Chương 16: Hoan nghênh Sếp Tôn thường xuyên ghé ủng hộ nhé

*

Nói về làm dịch vụ, Lương Khâu Mạn chẳng có chỗ nào để chê.

Đến là khách, bỏ tiền ra là khách, ngồi phòng VIP lại càng là khách. Người ta bỏ tiền tươi thóc thật ra tiêu xài, chẳng có lý do gì để đẩy tiền ra ngoài, Lương Khâu Mạn không làm cái trò dại khờ đó.

Sau này Tôn Đạo Thanh còn ghé thêm hai lần nữa. Ở gần, tiện đường là lý do lớn nhất, huống hồ đồ ăn cũng ngon, lại có thể ghi nợ ký sổ.

Khâu đón tiếp Lương Khâu Mạn làm cực kỳ chu đáo, trên mặt lúc nào cũng giữ nụ cười tươi, mà dường như cũng chẳng xem anh là ngoại lệ nào đặc biệt. Như vậy là quá tốt.

Còn đối với Lương Khâu Mạn, bản mặt của Tôn Đạo Thanh chẳng khác nào một tờ hóa đơn giá trị cao, vừa đóng góp doanh thu, vừa tiêu tốn những thực đơn rượu đắt đỏ. Đầu tháng gửi đề nghị thanh toán, công ty anh cũng chuyển tiền rất sòng phẳng, đúng hạn.

Trong mắt Lương Khâu Mạn chỉ có sổ sách, dù sao nhân công, tiền thuê mặt bằng, điện nước, nguyên liệu món nào cũng tốn tiền. Cho nên mấy lần anh tới cô đều dốc lòng phục vụ, đúng kiểu xởi cởi niềm nở đón khách bốn phương.

Cả hai đều thấy đối phương rất biết điều, thành ra cách cư xử lại thoắt cái quay về trạng thái ban đầu, hai bên đều lịch sự, chu đáo, hành vi cử chỉ chẳng bắt bẻ vào đâu được, mà cũng chẳng ai muốn dính dáng sâu vào ai.

Hôm đó đi ra ngoài để trông ca tối, Lương Khâu Mạn ký nhận một bưu phẩm ở cửa. Cô mở ra xem, bên trong có mấy cái lót ly bằng vải len, một chiếc khăn lụa và một bộ ấm trà bằng đồng.

Dưới đáy ấm có khắc tên cô, địa chỉ gửi là từ Tân Cương.

Ấm trà rất đẹp, quai xách cao, thân ấm sơn màu vẽ họa tiết hoa hạnh nhân. Lương Khâu Mạn ngắm nghía một hồi, cảm thấy đặt ở phòng VIP nào đó chắc sẽ rất hợp.

Cô mang nó tới nhà hàng, trên đường đụng phải xe giao hải sản. Lương Khâu Mạn vượt trước một nhịp đèn đỏ, chạy thẳng vào bãi xe.

Phía trước là xe của Tôn Đạo Thanh, hôm nay anh tới sớm, chắc là đến trước để đợi khách.

Anh đi chiếc xe hôm chạy đi Đông Quản hôm nọ, cái chiếc vô lăng rất to, hai cụm đèn hậu gắn dọc phía sau đuôi. Lương Khâu Mạn lạnh nhạt nhìn một lúc, không đi lên cùng anh.

Cô ngồi trong xe đợi chiếc xe giao hải sản. Một lúc sau, cuối cùng cũng thấy chiếc xe đó lắc lư dừng lại ở trạm kiểm soát, cự cãi vài câu với bảo vệ rồi lại lảo đảo chạy vào, quẹo ra phía sau đỗ ở khu bốc dỡ hàng.

Tiếng máy sục khí oxy ồn ào chát chúa, người bốc dỡ hàng mang ủng cao su, quăng cái thùng nhựa cái bốp xuống đất. Bên trong chắc là hải sản tươi sống đặt thêm buổi trưa, chấn động kiểu này làm tôm cá bị hoảng sợ, sống chẳng nổi thêm vài tiếng.

Bảo vệ bãi xe vẫn đang cằn nhằn, bảo mấy người giao có hai thùng hàng mà làm nước văng tung tóe đầy sàn, hồi trước mối cũ người ta biết đường dọn dẹp sạch sẽ, mấy người này quét qua loa vài cái rồi bỏ đi.

Lương Khâu Mạn chụp vài tấm hình rồi lên lầu, mang ấm đồng đặt vào phòng VIP nhỏ. Lúc bước ra thì thấy nhân viên phục vụ đang cuống quýt tìm hộp sơ cứu, nói là cái ấm trà ở phòng Hải Cảng bị nổ, làm khách bị bỏng.

Cô bước vào xem, mảnh thủy tinh vỡ vãi đầy trên khăn trải trà, tay phải của Tôn Đạo Thanh đang chảy máu.

May mà né nhanh nên nước sôi không tạt trúng nhiều, nhưng mấy mảnh thủy tinh vụn đâm thẳng vào đầu ngón tay và lòng bàn tay, cổ tay cũng bị bắn trúng nhẹ.

Cậu nhân viên phục vụ ca đó hơi quýnh quáng, Lương Khâu Mạn thấy cậu ta xé bao tăm bông mà tay run tới mức làm rớt mấy chiếc, liền dứt khoát bảo cậu ta đi lấy dụng cụ dọn dẹp.

Cô mở lọ povidone iodine ra xức lên tay phải Tôn Đạo Thanh để khử trùng, dọn dẹp mấy vết cứa. Rót thuốc lên dĩ nhiên là rát đau, nhưng Tôn Đạo Thanh không hề thốt ra một tiếng.

Mấy lần ghé qua gần đây, hai người chẳng hề có cuộc trò chuyện trực tiếp nào, có chăng cũng chỉ gói gọn trong vài câu ngắn gọn giữa chủ và khách. Lúc này vì phải xử lý vết thương nên cả hai ngồi khá gần nhau, thoang thoảng giữa hai người là mùi hương trầm cùng luồng khí khô ráo từ máy thông gió thổi ra.

“Đau thì nói.” Lương Khâu Mạn thản nhiên dùng nhíp gắp từng mảnh thủy tinh vụn găm trong da thịt anh ra, rồi chấm thêm mấy viên bông gòn thấm cồn.

Viên bông cồn lăn trên vết thương, cơ cẳng tay Tôn Đạo Thanh gồng nhẹ theo bản năng. Anh không kìm được cất tiếng: “Bàn trà đổi rồi, mà bộ dụng cụ pha trà lại tiếc tiền không chịu đổi sao?”

Lương Khâu Mạn nói: “Tiếc chứ, chưa hư thì xài tiếp, ai mà biết bàn tay vàng của Sếp Tôn đụng vô một cái là nổ tung luôn.”

Tôn Đạo Thanh cúi đầu nhìn, anh chắc chắn lực cầm tách của mình chẳng bằng lực cô đè cái nhíp xuống.

Lương Khâu Mạn thoa kem trị bỏng lên cổ tay anh, lấy gạc quấn nhẹ chỗ đó lại. Mấy vết thương khác trên ngón tay tính dán băng cá nhân vào thì Tôn Đạo Thanh khéo léo từ chối: “Cảm ơn, để tôi tự làm.”

Lương Khâu Mạn đưa băng cá nhân cho anh, tự mình vặn nắp mấy chai thuốc sát trùng và cồn lại. Lúc đứng dậy, cô tiện tay kéo siết cổ áo lại chút.

Động tác kéo vạt áo của cô tự nhiên vô cùng, tự nhiên tới mức Tôn Đạo Thanh cũng phải liếc nhìn. Dù sao anh chắc chắn vừa rồi mình chưa từng liếc xéo hay có ánh mắt bất nhã nào với cô.

Vậy mà rõ ràng ngay lúc này, anh lại lần nữa bị cô tuyệt tình xếp chung mâm với đám đàn ông thèm nhỏ dãi.

Anh nhìn kỹ chiếc đầm trên người cô, cổ áo quả thực hơi rộng, nhất là sợi dây chuyền mảnh dẻ áp sát trên cổ, khi cúi người xuống sẽ trượt theo làn da, bỏ trống một khoảng ngay trước ngực.

Tôn Đạo Thanh khẽ mỉm cười, dùng tay trái không bị thương bắt cuộc điện thoại tới.

Cuộc gọi là do Trợ lý Chung Lâm gọi đến. Tôn Đạo Thanh nghe vài câu rồi trầm ngâm nói: “Bên xưởng da thì được, còn bên kim khí tạm thời không gặp, cứ bảo không xếp được lịch.”

Chung Lâm bên kia nói thêm gì đó, Tôn Đạo Thanh vừa suy nghĩ vừa chăm chăm nhìn bàn tay bị thương của mình.

Hôm nay anh tới sớm, một mặt là chờ mấy nhà cung ứng, mặt khác là muốn pha ấm trà ngồi suy nghĩ chút chuyện, ai ngờ đâu lại đụng trúng cái chén Tống tự nổ tung thế này.

Nghe xong điện thoại, anh cử động nhẹ bàn tay phải, Tôn Đạo Thanh nói: “Tối nay thêm một món hải sản ngâm tương. Khách Giang Triết, cần món khai vị nguội ra dáng một chút.”

Món khai vị nguội thì phải xem đồ Tiều. Lương Khâu Mạn ngẫm nghĩ: “Tôm ngâm tương với cua đỏ ướp đá, được không?”

“Cô cứ tự xếp đi.” Tôn Đạo Thanh dán xong băng cá nhân, bước tới bên cửa sổ nhìn xuống bãi xe.

Hôm nay anh tiếp đối tác bên mảng sản xuất ô tô, lần theo mối từ một khách hàng khác tới, nhắm trúng nguồn hàng da thuộc, muốn bàn chuyện hợp tác lâu dài với số lượng lớn.

Mấy năm nay mấy hãng làm xe điện mọc lên như nấm, phá sản cũng đổ rạ từng hàng. Bên này gom được tiền vốn từ quỹ đầu tư đô thị địa phương, chắc cũng sống thêm được chừng hai năm.

Lương Khâu Mạn phụ nhân viên vệ sinh dọn dẹp bên trong. Bước ra ngoài, cô nghe thấy người giám sát ca đang hạch hỏi: “Sao lại mang cái chén Tống này ra nữa rồi, cái cũ đâu?”

“Cái kia vỡ rồi…”

“Đồ đạc vỡ sao không báo lên?”

Cậu phục vụ cứ lảng sang chuyện khác, lúc thì đổ cho rượu, lúc lại nói do khay bê, túm lại là nhất quyết không nhận lỗi.

Đây đã là trạng thái được chấn chỉnh lại rồi đó, chứ hồi Lương Khâu Mạn mới tiếp quản, mấy nhân viên phục vụ còn cãi tay đôi ngay tại chỗ, chẳng coi mấy người quản lý mặc áo đen ra gì.

Cô gọi người giám sát ca lại, dặn dò: “Lát nữa tặng một đĩa trái cây, bảo quầy pha chế trang trí cho đẹp mắt chút. Sẵn tiện dặn trợ lý của Sếp Tôn, nếu vết thương nghiêm trọng thì lát nữa nên đi bệnh viện kiểm tra, tiền thuốc men bên mình chịu.”

Dặn dò xong, có hai vị khách đi về phía này. Một người là Ông chủ Đàm từng đưa danh thiếp cho Lương Khâu Mạn, người còn lại là vị giám đốc nhà cung ứng từng mang kim luồn trên tay mà cô gặp ở công ty Tôn Đạo Thanh.

Ông chủ Đàm rất lịch sự, miệng liên tục gọi “Sếp Đinh”, cho đủ mặt mũi. Còn vị sếp Đinh kia chẳng biết lai lịch thế nào, thái độ xấc xược, làm tàng làm phách, chẳng giống chút nào với vẻ thành khẩn vác bệnh tới tận cửa lúc trước. Chỉ có điều nét mặt vẫn bồn chồn, xem ra dạo này làm ăn không suôn sẻ.

Người ta không thèm nể mặt nhưng Ông chủ Đàm cũng không giận, vẫn cười hớn hở chào Lương Khâu Mạn.

Ông ta tưởng Lương Khâu Mạn đi ăn cùng Tôn Đạo Thanh, nhưng thấy trên tay cô cầm chiếc khay nhỏ, mới giật mình nhớ ra chỗ này đã đổi chủ.

“Sếp Tôn đang ở phòng Hải Cảng.” Lương Khâu Mạn ra dấu chỉ hướng, rồi đi làm việc của mình.

Sang lại nhà hàng, nghĩ chuyện thi triển võ nghệ chỉ là ảo tưởng, đòi có tiền chảy vào túi ngay lập tức lại càng là viễn tưởng. Đã không muốn tốn tiền thuê người bừa bãi thì giai đoạn đầu phải chấp nhận bỏ sức ra làm, ra canh chừng.

Bên phòng tiệc có khách kinh doanh gọi món, Lương Khâu Mạn bước qua xử lý. Tối thứ Sáu vừa bận lên một cái là không có phút nào ngơi nghỉ. Bộ đàm liên tục réo vang từ sảnh trước, bếp sau cho tới quầy thu ngân, đủ thứ chuyện lặt vặt cứ réo inh ỏi như đòi nợ, hối người ta xoay như dế, đi tới mức chân Lương Khâu Mạn mỏi nhừ.

Dung Cô lúc nào cũng chê cô đi đứng lề mề không nhấc nổi cái chân, nhưng Lương Khâu Mạn chỉ là muốn tiết kiệm sức, lười giơ chân cao thôi. Lúc đông người trước mặt thiên hạ, cô vẫn đi đứng đàng hoàng, chuẩn chỉnh.

Thế là Dung Cô lại bảo cô lười, hối cô mua hai cái bánh xe Phong Hỏa về mà đạp, đỡ phải tự bước.

Bây giờ bận tối tăm mặt mũi, Lương Khâu Mạn mới thật sự muốn mua hai cái bánh xe Phong Hỏa ghê gớm. Đợi đến khi bận rộn tới lúc sắp nghỉ ca mới thở ra được một hơi, thì quản lý sảnh lại tới báo cáo công việc.

Sảnh tiệc vốn có hai quản lý một nam một nữ, quản lý nam có nhiều nguồn khách nhưng cũng lắm trò ma mãnh, bị Lương Khâu Mạn điều sang quản lý quầy thu ngân, sảnh tiệc chỉ còn lại cô quản lý nữ này, người ta hay gọi là chị Vân.

“Chị Vân ngồi đi.” Lương Khâu Mạn chỉ chỗ cho chị: “Uống ngụm trà rồi từ từ nói.”

Chị Vân ngồi xuống, báo là bên nhà cung cấp rượu trắng đã đổi nhân viên kinh doanh làm việc trực tiếp, lại bảo bên bộ phận chuyền món có một tổ trưởng tự ý nghỉ việc. Ca trưa còn thấy mặt, ca tối đùng một cái báo không tới.

Thấy người này năng lực tầm thường, lại làm rối tung rối mù khâu điều phối món ăn trong bếp, chị Vân dự định thay người khác.

“Chị cứ tự quyết đi, đổi một tổ trưởng nằm hoàn toàn trong tầm thẩm quyền của chị.” Lương Khâu Mạn vừa lật xem hóa đơn hải sản vừa hỏi sang chuyện công ty hải sản.

“Hồi trước bên giao hàng là Chương Ký, sao sau này không giao nữa?” Lương Khâu Mạn nhớ lại: “Tôi nhớ Sếp Hứa từng nói là thiếu nợ người ta hai đợt tiền hàng?”

Chị Vân gật đầu, lại nói: “Không chỉ vậy đâu, chủ yếu vẫn là chuyện bên ban quản lý tòa nhà.”

Chị giải thích với Lương Khâu Mạn, bảo ban quản lý có một dạo chẳng biết nghĩ gì, đòi thu thêm khoản phí chiếm dụng mặt bằng dỡ hàng của tiểu thương, thậm chí còn khóa bánh xe, làm Chương Ký suýt nữa hư cả chuyến xe hải sản tươi sống.

Chương Ký thấy ban quản lý cái khu thương mại này hành xử kiểu lưu manh, cộng thêm chuyện giật tiền hàng nên dứt khoát ngưng cung cấp luôn, làm dữ với nhau một trận không mấy vui vẻ.

Lương Khâu Mạn hỏi: “Không mấy vui vẻ sao?”

Chị Vân đành nói thật: “Bên đó không thiếu khách hàng, lúc đó tình hình kinh doanh nhà hàng mình cũng bắt đầu đi xuống, nên không hợp tác tiếp nữa.”

Thậm chí sau này sang thương lượng lại, người ta xua tay thẳng thừng, bảo sẽ không giao tới đây dù chỉ một con cá.

Lương Khâu Mạn hơi nhíu mày.

Cô cúi đầu lật trang giấy, chuyển hướng sang chuyện phục vụ: “Bên sảnh lại có người xin nghỉ nữa hả?”

Chị Vân gật đầu, bảo hai người xin nghỉ đó thuộc dạng ngựa quen đường cũ rồi. Có một đứa từng bị phạt vì giấu rượu của khách, dạo này lại trốn ca liên tục.

Nói tới đây, chị ngập ngừng liếc nhìn Lương Khâu Mạn: “Nghe đâu là do Phó giám đốc Trương bên quầy lễ tân mời họ đi ăn khuya uống rượu, nhậu xỉn quá lại thức khuya nên dậy không nổi…”

Lương Khâu Mạn “ừm” một tiếng, vẫn cúi đầu, chẳng đưa ra phản ứng gì.

Chị Vân đành lái sang chuyện khác, báo thêm vài việc nữa. Đúng lúc bộ đàm có người gọi, chị liền đi làm việc trước.

Chị để tóc ngắn, dáng vẻ đằng sau gọn gàng xông xáo, rất ra dáng một người chị đại. Có điều tính cách lại quá cẩn trọng khép lép, thiếu đi phần quyết đoán.

Lương Khâu Mạn thở dài một tiếng trong lòng.

Cô cũng thấy mệt mỏi. Lúc vô nhà vệ sinh thấy có cuộc gọi nhớ của Dung Cô, cô gọi lại thì nghe bên kia tiếng xoa mạt chược rào rào, kèm theo tiếng cười nói giỡn hớt kéo dài của mấy người hàng xóm xung quanh.

Ba sở thích lớn trong đời Dung Cô: đi chùa cúng Phật, năm nay đi rồi; đọc sách, ở nhà chất đống sách dạy thành công rồi; sở thích còn lại là rủ rê người ta đánh mạt chược, ngẫu hứng lên là lên sòng đánh tới sáng.

Ở nhà rất xôm tụ, Lương Khâu Mạn thoáng nghe thấy tiếng của Chú Phương, chắc ông đang ngồi kế bên chầu chực, giống như mọi khi.

Ông ít nói, thuộc tuýp người làm cắm đầu cắm cổ, tuy hơi nhạt nhẽo nhưng tính tình hiền lành, ngày nào cũng quấn quýt bên Dung Cô.

Dung Cô đánh mạt chược thì ông ngồi cạnh nhìn bài giúp, Dung Cô đi du lịch đi dạo thì ông cầm điện thoại chụp hình, quay video cho bà.

Mùa xuân thứ hai của đời người, Dung Cô sống khá êm ấm thong thả. Nhưng một người tích cực và thú vị như Dung Cô thì sống với ai cũng thấy đời tươi đẹp. Hơn nữa bao nhiêu năm nay, Lương Khâu Mạn chưa từng thấy mẹ mình nổi giận bao giờ.

Hoặc có thể nói, Dung Cô dù có giận tới đâu cũng vẫn giữ nụ cười trên môi.

Lương Khâu Mạn hồi nhỏ hay nằm bò ra bàn nhìn, dựa cửa nhìn, chống cằm nhìn. Thỉnh thoảng lấy cái nết lười biếng của mình ra suy bụng ta ra bụng người, đối diện với chiếc gương mà nghĩ: Mẹ có mệt không?

Sao mà không mệt cho được?

Vo gạo nhào bột, xắn thịt cán vỏ, bao nhiêu là công đoạn, bao nhiêu là lò bếp. Cho dù có người phụ đi nữa thì vẫn mệt như thường. Sau này làm nhà hàng tiệc cưới cũng vậy, bao nhiêu sổ sách phải coi, bao nhiêu mối khách phải chăm, đồ đạc máy móc cho tới bếp núc sảnh ngoài, chuyện gì cũng có thể làm người ta cọc cằn xấu tính.

Huống hồ gì trong nhà còn tới ba đứa con gái, ba đứa tính nết khác biệt, lại chẳng chơi thân được với nhau.

Lương Khâu Mạn không muốn ngồi mát ăn bát vàng. Dung Cô có tiền, nhưng cô cũng phải tự chuẩn bị một phần cho mình. Không thể nào trông chờ vào con gái của người ta lo hậu sự cho mẹ mình được, chuyện đó không thực tế.

Tấm gương trong nhà vệ sinh đóng một lớp sương mờ, cô lấy lòng bàn tay quệt đi một mảng, gương mặt hiện ra.

Khách trong các phòng tiệc bắt đầu tản ra về, Lương Khâu Mạn cũng tính xuống quầy thu ngân dưới lầu. Ngay cửa thang máy, cô chạm mặt Tôn Đạo Thanh và Chung Lâm. Chung Lâm cất tiếng chào: “Chào Cô Lương.”

Lương Khâu Mạn đáp lại lịch sự: “Tối nay đồ ăn có vừa miệng hai người không? Dịch vụ bên tôi phục vụ chu đáo chứ?”

Chung Lâm cười cười, ra hiệu bảo cô hỏi sếp mình.

Lương Khâu Mạn liếc nhìn bàn tay bị thương của Tôn Đạo Thanh, cất giọng hỏi: “Thực đơn với dịch vụ tối nay có chỗ nào làm anh không vừa ý không, tôi không làm Sếp Tôn mất mặt chứ?”

Cô hỏi dồn dập, ăn nói đàng hoàng xảo ngôn, nhưng trong bụng chắc gì đã không chửi thầm tên khốn kiếp.

Tôn Đạo Thanh lên tiếng: “Cũng ổn, chủ yếu là món ra nhanh, không có mấy trò màu mè hoa lá hẹ, ăn uống thoải mái, không bị tụt hứng.”

Lương Khâu Mạn cười như không cười: “Đôi khi màu mè chưa chắc đã dở, có chăng là do vài người không biết thưởng thức, lòng dạ vội vàng quá nên mới lòi cái đuôi ra.” Dĩ nhiên cô vẫn nhớ rõ thân phận của mình: “Miễn là thanh toán tiền nhanh gọn sòng phẳng thì Sếp Tôn nói gì cũng đúng.”

Chung Lâm đứng bên cửa thang máy nhìn hai người mỉa mai qua lại không mặn không nhạt.

Đời tư của sếp thì anh ta không can thiệp, nhưng thấy sếp bị phụ nữ vừa nâng lên vừa đâm chọc vài câu thế này, anh ta lại rất khoái chí mà đứng xem tiếp.

Tiếc là thang máy chỉ có hai tầng.

Lúc bước ra ngoài, Lương Khâu Mạn tung ngay chiêu bài chèo kéo khách: “Đã ăn ngon, lại thấy hài lòng, vậy hoan nghênh Sếp Tôn thường xuyên ghé ủng hộ nhé.”

“Sẽ ghé chứ.” Tôn Đạo Thanh đáp: “Ở đây món ăn ngon, dịch vụ chỉn chu, quan trọng nhất là Cô Lương làm ăn đàng hoàng, công ra công tư ra tư, ăn uống cũng thấy an tâm.”

“Nên vậy mà, đại gia như Sếp Tôn đi tới đâu chẳng là Thần Tài, dĩ nhiên bên tôi phải làm anh thấy an tâm rồi.” Lương Khâu Mạn tiễn khách ra tới cửa, dáng vẻ kiều diễm đứng đó nói: “Khách hàng là thượng đế, chỉ cần anh xuống tiền sòng phẳng thì nhà hàng chúng tôi chẳng có quy tắc gì khác.”

Hai người đàn ông đứng qua một bên, chưa có ý định bỏ đi ngay.

Nhân lúc đầu óc còn nhạy bén, họ đứng lại bàn chút chuyện công việc. Lương Khâu Mạn cũng xoay người đi làm việc của cô, trước tiên gọi điện cho Hoàng Oanh nhờ tìm giúp nguồn hàng cho mấy loại rượu.

Chung Lâm nhìn theo bóng lưng cô rồi hỏi: “Đơn hàng bên hãng xe, có chia chút đỉnh cho Sếp Đinh không anh?”

Tôn Đạo Thanh hỏi ngược lại: “Là chú chia hay tôi chia?”

Chung Lâm cười hì hì, khoanh tay trước ngực đề xuất: “Là em thì em cho tối đa một phần mười. Không làm gắt một chút thì ông ta lại vừa ăn cây táo rào cây sung mà vừa giở giọng bề trên!”

Tôn Đạo Thanh nhúc nhích bàn tay đang bị thương, cúi đầu nhìn ánh đèn phản chiếu trên bảng hiệu nhà hàng, ngẫm nghĩ một hồi rồi bảo: “Vậy nghe theo chú đi, chia một phần mười.”

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi