Chương 33: Tôi nói tôi muốn đi hồi nào?

*

“Buông ra!” Lương Khâu Mạn giận dữ đẩy anh.

Tôn Đạo Thanh kéo xệch một bên vai áo cô xuống: “Cô gọi tôi là gì cũng được, người khác đánh giá thế nào tôi không bận tâm.” Anh lờ đi sự vùng vẫy của cô, tay lách vào sau eo cô, lại nói: “Về những khía cạnh này, tôi cứ tưởng chúng ta là người cùng một hội chứ?”

“Ai với anh là người cùng một hội?” Lương Khâu Mạn giơ chân định đá thì lại một lần nữa bị anh dồn vào góc cửa.

Đã qua hai lần trải nghiệm, anh thừa biết chạm vào đâu sẽ khiến cô run rẩy bần bật. Cô dùng hết sức đá anh, vừa nhấc chân lên thì chiếc chân đó lại bị anh thuận thế tóm lấy, cô lảo đảo bị lôi xềnh xệch vào phòng ngủ.

Lần trước ở khách sạn không bật đèn, lông mày ánh mắt của cả hai trong quầng sáng mờ tối đều mông mông lung lung, lần này đèn đuốc sáng trưng, ánh mắt Tôn Đạo Thanh rọi thẳng lên người cô, nét sắc bén trong đôi mắt hiện lên rõ mùng một: “Cậu Ba Tạ nói thế nào, nhại lại tôi nghe thử xem?”

“Nói ra anh chịu nổi không?” Lương Khâu Mạn muốn chửi anh, trong đầu xẹt qua mấy từ Hoàng Oanh hay chửi, nhưng chiếc váy ngủ trên người đã bị tuột sạch từ trong ra ngoài.

Cô vừa tắm xong, lại giãy giụa đến mức vắt ra một thân mồ hôi, dồn lực đạp mạnh một phát vào đùi anh.

Tôn Đạo Thanh đè chặt chiếc chân đó của cô rồi nói: “Đừng kích động tôi, tôi còn chưa nghĩ ra trong cái miệng của Cậu Ba Tạ có thể nhả ra được lời gì hay ho đâu.”

Lương Khâu Mạn hỏi: “Anh dám bảo Cậu Ba Tạ không đắc tội với anh chắc?”

Tôn Đạo Thanh cười: “Đoán đúng rồi đấy, đoán tiếp xem cậu ta đắc tội với tôi ở chỗ nào?”

“Không biết, có vài người lòng dạ hẹp hòi, tiếng đóng cửa mạnh một chút chắc cũng thấy khó chịu trong người chứ gì?”

Tôn Đạo Thanh ấn chặt cô lại, anh nhìn xuống từ trên cao, gương mặt không rõ vui buồn: “Thế cô đã từng nghe qua câu, kẻ lòng dạ hẹp hòi thì sẽ giọt máu trả giọt máu, tốt nhất đừng có đụng vào chưa?”

Lương Khâu Mạn bị tóc mình xõa lấp cả mặt, ráng sức giật một bàn tay ra đẩy anh: “Buông tôi ra, đồ thần kinh, cút đi!” Cô vung tay loạn xạ, bảo anh cút, nói sẽ báo cảnh sát.

Tôn Đạo Thanh nói: “Tôi có sổ đỏ, trên sổ ghi tên tôi, cảnh sát tới kiểm tra, cô bảo hai chúng ta ai là người thất thế hơn?”

Tôn Đạo Thanh thỏa thuê lắng nghe một lúc rồi buông tay lật người cô lại, nhưng ngay lập tức bị cô giáng cho một cái tát.

Cái tát này đủ cay đắng, tát đến mức lòng bàn tay Lương Khâu Mạn cũng thấy đau, có lẽ do mặt anh quá cứng, tát vừa hả giận lại vừa tê dại.

Lương Khâu Mạn ngồi dậy làm sao tha cho anh được, dù toàn thân vã mồ hôi cô vẫn giơ mười ngón tay cào nát cổ anh. Cô không đắp móng giả, đều là móng thật của mình, sau khi củng cố sơn gel thì bấu chặt lấy thịt da sau lưng anh, cào rách da rồi ngón tay trượt xuống lại quặp lấy một mảng thịt mới.

Nếu có một tấm gương thì có thể thấy lưng Tôn Đạo Thanh đã bị cô cào cho máu thịt lẫn lộn.

Đáng tiếc cô thiếu kinh nghiệm giao đấu với tuýp người tính nết như Tôn Đạo Thanh, cô càng cào cấu anh lại càng không có lấy một nhịp khựng lại, cứ thế mang tấm lưng máu thịt lẫn lộn mà tiếp tục nhấp nhổm, vừa làm vừa hỏi: “Còn từ gì nữa nào, dân tỉnh lẻ, dân phương Bắc… Lúc này không chửi thì còn đợi đến khi nào?”

Lương Khâu Mạn mỏi rã ngón tay, há miệng cắn chặt lấy tảng thịt trên vai anh.

Cú cắn này có lẽ hơi đau, anh khựng lại một lúc rồi đột ngột bế xốc cô rời khỏi giường. Lương Khâu Mạn hẫng chân giữa không trung đành phải tóm chặt lấy anh, lại bị anh đè nghiến lên người, hành hạ đến mức tóc mai đầm đìa mồ hôi, dù bật điều hòa mà vẫn như đang ở trong phòng xông hơi.

Cô có chút kiệt sức, Tôn Đạo Thanh dừng lại, thấy dưới cổ cô cũng ngập một lớp mồ hôi, anh khẽ thổi một hơi rồi nương theo làn mồ hôi nếm xuống phía dưới, mút lấy đỉnh nhị, ngậm cả mảng da mỏng ấy vào trong miệng.

Nói đến chuyện nam nữ đôi khi chỉ có điểm này là đáng ghét, ở những khoản này nhạy cảm sành sỏi, bản năng cơ thể bao giờ cũng nhanh hơn một bước.

Anh hôn cô, đầu lưỡi mài rà từng vòng ở đó, cơ thể Lương Khâu Mạn không tự chủ được mà nhũn ra, quàng trên người anh thở dốc vài tiếng. Anh thả cô lại phía đuôi giường, nửa cười nửa không hỏi: “Sướng rồi chứ?”

Lương Khâu Mạn nằm đó, một tay gác mềm đè lên trán, trên mặt ửng hồng từng vệt, đẹp đến khó tả.

Tôn Đạo Thanh ngắm nghía một lúc, đè chặt lấy cô, mượn lực húc ngược lên trên, hạ giọng hỏi: “Sợ Lão Quý biết à?”

Lương Khâu Mạn trong nhịp rung lắc nghiêng đầu sang bên.

Anh tiếp tục hỏi: “Thật sự sợ Lão Quý biết?”

Lương Khâu Mạn đáp: “Tin hay không tùy anh.”

Tôn Đạo Thanh nói: “Tôi tin.” Tiếp đó lại bồi thêm: “Biết thì đã sao? Có giỏi thì bảo anh ta tới mà bắt ghen.”

Lương Khâu Mạn tỉnh táo lại, túm lấy tóc anh giật mạnh ra sau, Tôn Đạo Thanh nghiêng đầu né một nhịp nhưng vẫn bị cô sống sượng giật đứt mấy sợi tóc ngắn.

Anh không ừ hử gì, chỉ có mồ hôi chảy từ trán vào hốc mắt làm anh nheo mắt lại theo phản xạ sinh lý.

Lương Khâu Mạn bắt chước Hoàng Oanh chửi mấy câu đồ rùa rúc đầu, lại sẵn tiện anh họ Tôn nên câu này chửi ra nghe cực kỳ xuôi miệng, rồi lại chửi thêm mấy tiếng đồ điên, đồ chết sớm.

Tôn Đạo Thanh giận quá hóa cười, vẻ ngông cuồng nguyên bản trong xương tủy bốc lên, lập tức thốt ra một câu bất chấp mặn ngọt: “Hôm nay có chết trên người cô, chết sớm tôi cũng chịu.”

Lương Khâu Mạn quờ quạng, ném thứ gì đó đập thẳng vào người anh, càng làm anh nổi máu nóng.

Tôn Đạo Thanh vơ lấy chiếc tất chân ở cạnh giường, buộc hai chiếc chân trần trụi của cô lại với nhau, thắt nút rồi đè cô ra sau: “Chửi đi, chửi to hơn chút nữa, ở đây không giống khách sạn, Lão Quý không có ở đối diện đâu.”

Lương Khâu Mạn hai tay quờ quạng, lại bị anh nhấc xốc về phía trước, chẳng nắm được bất cứ thứ gì.

Đề phòng cô lại ngọ ngoậy, anh trút sạch ánh sáng bằng cách tắt đèn, nhịp độ chậm lại, cả hai đều không cất tiếng, trong phòng chìm vào tĩnh lặng. Anh cố tình mài giũa cô, mài đến mức cô mặt đỏ gay gắt, mài đến khi giữa hai người phát ra âm thanh tựa mèo liếm nước, lọt vào tai nghe thật sự không sao nuốt nổi.

Tôn Đạo Thanh nhích người một chút: “Vừa nãy hỏi cô, máy sấy quần áo dùng thế nào, loại mới thay đấy.”

“Chẳng ra làm sao, ồn ào muốn chết.”

“Thế à, vậy hôm nào đổi cái khác.” Anh nhấc đôi chân cô lên phóng túng thúc tới một hồi, cô không nhìn rõ, chỉ biết tóm chặt lấy chiếc gối, hơi thở dần trở nên dồn dập, không nhịn được ngửa cổ rên khẽ một tiếng: “Đừng… Đừng mà…”

Tôn Đạo Thanh biết rõ lúc này không thể dừng, càng thêm dồn sức dập vội tới tấp, vết thương trên lưng và trên đầu bị mồ hôi ngấm vào, đau nhói lên từng chót.

Cả hai đều cảm thấy sảng khoái tột cùng, một lúc lâu không ai thốt nên lời.

Tôn Đạo Thanh khựng lại một lát, nghe tiếng cô vừa thở dốc vừa rên rỉ, sau hai nhịp thong thả anh liền dồn lực đẩy mạnh, cơ thể đầm đìa mồ hôi đè ép xuống, rồi sau đó nằm bất động hồi lâu.

Lương Khâu Mạn kiệt sức, mệt đến mức ánh mắt đờ đẫn.

Tôn Đạo Thanh tháo dây tất trên chân cô ra, nằm một lúc rồi lại giơ tay ôm cô.

Lương Khâu Mạn đẩy anh ra, bật đèn lên thì thấy trán anh cũng bị rách một đường, vệt máu trên vết thương hòa lẫn với mồ hôi.

Cô tìm chiếc áo khoác tạm lên người, hỏi anh: “Anh đi, hay tôi đi?”

Tôn Đạo Thanh nhìn cô một lúc rồi hỏi lại: “Cô thấy sao?”

“Anh đi đi.” Cho dù đây là nhà anh, Lương Khâu Mạn cũng chẳng hề khách khí: “Đừng ở lẩn quẩn bên tôi nữa, tôi sợ đêm nay tôi mộng du lại đập anh thêm mấy cái, cả hai chúng ta đều không có lợi đâu.”

Tôn Đạo Thanh hỏi: “Không có lợi kiểu gì, tôi vào viện cô vào đồn công an, hay là cả hai chúng ta đều không dậy nổi, không thể làm việc bình thường nên không có lợi?”

“Anh thấy sao?” Lương Khâu Mạn đem nguyên xi câu đó trả lại cho anh, đồng thời nhắc nhở một câu: “Với lại, ngủ cũng đã ngủ rồi, Sếp Tôn tự giác chút đi, cửa hàng tôi dạo này đang xếp hạng đánh giá, thiếu mấy món đồ cổ, anh có thì tài trợ chút.”

Nói xong cô tự mình kẹp lại mái tóc, trên người đầm đìa mồ hôi khó chịu nên đi tắm trước.

Lúc vào phòng tắm bắp chân mỏi rã, Lương Khâu Mạn thầm chửi một tiếng đồ thần kinh trong lòng, đẩy cửa ra, bật vòi hoa sen, lần này không dùng sữa tắm mà chỉ dội sơ qua một lượt.

Dội xong soi gương, rửa lại gương mặt đẫm mồ hôi, rửa nhiều quá da bị khô, cảm tưởng như mình giống như con rắn đang lột da.

Lúc bước ra Tôn Đạo Thanh cũng đã dậy, Lương Khâu Mạn nhặt chai nước hoa lên, rồi lại trước mặt anh ném chiếc tất chân đó vào thùng rác.

Cơn giận của cô vẫn chưa nguôi, suy nghĩ một chút lại nhớ ra một chuyện: “Nhà hàng sửa sang lại, tôi còn thiếu một thiết kế ánh sáng.” Cô liếc nhìn Tôn Đạo Thanh: “Anh chẳng phải quen Kỹ sư Lâm nào đó sao, tôi nghe nói anh ấy làm thiết kế giỏi lắm, phí dịch vụ cũng rất cao. Vừa hay đèn đuốc chỗ tôi với mấy phòng riêng đang định điều chỉnh lại, nếu tiện thì anh xếp lịch giúp tôi luôn đi.”

Tôn Đạo Thanh nhìn cô vài giây, vẻ mặt sao cũng được rồi bước ra ngoài tìm nước uống.

Anh uống nước rất nhanh, một chai nước suối uống xong liền bóp dẹp đoạn giữa, vặn chặt nắp lại, rồi lại ở trần bắt đầu lục tung tủ kệ tìm đồ.

Lương Khâu Mạn biết anh đang tìm cái gì nhưng không thèm bận tâm, chỉ dặn một câu: “Lúc đi nhớ tắt đèn.”

Tôn Đạo Thanh hỏi: “Tôi nói tôi muốn đi hồi nào?”

Lương Khâu Mạn mỉm cười khẽ: “Thế thì tốt, anh cứ ở lại đi.”

Cô tự mình trở về phòng, liếc nhìn màn hình điện thoại rồi chui vào trong chăn.

Phòng ngủ cách phòng khách một khoảng, tiếng sột soạt thỉnh thoảng vọng vào từ bên ngoài.

Lương Khâu Mạn đeo miếng che mắt, nhẩm lại toàn bộ những lời chửi thề nghe được từ Hoàng Oanh, trong lòng cô nhẩm tính vài chuyện, cơn buồn ngủ kéo đến trĩu nặng, dần dần bình tĩnh trở lại.

Đến khi chợp mắt tỉnh dậy, phòng khách không có tiếng động cũng không có ánh đèn, người đã đi rồi.

Lương Khâu Mạn trở mình trong chăn, lại thiếp đi lần nữa.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, ở phòng khách có một hộp thuốc y tế, bên trong là cồn đỏ và băng cá nhân đã qua sử dụng, chắc là đặt giao hàng tận nơi.

Đêm qua ngủ hơi lâu nên đầu óc không dễ chịu, phòng khách lại quá trống trải, tiếng dép lê của Lương Khâu Mạn soàn soạt trên sàn nhà vang lên những âm thanh vọng lại khiến người ta bực mình.

Cô ngồi yên trong phòng khách một lúc rồi dọn dẹp đi tới nhà hàng trông coi tiệc, cả ca trưa lẫn ca tối.

Cuối năm bao giờ cũng là khoảng thời gian hái ra tiền nhất mà cũng mệt mỏi nhất.

Chưa đầy hai ngày sau, Tôn Đạo Thanh dặn người gửi tới mấy món đồ cổ, bình gốm sứ và một bức thư họa, Lương Khâu Mạn cũng không hỏi nhiều, mấy thứ này thích hay không chỉ là thứ yếu, đồ của giới văn nhân tao nhã thì phải mượn để học đòi làm sang, nếu không làm sao bán món ăn được giá cao?

Trong tủ trưng bày của Lương Khâu Mạn còn có những thứ khác, nhưng chủ yếu là đồ thuê của công ty nghệ thuật, không phải đồ của mình, bày ra thì được chứ mang ra thao thao bất tuyệt với người ta là lòi đuôi ngay.

Trên kệ đồ cổ, Lương Khâu Mạn dời một chiếc chén Kiến Châm sang phòng Hải Cảng.

Đây là món đợt trước Chú Quan tặng cô.

Lương Khâu Mạn giúp Chú Quan, ít nhiều cũng là nghĩ tới ba mình khi xưa, nếu lúc đó cũng có người giúp ba cô nhận diện trò lừa đảo thì hôm nay có lẽ mọi chuyện đã khác.

Tối hôm đó, phòng Hải Cảng là một bàn khách Hồng Kông, cũng đã đến vài lần, đồ ăn tiếp khách tối nay đều là gọi món tươi tại chỗ.

Giữa chừng cô vào chào hỏi, vị khách chủ trì bữa tiệc khen một câu: “Hải sản ở chỗ cô ngon đấy, tươi rói, chất lượng rất ổn định.”

Lương Khâu Mạn nói: “Thế thì hoan nghênh anh ghé thăm thường xuyên để đốc thúc chúng tôi luôn giữ vững phong độ.”

Cho nên không phải cô cứ nhất quyết đòi chọn Chương Ký, mà là ưu thế của Chương Ký quá vượt trội, hàng đẹp mẫu mã lại đủ loại, mấy nguồn lực ôm trọn tàu bè tận bến cảng còn chẳng cần phải cố tình lôi ra nói.

Hơn nữa họ dám bảo đảm nguồn cung, đồng nghĩa với việc ở đây sẽ không bao giờ bị đứt hàng, bất kể là mùa bão, mùa đánh bắt thấp điểm hay bất kỳ dịp lễ tết cao điểm nào, chỉ cần lên đơn là hồ hải sản lập tức có hàng, bếp sau làm ra được và khách được thưởng thức.

Nhờ đó mà sảnh trước lúc nhận đơn chốt hợp đồng cũng vững tâm hơn nhiều, dù là một bàn khách lẻ hay vài chục bàn tiệc lớn cũng đều đáp ứng nổi.

Nếu nhà cung cấp không đủ mạnh, nhà hàng chẳng dám nhận đơn, doanh số cửa hàng không tăng, nhân viên không có tiền thưởng, tất cả sẽ rơi vào một vòng lặp chết.

Cô vẫn bận rộn như thường lệ tại nhà hàng, thỉnh thoảng nhớ tới Tôn Đạo Thanh, đúng bản chất lưu manh không trật đi đâu được.

Tên này điên tới mức làm cô nghiến răng ken kẹt.

Còn mấy ngày nay, Tôn Đạo Thanh đang ở Đông Quản.

Công ty bên này làm tổng kết cuối năm, đội ngũ nhìn chung trẻ trung hơn mảng sản xuất chế tạo, giới trẻ sức bền tốt, đầu óc nhạy bén, đối với năm tới họ có nhiều ý tưởng hơn, thế là cuộc họp kéo dài mất mấy ngày, sau đó là tiệc tất niên, tiếp đến là đi xả hơi buổi tối.

Họ kéo đến tụ điểm của nhà họ Tạ, cũng chẳng phải cố tình, đồng nghiệp muốn tới nên chốt chỗ này, Tôn Đạo Thanh cũng đi theo cùng.

Anh ngồi trong phòng riêng, tự mò tới tận cửa chờ anh em Tạ Quan Minh, nhưng rượu đã uống, hát cũng đã hát mà hai anh em nhà đó vẫn bặt vô âm tín, chỉ có gã giám đốc giải trí nào đó ghé sang uống hai ly.

Tôn Đạo Thanh ngồi trong phòng bao nhà họ Tạ, nhớ lại câu trả ơn của Tạ Quan Minh mà không khỏi bật cười.

Thật sự muốn trả ơn thì Tạ Quan Minh nên hoàn trả mớ phí tư vấn mà anh từng ứng trước ra, chứ không phải sau khi hai bên hủy bỏ hợp tác lại dung túng cho em trai lén lút thọc sườn đâm sau lưng.

Mà chuyện vốn dĩ cũng chẳng nghiêm trọng đến thế.

Đôi bên quan điểm không hợp, một là tìm điểm chung gạt bỏ khác biệt, hai là vui vẻ chia tay, thế nhưng lúc bàn chuyện chính, Cậu Ba Tạ ngồi trên sofa đột ngột buông lời chửi anh một câu, Tôn Đạo Thanh liếc nhìn Tạ Quan Minh, thấy anh ta chỉ khiển trách vài câu chiếu lệ thì trong lòng càng rút ra kết luận, biết không cần thiết phải tiếp tục nữa.

Về sau Cậu Ba Tạ lại quá đề cao bản thân, thật sự tưởng Tôn Đạo Thanh rút vốn có liên quan trực tiếp đến lời chửi thề không não của mình, đến mức vắt óc làm mấy trò ngu ngốc.

Uống rượu xong, Tôn Đạo Thanh bước ra ngoài dạo quanh, chốn chứa chấp bao dơ bẩn này đâu đâu cũng mờ mờ ảo ảo, khu vực sáng rực chẳng có được mấy chỗ.

Đến hành hành bên mạn sườn thì gặp Phương Du bước ra.

Cô ta không có vẻ linh hoạt lanh lợi như Lương Khâu Mạn, nhưng ánh mắt nhìn anh chằm chằm lại có vài phần hung hăng hệt như Lương Khâu Mạn lúc nổi giận.

Cả hai đều quen biết nhau, Tôn Đạo Thanh khách xã giao một câu: “Luật sư cũng đến mấy chốn này à?”

Phương Du đốp chát lại: “Sếp tổng cũng phải đi hát sao?”

Tôn Đạo Thanh không đáp lời, nghiêng đầu nhìn về phía hành lang cô ta vừa đi ra.

Phương Du cũng nhìn sang, thấy hai cô gái, một người mặc đồng phục một người không, cô gái không mặc đồng phục tóc hơi ngắn, người trông ngơ ngơ ngác ngác.

Phương Du quen cô ta, trước đây cũng từng làm việc ở đây, Cậu Ba Tạ thích cô gái này nhưng toàn hô hào quát mắng người ta, trưng cái bộ mặt hung thần ác sát.

Còn người đứng ở khoảng mờ tối phía sau, đường nét vóc dáng thoáng nhìn qua cứ tưởng là Lương Khâu Mạn.

Phương Du cảm thấy có chút kỳ lạ, liếc nhìn Tôn Đạo Thanh, anh dời tầm mắt, đưa cho cô ta một tấm danh thiếp, bảo công ty bên Nam Thành mở rộng kinh doanh nên muốn đổi đơn vị tư vấn pháp lý khác.

Phương Du biết anh với Lương Khâu Mạn có mối quan hệ nhập nhằng mập mờ, nhận lấy rồi ước lượng một hồi: “Thế thì đa tạ Sếp Tôn đã ủng hộ nhé?”

Tôn Đạo Thanh bình thản nói: “Chẳng tính là ủng hộ, bên này tôi không trực tiếp chốt, Luật sư Phương vẫn nên sang công ty bàn bạc chi tiết.”

Phương Du mỉm cười: “Hiểu rồi.”

Cả hai không mặn không nhạt tán hươu tán vượn thêm vài câu, Tôn Đạo Thanh hỏi: “Sếp Tạ không có ở đây à?”

“Anh tìm anh ta à?” Phương Du vừa hay biết chuyện: “Đến muộn rồi, anh ta vào viện rồi.”