Chương 31: Sao anh biết tôi không có ý định đó?

*

Dù là bầu không khí ồn ào náo nhiệt, nhưng khoảng cách thế này vẫn là quá gần.

Lương Khâu Mạn bị Khả Khả quấn lấy suốt buổi, có người bưng ly rượu bước đến kính cô, một tiếng “chị Quý”, hai tiếng “chị Quý”, nhầm tưởng cô là vợ của Lão Quý.

Tạ Quan Minh đang trò chuyện với người ta ở bàn khác, thấy Lương Khâu Mạn được kính rượu liền bước sang định gạt ly rượu ra, nhưng Tôn Đạo Thanh đã trực tiếp đỡ lấy rồi uống cạn.

Uống xong, anh chỉ về hướng Lão Quý nói với người kia: “Xem Sếp Quý của các anh kìa, còn uống thêm ba mươi ly nữa cũng được đấy, qua đó mà ép, ép cho xỉn quắc cần câu may ra anh ấy mới nói cho biết ai mới là chị Quý.”

Người kia ban đầu còn ngượng ngùng, nghe xong liền bật cười: “Vậy để tôi qua đó thăm dò thử xem.”

Khả Khả buồn ngủ, túm lấy áo Lương Khâu Mạn bảo muốn đi ngủ, Lương Khâu Mạn bế ngang bé vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng: “Ngoan ngủ đi, lát nữa mình về.”

Khả Khả nhắm mắt trong lòng cô, đột nhiên cất tiếng gọi mẹ.

Lương Khâu Mạn sững người, may mà Khả Khả nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt càng lúc càng giống Lão Quý.

Đêm đầu tiên ở Hoa Đông, mọi người nhìn chung đều vận hành trong một khuôn khổ lịch sự đúng mực, Tạ Quan Minh giọt nước không lọt, Tôn Đạo Thanh thì nhập gia tùy tục.

Ngày thứ hai là sinh nhật bé, Lương Khâu Mạn búi cho Khả Khả kiểu tóc củ tỏi, cài thêm hoa ngọc trai, trên tay xách chiếc túi mini.

Trời lạnh, Lương Khâu Mạn cũng thay một chiếc váy nhung.

Ở nhà hàng của mình, cô hầu như đều ăn mặc chuẩn phong cách công sở, trên người chỉ một hai tông màu, đến hoa tai cũng không chọn loại đung đưa, hôm nay khoác ngoài váy một chiếc áo lông thú mỏng, đẹp thì đẹp thật, nhưng tĩnh điện nặng, nhất là hai ngày nay thời tiết hanh khô, không chú ý là bị giật tê người.

Tiệc sinh nhật được xếp ở một nhà hàng dạng câu lạc bộ, theo lời Lão Quý thì trước đây từng cùng Tôn Đạo Thanh tới đây, thấy món ăn ngon nên sau đó ghé thêm vài lần, thành ra chốt luôn chỗ này, sẵn tiện muốn mời nhóm Lương Khâu Mạn thử qua hương vị bản địa.

Món ăn bản địa thiên về vị mặn tươi, thanh nhẹ giòn đậm là một đặc trưng lớn. Giữa chừng, bếp trưởng ở đây ra tiếp khách, ăn nói tự nhiên phóng khoáng, rõ ràng là nhân vật cực kỳ sành sỏi xã giao.

So với vị đại ca bếp sau nghiêm nghị nhà Lương Khâu Mạn, vị này rõ ràng thuộc tuýp Phật Di Lặc, xuống được nhà bếp mà ra được phòng khách.

Cùng ra kính rượu còn có quản lý sảnh, từ xa đã giơ ly lên: “Lại gặp mặt rồi Sếp Tôn, hôm nay con cá tráp vây vàng này là tôi cố ý dặn nhà cung cấp giữ lại đấy, cá chọn béo hơn lần trước một chút, thái lát dày, hôm nay đích thân bếp trưởng canh chừng khâu thái mỏng, anh thử lại xem thế nào?”

Tôn Đạo Thanh nói: “Thử rồi, khá lắm, ngon hơn lần trước.”

“Thế thì tốt quá, lần trước anh bảo cá gầy, làm tôi xấu hổ đỏ mặt đến tận bây giờ.” Nữ quản lý lại một lần nữa đứng cạnh anh: “Đến nào Sếp Tôn, kính anh một ly, hôm nay món ăn có chỗ nào chưa tới anh cứ góp ý thêm vài câu, chúng tôi chỉ trông chờ vào những thực khách sành ăn như anh và Sếp Quý giúp kiểm định chất lượng thôi.”

Lão Quý nói: “Tôi thì không kén ăn bằng, xét về khoản khắt khe ăn uống thì phải kể đến Sếp Tôn.”

Nói xong anh cũng muốn nhắc đến Lương Khâu Mạn một câu, nhưng thấy vẻ mặt cô nhạt nhòa, một tay đang lướt điện thoại.

“Sao thế?” Lão Quý hạ thấp giọng hỏi: “Ai nhắn tin à?”

Lương Khâu Mạn lắc đầu: “Không có gì.”

Cô gọi Khả Khả lại ăn pudding, nói là pudding nhưng thực chất giống món soufflé hơn, bên dưới là khoai môn cùng khoai lang mật nướng.

Cô xắn một miếng khoai môn lên xem, chắc là khoai môn Lệ Phố, thế là vừa nghe họ trò chuyện vừa nhẩm tính trong đầu, liệu có nên tuyển thêm một thợ bánh Âu hay không, đến kỳ đổi mới menu thì món tráng miệng cũng có thể thêm vào vài loại.

Nhưng họ đi chào bàn hơi lâu, với mức độ nhiệt tình thế này, e là Lão Quý chi tiêu ở đây không ít.

Thế nhưng so với món ăn thì rượu đỏ uống kèm lại ngon hơn.

Cũng có thể do nhiệt độ ở đây thấp hơn, uống vào cơ thể hơi ấm lên, sự dễ chịu do chênh lệch nhiệt độ mang lại khiến cô cũng thấy chan chát ngà ngà say, con người ta một khi quá thoải mái thì đâm ra lười biếng chẳng muốn động đậy. Ở mức độ nào đó, Lương Khâu Mạn thừa hưởng tính cách từ ba mình, trước đây cô thậm chí còn nghĩ ba cô giống như tiên nữ xuống trần trải nghiệm cuộc sống vậy.

Anh có thế giới của anh, tôi có niềm vui của tôi, đó là tín ngưỡng đời Lão Lương. Ông khoáng đạt, hợp với việc ở một mình, sau này già rồi có khi cũng cứ thế mà biến mất, trước khi đi chẳng biết có nhớ thông báo cho đứa con gái này một tiếng hay không.

Lương Khâu Mạn đứng dậy đi nhà vệ sinh.

Trên đường trở lại phòng riêng thì gặp Tạ Quan Minh cũng vừa rời tiệc, anh vừa uống rượu xong, giữa đông giá rét lại cởi áo khoác ngoài, rõ ràng là cứ hễ uống rượu vào là người bốc hỏa, và cũng rõ ràng là vẫn bận rộn ngập đầu với đống việc không thể thiếu anh.

Điện thoại anh dồn dập gọi tới, nghe xong cuộc điện thoại trên tay, anh nói với Lương Khâu Mạn: “Anh có thể phải về trước.”

Lương Khâu Mạn hỏi: “Chẳng phải còn hẹn với Lão Quý sang công ty anh ấy sao?”

Tạ Quan Minh cũng có chút bất lực, chuyện nhà cửa, anh bắt buộc phải về giải quyết.

Lương Khâu Mạn “ừm” một tiếng, không lấy gì làm lạ mà hỏi: “Anh đổi vé chuyến tối à?”

“Mạn Mạn.” Tạ Quan Minh hạ giọng: “Cùng về với anh nhé?”

Lương Khâu Mạn lắc đầu: “Tôi đi chuyến ngày mai, anh về trước đi.”

Cô bước ngoặt ra hành lang ngắm cảnh bên ngoài, trên mặt còn vương một lớp hồng xiêu xiêu sau cơn say, chiếc áo lông thú rộng thùng hình khoác trên người khiến vóc dáng cô trông như lọt thỏm bên trong.

Tạ Quan Minh chưa từng thấy cô mặc chiếc áo này, nhìn một lúc rồi nói: “Dạo này em gầy đi đấy, ở nhà hàng bận lắm à?”

“Nhờ phúc của Sếp Tạ, bận đến chân không chạm đất.” Lương Khâu Mạn nhìn gương mặt không đeo kính của anh: “Lại là ai tìm anh nữa vậy, chú bác nào, hay lại là em trai anh?”

Tạ Quan Minh im lặng một lúc rồi hỏi cô: “Cái người họ Đặng đó, hôm ấy gọi A Mẫn qua làm gì?”

“Anh không biết sao?” Giọng Lương Khâu Mạn bình thản: “Sao anh không tự hỏi xem em trai anh đã làm những gì?”

Tạ Quan Minh nói: “Là do Lý Kiệu châm ngòi chèo kéo.”

Anh ta lại một lần nữa đặt người khác lên trước lỗi lầm. Lương Khâu Mạn hỏi: “Là vậy thì đã sao, anh không thấy cậu ta đáng đời à? Cậu ta ra tay đánh người ta đến nông nỗi đó, chỉ bắt cậu ta uống vài tô rượu chẳng phải là đã hời cho cậu ta quá rồi sao?”

Tạ Quan Minh không lên tiếng, ánh mắt nhìn ra phía sau cô.

Khả Khả chạy lại: “Dì Mạn Mạn!”

Lương Khâu Mạn sờ bàn tay bé: “Sao lại ra đây rồi? Bên ngoài lạnh lắm.”

“Không lạnh đâu, chúng mình đi xem đài phun nước đi!” Khả Khả kéo tay cô: “Cùng đi nào.”

Lương Khâu Mạn cau mày nhìn mấy người kia: “Lạnh thế này, cháu còn đang ho, xem đài phun nước cái gì chứ?”

“Không xa đâu, ngay phía sau thôi.” Lão Quý chỉ hướng, đi vòng qua đó là tới.

Tạ Quan Minh nhìn giờ, vừa hay nói với họ chuyện mình phải về sớm.

Lão Quý đi thu xếp xe, Tạ Quan Minh đeo kính lại, chiếc áo khoác tháo ra chuyển sang vắt bên tay khác, nói với Lương Khâu Mạn: “Anh thấy bài đăng của ba rồi, đợi em về, chúng mình cùng ăn bữa cơm.”

Lương Khâu Mạn không đáp lời.

Tạ Quan Minh nhìn Tôn Đạo Thanh, sải bước tiến lên vài bước.

Tôn Đạo Thanh đứng đó, hai tay đút túi quần, ánh mắt sáng rõ trầm tĩnh, cả người toát lên vẻ sắc gọn tươm tất sau khi trải qua giội rửa.

Anh lịch sự hỏi Tạ Quan Minh: “Có chuyện muốn nói với tôi sao?”

Tạ Quan Minh nói: “Đã lâu không ghé chỗ tôi rồi, khi nào sang ngồi chơi chút?”

Tôn Đạo Thanh hơi nhẩm tính: “Trước Tết chắc là không rảnh rồi, ra giêng hẹn lại nhé?”

Tạ Quan Minh gật đầu, lại tiến lên một bước, vai đối vai, giữa hai người chỉ còn khoảng cách chừng một nắm đấm.

Trước đây mối quan hệ còn tốt, hai người khoác vai bá cổ cũng là chuyện thường, lúc này mặt đối mặt, Tạ Quan Minh hạ giọng: “Tôi đợi anh.”

Tôn Đạo Thanh gật đầu, cho đến tận khi anh ta rời đi, tay vẫn không hề rút hoàn toàn ra khỏi túi quần.

Tựa như Tạ Quan Minh chẳng đáng để anh phải ban cho một nụ cười nhếch mép.

Sau khi Tạ Quan Minh đi, mấy người họ dắt Khả Khả đi xem đài phun nước một lúc, Khả Khả được Lão Quý bế trong lòng nhưng một tay vẫn dắt Lương Khâu Mạn.

Lương Khâu Mạn biết Khả Khả quấn cô, cũng biết đứa nhỏ xem cô như mẹ.

Cả đời con người, người mẹ là quan trọng nhất.

Sau khi ba mẹ ly hôn, Lương Khâu Mạn đi theo Dung Cô, dù bao nhiêu năm qua ba không ở bên cạnh, cô cũng không thấy mình cô đơn hay tội nghiệp đến đâu, bởi vì cô có Dung Cô, có mẹ.

Mẹ là người không ai có thể thay thế.

Xem một lúc, Khả Khả bảo muốn đi vệ sinh, Lương Khâu Mạn dẫn bé đi, lúc ra ngoài gặp một chú sóc chưa ngủ đông dưới gốc cây, lại cùng Khả Khả chơi thêm một lát.

Chờ con sóc tha thức ăn biến mất, hai dì cháu mới ra đình hóng gió bờ sông tìm Lão Quý và Tôn Đạo Thanh.

Họ đang nói về chuyện của Lão Đinh, bao nhiêu năm nay, Lão Đinh cậy vào mối quan hệ thân thích mà cuỗm biết bao đơn hàng, lại còn từ một xưởng nhỏ hơn hai mươi người phát triển thành quy mô như hiện tại.

Nếu không có nhà họ Tôn thì chưa đợi đến khủng hoảng tài chính năm 2008 ông ta đã sập tiệm rồi.

Còn về những trò ông ta làm dạo gần đây, Lão Quý nghe xong, giận đến mức giọng cao vút lên: “Lão già đó quá tham lam, loại người này cho dù không tống vào tù được thì cũng phải đánh cho phá sản đóng cửa, cuốn gói về quê!”

Tôn Đạo Thanh như đang lơ đãng, mí mắt rủ xuống nhìn mũi giày, đột nhiên ngoái đầu nhìn ra sau, ánh mắt bén như chiếc kim dò.

Khả Khả tuột khỏi tay Lão Quý chạy lên phía trước, lao đầu vào chân Tôn Đạo Thanh, Tôn Đạo Thanh ngồi xổm xuống đỡ lấy bé rồi hỏi: “Chú là chú nào nhỉ?”

Khả Khả nói: “Chú Tôn ạ.”

Tôn Đạo Thanh lại hỏi: “Năm nay cháu mấy tuổi rồi?”

“Cháu bốn tuổi rồi.” Khả Khả xòe hai ngón tay.

Lão Quý chỉnh lại: “Ba tuổi, đâu ra bốn tuổi?”

Khả Khả suy nghĩ một chút: “Dì bảo cháu năm tuổi rồi!”

Sắc mặt Lão Quý xanh lè, nhẩm tính xem có nên đổi một bảo mẫu trẻ hơn không, người đang trông Khả Khả hiện tại tuy tính tình tốt nhưng dù sao tuổi tác cũng đã lớn, toàn dạy mấy lời vô thưởng vô phạt khiến người làm cha như anh nghe mà tức cái ngực.

Thời gian không còn sớm, cả nhóm lên xe trở về.

Lúc chuẩn bị lên xe, Lương Khâu Mạn cất lời: “Chuyện của Sếp Đinh, tôi không hề biết ông ta sẽ nói ra những lời đó.”

Tôn Đạo Thanh quay đầu, ánh mắt bình thản hướng thẳng về phía cô, nhưng cũng chẳng đưa ra phản ứng gì.

Lương Khâu Mạn có chút bực bội, sải bước bước lên xe.

Trên đường đi nhận được một tin nhắn, Lão Lương nói đã mua xong vé, vé về Tân Cương.

Lương Khâu Mạn đột nhiên càng thêm bực mình không chỗ xả.

Cô giao Khả Khả lại cho Lão Quý, vừa xuống xe liền tìm một chỗ bắt đầu gọi điện thoại, dặn Lão Lương tuyệt đối không được đi, chờ cô về Thâm Quyến rồi tính.

Cô không muốn để Lão Lương tiếp tục phiêu bạt khắp nơi nữa, cô muốn giữ Lão Lương lại Thâm Quyến, cô đã có đủ năng lực làm điều đó.

Cô không muốn có một ngày lại nghe tin ba qua đời từ miệng người khác, cô chịu không nổi.

Nói xong điện thoại, Lương Khâu Mạn lại kiểm tra lại vé máy bay ngày mai, đột nhiên thấy hơi hối hận vì đã không cùng về với Tạ Quan Minh, nhưng chuyến bay đêm mệt mỏi quá, đi một chuyến phải mất mấy ngày mới hồi sức lại được.

Lương Khâu Mạn quay người về phòng khách sạn.

Cô thấy Tôn Đạo Thanh đang nửa ngồi nửa quỳ trên khoảng đất trống ở bãi cỏ, có chút không muốn đếm xỉa.

Cô định đi thẳng lướt qua anh, lại nghe anh cất tiếng: “Đừng qua đây.”

Lương Khâu Mạn nghĩ anh giả thần giả quỷ, bước nhanh định rời đi thì tiếng xột xoạt lại kéo một con chó tới.

Tuy là khách sạn thân thiện với thú cưng, nhưng chẳng biết ai lại dắt theo một con chó to đến thế, con chó bước tới hít hít giày Lương Khâu Mạn, Lương Khâu Mạn lùi lại nửa bước, con chó kia lại khịt khịt mũi tiến sát lên.

Lương Khâu Mạn lập tức cứng đờ người.

Cồn làm khuếch đại sự sợ hãi lúc này của cô, cô không quá sợ chó, cô chỉ sợ chó lớn, và sợ cái cảm giác chó chồm lên người mình.

“Đừng nhúc nhích.” Tôn Đạo Thanh rút ra một tấm danh thiếp chẳng biết của ai, chất liệu mạ vàng cực kỳ bắt mắt.

Anh nhặt một viên đá dưới đất lên, trước tiên gõ gõ hai cái vào tấm danh thiếp, sau đó bọc viên đá lại rồi ném ra xa, con chó đuổi theo chạy đi, lông và thịt trên người rung lên bần bật.

Con chó này to đến mức làm Lương Khâu Mạn nhớ đến con chó Cậu Ba Tạ từng nuôi, cao nửa người, hồi đó xích ra ngoài chẳng biết muốn dọa ai, suýt chút nữa thì cắn Lương Khâu Mạn.

Hôm đó Lương Khâu Mạn mặc chiếc váy len, bị con chó đó cắn tuột hết chỉ, Lão Quý còn bị cắn thẳng tay phải đi tiêm ngừa uốn ván.

Tôn Đạo Thanh hỏi: “Con chó đó của Cậu Ba Tạ chắc không còn nuôi nữa chứ?”

“Không biết, chắc vẫn nuôi đấy.” Lương Khâu Mạn lấy lại bình tĩnh, tiếp tục đi về phòng.

Lúc đợi thang máy thì nhận được điện thoại từ bảo mẫu trông Khả Khả, vì tỉnh dậy không thấy Lương Khâu Mạn nên bé ở đầu dây bên kia vừa khóc vừa gào lên gọi mẹ.

Lương Khâu Mạn thấy thương xót, cách điện thoại dỗ dành bé.

Tắt điện thoại thì thang máy cũng vừa tới.

Lương Khâu Mạn bước vào, Tôn Đạo Thanh đứng bên cạnh cô, thốt ra một câu: “Ngày mai nói với Lão Quý một tiếng, sau này đừng để con bé gọi như thế nữa, cô đã không có ý định đó thì đừng để người ta vượt rào.”

Lương Khâu Mạn nghe xong liền khựng lại, ngước mắt nhìn anh: “Sao anh biết tôi không có ý định đó?”

Tôn Đạo Thanh không lên tiếng.

Thang máy đi lên, đến tầng sảnh tiệc thì bắt đầu có người lần lượt bước vào, lúc chen vào trong Lương Khâu Mạn bị ai đó va trúng vai, cơ thể nghiêng đi nửa bước, Tôn Đạo Thanh tiến lên nửa bước đứng trước mặt cô, dùng vai và lưng đỡ lấy dòng người chen lấn, nghiêng mặt về phía cô.

Lương Khâu Mạn nhìn chằm chằm vào yết hầu và cổ áo sơ mi của anh, đột nhiên nhớ lại ngày bị chó cắn đứt áo, vốn dĩ họ đang chơi bài, Tạ Quan Minh say rượu nằm ngủ trên sofa.

Anh hoàn toàn có thể gọi Tạ Quan Minh dậy, nhưng vẫn cởi áo vest của mình khoác cho cô.

Về sau chiếc áo vest đó vẫn là nhờ Lão Quý mang trả lại.

Tiếng cáp thép ma sát truyền xuống từ trên đỉnh đầu, trong thang máy có tiếng người nói chuyện rôm rả, đang bàn tán về tiệc cưới vừa rồi, một đôi nam nữ ngoại tình rồi đến với nhau, biết bao nhiêu tin đồn thị phi, biết bao mập mờ ám chỉ.

Đến một tầng nào đó, có người đi ra, có người vừa nhường đường vừa quay đầu nhìn họ một cái.

Cửa thang máy khép lại lần nữa, Lương Khâu Mạn muốn dịch sang bên cạnh, nhưng Tôn Đạo Thanh đã trực tiếp đặt cánh tay sau eo cô, cả hai đều không nhìn nhau, số tầng thang máy liên tục nhảy lên, họ chỉ đăm đăm nhìn vào màn hình hiển thị.

Lương Khâu Mạn mơ hồ một lúc mới phát hiện anh không hề quẹt thẻ thang máy của mình, cũng chẳng bấm tầng của anh.

Chẳng mấy chốc thang máy đã tới nơi, hai người cùng bước ra ngoài.

Phòng của Lương Khâu Mạn ở đoạn giữa, phòng của Lão Quý ngay đối diện, giả sử lúc này Lão Quý mở cửa ra hoặc nhìn qua mắt mèo thì có thể thấy hai người họ đang quấn quýt dây dưa.

Thẻ phòng của Lương Khâu Mạn được móc ra, áp vào ổ khóa hai lần, sau một tiếng “rè” mở khóa, Tôn Đạo Thanh đã ép cô lên sau cánh cửa.

Đèn tự động bật sáng, phòng khách sạn ban ngày đã được dọn dẹp qua, rèm cửa còn mở toang, lưng Lương Khâu Mạn dán sát vào cánh cửa, một tay tóm lấy Tôn Đạo Thanh, cô hơi đứng không vững, các ngón chân trong giày cuộn chặt lại.

Anh không hề vội vã, ban đầu là một nụ hôn chậm rãi gặm nhấm, sau đó dán sát vào kẽ môi cô ướt đẫm mà từ tốn nhấm nháp hành hạ, cô không chịu nổi cơn ngứa ngáy này, khẽ há miệng ra, anh liền thuận lý thành chương hôn sâu vào trong, đồng thời kéo hai tay cô lên đỉnh đầu.

Lần trước ở trong xe là Lương Khâu Mạn chủ động, lần này não cô thiếu oxy, hoàn toàn mặc cho người ta sắp đặt.

Cô nghe thấy tiếng mình thở dốc nho nhỏ, chiếc áo khoác trên người bị cởi ra, nhưng chiếc váy dài chỉ mới kéo khóa kéo ở mạn sườn, đó là một đường khóa kéo dài, mở từ dưới nách kéo thẳng xuống đùi.

Tôn Đạo Thanh bế cô ra thành giường, một cánh tay cô còn quàng trên cổ anh, cả người lẫn thịt bị ngậm lấy đến mức khẽ run rẩy, chỉ còn nhớ đẩy anh ra: “Tắt rèm cửa đi.”

Tôn Đạo Thanh trực tiếp ngắt công tắc tổng, phòng khách sạn chìm vào tối om, Lương Khâu Mạn nằm xuống, cánh tay bị anh kéo lấy để ôm lấy lưng anh, dần dần bị va đập tới mức sống lưng tê dại.

Vào khoảnh khắc mồ hôi nóng bức giao hòa, cô nghe thấy tiếng mở cửa và đóng cửa ở hành lang, gần ngay như thể là phòng của Lão Quý đối diện, lại giống như ở ngay phòng bên cạnh, phòng bên cạnh là Khả Khả và người bảo mẫu được thuê.

Tôn Đạo Thanh đổi tư thế, cô rên nhẹ một tiếng, chống tay lùi về sau thì bị anh dùng một tay bấu lấy eo kéo xộc trở lại.

Cho đến khi cả hai cùng buông xuôi kiệt sức, gò má Lương Khâu Mạn đầm đìa mồ hôi, lại cảm thấy lạnh, liền bị anh quấn chặt vào trong chăn.

Buổi sáng tỉnh giấc một lần, trên bụng dưới vẫn còn dính vài mảnh khăn giấy vụn từ lúc lau mồ hôi đêm qua.

Rèm cửa đã đóng kín, Lương Khâu Mạn không biết mấy giờ, quơ tay tìm điện thoại, Tôn Đạo Thanh cũng tỉnh, mò mẫm lại hôn lên lưng cô.

Cô né đầu sang một bên, anh cũng chẳng buồn bận tâm, động tác nhấp nhổm đưa đẩy, thuận thế hôn lên nghiêng cổ cô, cắn lấy chiếc hoa tai, nhẹ nhàng kéo một cái.

Lương Khâu Mạn xuýt xoa một tiếng, cô toàn thân nóng bừng, lại bị căng nén tới mức da thịt siết chặt, mồ hôi từ trong cơ thể ứa ra, rồi lại bị da thịt hai người va chạm đập cho bết nhợt bẩn thỉu.

Cô hơi chịu không nổi, giơ tay đẩy anh, anh bị đẩy dừng lại một chút, phần cơ lưng ướt đẫm mồ hôi cuồn cuộn nhô cao, hỏi cô: “Sao thế?”

Lương Khâu Mạn hít một hơi sâu, anh không động đậy, nửa người lơ lửng nhìn cô, đợi cô chậm rãi trút hơi thở đó ra anh mới tiếp tục.

Sau lần này trôi qua một giấc ngủ thẳng đến giữa trưa, Lương Khâu Mạn bị tiếng điện thoại của Lão Quý làm cho giật mình tỉnh giấc.

Cô nhìn giờ, cuống cuồng ngồi dậy đi tắm thay quần áo, lúc từ phòng tắm bước ra Tôn Đạo Thanh đã tỉnh, hỏi cô: “Mấy giờ bay?”

Lương Khâu Mạn đầu óc vẫn chưa thu xếp xong suy nghĩ, sao chỉ nói qua nói lại mấy câu mà đã lên giường với anh rồi?

Cô không rảnh nghĩ nhiều, trước tiên bảo anh đi ra ngoài: “Đêm qua tôi uống nhiều quá, anh đừng để trong lòng.” Rồi dặn dò thêm: “Lát nữa Lão Quý sẽ qua đây, lúc anh ra ngoài ngó trước một cái.”

Tôn Đạo Thanh hỏi: “Sợ anh ta biết à?”

“Đúng vậy, sợ anh ta biết.” Lương Khâu Mạn nhét quần áo đã mặc qua vào vali, thấy anh vẫn ở trần ngang nhiên ngồi đó, không khỏi nhíu mày, vuốt lại mái tóc rồi nói: “Tôi say rồi, đêm qua không phải anh thì cũng có thể là anh ấy.”

Tôn Đạo Thanh vén chăn, xuống giường, nhặt quần áo của mình lên rũ ra rồi mặc vào.

Trước khi rời đi buông lại một câu: “Rượu đêm qua nồng độ không cao đến thế đâu.”

Anh bước ra ngoài, cũng chẳng thèm quan tâm có đụng mặt Lão Quý hay không, trực tiếp kéo cửa bước ra.

Editor có lời muốn nói:

Sếp Tôn tôi bá khí 😊