đến nhà mới chúc mừng thì cũng rủ nhau đi tụ tập bên ngoài. Người vui nhất chính là Tiêu Bách Thủ, cu cậu bận rộn nhận tiền mừng tuổi.
Cũng nhờ đó mà cu cậu học được bao nhiêu là từ ngữ chúc tụng tốt lành. Chẳng hạn như gặp người lớn thì chúc “phát tài phát lộc”, gặp người già thì chúc “phúc như Đông Hải”, thấy con chó bên đường cũng chúc nó “tiền vào như nước, bát đĩa đầy ắp”.
Tháng Giêng đón Tết, Lâm Chiếu Khê trong sân bận rộn túi bụi chân không chạm đất. Thực ra cô cũng chẳng hiểu sao lại bận đến thế, chắc chắn là vì cái nhà này rộng quá rồi. Còn Tiêu Bách Thủ thì nằm bò trên chiếc bàn nhỏ ngắm đống bao lì xì trước mặt, bà ngoại dặn phải qua Rằm tháng Giêng mới được bóc.
Phải cố gắng nhẫn nại.
“Tiêu Bách Thủ, con lại đây múc nước tưới hoa giúp mẹ nào.”
Lâm Chiếu Khê gọi Tiêu Bách Thủ ở trong nhà, bảo: “Con phải biết quan sát tinh ý một chút chứ, thấy mẹ bận rộn là phải biết tự giác lại phụ giúp ngay.”
Tiêu Bách Thủ vịn vào cánh cửa gỗ bước qua ngưỡng cửa, bảo mẹ: “Bây giờ việc con phải làm chất đống như núi rồi đây này.”
Lâm Chiếu Khê liếc nhìn đống bao lì xì cu cậu đặt trên bàn, chẳng phải chất đống như núi rồi đấy à.
“Yên tâm đi, sắp tới Rằm tháng Giêng rồi, sẽ không nhận bao lì xì nữa đâu.”
Tiêu Bách Thủ nghe vậy liền xua tay lắc đầu giãy giụa, hai tay chắp lại cầu xin: “Thế thì thôi cứ để chúng nó chất đống như núi kéo đến đi ạ! Con sẽ chăm chỉ làm việc, cố gắng mỉm cười, cúi đầu cảm ơn đàng hoàng ạ!”
Lâm Chiếu Khê bất lực mỉm cười lắc đầu, bảo cu cậu đi tưới hoa Tết.
Trong nhà, Tăng Chi Xuân và Lâm Nghiêm Thư đang nấu cơm. Tiếng chuông điện thoại vừa reo lên, Tiêu Bách Thủ đã cuống cuồng cả lên, đây là công việc của cu cậu cơ mà! Lâm Chiếu Khê vội bảo: “Mẹ nghe điện thoại cho, đây là cây phát tài đấy nhé, con tưới cẩn thận vào.”
Nghe thấy thế, Tiêu Bách Thủ liền dùng cả hai bàn tay nhỏ mũm mĩm vịn chặt lấy cán gáo nước. Cu cậu vẫn đang ở độ tuổi chưa hiểu biết khoa học nhưng lại hết sức mê tín.
“Alo, năm mới tốt lành nhé, cho hỏi đây có phải nhà Chiếu Khê không ạ~”
Lâm Chiếu Khê nghe thấy giọng điệu này là biết ngay Ngụy Tri. Mọi khi ở nhà toàn là Tiêu Bách Thủ nghe điện thoại nên cô ấy đang trêu đứa trẻ. Lâm Chiếu Khê mỉm cười: “Em đây, năm mới tốt lành nhé.”
“Chiếu Khê à, đợt trước em nhờ chị nghe ngóng chuyện rạp chiếu phim, chị hỏi được rồi nhé. Mấy ngày này ở quận Đông Thành có một rạp đang chiếu bộ ‘Titanic’ đấy.”
Lâm Chiếu Khê “ồ” một tiếng: “Cảm ơn chị! Hôm nào em mời chị ăn bánh táo đỏ nhé.”
“Mấy ngày nữa là đi làm rồi, tới lúc đó tan làm hẹn nhau cũng chưa muộn, gặp lại sau nhé!”
Lâm Chiếu Khê ghi lại tên rạp và giờ chiếu. Cô ngó quanh khắp nơi tìm bóng dáng Tiêu Nghiên Xuyên nhưng chẳng thấy đâu, chợt nhớ ra một chỗ liền đi vào phòng ngủ rồi chốt cửa lại, sau đó cầm chìa vặn mở cánh cửa nhỏ dẫn lên gác xép, bước chân “thình thịch” trèo lên thì nghe thấy giọng nói trầm thấp của người đàn ông từ trên lầu truyền xuống: “Đi thong thả thôi em.”
Lâm Chiếu Khê đứng trên cầu thang bảo: “Có vé xem phim rồi, ngày mai đi xem không anh?”
Người đàn ông ngồi trên căn gác xép, vươn tay dắt cô lên, cánh tay kia đỡ lấy eo cô. Lên tới đây chỉ có thể ngồi hoặc nằm. Lúc này Tiêu Nghiên Xuyên đang mặc chiếc áo len cổ tròn màu trắng, xắn tay áo lên để lộ cánh tay rắn chắc nổi rõ vệt gân xanh. Anh ghé sát hơi thở xuống hôn lên môi cô, bảo: “Đợi ăn Tết xong đã em.”
Lâm Chiếu Khê ngó nhìn xung quanh, thấy Tiêu Nghiên Xuyên đang trải thảm dạ lên sàn gỗ. Chỗ này không dẫn sưởi tới được, có tấm thảm lót quả nhiên là ấm áp hẳn ra, bốn góc thảm được đóng chặt vào sàn gỗ nên không lo bị xô lệch.
Còn lý do vì sao thảm lại bị xô lệch thì Lâm Chiếu Khê vừa nghĩ tới đã mặt đỏ tim đập rộn ràng, bảo: “Thế em xuống nhà trước đây.”
Cổ tay đột nhiên bị ai đó kéo lại, anh bảo: “Anh có xem qua tóm tắt bộ phim rồi, kết cục buồn lắm. Đợi ăn Tết xong anh lại tìm rạp đi xem sau.”
Lâm Chiếu Khê mím môi, xem ra bố của Tiêu Bách Thủ cũng mê tín gớm, bèn bảo: “Sắp đến giờ ăn cơm rồi, anh còn việc gì chưa làm xong không để em phụ một tay?”
Nói đoạn cô quỳ thẳng người bước về phía đệm ngủ, đột nhiên trán đụng phải một chiếc vòng quấn vải mềm. Cô ngẩng đầu lên đỡ lấy, phát hiện ra là một cặp vòng treo, liền kỳ lạ hỏi chồng: “Anh tập thể dục trên này đấy à? Lại còn lắp cả hai chiếc vòng treo thế này nữa?”
“Không phải.”
Người chồng chống tay trái lên đầu gối co lại, hai chân dài mở rộng ngồi tựa lưng, nhẹ nhàng bảo cô: “Làm thế để lúc em cưỡi trên người anh có thể bám vào hai chiếc vòng treo mà chống thẳng lưng, không bị mỏi nữa.”
Tác giả có lời muốn nói;
Tiêu Nghiên Xuyên: Đúng là vất vả cho bà xã quá.
