Chương 121: “Thuyền chèo vào suối.”
*
Thuyền chèo vào suối, cuồn cuộn theo dòng chảy xiết.
Lưỡi dao đã kiên nhẫn chờ đợi rốt cuộc cũng tìm thấy con mồi, làm sao có thể dừng lại cho được.
Ánh đỏ của viên hồng ngọc lấp lánh trầm đục trong đêm tối, tựa như nhịp đập nơi lồng ngực, như mạch máu phập phồng, càng tích tụ lại càng tỏa ra thứ ánh sáng lắc lư mãnh liệt. Đôi mắt bị đắm chìm đành phải nhắm chặt lại, nhưng lại nghe thấy hơi thở tựa như chốn rừng sâu của con báo săn, sự đè nén bất tận ép chặt lấy chốn về của tâm hồn cô, anh muốn cùng cô sẻ chia từng góc khuất thầm kín chẳng còn mảy may khoảng trống.
Tiếng khóc nỉ non của con mồi rơi rụng rải rác trong đêm, nhưng kẻ đỡ lấy những giọt nước mắt ấy lại chính là hung thủ. Hệt như một cuộc đoàn tụ sau nhiều ngày xa cách, anh rốt cuộc đã bắt được cô, giấu cô dưới đôi cánh của mình, liếm đi những giọt lệ của con mồi, nhưng có dỗ dành thế nào nước mắt cô vẫn trào ra. Hơi thở anh chẳng hề có chút kiên nhẫn, anh lúc nào cũng vội vã như thế, cho dù nghe thấy tiếng cầu xin tha thứ, anh vẫn ngậm lấy chiếc cổ mảnh mai, để lại dấu vết của kẻ chiếm hữu.
Nhận thức sai lầm lớn nhất của Lâm Chiếu Khê trước khi kết hôn chính là tưởng rằng Tiêu Nghiên Xuyên sẽ mãi là một người chồng lạnh nhạt, kính trọng nhau như khách.
Cô bấu chặt lấy bờ vai anh, nghe thấy tiếng gọi trầm nồng mãnh liệt của anh: “Mở mắt ra, nhìn anh này.”
Nơi khóe mắt đượm hơi ẩm mờ ảo, tựa như thấy ‘núi giăng nước trùng ngỡ hết lối’, đôi mắt chớp chớp liên hồi tựa như trèo đèo lội suối, thân thể bên dưới trải qua bão bùng. Đột nhiên một ngón tay dài khẽ gạt hàng mi cô, làn sương mờ được vén ra, nhìn rõ gương mặt sắc nét đập vào thị giác, sắc lẹm mà đong đầy tình cảm, rõ ràng tựa như ‘rặng liễu bóng râm hoa rực rỡ’. Nụ hôn của anh trong khoảnh khắc này dồn dập nồng nàn hạ xuống, còn hai tay cô bèn ôm lấy anh.
Màn đêm tăm tối làm cả thế giới như ngưng đọng. Trong sách truyện cổ tích nói tất cả ác quỷ đều xuất hiện vào ban đêm, chỉ có tổ ấm mới là nơi an tâm nhất, nhưng ác quỷ cũng cần chốn dừng chân, và Lâm Chiếu Khê đã để nó bước vào.
Anh chống người trước mặt cô, giọt nước đọng trên tóc mái, lúc này hệt như một chú báo săn lắc lắc đầu, giọt nước rơi xuống hõm cổ cô rồi trượt dài xuống dưới. Trong chớp mắt, anh nâng bờ eo cô lên, để cô ngồi gọn trong lòng mình.
Kiểu ôm như thế này là một sự thân mật không mảy may khoảng cách.
Bàn tay thô ráp nâng gò má cô lên, hôn hết lần này đến lần khác, ngắm nhìn tới mức không lỡ buông tay. Trong mắt anh ngập tràn sự hài lòng dành cho con mồi, đôi lông mày rậm ép sát hàng mi dài nhìn cô: “Khê Khê, hạt hồng ngọc cũng bị chúng mình làm cho nóng bừng lên rồi này.”
Khi anh nói như thế, cô quả thực đã cảm nhận viên đá quý rơi trên đầu tim mình, sức nóng nó mang lại lan tỏa vô tận trên người cô, như thể mọc sâu vào xương thịt, cùng cô cộng sinh, quấn quýt, chẳng thể nào bóc tách ra nổi.
Giữa người thân với nhau là huyết thống, còn giữa người yêu với nhau, thứ tình yêu không nhìn thấy không bắt được ấy lại có thể khiến họ trở nên thân thiết hơn bất kỳ ai trên thế gian này.
Anh nâng bế cô lên, ngước nhìn cô, hôn lên cằm cô, bóng dáng hai người in trên tường nhà lồng ghép khít khao vào nhau.
Cô cất tiếng gọi anh “Nghiên Xuyên”, giọng nói trở nên nhẹ bẫng phiêu dạt. Anh ghé đầu vào lòng cô thở dốc, hai tay ôm chặt lấy sau lưng cô, bảo: “Bất kể khi nào em gọi anh, anh vẫn luôn ở đây.”
Vốn tưởng là anh ôm trọn lấy cô, nhưng thực chất lại là cô bọc chặt lấy anh. Khi cô cảm nhận được sự an toàn và tình yêu, cô sẽ thu anh vào trong túi, công nhận bản hợp đồng với anh. Trong thế giới động vật, sự mạnh mẽ của con đực là để có được sự thừa nhận của con cái, anh cảm thấy may mắn vì mình có thể nổi bật vượt lên trong cuộc cạnh tranh ấy. Anh nói: “Chiếu Khê, em tốt hơn vô số lần so với những gì anh hình dung.”
Thế nên anh chẳng tiếc nuối sự hy sinh trả giá. Trồng một chậu hoa cũng cần đến ánh nắng và sương sa, vậy thì nếu anh đối tốt với vợ mình, thế giới của anh cũng sẽ ngập tràn hoa nở.
Khoảnh khắc hàng lông mày rậm nhíu chặt lại, anh khẽ mở làn môi thở dốc, trong vệt ánh sáng nơi hàng mi, anh nhìn thấy cô cúi người xuống, nâng cằm anh lên, hôn nhẹ lên má anh.
Đôi khi một nụ hôn trên má lại thể hiện tình yêu sâu sắc hơn cả nụ hôn trên môi.
Anh trong khoảnh khắc này rung chuyển như đất trời chao đảo.
Chiêm ngắm một nụ hôn trên má, vẫn là chưa đủ.
Tiêu Nghiên Xuyên làm việc gì cũng phải làm tới tận cùng, làm tới chót.
Anh trong ánh hoàng hôn vẫn luôn tỉnh táo mơ một giấc mơ, trong mơ bà xã sẽ đè ngược lại anh, sẽ chịu không nổi mà dùng khuỷu tay kẹp lấy cổ anh. Nhưng chẳng sao cả, anh sẽ giơ hai tay chịu hàng, rồi tháo sợi dây chuyền đá quý trên cổ xuống trao cho cô, rồi lại hôn cô, tới lượt anh chiếm thế chủ động.
Anh vui vẻ không biết chán khi chơi trò rượt đuổi cùng cô. Chỉ cần cô ở bên cạnh, mọi thứ xung quanh đều biến thành bông gòn, mềm mại, bao bọc lấy anh. Anh chỉ có ở nơi cô mới cảm nhận được chốn đi về của con tim mình.
Cho tới tận lúc hừng đông, Lâm Chiếu Khê vốn sống vô cùng tự giác rốt cuộc cũng ngủ nướng.
Đôi mắt mơ màng mở ra trên gối, cảm nhận được chồng đi ra ngoài rồi lại quay trở vào, ý thức chật vật quay trở lại, thầm thì hỏi: “Tiêu Bách Thủ…”
Tiêu Nghiên Xuyên hôn nhẹ lên trán cô, bảo: “Hôm nay thứ Bảy, ông bà nội thằng bé sang đón nó đi dạo chơi rồi.”
Lâm Chiếu Khê lúc này mới yên tâm, lập tức hạ mi mắt xuống lại ngủ tiếp.
Tiêu Nghiên Xuyên nhìn cô mỉm cười. Trong phòng đong đầy một mùi hương làm người ta say đắm. Anh thính mũi, trên người Chiếu Khê bình thường là một thứ hương thơm thoang thoảng như có như không, có lẽ tới từ sữa tắm, sản phẩm dưỡng da, lại thêm hương thơm trên quần áo, nhưng thứ hương táo xanh duy nhất ẩn sâu bên trong thì chỉ khi hòa làm một với anh mới lan tỏa ra. Lúc này, anh lại một lần nữa thưởng thức lại.
Thời tiết sau khi chớm xuân cũng hệt như làn hương của Chiếu Khê, có thể thay đổi chỉ sau một đêm. Cái se lạnh của mùa đông biến thành sự mát mẻ của ngày xuân, ô cửa sổ chiếu ra khóm trúc trên tường viện cũng lặng lẽ nhú mầm non trong đêm, phủ một màu xanh tươi.
Đến chập tối, trời lại trút xuống một trận mưa.
Lâm Chiếu Khê tựa vào cạnh cửa bếp nhìn Tiêu Nghiên Xuyên nấu ăn, món thịt bò hầm thanh thanh.
Bà nội Tiêu Bách Thủ gọi điện tới bảo trời mưa rồi, tạm thời chưa về.
Thế là cô bảo với chồng: “Không cần làm phần của Tiêu Bách Thủ đâu anh.”
“Lúc em không có ở nhà, nó ăn món anh nấu đến phát chán rồi.”
Tiêu Nghiên Xuyên dùng nĩa xiên thịt bò ra đặt lên đĩa thức ăn. Lâm Chiếu Khê ngửi thấy mùi thịt thơm phức, bảo: “Sao thế được chứ, cái kiểu luộc nước trong thế này mới hấp thu trọn vẹn dinh dưỡng nhất đấy, chỉ cần nguyên liệu tốt thì nước dùng nấu ra còn chan được cả bát mì ấy chứ!”
Cô hùa theo tích cực quá, Tiêu Nghiên Xuyên không kìm được lại hôn nhẹ lên môi bà xã một cái, bảo: “Chỉ có em là hưởng ứng nhiệt tình thế thôi.”
Lâm Chiếu Khê xõa tóc dài trên vai, trên người mặc chiếc áo sơ mi dáng dài của chồng, gương mặt mộc mạc sạch sẽ tựa như đóa sen hồng mới nở. Lúc này bị nụ hôn bất ngờ của Tiêu Nghiên Xuyên làm cho ngơ ra một lát, đôi mắt xòe tròn trong chớp mắt, bảo: “Trời mưa rồi, em đi thu quần áo đây.”
Tiêu Nghiên Xuyên rút dao ăn ra cắt thịt bò. Đồ dùng bàn ăn trong nhà đều do bố mẹ sau khi nghỉ hưu hăng hái sắm sửa, mà Lâm Chiếu Khê thì đối với những thứ này chẳng kén chọn tí nào, có gì dùng nấy, không có thì lại đi mua.
Anh kiên nhẫn cắt thịt bò thành từng miếng nhỏ, như thế Chiếu Khê chỉ cần xiên một miếng là có thể đưa thẳng vào miệng.
Chẳng mấy chốc, cô lại quay trở vào. Tiêu Nghiên Xuyên chẳng thèm ngẩng mắt lên, chỉ có khóe môi đượm nụ cười, hỏi: “Quần áo thu nhanh thế em?”
Lâm Chiếu Khê nhếch môi cười gượng gạo, tựa vào cạnh bàn định ngồi xuống, nhưng lại không dám ngồi tót cả mông xuống, chỉ dám mớm mớm ở mép ghế, bảo: “Hóa ra thu hết rồi ạ. Đúng rồi, dạo này anh thích đọc sách gì thế?”
Tiêu Nghiên Xuyên cắt xong miếng thịt bò cuối cùng, cắm nĩa vào miếng thịt mềm nhất, đưa cho bà xã, bảo: “Đêm qua anh vừa đọc Chiếu Khê.”
Lời vừa dứt, miệng Lâm Chiếu Khê đã được anh bón cho một miếng thịt, hai bên má phồng lên tròn xoe.
Cô nhai nhai một hồi, đột nhiên ngẫm ra hàm ý trong câu nói của anh, da mặt lập tức nóng bừng lên như miếng thịt đỏ.
Tiêu Nghiên Xuyên bước tới bế xốc cô lên, đặt cô ngồi nghiêng trên đùi mình, bón cho cô hết miếng này đến miếng khác. Lâm Chiếu Khê lấy tay che miệng nhai: “Truyện tranh của Tiêu Bách Thủ sắp đọc hết rồi, phải mua thêm cho cu cậu.”
“Thảo nào, thế nên mới tiện thể hỏi anh thích đọc sách gì à?”
Tiêu Nghiên Xuyên lại bón thêm cho cô một miếng thịt.
Lâm Chiếu Khê cảm thấy người đàn ông trước mắt trở nên dịu dàng hẳn ra, không biết có phải tối qua được vỗ về đủ đầy rồi không, tóm lại không giống như trước kia, cứ hễ nhắc tới Tiêu Bách Thủ là mặt mày sa sầm, tính nết cọc cằn tâm trạng thất thường.
Thế là Lâm Chiếu Khê lắc lắc đầu, bảo: “Ngày mưa chẳng đi đâu được, đọc sách là tốt nhất. Với cả, em đúng là chưa tìm hiểu xem anh thích đọc sách gì, hay là em mua tặng anh nhé.”
Ánh mắt Tiêu Nghiên Xuyên khựng lại một chút, nhìn cô đăm đắm.
Lâm Chiếu Khê bị anh nhìn tới mức ánh mắt hơi né tránh. Đúng lúc này người chồng vạch cổ áo cô ra, bảo: “Vẫn còn vết này.”
Lòng bàn tay cô theo bản năng vịn lấy cổ áo, vành tai nóng bừng bảo: “Không sao đâu…”
Liền nghe thấy tiếng cười trầm đục đục của chồng: “Sao lại bảo không sao? Là không muốn lần sau anh không cắn vào chỗ này nữa à? Hay là đang khách khí với anh, không thèm tính sổ với anh thế? Chiếu Khê, anh thấy bọn mình có thể bàn luận mấy chuyện hạ lưu chút, việc gì phải bàn xem đọc sách gì, cái đó nghệ thuật cao sang quá.”
Lớp lông tơ trên người Lâm Chiếu Khê trong phút chốc dựng đứng cả lên, toàn thân ngồi trên đùi anh cảm thấy bồn chồn không yên. Phản ứng lúc này của cô là vì nghĩ tới trận mây mưa hoang đường của hai người đêm qua, thực sự là… vẫn chưa nguôi ngoai.
Đặc biệt là những dấu vết để lại trên ga giường, quá… quá mức không giống bản thân cô!
Sao cô lại có thể quỳ trên giường, mất hết lý trí mà gọi người chồng phía sau…
Trên miệng lại bị nhét thêm một miếng thịt bò, Tiêu Nghiên Xuyên bảo: “Ăn no vào, tối nay còn có việc phải làm.”
“Tiêu… Tiêu Nghiên Xuyên… Có phải nên chậm lại chút không anh!”
Lâm Chiếu Khê hai tay chống trước lồng ngực anh. Cô ngày ngày chế tạo thuốc nổ, nào ngờ lại lấy phải một gã đàn ông không tưới nước vào là bốc hỏa bùng nổ ngay lập tức.
Lý trí còn chưa kịp khôi phục lại sự tỉnh táo điềm nhiên, buổi đêm đã bị anh ôm ngồi trên đùi, trước mặt trên bàn trải ra một bản điều tra.
Người chồng đằng sau lưng cô bảo: “Tối nay phải nộp bài tập rồi đấy, cô Tiêu.”
Lâm Chiếu Khê hai tay chống trên đùi, đầu ngón tay dường như sắp cấu đỏ cả da thịt, hệt như đang ngồi trong phòng thi, toàn thân căng cứng run rẩy. Mà người chồng vẫn đang dồn dập thúc giục cô, roi vọt đốc thúc cô, cánh tay kẹp chặt trước eo cô, bảo: “Viết nhanh lên chút nào, bút của Chiếu Khê sắp ra nước hết rồi đấy.”
“Tiêu Nghiên Xuyên Tiêu Nghiên Xuyên…”
Cô đột nhiên hơi thở dồn dập cất tiếng gọi anh như đang cầu cứu, cô bước vào phòng thi biết bao nhiêu lần, chưa từng thử làm bài kiểu này bao giờ…
“Anh đây, chỗ này phải điền thời lượng.”
Người chồng kiên nhẫn dẫn dắt đằng sau cô: “Ái chà, nhưng bọn mình chưa kịp bấm giờ đã làm rồi, thế thì thời gian này tạm để trống nhé, lần sau chúng mình nhớ bấm giờ.”
Lâm Chiếu Khê cúi gằm đầu, ngón chân co quắp lại: “Thế… thế cái phản ứng này em sẽ viết là: ‘phấn khích quá độ, hy vọng bác sĩ kê cho chút thuốc an thần’!”
Hơi thở Tiêu Nghiên Xuyên phả trên bờ vai tròn trịa ửng đỏ của cô: “Học sinh Chiếu Khê, có phải em chưa đọc kỹ đề bài không thế? Đây là quy trình thuộc về phối hợp khám sức khỏe, anh đương nhiên phải tích cực tuân theo lời dặn của bác sĩ chứ. Câu tiếp theo nào.”
Tầm mắt Lâm Chiếu Khê chao đảo, làm sao mà nhìn rõ chữ nghĩa cho nổi. Lúc cầm bảng biểu lên, người chồng đã đỡ lấy đọc cho cô nghe: “Sự khác biệt trước và sau phẫu thuật.”
Đầu óc Lâm Chiếu Khê “ong” lên một tiếng, Tiêu Nghiên Xuyên hình như để chứng minh sau phẫu thuật mang lại một cuộc sống hôn nhân tốt đẹp hơn, cho nên lúc này lại càng ra sức hơn nữa!
