Chương 114: Rộn rã trên làn da, chào đón lấy anh
*
Lâm Chiếu Khê cảm thấy, Tiêu Nghiên Xuyên tối nay nhất định là vì ở bên Tiêu Bách Thủ quá lâu nên lời nói mới bộc lộ ra vẻ… trẻ con thế này. Giống như một trái tim trút bỏ đi từng lớp ngụy trang, thân phận, phong thái và lời ăn tiếng nói nên có, để lộ ra sự phụ thuộc thực sự. Anh thả lỏng hoàn toàn đối với cô, không chút phòng bị, thế nên mới dám cởi bỏ hết tất cả ra.
Cô có phần không thể tin nổi nhìn người chồng trước mặt, không hề nghe nhầm, anh đang nũng nịu xin xỏ cô.
Lâm Chiếu Khê hai tay đan trước người, bờ vai rụt cả lại, có phần trở tay không kịp: “Anh, anh vẫn chưa được…”
Nụ hôn của anh từ trên cao đáp xuống, mềm mại nhấn chìm đôi môi cô.
Hơi thở từng đợt từng đợt cọ cọ vào cô. Cơ thể Lâm Chiếu Khê như thể được anh huấn luyện, bàn tay áp lên ngực anh, nhưng lý trí lại muốn đẩy ra. Cứ giằng co như thế, người cô sốt ruột bùng lên cơn nóng, nóng tới mức hai má bí bức, nhịp thở dồn dập bốc lên, muốn lùi về sau, cuống quýt tới mức muốn khóc ra, chỉ sợ anh không màng tới cơ thể mình, liền nghe thấy anh nói.
“Có phản ứng rồi.”
Ý thức của Lâm Chiếu Khê tức thì bùng nổ.
Anh lập tức bồi thêm độ nóng cho ngọn lửa vừa bùng cháy ấy, bồi thêm một câu: “Bác sĩ bảo, cái này chứng minh phẫu thuật thành công.”
Anh chỉ chờ khoảnh khắc này để thử nghiệm! Đầu óc Lâm Chiếu Khê kêu o o bên tai!
Đôi má bị anh nâng lên rồi nụ hôn lại đáp xuống. Cảm giác ngứa ngáy lan tràn trên khuôn mặt, từng chùm từng chùm như pháo hoa rộn rã khiêu vũ trên từng tấc da thịt cô, chào đón lấy anh.
Bàn tay cô đã chẳng còn sức chống chọi lại sự xâm nhập của anh. Bờ vai rắn rỏi của người đàn ông đè xuống, môi từ trên mặt trượt nhẹ xuống, chiếc lưỡi tinh quái liền lẻn vào bên trong làn môi cô, quấn quít cọ xát, khiến hai chân cô bủn rủn, hai tay rốt cuộc lại ôm lấy vai anh.
“Không… không được… Tiêu Nghiên Xuyên…”
Đôi môi cô khép mở, lý trí rốt cuộc mới thốt ra được một câu vụn vỡ, giây tiếp theo lại bị anh mút lấy. Anh cười: “Thế sao tay em còn ôm chặt thế này?”
Đôi bàn tay bị anh trêu chọc lúc này càng theo bản năng túm chặt lấy lớp áo sau lưng anh. Như có một luồng thẹn thùng dâng lên, lại muốn duy trì sự điềm tĩnh đứng đắn, cô chỉ đành lấy mắt giận dỗi lườm anh. Lúc hai tay định thả ra lại bị người đàn ông khóa chặt. Anh bao trọn lấy cổ tay cô, bảo: “Thích em.”
Con ngươi cô chợt rung lên đầy ướt đẫm.
Tiêu Nghiên Xuyên lại hôn cô một cái, Lâm Chiếu Khê như khúc gỗ ngơ ngác bị dọa cho ngẩn người. Tiêu Nghiên Xuyên trong lòng muốn cười, tuy hai người họ vẫn chưa thể làm chuyện vợ chồng, nhưng ai bảo chỉ có anh là người bị dồn nén đến ngứa ngáy chứ.
Anh lại tiến gần cô thêm một bước, cô ngơ ngác luống cuống tay chân, giơ tay định ngăn anh lại. Nhưng Tiêu Nghiên Xuyên phát hiện ra, bà xã càng điềm tĩnh có phong thái bao nhiêu thì lại càng không chịu nổi sự xâm nhập của cảm xúc bấy nhiêu. Anh lại cúi người ghé bên tai cô thốt ra một câu: “Thích em.”
Lâm Chiếu Khê hai tay bịt chặt tai, bỏ chạy trốn biến vào phòng tắm, cuối cùng còn “bằng” một tiếng đóng sầm cửa lại.
Anh nhìn theo bóng lưng cô, trầm đục bật cười khẽ.
Lâm Chiếu Khê lúc này ngồi trong bồn tắm úp chặt lấy khuôn mặt nóng bừng rất lâu mới phản ứng ra là mình vào đây để tắm.
Được một người thích, cô không phải chưa từng trải qua. Từ nhỏ tới lớn cô nhận được không ít tình cảm của giới tính khác, nhưng máu hiếu thắng của cô quá mạnh, lúc nào cũng muốn lấn lướt đối phương chứ không phải là thích người ta. Nhưng Tiêu Nghiên Xuyên lại khác, anh là trực tiếp xâm lược cô, sau đó lại bảo thích cô. Báo gấm bảo thích một con mồi, đó là muốn ăn tươi nuốt sống nó.
Còn ăn như thế nào, thì chính là tiếng kêu như cận kề cái chết. Nhưng bây giờ anh lại không ăn, để mặc một trái tim cô thắp thỏm âu lo, chẳng biết khi nào nanh nanh mới cắm xuống, muốn dừng mà chẳng có cách nào.
Lâm Chiếu Khê tắm xong, bọc một khuôn mặt đỏ bừng bước ra. Tối nay đúng là không nên để Tiêu Bách Thủ ngủ phòng trẻ em, cô cũng không ngờ đứa trẻ lại dứt khoát đồng ý như thế, bỏ mặc cô một mình đối mặt với Tiêu Nghiên Xuyên.
Người chồng bảo: “Hôm nay nó chăm sóc anh cả ngày, buổi trưa còn chẳng yên tâm đi ngủ. Tuy mệt một tí nhưng tinh thần trách nhiệm trỗi dậy là có gan tự ngủ một mình ngay.”
Lâm Chiếu Khê bước tới trước bàn trang điểm lau mặt, “Ồ” một tiếng, cảm thấy chồng đi theo đằng sau mình. Anh nói tiếp: “Tiêu Bách Thủ không muốn đi học mầm non có một nguyên nhân.”
Lâm Chiếu Khê chợt ngoảnh đầu lại, ánh mắt tràn đầy sự khát khao muốn biết câu trả lời, đến cả động tác lau mặt cũng khựng lại.
Khóe môi Tiêu Nghiên Xuyên đọng một nụ cười nhạt, tay nắm lấy cánh tay mảnh dẻ của bà xã, trán tựa vào trán cô, bảo: “Tôn chỉ của Tiêu Bách Thủ chính là ở bên bố mẹ, chỉ cần hành vi nào trái ngược với điều đó thì đều là chống đối.”
Hai tay Lâm Chiếu Khê từ từ ôm lấy bờ vai rộng của chồng, trong lòng khẽ thở dài: “Có phải chúng mình quá nuông chiều con không anh?”
Bàn tay to lớn của người chồng chợt đè lên lưng cô, bảo: “Không phải, là vì chúng mình luôn rời xa nó.”
Hốc mắt cô chợt nhói đau, trong khoảnh khắc thấu hiểu ý của chồng, cả người cô dâng lên sự cay xè.
Hơi thở Tiêu Nghiên Xuyên tìm đến hôn lên má cô. Chiếu Khê như chú cá mềm không xương, được anh ôm vào lòng ngửa đầu lên, vòng eo và tấm lưng hõm về phía anh. Anh bảo: “Ngày mai lại giữ nó ở nhà thêm một ngày nữa đi, để nó biết rằng trường mầm non cũng không phải nơi bắt buộc phải tới. Nó có quyền tự chủ rời khỏi chiếc lồng đó, như vậy khi quay lại trường cũng sẽ không thấy bí bách gông cuồng nữa.”
Lâm Chiếu Khê tựa vào lòng Tiêu Nghiên Xuyên, hai tay ôm chặt lấy cổ anh, dường như cũng cảm nhận được hội chứng sợ chia xa của Tiêu Bách Thủ, khiến cô không chủ ý tìm kiếm cảm giác chân thực từ cái ôm trên người chồng.
Ngày hôm sau khi Lâm Chiếu Khê tuyên bố Tiêu Bách Thủ vẫn có thể ở nhà chăm sóc bố, Bánh Bao Nhỏ kéo chiếc xe nhỏ của cu cậu đi quanh phòng khách một vòng để tỏ ý ăn mừng.
Vô cùng có cảm giác nghi thức luôn.
“Nhưng mà, Tiêu Bách Thủ ơi, chiều qua mẹ nhận được điện thoại của cô giáo con đấy nhé.”
Một câu nói của Lâm Chiếu Khê làm nhóc tì đang mừng rỡ phải thắt chặt dây thần kinh lại. Sợi dây trong tay cu cậu buộc vào đầu chiếc tàu hỏa nhỏ, lúc bước về phía mẹ, chiếc tàu hỏa nhỏ cũng bị cu cậu kéo lê kêu hủ hỉ theo sau.
Lâm Chiếu Khê bảo: “Vì Tiêu Bách Thủ không đi học mầm non nên cái trống lắc chẳng có ai lắc giỏi cả, giờ vào lớp của các bạn bị rối tung hết lên rồi.”
Tiêu Bách Thủ nghe thấy những lời này liền bĩu bĩu cái miệng nhỏ, một bàn tay nhỏ gãi gãi cái bụng tròn vo, bảo: “Con mà không ở nhà thì bố cũng chẳng có nước uống đâu ạ.”
Cu cậu thật sự quá là bận rộn luôn! Sao chỗ nào cũng cần tới Bánh Bao Nhỏ thế này!
Lâm Chiếu Khê ngồi trên ghế cúi người mỉm cười, ngón tay trỏ chấm chấm vào chóp mũi xinh xắn của cu cậu, bảo: “Thế thì được rồi, miễn là con cảm thấy các bạn nhỏ khác đều đi học, còn con ở nhà mà cũng không sao hết.”
Lâm Chiếu Khê muốn cho lương tâm cu cậu áy náy một chút, dù sao khi tất cả mọi người đều đi làm việc nên làm thì đứa trẻ trốn học sẽ bắt đầu cảm thấy mơ hồ sau niềm vui ngắn ngủi ban đầu. Thế nhưng Tiêu Bách Thủ nhà họ thì khác, cu cậu lại còn gật gật cái đầu nhỏ, bảo: “Bố cũng ở nhà không đi làm, cùng với Bánh Bao Nhỏ!”
Lúc này Tiêu Nghiên Xuyên ngồi bên bàn ăn bất lực khép mi mắt lại. Cho nên Tiêu Bách Thủ nghĩ là có bố thông đồng làm chuyện xấu với cu cậu nên mới vui vẻ như thế.
Lâm Chiếu Khê thở dài một tiếng, uống xong ly ngũ cốc, đã không còn chút kiên nhẫn nào với Tiêu Bách Thủ nữa, đứng dậy bảo: “Bánh Bao Nhỏ, rửa bát cho mẹ đi.”
Tiêu Bách Thủ còn chưa ăn xong bữa sáng của mình, bởi vì lúc bố mẹ ăn thì cu cậu đang mải mê đẩy xe đồ chơi. Lúc này cu cậu đứng bên bàn ăn ôm lấy chiếc bát nhỏ của mình, bảo: “Mẹ ơi, mẹ đợi con ăn xong đã.”
“Thế con tập trung ăn đi, mẹ không muốn chờ qua chờ lại đâu. Bố con mà bảo ‘Chờ một chút’ là mẹ sắp nổi giận rồi đấy.”
Tiêu Nghiên Xuyên nghe vậy liền nhướng mi nhìn bà xã một cái. Lâm Chiếu Khê chưa bao giờ nói với anh như thế, nhưng hai ngày nay anh ở nhà rảnh rỗi, tự nhiên phải chăm chỉ làm tấm gương tốt. Thế là anh đứng dậy cầm bát của bà xã lên, bảo Tiêu Bách Thủ: “Bố rửa bát cho mẹ, con rửa của bố với của con nhé, chúng mình không được để mẹ phải chờ đâu.”
Lâm Chiếu Khê mím môi hừ một tiếng, lúc này mới xách túi ra cửa.
Tiêu Bách Thủ định chạy theo tiễn mẹ ra cửa thì nghe mẹ bảo: “Bên ngoài lạnh, con cứ ở trong nhà đi.”
Nói rồi Lâm Chiếu Khê mở cửa ra, cơn gió rét buốt buổi sáng ở Bắc Kinh thổi tới, cô hà ra một luồng hơi: “Cứ để một mình mẹ chịu đựng những trận bão tuyết này đi.”
Tiêu Bách Thủ ngơ ngác nhìn mẹ bước chân ra ngoài mới phản ứng lại. Ngoảnh đầu thấy bố đang cầm đĩa đứng bên bàn ăn nhìn theo mẹ, cu cậu vội vàng bảo: “Vừa rồi rõ ràng con từ bên ngoài đi vào mà, Bánh Bao Nhỏ ở xa bố mẹ thế, lại ở gần cổng như thế, Bánh Bao Nhỏ chính là người trông cổng mà!”
Thế nên sao mẹ lại bảo không cho cu cậu tiễn chứ, làm cho cu cậu tỏ ra yếu đuối quá!
Tiêu Nghiên Xuyên nhướn mày: “Mẹ là đang nghĩ con không chịu nổi chút sóng gió nào đấy, nhưng Tiêu Bách Thủ tối qua rõ ràng còn tự ngủ một mình mà.”
“Đúng thế ạ! Bánh Bao Nhỏ siêu dũng cảm! Siêu giỏi giang luôn!”
Tiêu Nghiên Xuyên thản nhiên vào bếp rửa bát, lúc này Tiêu Bách Thủ cũng đi vào theo. Bên cạnh có chiếc ghế đẩu nhỏ của cu cậu, trèo lên là vừa vặn với tới bồn rửa bát. Cu cậu bảo: “Bố ơi, đây là cái bát mẹ giao cho con rửa này.”
Tiêu Nghiên Xuyên lau khô chiếc bát, đặt lên giá ráo nước, thong thả bảo: “Ngày mai bố phải đi làm rồi, nên hôm nay Tiêu Bách Thủ ở nhà chơi cũng không sao cả.”
Tiêu Bách Thủ nghiêm trọng nhíu đôi lông mày sâu róm nhỏ xíu bảo: “Không phải chơi đâu, Bánh Bao Nhỏ là chăm sóc bố đấy!”
“Ồ.”
Tiêu Nghiên Xuyên nhếch mí mắt, ngoài mặt thản nhiên bảo: “Ừ, hôm qua nghỉ ngơi một ngày, giờ thấy khá hơn rồi, bố muốn ra ngoài hít thở không khí chút.”
Tiêu Bách Thủ nghi hoặc tiếp tục nhíu mày, hai tay bám vào mép bồn rửa bát nhìn bố: “Bên ngoài lạnh lạnh, bố yếu yếu.”
Tiêu Nghiên Xuyên trực tiếp xoay vòi nước về phía Tiêu Bách Thủ, quăng một câu: “Rửa bát đi, Tiêu Bách Thủ siêu giỏi giang.”
Bát ngũ cốc không có dầu mỡ, chỉ cần xả nước rồi dùng miếng rửa bát lau vài lượt là được. Bát của Tiêu Bách Thủ là đồ nhựa, bát của bố là đồ gốm. Cu cậu cẩn thận rửa sạch chiếc bát to, lại quay về phòng ăn ăn nốt bát của mình. Vì nhớ tới việc còn phải rửa bát nên ừng ực uống ực vài ngụm cho xong, rồi lại chạy xộc vào bếp rửa dọn.
Tiêu Nghiên Xuyên ngồi trên ghế sofa nhìn đứa trẻ bận rộn chạy đôn chạy đáo, đột nhiên khóe môi bật cười khẽ. Cả đời này ở bên ngoài anh chưa từng nghe ai bảo mình một câu “yếu”, thế mà ở chỗ một đứa trẻ ba tuổi lại trở thành nhóm yếu thế. Nhưng anh cũng chẳng cần thiết phải tranh hơn thua làm gì, lại nghĩ ra một chuyện, bảo đứa trẻ đang cầm khăn lau bát bước ra, trèo lên chiếc ghế đẩu nhỏ lau bàn: “Lát nữa ra chợ một chuyến.”
Đôi mắt Tiêu Bách Thủ tròn xoe ngẩng lên, nhảy xuống khỏi chiếc ghế đẩu, tay vẫn còn cầm chiếc khăn lau nhỏ bảo bố: “Đi mua thức ăn ạ?”
Tiêu Nghiên Xuyên xắn ống tay áo cho cu cậu lên thêm một nấc, bảo: “Ừ, mua cho con cái tạp dề nhỏ với đôi bao tay nhỏ, quần áo mẹ mua đẹp thế này, làm việc đừng để bị lem bẩn.”
Tiêu Bách Thủ vội vàng cúi đầu nhìn quần áo của mình, mẹ bảo chiếc áo khoác của cu cậu làm bằng lông cừu nhỏ, tay áo màu trắng, thân áo màu đen, may mà dính giọt nước nhưng không thấy đồ bẩn!
“Bố ơi, thế chúng mình mau mau đi mua đi!”
Tiêu Bách Thủ lao về bếp đặt chiếc khăn lau lại lên bàn, nghe thấy bố dặn: “Giặt xong khăn lau thì rửa tay nhé.”
“Không được đâu ạ, sẽ làm bẩn quần áo mất!”
Tiêu Nghiên Xuyên đứng dậy vào bếp, bảo Tiêu Bách Thủ: “Thế thì đi đi vệ sinh đi, đừng có ra khỏi nhà rồi lại bảo buồn.”
Vừa định bụng chờ cu cậu vào nhà vệ sinh rồi sẽ rửa lại chiếc bát Tiêu Bách Thủ vừa rửa một lần nữa, lại thấy cu cậu bắt đầu lột chiếc áo khoác nhỏ ra. Đúng như lời Tiêu Bách Thủ nói, cu cậu đi từ dãy nhà bên sang còn phải qua sân nhà, nên bộ quần áo này chưa cởi ra ngay, giờ cu cậu bảo: “Phải cởi ra, không được làm bẩn.”
Chốc lát sau, Tiêu Bách Thủ tung tăng đi vào nhà vệ sinh.
Hơi sưởi ở Bắc Kinh còn chưa đầy hai tuần nữa là ngừng cung cấp. Thời gian phục hồi sau phẫu thuật thắt ống dẫn tinh của Tiêu Nghiên Xuyên là từ một đến hai ngày, nhưng sau khi ngừng hơi sưởi thời tiết vẫn còn khá lạnh rét, phẫu thuật của Chiếu Khê cũng nên làm càng sớm càng tốt.
Anh trong lòng thở dài một tiếng, dọn dẹp xong nhà bếp, lại vào phòng thay một bộ quần áo khác. Tiêu Bách Thủ hôm nay mặc chiếc quần gió cản nhiệt màu đen mà mẹ phối cho, bên trong còn có một chiếc quần nỉ thu đông. Đến khi Tiêu Nghiên Xuyên thay quần áo xong đi ra thì vừa vặn nhìn thấy Tiêu Bách Thủ đang ở trước cửa nhà vệ sinh xỏ lại chiếc quần đen nhỏ.
Anh bước tới bảo: “Cái này mà ở trường mầm non thì không được đi vệ sinh kiểu này đâu đấy.”
Tiêu Bách Thủ “Ừm” một tiếng, bảo: “Thế nên con mới không đi học mầm non!”
Tiêu Nghiên Xuyên: “…”
Anh cúi người nén nụ cười bảo: “Ngày mai bố phải đi làm, có thể gửi tạm con ở trường mầm non, lúc về mới tới đón được không?”
Tiêu Bách Thủ không ừ hử gì, trùm chiếc áo lông vũ nhỏ màu đen ra khỏi nhà, cái đầu đội chiếc mũ liền áo, cổ áo kéo che kín miệng. Từ nhà ra chợ đi bộ rất nhanh, lúc cu cậu cùng bố rẽ ra khỏi con ngõ nhỏ, bàn tay trái đeo bao tay được bố nắm lấy, vừa vặn đi qua một bức tường kính sát đất, đôi mắt cu cậu tức thì bị con vật nhỏ bên trong thu hút.
“Bố ơi bố ơi!”
Tiêu Bách Thủ chỉ vào một chú chó đen to lớn, ngẩng đầu gọi bố. Ánh mắt Tiêu Nghiên Xuyên vừa hạ xuống, hàng chân mày rậm liền nhíu lại. Đó là chó săn cỡ lớn, Bánh Bao Nhỏ không phải là thích đấy chứ!
Tiêu Bách Thủ lại thốt thêm một câu: “Giống bố!”
Tiêu Nghiên Xuyên: “…”
“Mẹ là em mèo màu trắng!”
Tiêu Bách Thủ bắt đầu đứng trước cửa kính tự nói tự nghe, tự làm mình vui. Tiêu Nghiên Xuyên hỏi cu cậu: “Thế con là cái gì?”
“Con là Bánh Bao Nhỏ! Bánh Bao Nhỏ Báo Nhỏ~”
Lúc này nhân viên cửa hàng nhìn thấy hai bố con đứng ngoài cửa liền đẩy cửa bước ra chào hỏi, mỉm cười bảo: “Cửa hàng bên tôi kinh doanh dịch vụ gửi nuôi và bán thú cưng ạ, xin hỏi anh muốn chọn mua thú cưng hay ở nhà có thú cưng cần gửi nuôi ạ?”
“Báo Nhỏ ạ!”
Tiêu Bách Thủ giọng nũng nịu đáp lời, nhân viên ngẩn người: “Báo Nhỏ sao? Chỗ chị không có loài động vật bảo tồn này đâu em nhỏ ơi.”
Đôi mắt Tiêu Bách Thủ sáng rực: “Động vật bảo tồn ạ?”
“Đúng rồi, báo là động vật bảo tồn cấp quốc gia, không được mua bán và nuôi nhốt trái phép đâu, vì nó vô cùng quý hiếm đấy.”
Tiêu Bách Thủ lại hỏi: “Thế bố em muốn gửi nuôi Báo Nhỏ thì em phải làm sao ạ?”
Nhân viên tức thì ngơ ngác kinh ngạc nhìn người bố của đứa trẻ. Dưới chân thiên tử, chốn hoàng thành này, có người nuôi báo cũng chẳng phải chuyện gì kỳ lạ. Lúc này cô nhân viên thận trọng mỉm cười: “Chuyện này… tùy tình hình em, cũng không hẳn là hoàn toàn cấm đoán, có giấy phép thì hợp pháp thôi.”
Tiêu Nghiên Xuyên giơ tay xoa xoa thái dương. Anh sống tới từng này tuổi, chưa từng phải thấy áy náy vì một hành vi trẻ con bao giờ, bây giờ vì Tiêu Bách Thủ, anh đành phải cất lời: “Con nhà tôi, biệt danh ở nhà gọi là Bánh Bao Nhỏ.”
Sắc mặt nhân viên lập tức sững lại đầy gượng gạo: “Ha ha ha, hóa ra là vậy ạ.”
Tiêu Bách Thủ ngẩng gương mặt nhỏ tủi thân lên, cầu xin người ngoài phân xử giúp cu cậu: “Em nhỏ tên là Báo Nhỏ thì sao chứ ạ? Chẳng lẽ lại không phải là động vật nhỏ cần bảo tồn sao?”
Nhân viên bị cu cậu làm cho buồn cười giơ tay che miệng: “Tất nhiên là động vật nhỏ cần bảo tồn rồi, em đáng yêu thế này, bố mẹ nhất định là rất yêu em~”
Tiêu Bách Thủ đột nhiên được khen liền “Hì” một tiếng, hai bàn tay nhỏ duỗi thẳng trước bụng, hơi ngượng ngùng cúi đầu mỉm cười bảo: “Em yêu bố mẹ nhiều hơn cơ, tại vì… tại vì tuy bố mẹ gửi nuôi em nhưng em vẫn rất yêu bố mẹ nha~”
Nhân viên nghe vậy trên mặt không kìm được vẻ thương xót, ngước mắt nhìn về phía người bố của đứa trẻ, bảo anh: “Anh ơi, anh và chị nhà thật sự có một bé yêu rất đáng yêu đấy ạ, đến như bọn tôi nuôi thú cưng còn chẳng nỡ đem đi gửi nuôi nữa là.”
Mấy câu về sau, giữa lời lẽ vừa vặn giữ khoảng cách mà ngập ngừng muốn nói lại thôi. Tiêu Nghiên Xuyên giữa tiết trời lạnh rét nhếch môi một cái, nói với Tiêu Bách Thủ: “Nói như vậy thôi ạ, cho dù bố mẹ gửi con đi trường mầm non, con vẫn yêu bố mẹ hơn.”
Nhân viên cửa hàng: ?!
Hóa ra “gửi nuôi” mà hai người nói là gửi đi học mầm non à!
Tác giả có lời muốn nói:
Bánh Bao Nhỏ: Hế, họ không biết đâu, Bánh Bao Nhỏ yêu Báo Báo với Mèo Mèo hơn họ tưởng nhiều nha [Móng mèo]
