Chương 81: Vào tròng chờ mổ – “Đến tôi còn không biết mình có em họ, cậu lại biết?”
*
Buổi tối, Tống Cư Châu mãi muộn mới về nhà. Anh ngồi bên bàn ăn cơm do Nghiêm Úc nấu, đối diện là Nghiêm Úc đang cúi đầu đọc sách, ghi chép để chuẩn bị cho chương trình mới. Tống Cư Châu tìm Tống Danh Trác cả buổi chiều mà không thấy, gọi điện thoại thì máy tắt, từ trường học, ký túc xá Tống Thị, nhà mới cho tới nhà bạn học đều chẳng có ai, anh không khỏi có chút lo lắng.
Nghiêm Úc ngẩng đầu nhìn Tống Cư Châu ngay cả lúc ăn cơm cũng nhíu chặt mày, cười nói: “Cậu ấy cũng cần chút không gian riêng chứ, dù sao cũng lớn chừng này rồi, biết đâu chừng đi du lịch khuây khỏa, không muốn bị làm phiền, ngày mai lại tiếp tục tìm xem sao.”
Tống Cư Châu nhìn Nghiêm Úc đã lại cúi đầu đọc sách, ngẫm lại thấy lời cô nói quả thực có lý. Anh bèn chuyển sang hỏi: “Em đang xem gì đấy? Cho anh xem với.”
“Anh có hứng thú không?” Nghiêm Úc ngẩng đầu hỏi: “Em kể cho anh nghe nhé, được không?”
“Được, em kể đi.”
Nghiêm Úc kéo ghế ngồi sát lại gần Tống Cư Châu.
Tống Cư Châu hỏi: “Em ngồi sát anh thế làm gì?”
Nghiêm Úc cười bảo: “Tạo không khí chứ sao.”
Tống Cư Châu không đáp lời.
Nghiêm Úc hắng giọng hai tiếng, bắt đầu kể: “Ngày xửa ngày xưa, ở một nơi rất xa…”
“Truyện cổ tích à?”
“Anh nhận ra rồi sao? Giỏi quá. Là thế này, đài bạn có một chương trình thiếu nhi mời em làm, một tuần ba tiếng, thứ Bảy phát sóng trực tiếp một tiếng rưỡi, Chủ nhật phát sóng trực tiếp một tiếng rưỡi, bắt đầu từ thứ Bảy tuần sau.”
Tống Cư Châu nhìn cô: “Như vậy có phải quá vất vả không?”
“Không sao đâu, anh nghe em kể tiếp này, thấy chỗ nào chưa ổn thì cứ bảo em dừng lại nhé.” Nghiêm Úc xem lại cuốn sách rồi nói.
“Được.”
Thế là Nghiêm Úc bắt đầu cất giọng: “Ngày xửa ngày xưa, ở một nơi rất xa…”
Tống Cư Châu vừa ăn cơm vừa lắng nghe Nghiêm Úc ngồi bên cạnh kể truyện cổ tích.
Ánh trăng rọi xuống ban công, vài chú chim câu trong góc ban công gù gù mấy tiếng, vỗ vỗ cánh rồi lại chìm vào yên tĩnh.
Trước khi đi ngủ, Tống Cư Châu lại gọi cho Tống Danh Trác một cuộc nữa, nhưng máy vẫn tắt.
Tống Danh Trác vốn không định đi theo gã Vương, gã Lý và gã Lưu, nhưng lại không chịu nổi dăm ba câu rủ rê của ba người bọn họ. Chẳng phải chỉ là đến nhà bạn chơi thôi sao? Hồi năm hai, năm ba đại học, cậu cũng từng đến nhà bạn học chơi đấy thôi. Hai người bạn học đó của cậu, một người ở tận Tân Cương, một người lại ở Đông Bắc, người nhà bạn học ai nấy đều rất tốt và nhiệt tình. Lấy đó làm tiền lệ, Tống Danh Trác tự động dẹp bỏ sự e ngại trong lòng.
Còn một người nữa là gã Trương, vì là tổ trưởng trong xưởng nên xin nghỉ việc không thể đi ngay, thế nên bảo chờ xưởng duyệt giải quyết xong xuôi sẽ tới sau.
“Thế để tôi gọi điện cho chú út đã.” Tống Danh Trác theo phản xạ định báo với Tống Cư Châu một tiếng, nhưng chuyển niệm nghĩ lại, hôm đó chú út đã tuyệt tình bảo cậu cút đi như thế, nên lập tức dẹp bỏ ý định gọi điện cho chú: “Mà thôi! Chúng ta đi thôi.”
Nhưng vừa bước lên tàu hỏa không lâu, trong lòng cậu đã bắt đầu dấy lên niềm hối hận miên man. Sự hối hận này không phải xuất phát từ việc nhận ra đúng sai hay thức tỉnh ngộ ra điều gì, mà đến từ những chuyện vặt vãnh khiến cậu không sao chịu nổi.
Ngồi đối diện cậu là gã Lý cùng cô bạn gái, bên cạnh là gã Lưu đang ngửa đầu tựa vào thành ghế, há hốc miệng ngủ khò khò. Hàm răng vàng khè lộ rõ mồn một, khóe miệng còn dính vệt nước bọt khiến Tống Danh Trác nhìn mà buồn nôn.
Tống Danh Trác vốn là hạng người chân mình còn tơ vò lại đi chê đầu người khác có rác. Khi còn ở chung với chú út, ngày nào người giúp việc cũng dọn dẹp nhà cửa sạch bóng, chú út lại có chút bệnh sạch sẽ nên từng góc ngách trong nhà đều ngăn nắp gọn gàng, ngay cả cậu cũng được chăm chút đâu vào đấy.
Lúc này, chỗ ngồi của họ nằm gần nhà vệ sinh, bất kể có người đi hay không thì nơi này vẫn cứ bốc ra mùi xú uế, hòa lẫn với thứ mùi chua loét bốc lên từ đống vỏ hướng dương dính đầy nước bọt mà bạn gái gã Lý nhè ra. Tống Danh Trác thấy tởm lợm vô cùng, hối hận tột cùng vì đã leo lên chuyến tàu này, đúng là rước họa vào thân, tự chuốc lấy khổ.
Đúng lúc ấy, một làn hương thoang thoảng chợt lướt qua chóp mũi. Tống Danh Trác từ từ quay đầu lại thì phát hiện bạn gái của gã Vương đang tựa vào vai mình ngủ say. Cậu giật thót tim, vội nhìn sang gã Vương. Lúc này gã Vương cũng đang gáy khò khò, gã Lưu, gã Lý cùng bạn gái gã Lý đều đã ngủ thiếp đi, gã Trương thì chưa tới, nghĩa là người duy nhất còn tỉnh lúc này chỉ có Tống Danh Trác. Cậu đỡ lấy đầu San San – bạn gái gã Vương, đẩy sang phía gã Vương, đợi San San tựa vào gã Vương rồi thì vội vàng nhích người lui vào bên trong.
Một lúc sau, San San lại nghiêng đầu dựa về phía cậu. Hương thơm nhè nhẹ cùng sự mềm mại ấy khiến cậu nhớ lại những chuyện trong căn nhà phòng đỏ trước kia. Điều cậu nghĩ đến không phải là căn bệnh mình từng mắc phải, mà là những khoái cảm đám phụ nữ đó từng mang lại cho cậu. Thế là, cậu lại từ từ quay sang nhìn San San.
Mấy sợi tóc tơ mềm mại phủ trên gương mặt trắng ngần, toát lên vẻ quyến rũ khó tả. Một lọn tóc xuôi theo chiếc cổ mịn màng, lười biếng rủ từ xương quai xanh xuống tận trước ngực. Vị trí Tống Danh Trác ngồi vừa khéo nhìn thấy khe ngực lấp ló đầy ám ảnh. Theo nhịp tàu lắc lư chuyển hướng, hai gò bồng đảo trước ngực cô ta cũng khẽ chấn động phập phồng, làm trái tim Tống Danh Trác cũng run lên bần bật theo từng nhịp.
Ngay từ lần đầu nhìn thấy San San, cậu đã thấy cô ta là một cô gái xinh đẹp, ngũ quan vốn dĩ đã nét nào ra nét nấy, kết hợp lại càng xinh đẹp hơn. Giờ đây nhìn kỹ, lại là một vẻ đẹp khiến người ta nghẹt thở, không sao chống đỡ nổi.
Tống Danh Trác không nhúc nhích nữa, mặc cho San San tựa vào vai mình. Chút hối hận le lói trong lòng lúc trước lập tức bị đè bẹp, thay vào đó là một niềm mong chờ nhen nhóm.
Tống Danh Trác suốt cả chặng đường chẳng hề chợp mắt. Sống trong nhung lụa quen rồi, cái nết công tử bột thói nhà giàu cũng nhiễm không ít, sao có thể ngủ nổi ở một nơi nhếch nhác thế này.
Tàu vừa cập bến, mấy người kia như có linh tính đồng loạt tỉnh dậy. Vai Tống Danh Trác cũng nhẹ hẫng đi. Chỉ thấy San San vội vàng luống cuống vuốt lại mái tóc, rồi chủ động xách hành lý giúp gã Vương, nào ngờ lại bị gã Vương vô cớ gắt gỏng vài câu. Cô ta bị mắng đến mức đỏ bừng mặt, không thốt nổi lời nào, đành gục đầu lủi thủi đi phía sau.
Trông cô ta lúc này lại có vài phần giống Hạ Lạc, nhưng lại trẻ trung hơn Hạ Lạc, thêm năm phần thuần khiết. Trong sự thuần khiết ấy, Tống Danh Trác lại nhìn ra ba phần lúng lính dụ dỗ, hớp mất hai phần ba linh hồn của cậu. Tống Danh Trác nghe thấy trái tim mình đập liên hồi như trống ngực, ngay cả việc nhìn cô ta cũng biến thành những ánh mắt lén lút dòm ngó.
Sự lén lút ấy mới ly kỳ giật gân làm sao, chẳng khác nào đang vụng trộm, khiến Tống Danh Trác đắm chìm nghiện ngập. Thế là cậu liên tục đưa mắt liếc trộm cô ta, mọi thứ đều diễn ra trong vụng trộm.
Lúc mấy người ra khỏi ga, gã Lưu ghé sát lại gần Tống Danh Trác, nhìn gã Vương và San San đi phía trước rồi nói: “Hai đứa này sớm muộn gì cũng chia tay. Gã Vương đến chạm cũng chưa được chạm vào San San kìa, phải tay tôi thì tôi đã xơi lâu rồi.”
Tống Danh Trác nghe xong thì trong lòng mừng thầm, giả vờ hỏi: “Sao lại thế? Chẳng phải bọn họ đang êm đẹp lắm sao?” Nhạc trong lòng thì chỉ mong hai đứa nó giải tán cho xong.
“Bố San San đòi gã Vương hai trăm nghìn tệ tiền thách cưới. Hai trăm nghìn tệ, bán con gái chắc!” Gã Lưu bất bình nói.
Hủ tục mộc mạc đơn sơ đó cùng với việc bạn gái gã Lý là người cùng thành phố với cậu khiến Tống Danh Trác hoàn toàn dỡ bỏ phòng bị. Đồng thời, một cảm giác thượng đẳng của kẻ lắm tiền trỗi dậy mạnh mẽ. Hai trăm nghìn tệ đối với cậu chẳng là cái đinh gì, hai triệu hay hai mươi triệu tệ thì chú út cậu cũng thừa sức cho.
Tiếp đó, gã Lưu lại đem gã Vương ra so sánh với Tống Danh Trác, Tống Danh Trác đè bẹp gã Vương hoàn toàn, làm cậu sướng đến phổng mũi, ngây ngất cõi lòng.
Ra khỏi ga tàu, mấy người tìm một nhà nghỉ thuê phòng ở tạm, vì phải đợi xe buýt ngày mai mới về nhà gã Lưu được.
Tống Danh Trác vung tiền thuê ba phòng: hai cô gái một phòng, gã Lý, gã Vương và gã Lưu một phòng, còn Tống Danh Trác ở riêng một phòng. Cậu vừa vào phòng không lâu, chuẩn bị tắm rửa thì gã Lý, gã Vương cùng gã Lưu kéo vào hỏi xem cậu có đi chơi không.
Tống Danh Trác bảo muốn tắm, ba gã liền nói về phòng chờ. Tống Danh Trác chê đồ dùng cá nhân ở nhà nghỉ kém chất lượng nên quyết định ra ngoài mua.
Vừa bước ra khỏi cửa phòng, cậu đã thấy phòng đối diện nơi San San ở đang khép hờ, bên trong vút lên tiếng khóc sụt sùi nức nở.
Tống Danh Trác tiến lên hai bước, đứng ngay cửa đã nhìn thấy San San một mình nằm gục bên mép giường mà khóc.
Tống Danh Trác sải bước vào phòng, tiến lại gần hỏi: “San San, em sao thế?”
San San nghe có người vào vội quệt nước mắt, nén tiếng khóc rồi ngồi dậy, cúi gằm mặt bảo: “Không sao đâu ạ.”
“Có phải gã Vương làm em giận không?” Tống Danh Trác hỏi.
San San nghe vậy biết cậu đã hiểu tình hình, liền giơ tay vớ lấy tay áo Tống Danh Trác van xin: “Anh đi giúp em nói với gã Vương vài câu đi, bố em bảo rồi, không đòi nhiều tiền sính lễ nữa đâu, em không muốn chia tay với anh ấy.”
Tống Danh Trác trong lòng hụt hẫng thất vọng, giơ tay định gạt tay San San ra. Nào ngờ đúng lúc đó gã Lý và gã Lưu đang dỗ gã Vương sang phòng xin lỗi San San, cảnh tượng này đập ngay vào mắt khiến tất cả đứng hình.
Khi San San và Tống Danh Trác bừng tỉnh thì đồng thời buông tay ra.
Mấy người đồng loạt nhìn về phía gã Vương.
Mặt gã Vương sa sầm khó coi: “Danh Trác, cậu chơi thế không đẹp đâu. Vợ bạn không được động vào, cậu có biết không hả?” Gã Vương càng nói giọng càng gầm lên: “Mẹ nó, tôi coi cậu là anh em, thế mà cậu đâm lén sau lưng, đụng vào người phụ nữ của tôi!” Gã Vương siết chặt nắm đấm lao tới, nhưng lập tức bị gã Lưu ôm chầm lấy.
Tống Danh Trác giật mình lùi lại mấy bước. Gã Vương tức điên người, hếch vai vung tay thoát khỏi gã Lưu nhưng lại bị gã Lý ôm ghì lấy: “Vương! Vương! Nhầm rồi, hiểu nhầm thôi! Đừng bốc đồng, đều là anh em cả! Có gì từ từ nói.”
“Nói cái con cặc! Con đĩ này sắp sửa dâng thân cho nó tới nơi rồi!” Gã Vương kéo xồng xộc cả gã Lý lao thẳng về phía Tống Danh Trác.
Bạn gái gã Lý dĩ nhiên đứng về phía Tống Danh Trác. Kẻ đòi đánh, ba người can, một cô gái thì sụt sùi khóc lóc, Tống Danh Trác đến một lời giải thích cũng không thốt ra nổi. Căn phòng hẹp bỗng chốc hỗn loạn thành một mớ bòng bong.
Gã Lưu gạt đám người ra, xách Tống Danh Trác lao ra ngoài, chạy biến khỏi nhà nghỉ, cắm đầu phi thẳng ra đại lộ. Ngay sau đó gã Lý cũng chạy ra tới. Ba đứa đứng giữa đường lớn ban đêm thở hồng hộc. Mặc dù Tống Danh Trác thoát ra được nhưng vẫn ăn trọn mấy đấm.
Gã Lý chửi thề: “Mẹ kiếp, gã Vương đúng là không phải con người! Danh Trác cái gì cũng nghĩ cho bọn mình, thế mà nó vì một con đàn bà mà trở mặt! Đúng là đồ khốn nạn.”
Gã Lưu hùa theo: “Chuẩn luôn! Chưa nghe ngô khoai gì đã nhào vào đánh người, mấy đấm đó làm vai tôi đau điếng đây này.”
Trái tim Tống Danh Trác đang đập loạn vì hoảng sợ, khi nghe hai đứa nó nhất mực đứng về phía mình thì cũng được xoa dịu đôi phần.
Chẳng mấy chốc, bạn gái gã Lý dẫn San San bước ra. San San vừa thấy Tống Danh Trác đã gục đầu nhỏ giọng xin lỗi. Tống Danh Trác trước mặt kẻ yếu lập tức bật chế độ bề trên, hời hợt đáp: “Không sao đâu.”
Trải qua vụ náo loạn này, mối quan hệ giữa mấy người bọn họ lại như được xích lại gần nhau hơn.
Điện thoại của Tống Danh Trác đang cắm sạc ở nhà nghỉ, căn cước công dân để trong balo, may mà thẻ ngân hàng vẫn mang theo trên người.
San San đề nghị tới nhà anh họ cô ta, cả đám không còn cách nào khác đành kéo nhau sang nhà anh họ San San.
Nào ngờ, anh họ San San lại là kẻ bảo kê sòng bạc cho người ta. Vừa thấy đám người tới đã niềm nở đón tiếp, vồn vã một hồi rồi rủ rê mấy đứa chơi thử vài ván. Nhìn thấu Tống Danh Trác là gã công tử nhà giàu, cả đám xúm lại sau lưng cậu hùa theo, lời ngon tiếng ngọt dỗ dành, bảo chơi thì chơi cho tới bến. Tống Danh Trác nghĩ gã này là anh họ của San San nên cũng yên tâm nhập cuộc, người nhà dù sao cũng giữ chút nể nả, không đời nào gài bẫy hại cậu.
Mới đầu thắng vài nghìn tệ, cả người cậu bắt đầu thấy lâng lâng, nhưng ngay sau đó lại thua sạch sành sanh khiến cậu cay cú không chịu thua. Ai đi đánh bạc mà chẳng ôm tâm lý muốn thắng, liên tiếp thua liền mấy ván, vèo một cái đã nướng sạch hai nghìn tệ tiền mặt mang theo.
Gã Lưu kề sát tai cậu thầm thì: “Danh Trác, hay thôi đừng chơi nữa, thua sạch rồi kìa.”
“Không sao, tôi có tiền, cậu đi rút giúp tôi.” Tống Danh Trác móc ra một chiếc thẻ ngân hàng, bảo gã Lưu: “Mật khẩu thẻ này là 483679. Cậu rút một vạn tệ thôi, thua hết chỗ đó thì nghỉ.”
Gã Lưu nhận lấy thẻ bảo: “Được rồi!”
Thế là, Tống Danh Trác lại đắm chìm gỡ gạc, trong đầu nghĩ dù sao cũng chỉ có một vạn tệ, thua một ván chẳng sao, thua hai ván chẳng sao, đến ván thứ ba thì muốn gỡ lại vốn, ván thứ tư, thứ năm thua liên tiếp, càng thua lại càng hăng máu. Rốt cuộc thua bao nhiêu ván chính cậu cũng chẳng rõ nữa.
Nhà cái đột nhiên ngừng chơi, xòe tay ra bảo: “Thằng ranh, thanh toán tiền trước đã rồi tính tiếp.”
Tống Danh Trác ngoảnh lại, gã Lưu, gã Lý, cô bạn gái cùng quê của gã Lý và San San vừa rồi còn đứng ngay sau lưng cậu, giờ đây chẳng còn lấy một ai.
Cậu bèn hỏi: “Anh họ, em họ anh với mấy người bạn của em đâu rồi?”
Gã thanh niên xăm trổ cười lớn một tiếng: “Đến tôi còn không biết mình có em họ, cậu lại biết?”
Tác giả có lời muốn nói:
Tống Danh Trác đúng là đáng đời!
Hóa ra hôm nay phải đi làm~~~~~ Nhưng mình vẫn viết được khá nhiều đấy nhé.
Khụ, lại có bạn bảo truyện của mình đìu hiu ít bình luận rồi, từ lúc mở truyện đến giờ không dưới 15 lần bị các thiên thần nhỏ chê bai, đây quả là một chuyện đau lòng mà. Dương Quang cũng chẳng hiểu sao mình lại không hút bình luận nữa. Không chỉ vậy, lượt theo dõi truyện lẫn theo dõi tác giả tăng chậm như rùa. Mọi người đọc truyện của mình không có hứng thú để lại bình luận sao? Mọi người không muốn bấm vào tên tác giả để theo dõi Hô Hấp Dương Quang – một tác giả có trái tim rực cháy này sao?
Mọi người đâu có biết mấy hôm trước Dương Quang đã gồng mình bò lên tới bảng Kim Bảng phân thể loại (chắc chắn mọi người không biết vị trí này đâu), sau đó lại bị các đại thần lợi hại khác đẩy xuống 囧. Mọi người không phát hiện Dương Quang đang ở trên Bảng giới thiệu trang chủ sao? (Dù là bị mười đại thần lợi hại đè bên dưới, o(╯□╰)o 囧)
Nhưng không sao hết nha, mọi người cứ tiếp tục đọc chùa đi ha, Dương Quang vẫn tràn đầy nhiệt huyết viết tiếp. Cuốn sau mình vẫn tiếp tục viết những gì mình thích, như vậy dù có lạnh đến mấy Dương Quang cũng không bao giờ đem con bỏ chợ hay bỏ hố đâu nhé.
Mấy đứa yêu tinh này, ai mà còn bảo mình ít bình luận nữa là mình dỗi cho xem đấy, hừ!
