Chương 27: Tạ Quan Minh là cái gì chứ? Tôi chỉ có hứng thú với cô

*

Sau khi ra khỏi phòng riêng, Lương Khâu Mạn đã đình chỉ ca làm của Trương Phàn.

Bằng chứng đã quá rõ ràng, ngoài hình ảnh camera ghi lại, còn có nhật ký việc anh ta cố tình điều phục vụ trông phòng đi nơi khác rồi thả Lão Đinh vào.

Hồ Tây Tử nói: “Chị Mạn, ở quầy lễ tân có người nghe thấy anh ta gọi điện cho Lão Đinh, còn thu âm lại nữa ạ.”

Lương Khâu Mạn hỏi: “Chuyện vừa rồi có những ai nghe thấy?”

“Không có ai đâu ạ, mọi người đều ở trên lầu kiểm kê với dọn bàn chuẩn bị rồi.” Hồ Tây Tử hạ nhỏ giọng, lại có chút bất bình: “Cái ông Sếp Đinh đó, đầu óc có vấn đề hả chị?”

Lương Khâu Mạn nói: “Tâm lý biến thái, nhân cách có vấn đề.”

Cô tính toán nhiều điều, nhưng lại quên mất một kẻ quanh năm sống dựa vào quan hệ, quên mất loại nhân cách ký sinh trùng này một khi hoảng sợ quá độ sẽ hóa thành sự tức giận mất kiểm soát.

Hồ Tây Tử liếc về phía phòng riêng, có chút lo lo: “Vậy… Sếp Tôn không trách chúng ta chứ ạ?”

Lương Khâu Mạn không lên tiếng.

Lão Đinh từng có tiền sử lật lọng, lần này cũng có khả năng sẽ trở mặt, điểm này cô đã lường trước.

Cô biết nếu thương lượng đổ bể, lão ta nhất định sẽ thốt ra mấy lời chướng tai, thậm chí cô còn nghĩ Tôn Đạo Thanh bị chửi vài câu cũng tốt, vừa hay dằn bớt cái nét tự cao tự đại của anh, coi như đáp trả lại cú lật bàn lần trước của anh.

Thế nên đối với Lương Khâu Mạn, lần này mặc kệ Trương Phàn thả Lão Đinh vào vừa giúp cô bắt thóp được Trương Phàn, vừa xem như xỏ xiên được Tôn Đạo Thanh, để Tôn Đạo Thanh biết cái kiểu thích gì làm nấy của anh đặt ở chỗ cô chẳng có tác dụng gì.

Cô muốn làm anh bực bội, anh cũng phải ngậm ngùi gánh lấy.

Có điều Lương Khâu Mạn không ngờ tới cái miệng của Lão Đinh, không ngờ lão ta lại đê tiện đến mức đó.

Trầm mặc một lúc, Lương Khâu Mạn phân công công việc: “Đi làm việc đi, mọi người xốc lại tinh thần chút, bận xong tối nay, ngày mai Chị Vân về là ổn thôi.”

Cô lấy máy tính bảng ra xem tình trạng phòng, đi ngang qua phòng Hải Cảng nơi Tôn Đạo Thanh đang ngồi. Khách bên trong đã đến, các món gọi cũng lên lượt lượt, cửa đóng kín, bên trong phòng riêng náo nhiệt chẳng khác gì mọi ngày.

Sếp Cố nghe thấy tiếng động liền vọng ra phía phòng soạn đồ ăn gọi một tiếng: “Cô chủ Lương.”

Lương Khâu Mạn đi vào, Sếp Cố đang trò chuyện với một người làm bên mảng vật liệu đồng, muốn đối phương cung ứng hàng cho mình, nhưng trông chừng không mấy suôn sẻ.

Cuộc trò chuyện có chút bế tắc, Sếp Cố kéo Lương Khâu Mạn vào góp vui vài câu: “Đây là chủ nhà hàng, họ Lương, chúng tôi tới đây suốt. Quanh khu này chỉ có đồ ăn nhà cô ấy là ngon, dịch vụ cũng chu đáo, không tin anh cứ hỏi Sếp Tôn xem, anh ấy cũng ghé hoài.”

Sếp Cố vừa nói vừa ngoái tìm Tôn Đạo Thanh, nhưng Tôn Đạo Thanh đang mải trò chuyện với người khác, hoàn toàn không nhìn về phía này.

Trái lại, gã gầy làm bên mảng đồng lại đánh giá Lương Khâu Mạn một lượt: “Tôi đã bảo ở Công Quán thế nào cũng có mỹ nhân mà, hóa ra cô chủ đây lại là người đẹp.”

Lương Khâu Mạn mỉm cười nhã nhặn.

Gã gầy cũng cười: “Ai cũng bảo ngành ăn uống dạo này khó làm, mà chỗ cô Lương đây lại náo nhiệt thế này, không biết có bí quyết gì không, hay có phương pháp kinh doanh đặc biệt nào chăng?” Nói xong gã giải thích thêm một câu: “Đừng hiểu nhầm nhé, tôi cũng đang muốn mở một nhà hàng, nên thấy tiệm nào đắt khách là lại muốn thỉnh giáo vài câu.”

Lương Khâu Mạn đáp: “Hai năm nay không chỉ mảng ăn uống mà hầu như ngành buôn bán nào cũng khó khăn, chỗ chúng tôi đông vui thế này hoàn toàn là nhờ thực khách chiếu cố.” Còn về bí quyết, cô nghiêm túc suy nghĩ rồi nói tiếp: “Nếu buộc phải nói thì là các vị khách ghé chỗ chúng tôi buôn bán đều rất khấm khá, các anh chị làm ăn phát đạt thì chúng tôi mới phất theo được.”

Gã gầy khen cô khéo ăn khéo nói, nhấc ly rượu trong tay lên: “Tôi kính cô Lương một ly, đã là nơi buôn bán đắt hàng thế này, lần sau tôi nhất định phải tới xin chút vía may mắn mới được.”

Rượu họ uống là rượu trắng, loại độ cồn cao, xộc từ cổ họng xé thẳng xuống dạ dày. Lương Khâu Mạn chẳng muốn uống, nhưng gã gầy đã chạm ly với Sếp Cố rồi.

Họ cạn sạch ly, Lương Khâu Mạn chỉ đành lơ đãng uống hết.

Uống xong, cô liếc qua vai vài người nhìn Tôn Đạo Thanh. Giọng anh trò chuyện vẫn thong thả không nhanh không chậm, mấy câu chửi của Lão Đinh như chẳng hề ảnh hưởng đến tâm trạng tiếp khách của anh, thậm chí trông anh lúc này còn sung sức hơn cả lúc mới tới.

Trong khi Sếp Cố được gọi tới thì mặt mày đầy vẻ sốt ruột, chẳng chen nổi lời vào đâu.

Lương Khâu Mạn đặt ly rượu xuống.

Nếu cô đoán không nhầm, Tôn Đạo Thanh gọi tên họ Cố này tới vốn dĩ là để giúp cô đòi lại mấy khoản nợ treo. Có anh cất lời vài câu, tên họ Cố kia không đến mức ngay cả chút tiền ăn cũng không móc ra nổi.

Nhưng lúc này Tôn Đạo Thanh lại không hề có ý định lên tiếng, Lương Khâu Mạn không rõ bữa ăn này họ đang dò xét nhau nông sâu đến mức nào, có thích hợp để nhắc chuyện nợ nần hay không.

Hơn nữa trạng thái của tên họ Cố chẳng tốt chút nào, ngay cả một kẻ làm mảng đồng cũng có thể thờ ơ lạnh nhạt với ông ta, lúc này mà mạo hiểm đòi nợ, dù chỉ là nói đùa thì cũng rất dễ kích động ra một Lão Đinh thứ hai.

Lương Khâu Mạn xách ấm trà đi châm nước. Lúc châm tới lượt Tôn Đạo Thanh, anh không sa sầm mặt nhưng cũng chẳng hề nhìn cô, đến cả một cái gõ tay lịch sự tối thiểu cũng không có, như thể đang mải tập trung nghe người đối diện nói chuyện.

Lương Khâu Mạn rủ mắt xuống.

Châm trà xong cô đi ra ngoài. Cánh tay gã gầy đang gác lên tựa lưng ghế, khi Lương Khâu Mạn đi ngang qua, gã vươn người vặn sườn một cái, bàn tay duỗi dài ra ngoài va nhẹ vào cô.

“Ôi, xin lỗi nhé.” Gã gầy mở miệng xin lỗi, nhưng nhân tiện móc luôn điện thoại ra: “Cho xin phương thức liên lạc đi, lần sau tới nữa đành làm phiền cô Lương đặt phòng sắp món giúp tôi rồi.”

Gã cười cười, dòm cô từ đầu đến chân một lượt, ánh mắt sáng quắc lên trông đến phát tởm.

Bước ra khỏi phòng riêng rồi đóng cửa lại, bên trong lại trở thành một mớ âm thanh ồn ào mơ hồ.

Lương Khâu Mạn đặt tay lên bụng dưới, cảm thấy ly rượu trắng vừa uống ngấm vào hơi cồn cào ruột gan. Trong tai nghe báo lại khách phòng Vãn Hương đã đến, chính là phòng đặt cho Phương Du.

Họ tới trễ, nghe đâu cả nhóm vừa từ Hồng Kông làm thủ tục thông quan về. Lúc này người thì nới cà vạt, kẻ thì duỗi tay mỏi mệt, dáng vẻ xộc xệch chẳng còn chút phong thái tinh anh thường ngày.

Mùi hương trong phòng riêng rất đặc biệt, mô phỏng vô cùng chân thực hương hoa ngọc lan thanh mát. Phương Du nhìn tên phòng riêng một lúc, rồi cầm một chiếc đèn da lạc đà lên.

Lương Khâu Mạn bước vào chào hỏi, xác nhận lại thực đơn đã lên sẵn với họ.

Phương Du cầm chiếc đèn da lạc đà kia: “Cái này là ba cô gửi về à?”

Lương Khâu Mạn gật đầu: “Mới tới hôm kia.”

Trông cũng đẹp đấy chứ, Phương Du vừa mân mê vừa hỏi: “Ông ấy có biết cô ly hôn chưa?”

Lương Khâu Mạn chẳng buồn chấp cô ta: “Muốn dùng canh ngày, hay canh cải bẹ tiềm hạnh nhân phổi heo?”

Phương Du ngửi thấy mùi rượu trên người cô: “Cô uống rượu à?”

Lương Khâu Mạn đáp: “Uống một ly.”

“Chỉ một ly thôi sao?” Phương Du hỏi: “Mỗi ngày cô ở đây, bao nhiêu là phòng riêng cứ đi từng phòng uống qua một lượt, phải uống mất bao nhiêu ly?”

Cô ta miêu tả Lương Khâu Mạn chẳng khác nào kẻ đi tiếp rượu, rồi lại hỏi: “Tên hàng xóm kia của cô dạo này có còn tới tìm cô nữa không?”

Lương Khâu Mạn nói: “Không.”

Cô hơi lơ đáng, Phương Du lại hỏi: “Đông chí có về nhà không?”

Lương Khâu Mạn không chắc: “Sao thế, chị định dẫn bạn trai về à?” Nhắc tới chuyện này, Lương Khâu Mạn lại sực nhớ ra: “Mẹ chị năm ngoái còn bảo tôi giới thiệu bạn trai cho chị, bảo bà ấy muốn bế cháu ngoại rồi.”

Phương Du nhíu mày: “Đầu óc bà ấy không bình thường, có nhờ thì cũng phải nhờ người nào hôn nhân viên mãn, nhờ cô giới thiệu, không lẽ tôi cũng phải ly hôn một lần theo chắc?”

Đã nói tới mức đó, Lương Khâu Mạn xả láng cãi tới cùng với cô ta luôn: “Tính sai rồi nhé? Theo cách tính này thì chị phải theo mẹ chị ly hôn một lần trước đã, nên tổng cộng là hai lần mới đúng.”

Mỗi người đáp trả một câu, hệt như có mối thù truyền kiếp tám đời.

Lương Khâu Mạn đi rồi, đồng nghiệp mới hỏi: “Em gái cô tự mình mở nhà hàng luôn hả, giỏi quá vậy?”

Phương Du bĩu môi: “Mở cái nhà hàng thôi mà, lẽ nào phải kéo cả gia đình dòng họ vào làm cùng?”

Người đồng nghiệp khác lại hỏi: “Chỗ này mở lâu chưa?”

“Trước đó cũng mở được mấy năm rồi, không phải quán mới.” Phương Du xoa xoa cái cổ mỏi nhừ: “Cô ta tiếp quản lại cũng tầm hơn nửa năm rồi.”

Người đồng nghiệp thở dài, vừa vung vẩy cánh tay mỏi rã rời vừa mộng tưởng: “Mở nhà hàng kiếm tiền ngon hơn chúng mình nhiều, sau này tôi cũng muốn mở một cái, khỏi phải nghe Bên A lên cơn điên.”

“Cỡ anh?” Phương Du thấy anh ta quá đề cao bản thân.

Dù họ có thế nào thì khách hàng gặp thường ngày ít ra cũng tỉnh táo, đã qua một bộ lọc trình độ nhất định. Còn nhà hàng thì khác, dù là nhà hàng cao cấp đến đâu thì thỉnh thoảng vẫn lòi ra mấy kẻ tạp nham ba trợn.

“Anh tưởng anh gánh nổi chắc?” Phương Du khinh khỉnh: “Ở mấy chỗ này chừng một tháng thôi là anh sẽ thấy Bên A của chúng ta hiền lành cỡ nào.” Nói xong cô ta còn độc miệng bồi thêm một câu: “Đến cái xe đồ nướng anh còn mở không xong nữa là.”

Mọi người cùng bật cười rồi lại quay sang bàn về vụ án đang cầm trên tay, lơ là thì lơ là vậy thôi chứ làm việc vẫn rất chuyên nghiệp.

Lương Khâu Mạn đứng ở phòng soạn đồ ăn nghe một lúc, cũng chẳng hẳn là ngưỡng mộ, chỉ là chợt nhớ tới lời bà cố từng nói cô kết hôn sớm. Giờ ngẫm lại, có lẽ đúng là hơi sớm thật.

Nhưng đời người làm gì có từ ‘giá như’.

Lương Khâu Mạn từ sớm đã biết thế mạnh của mình là gì, tính cách cô cũng ảnh hưởng một phần từ ba, lười biếng chẳng thích vận động, cuộc sống cứ cái gì nhẹ nhàng thì làm. Thế nên dẫu hồi đó không lấy Tạ Quan Minh thì khả năng cao cô cũng sẽ kết hôn với Lão Quý.

Lão Quý chính là cầu nối cho mọi chuyện.

Lương Khâu Mạn thông qua anh mới quen biết Tạ Quan Minh, rồi lại qua Tạ Quan Minh mà biết tới Tôn Đạo Thanh. Ngày mẹ Tôn Đạo Thanh qua đời, rất nhiều người đang ăn tiệc khai trương ở nhà họ Tạ, lúc anh nhận điện thoại báo tin thì Lương Khâu Mạn lại vô tình đứng chung một thang máy với anh. Cô có mở lời nén đau thương cùng anh một câu, anh liếc nhìn cô nhưng không đáp lời, thang máy mở cửa là bước đi thẳng.

Lương Khâu Mạn khi ấy nhíu mày, cảm thấy người này thật bất lịch sự.

Lúc đó cô cũng chẳng hề hay biết chuyện cũ giữa ba mẹ anh.

Bước ra khỏi phòng Vãn Hương, trên hành lang có thực khách chuẩn bị ra về cất lời chào, Lương Khâu Mạn đáp lại rồi đưa đẩy vài câu xã giao.

Như thường lệ bận rộn một hồi, mấy vị trí đẹp nhất ngoài sảnh chính đã xoay được hai lượt bàn. Sau mười giờ tối, các phòng riêng cũng rải rác tiễn khách ra về. Người ở phòng Hải Cảng đi ra, Lương Khâu Mạn tiễn khách ra tận cửa rồi thương lượng với Chung Lâm: “Trợ lý Chung, hôm nay là do phía nhà hàng có sơ suất, bữa tối nay cứ tính cho bên tôi đi.”

Chung Lâm mỉm cười: “Cô Lương có lòng rồi, nhưng chuyện này tôi phải xin ý kiến Sếp Tôn đã. Sếp Tôn chưa lên tiếng thì chúng tôi cũng chẳng tiện nhận phần hời này.” Anh ta đút chùm chìa khóa dự phòng vào túi, nhét hóa đơn lại cho cô: “Sếp Tôn tối nay uống hơi nhiều, vẫn đang ở trên lầu giải rượu.”

Lương Khâu Mạn nhận lấy hóa đơn.

Cô không lên lầu ngay mà ghé bếp sau xử lý hai đơn đặt bàn cho ngày mai. Ra ngoài lại tiễn thêm một tốp khách phòng khác rồi mới quay lại gian phòng riêng, Tôn Đạo Thanh vẫn chưa rời đi.

Lương Khâu Mạn lấy một đĩa trái cây, ngón tay gõ nhẹ lên khung cửa hai cái. Nghe thấy bên trong có tiếng động, cô mới đẩy cửa bước vào.

Tôn Đạo Thanh đang ngồi ở bàn trà, bên tay là một gói trà đã xé vỏ.

Bộ chén trà ở đây cũng do một tay Lương Khâu Mạn lựa chọn, là bộ chén khải thành mỏng làm thủ công, cầm lên rất nhẹ nhưng châm nước sôi vào thì nóng phỏng tay. Tôn Đạo Thanh dùng ngón trỏ ấn nhẹ vào núm nắp, các ngón còn lại ôm lấy viền chén, rót nước trà vào chén tống.

Anh trông như thể chẳng hề cảm nhận được độ nóng.

Lương Khâu Mạn đặt đĩa trái cây xuống: “Tối nay dùng bữa có vừa miệng không ạ?”

Tôn Đạo Thanh hỏi: “Chung Lâm đi rồi à?”

“Đi rồi.”

Tôn Đạo Thanh nhấp xong một ngụm trà, lại hỏi cô: “Sảng khoái rồi chứ?”

Ánh mắt Lương Khâu Mạn dao động nhẹ, cô ngoảnh mặt đi: “Sếp Tôn có ý gì? Tôi không hiểu.”

Tôn Đạo Thanh hình như cũng chẳng buồn giải thích.

Anh đặt ly trà xuống, cầm điện thoại và chìa khóa xe lên, chỉ chỉ về phía cửa: “Đi thôi.”

Lương Khâu Mạn không rõ anh định làm gì, khựng lại một nhịp rồi mới xoay người tiễn khách, đi trước dẫn đường ra cửa.

Điện thoại trong túi áo rung lên, cô rút ra liếc nhìn thì đột nhiên bị Tôn Đạo Thanh từ phía sau dẫm một cú vào gót chân. Cả người cô loạng choạng, gót chân tụt khỏi chiếc giày.

Lương Khâu Mạn quay người lại, Tôn Đạo Thanh dẫm lấy chiếc giày đó rồi đá văng đi.

“Anh làm cái gì vậy?” Lương Khâu Mạn định đi tìm giày nhưng lại bị anh từng bước ép sát tới tận cạnh cửa. Cô để trần một bên chân giậm lên sàn nhà lạnh ngắt, các ngón chân không tự chủ được mà co quắp lại.

Điện thoại vẫn đang rung, người gọi tới là Tạ Quan Minh. Lương Khâu Mạn giơ tay bấm tắt, Tôn Đạo Thanh cất giọng: “Cô thạo nghề buôn bán nhỉ.”

Lương Khâu Mạn gắt: “Tránh ra.” Cô nhích sang bên cạnh nửa bước, tay vịn chặt vào khung cửa.

Tôn Đạo Thanh bám sát theo, chẳng những không nhường đường mà còn cậy vào vóc dáng cao lớn chặn đứng cô lại.

Nếu nhích gần thêm một bước nữa, tai cô sẽ áp sát vào lồng ngực anh.

“Muốn coi trò cười của tôi à?” Tôn Đạo Thanh hỏi: “Lão Đinh cho cô lợi ích gì mà cô lại trong ứng ngoài hợp giúp lão ta đến mức này?”

Lương Khâu Mạn ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người anh, ngước mắt nhìn anh, môi mím chặt lại không thốt ra lời nào.

Tôn Đạo Thanh thưởng thức phản ứng hệt như bị dẫm trúng đuôi của cô: “Thảo nào Tạ Quan Minh lại một lòng một dạ với cô, ngay cả Lão Quý cũng thế. Trông anh ta cứng nhắc như vậy, cũng đâu phải loại chưa từng nếm qua phụ nữ, thế mà lại tương tư cô không dứt. Hôm nay tôi mới hiểu vì sao rồi, vì cô thú vị thật đấy.”

Lương Khâu Mạn trừng mắt nhìn anh trân trối.

Anh tiếp tục cất lời: “Giá như sớm biết thế này thì tốt rồi, hôm đó đi Đông Quản đừng nói là lái xe hai tiếng, dù cho lái bốn tiếng mà cô đột ngột bảo dừng tôi cũng chẳng bận tâm.”

Lương Khâu Mạn cố kiềm chế: “Anh say rồi, tránh ra.”

Tôn Đạo Thanh làm sao chịu tránh.

Anh nheo mắt nhìn cô, hạ giọng nói: “Phải chi biết cô giỏi giang thế này, đừng nói là vừa mới ly hôn, cho dù chưa ly hôn tôi cũng sẵn lòng thử một lần.”

Lương Khâu Mạn đốp chát: “Anh sẵn lòng cũng vô ích, tôi không thèm anh.”

“Vậy sao?” Anh đột ngột tiến thêm nửa bước, siết chặt lấy eo cô. Cú siết bất ngờ vẫn khiến thắt lưng cô nóng bừng lên đến tê dại.

Lương Khâu Mạn dán chặt lưng vào tường: “Buông ra!”

Mặt cô giận đến đỏ bừng, vừa quát mắng anh vừa gồng sức giãy giụa.

Cả hai đều có men rượu trong người, khi da thịt cọ xát mang theo hơi nóng ầm ập. Lương Khâu Mạn lùi về sau, gót chân va phải cục hít chặn cửa ở góc tường. Chiếc tất chân kêu ‘pạch’ một tiếng xước mất một đường chỉ, lòng bàn chân cô cũng đột nhiên trượt đi.

Tôn Đạo Thanh nhấc bổng cô lên một chút. Cô giãy không ra, ngửi thấy mùi rượu xộc tới ngày một gần, giận đến mức vung điện thoại đập thẳng vào người anh.

Tôn Đạo Thanh cất tiếng cười khẩy khô khốc: “Còn muốn đánh người nữa cơ đấy?”

Anh ghé sát lại gần hơn, chóp mũi đã kề sát má cô: “Đánh vào đây này, tới đi.”

Anh vỗ vỗ vào mặt mình, Lương Khâu Mạn nhấc tay quẹt thẳng một cú tới.

Tôn Đạo Thanh né đầu sang bên, cú tát đó chỉ sượt qua vành tai anh rồi quẹt trúng vết sẹo mới trên cằm.

Tôn Đạo Thanh đè cổ tay cô xuống, tay còn lại của cô lập tức quật sang, anh giơ tay trái đỡ lấy rồi khóa gộp hai cổ tay cô lại, ép chặt vào góc kẹt giữa cánh cửa và bức tường.

“Cô Lương này, động thủ với thực khách tới quán ăn cơm thế này có hợp lẽ không?” Tôn Đạo Thanh hỏi cô: “Tôi tuy rằng ký nợ, nhưng thanh toán cũng sòng phẳng lắm mà?”

“Anh có điên không, phát bệnh gì vậy hả Tôn Đạo Thanh? Buông tôi ra!” Bãi xe bên dưới có tiếng còi xe bóp inh ỏi. Khí lạnh dưới lòng bàn chân Lương Khâu Mạn xộc thẳng lên trên khiến bắp chân cô hơi co cứng lại, hai hàm răng nghiến chặt.

Trong phòng bật máy lạnh, thời tiết chẳng hề nóng bức, chân cô lạnh ngắt nhưng mặt và lưng lại lấm tấm mồ hôi hột.

Tôn Đạo Thanh ở quá gần, vết sẹo mới mờ mờ trên cằm anh hóa ra lại trở nên chướng mắt đến lạ.

Điện thoại lại bắt đầu rung lên, Tạ Quan Minh gọi tới. Tôn Đạo Thanh liếc nhìn một cái rồi buông tay ra.

Lương Khâu Mạn chẳng cần suy nghĩ, lại dứt khoát bấm ngắt cuộc gọi.

Tôn Đạo Thanh hỏi: “Sao không nghe? Gọi anh ta tới đây đi, để tôi phối hợp với cô chơi thêm lần nữa, càng kích thích càng tốt.”

Lương Khâu Mạn vặn lại: “Anh phối hợp với tôi, hay tôi phối hợp với anh?” Cô trừng mắt nhìn anh, lồng ngực phập phồng kịch liệt: “Anh tưởng tôi không biết chắc, các anh vốn chẳng phục Tạ Quan Minh, nhất là anh. Anh với Tạ Quan Minh bất hòa trong chuyện làm ăn, muốn chọc ngoáy làm anh ta tức chết nên mới tới chỗ tôi tìm cảm giác tồn tại chứ gì.”

“Vậy e là cô hiểu nhầm rồi.” Tôn Đạo Thanh lên tiếng: “Tôi với Sếp Tạ quen biết bấy lâu, dù sao cũng là bạn bè, kinh doanh có chút xích mích là chuyện bình thường, không đến mức phải để bụng mãi.”

Lương Khâu Mạn hếch cằm lên.

Anh cười, đôi mắt ngấm men say sắc lẹm trừng trừng nhìn cô: “Cô xem, cô nghĩ quá nhiều mà biết thì lại quá ít. Tạ Quan Minh là cái gì chứ? Tôi chỉ có hứng thú với cô thôi.”

Lương Khâu Mạn cũng cười khẩy: “Còn tôi thì chẳng có chút hứng thú nào với anh.”

Tôn Đạo Thanh bảo: “Cùng một câu nói mãi thì hóa xạo đấy.” Anh hỏi cô: “Chính cô có tin không?”

Lương Khâu Mạn ngửi thấy mùi nước hoa của chính mình, buổi tối cô có lăn bổ sung một chút, thoang thoảng dịu nhẹ, giờ đây bị thân nhiệt hâm nóng lại càng tỏa ra rõ rệt.

Cô cười nhạt: “Sếp Tôn lúc nào cũng tự tưởng bở vậy sao? Anh đề cao bản thân mình quá rồi, ở chỗ tôi anh chẳng có ký lô nào đâu.”

Tôn Đạo Thanh rõ ràng không nghĩ thế: “Chê tôi à? Hôm ở trong xe leo lên đùi tôi chủ động lắm cơ mà, tay chân cũng đâu có ngoan ngoãn. Tôi nặng nhẹ ra sao, lẽ nào cô không rõ?”

Lương Khâu Mạn đứng thẳng người, ánh mắt giáp mặt anh.

Tôn Đạo Thanh thản nhiên nhìn cô: “Thảo nào tối nay cứ hối tôi tới đây cho bằng được, hóa ra thử món không chỉ có một món… Vất vả cho cô diễn lâu như vậy, lại còn tặng không cho tôi một bát canh.”

Lương Khâu Mạn hỏi ngược lại: “Bằng không Sếp Tôn nghĩ lý do gì tôi phải tặng canh cho anh? Vì anh có điểm gì hơn người, hay vì anh đổi ý muốn hẹn tôi lần nữa nên tôi phải vô điều kiện chạy theo ân cần với anh?” Cô giơ điện thoại lên, cốc ‘cộp’ một cái vào ngực anh, nở nụ cười đầy vẻ khiêu khích: “Anh muốn làm lại từ đầu thì làm lại chắc? Anh nghĩ anh là ai, và anh coi tôi là cái gì?”

Tôn Đạo Thanh cúi đầu liếc nhìn chiếc điện thoại đang chống vào ngực mình, rồi dời mắt xuống dưới. Cô đang để trần một bên chân đứng trước mặt anh, chiếc tất chân xước một đường chỉ kéo dài từ cổ chân lên tới tận bắp chân.

Ánh mắt anh men theo vết xước đó đi lên, ánh nhìn dời từ bờ môi lên tới đôi mắt cô. Nhãn cầu cô co thắt lại, vệt hồng rực trên mặt cô có lẽ là do hậu vị của ly rượu trắng ban nãy phát tác.

Tôn Đạo Thanh khẽ cười: “Xem ra trước đây chúng ta chưa tìm hiểu hết ngọn ngành về nhau, nên mới xảy ra lắm hiểu nhầm thế này.”

Lương Khâu Mạn cũng mỉm cười: “Biết thế là tốt, Sếp Tôn nên chỉnh lại thái độ đi. Tự mình dẫn xác tới cho người ta xỏ xiên thì đừng đòi hỏi người ta phải nương tay.”

“Cô nói đúng, không được nương tay.” Tôn Đạo Thanh gạt chiếc điện thoại kia ra, thản nhiên cất lời: “Cô Lương tối nay ra tay vẫn còn nhẹ lắm, phải ác hơn tí nữa mới đúng. Lúc đông khách cứ thả tên họ Đinh vào, để nhiều người nghe lão ta lu loa hơn nữa thì xem kịch mới đã, mới giúp cô hạ hỏa, mới gọi là sảng khoái chứ.”

“Vậy sao?” Được anh gợi ý thế này, Lương Khâu Mạn ngẫm kỹ cũng thấy chưa thật sự sảng khoái: “Thế thì là do tôi bảo thủ quá rồi. Hóa ra Sếp Tôn lại thích nhiều người nghe chuyện nhà mình tới vậy à? Lần sau có yêu cầu này cứ báo trước một tiếng, chúng tôi dẹp trống sảnh chính ra, xếp chỗ ngồi sẵn cho khán giả luôn.”

“Cốc cốc.” Ngoài cửa có tiếng gõ.

Cánh cửa bên phải bị đẩy ra, Phương Du lách người bước vào. Cô ta nhìn nhìn hai người họ rồi hỏi Lương Khâu Mạn: “Có chuyện gì thế?”

Lương Khâu Mạn đáp: “Không có gì.”

Cô nhét điện thoại vào túi, cuối cùng mới rảnh tay xoa xoa cổ tay đang đỏ chấn. Nhân tiện cô hỏi Tôn Đạo Thanh: “Sếp Tôn còn chuyện nhà nào muốn loa cho cả thiên hạ biết nữa không? Chuyện riêng tư cũng được, dẫu mấy tin đồn tình cảm của anh chẳng đáng giá mấy đồng, nhưng mang ra làm quà vặt giải khuây cho mọi người thì cũng chẳng ai chê nhảm đâu.”

“Tạm thời chưa có, chừng nào có tôi bảo cô.” Tôn Đạo Thanh nhìn cô, ánh mắt vô cùng bình thản: “Không còn sớm nữa, cô Lương mang giày vào rồi tiễn khách đi thôi.”

Chiếc giày của cô bị đá lật úp dưới dãy ghế ăn, Phương Du nhặt lại đưa cho Lương Khâu Mạn, chau mày đảo mắt qua lại giữa hai người, mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn.

Lương Khâu Mạn xỏ lại giày.

Cửa phòng riêng mở ra, ánh đèn hành lang hắt thẳng vào mặt. Cô làm động tác mời: “Mời Sếp Tôn đi trước.”

Tôn Đạo Thanh chẳng buồn khách khí, rảo bước đi ra ngoài.

Gian phòng riêng yên tĩnh, bước chân của cả hai đều thong thả không nhanh không chậm, hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thỉnh thoảng đi ngang qua một gian phòng cửa khép không chặt, phục vụ bên trong đang dọn bàn, có thể nghe thấy tiếng bát đĩa va vào nhau lách cách.

Bước vào thang máy, hai người họ lại đứng kẻ trước người sau, không thốt một lời, ngay cả cái bóng cũng giữ khoảng cách nhất định.

Tôn Đạo Thanh nghiêng đầu, soi soi vết sẹo trên cằm vừa bị móng tay cào rách.

Đợi cửa thang máy mở, Lương Khâu Mạn tiện tay gạch hóa đơn ở quầy lễ tân đưa cho anh: “Tôi trừ bớt hai món coi như đền bù tinh thần cho Sếp Tôn, anh xem có vừa ý không. Nếu chưa vừa ý thì để tôi xem còn khoản chiết khấu nào bớt thêm được nữa… Nhưng mà Sếp Tôn gia to nghiệp lớn, chắc không thèm chấp nhặt ba cái đồng lẻ này với tôi đâu nhỉ?”

Tôn Đạo Thanh chẳng buồn ngó qua, trực tiếp ký tên: “Bát canh hôm nay cho hơi nhiều sò điệp, lần sau bớt lại hai viên.”

Lương Khâu Mạn ghi nhận: “Còn gì nữa không ạ?”

Tôn Đạo Thanh đưa trả bút cho cô, chân bước ra ngoài cất lời: “Lần sau thử món, cô Lương nhớ báo trước cho tôi một tiếng, để tôi còn biết đường thu xếp lịch trình theo sự sắp xếp của cô.”

“Nói vậy là Sếp Tôn lần sau lại tới nữa sao?”

Tôn Đạo Thanh hỏi ngược lại: “Đồ tặng không việc gì lại không tới? Nơi khác chưa chắc đã có ngộ đãi thế này, chỉ cần cô gọi là tôi tới ngay.” Anh đưa cây bút cho cô: “Chỉ cần cô Lương dám đón tiếp thì tôi sẽ tới.”

Lương Khâu Mạn hiếm khi đuổi khách, nhất là loại khách sỉ thế này. Cô nở nụ cười tươi tắn, khóe môi hơi cong lên: “Anh chịu chi tiền thì tôi đón tiếp thôi, làm ăn buôn bán, ai lại chê tiền bao giờ?”

Tôn Đạo Thanh khen cô một câu: “Được đấy, cô tầm vóc hơn Tạ Quan Minh nhiều.”

Lương Khâu Mạn lại thản nhiên: “Anh không thú vị bằng Tạ Quan Minh.”

“Thế nào gọi là thú vị?” Tôn Đạo Thanh cúi đầu khiêm tốn thỉnh giáo: “Nói gì cũng không lọt tai là thú vị, uống hai ly nôn một trận là thú vị, hay là lăn ra xỉu quắc cần câu mới gọi là thú vị?”

Cả hai đi ra tới ngoài hiên, nơi ánh đèn tù mờ nhạt nhòa, biểu cảm trên mặt nhau đều không thể nhìn rõ.

Tôn Đạo Thanh hỏi: “Cô thích kiểu giả vờ thư sinh à? Mắt sáng tai thính như tôi thì đâu cần đeo kính. Hay cô thích kiểu ốm yếu bệnh tật? Thế thì hơi khó đấy, sức khỏe tôi tốt lắm, tạm thời chưa có bệnh tật gì.”

Chuyện này Lương Khâu Mạn thừa kinh nghiệm: “Thường mấy kẻ bảo mình không có bệnh tật gì mới là loại lắm bệnh nhất đấy.”

Nửa trong bóng tối, chất giọng của Tôn Đạo Thanh như bật ra tiếng cười khẽ.

“Giữ phòng cho tôi, thứ Sáu tuần sau tôi lại tới.” Anh bước tiếp về phía trước, hai tay đút túi quần, bước chân vô cùng vững vàng.

“Sếp Tôn đi thong thả.” Lương Khâu Mạn khách khí lịch sự, hoàn thành trọn vẹn trách nhiệm.

Phương Du đứng bên lạnh mắt quan sát, bước ra hỏi: “Cô đắc tội với anh ta à?”

“Chắc vậy.” Lương Khâu Mạn không giải thích thêm, buông bàn tay đang nắm cổ tay ra.

Một vòng dấu hằn đỏ ửng kia rõ ràng là lực siết của một kẻ ma men.

Phương Du liếc nhìn về hướng chiếc xe của Tôn Đạo Thanh vừa lăn bánh: “Bị điên hả? Sau này đừng nhận đơn đặt phòng của anh ta nữa.”

Lương Khâu Mạn không đáp lời.

Phương Du hỏi: “Cô bị điếc à?”

Lương Khâu Mạn bảo: “Không điếc, nghe rồi.” Cô thầm nghĩ, tới thì tới, mở cửa làm ăn buôn bán kẻ nào mà chẳng phải ứng phó? Lẽ nào lại sợ một mình anh ta?

Lương Khâu Mạn quay người bước vào trong quán. Sợi chỉ xước trên chiếc tất chân siết cọ dưới lòng bàn chân cô. Cô nắm chặt cây bút Tôn Đạo Thanh vừa dùng qua, máu giận bốc lên, tiện tay ném ‘bộp’ một cái vào thùng rác.