Chương 77: Lin Chu

*

Khi màn đêm buông xuống, quán bar dần trở nên đông đúc hơn. Con phố mờ tối vắng bóng người, nhưng bên trong quán bar trên phố lại náo nhiệt khác thường.

Tiếng nhạc điện tử sôi động, tiếng cọ xát của những cơ thể đang nhún nhảy, tiếng trò chuyện hỗn tạp hỗn loạn, cùng tiếng ly tách thủy tinh va vào nhau lách cách.

Ồn ào.

Khoảnh khắc đầu tiên Lâm Sơ bước qua cửa chỉ có duy nhất suy nghĩ ấy. Đi vào bên trong thêm hai mét, cô lại có thêm một suy nghĩ nữa.

Chói mắt.

Ánh đèn xung quanh chiếu vào khiến mắt cô vô cùng khó chịu, mùi thuốc lá và mùi rượu nồng nặc trong không khí cũng làm cô bực bội ngột ngạt.

Lâm Sơ co rụt người lại, cố tránh chạm vào người xa lạ, mắt dáo dác nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng Trần Chấp.

Nếu cậu đến đây, có lẽ sẽ ngồi ở vị trí trong góc, một mình uống rượu.

Lâm Sơ bước về phía góc khuất, không thấy Trần Chấp đâu, nhưng lại nhìn thấy Lý Tư Xảo cùng Tôn Vãn – một trong hai nữ sinh từng bị đuổi học đang ngồi trước một chiếc sofa.

Tôn Vãn chú ý đến cô trước, ánh mắt chỉ trong một giây đã trở nên sắc lẹm, đẩy đẩy Lý Tư Xảo: “Chị Xảo, chị nhìn kìa.”

Lý Tư Xảo đang uống một ly rượu ngũ sắc, hai gò má ửng hồng. Cô ta nhìn theo hướng chỉ của Tôn Vãn, thấy Lâm Sơ liền biến sắc: “Đéo mẹ mày lại tới nữa à? Mày có ý gì đấy?!”

Tôn Vãn hạ thấp giọng: “Trần Chấp hôm nay cũng tới, chắc là tìm cậu ta đấy.”

Lâm Sơ nghe thấy vậy, đôi mắt chợt sáng lên. Nhưng biết có hỏi họ cũng chẳng thèm nói nên cô định tự mình đi tìm, không thèm để ý đến hai người họ mà tiếp tục đi vào bên trong.

Lý Tư Xảo lắc lắc ly thủy tinh trên tay, cười khẩy: “Mày nhìn cái quần chín tấc của nó xem, giữa mùa hè đi mặc quần chín tấc, đúng là ngốc nghếch.”

Nói rồi cô ta bật cười, huých cùi chỏ vào Tôn Vãn: “Mày có biết không, Trần Chấp chưa từng chạm vào Lâm Sơ bao giờ đâu. Tao đoán chắc do thấy con Lâm Sơ tẻ nhạt quá, nên thèm vào mà chạm.”

Tôn Vãn nghe vậy biến sắc: “Một lần cũng chưa từng chạm vào sao?”

Lý Tư Xảo nhướng mày: “Chưa từng, cái loại như nó, tao mà là đàn ông tao nhìn cũng đéo buồn nhìn, nói gì đến làm tình.”

Tôn Vãn nheo mắt lại, đáy mắt bùng lên ngọn lửa: “Thế tại sao Trần Chấp vẫn ở bên nó? Tôi cứ tưởng nó phải bán thân thì mới được bảo kê chứ…”

Cô ta vừa nói vừa nhìn theo bóng dáng ấy, sự căm hận nơi đáy mắt bị đố kỵ và tức giận hun đúc càng thêm nồng nặc.

Đột nhiên lóe lên một tia suy nghĩ, cô ta nói: “Chị Xảo, kiểu con trai đào hoa như Trần Chấp, không đụng vào một đứa con gái mới chứng tỏ là thích thật lòng, không lỡ vấy bẩn đấy.”

Thái dương Lý Tư Xảo giật nẩy một cái, trợn ngược mắt: “Mày nói cái trò gì đấy? Mày chả nhẽ định bảo Trần Chấp thích nó nên không lỡ chạm vào nó chắc?!”

Tôn Vãn gật đầu: “Tôi thấy…”

Lời chưa dứt, Lý Tư Xảo đã tát một cú đôm đốp xuống mặt bàn: “Biến ra chỗ khác!”

“Tôn Vãn đéo mẹ mày ngu à? Tao nói cho mày biết, đàn ông đều là sinh vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới! Bọn nó thích con nào thì sẽ muốn lên giường với con đó, loại không đụng vào tí nào chỉ là chơi bời qua đường, căn bản là đéo có hứng!”

Lý Tư Xảo nghiến răng, đạp văng chiếc bàn rồi đi về phía sàn nhảy.

Chiếc bàn lắc rắc chao đảo mạnh khiến một ly rượu trên bàn đổ ngửa, Tôn Vãn vội vàng đỡ dậy, sợ hãi ôm lấy ngực.

Lâm Sơ đi mấy vòng cũng không thấy Trần Chấp đâu, trên đường còn có vài gã đàn ông lạ mặt đến giở trò tán tỉnh. Không khí và ánh đèn nơi đây khiến cô cảm thấy cực kỳ thiếu an toàn.

Cô đứng trong góc, do dự một hồi, cuối cùng bước tới bên cạnh Tôn Vãn.

Tôn Vãn thấy cô liền ngoảnh mặt đi ngay, tỏ vẻ không thèm tiếp chuyện, trong lòng thì thầm chửi thề.

Lâm Sơ nhíu mày, đột nhiên không muốn hỏi cô ta nữa.

Cô quyết định không hỏi nữa, đi vòng qua chiếc bàn chuẩn bị đi ra ngoài trước.

Lý Tư Xảo đang ở trên sàn nhảy lắc lư điên loạn, tâm trạng cô ta bực bội, thấy Lâm Sơ quay lại liền hăng hái muốn tìm nơi xả giận.

Cô ta rẽ đám người đang nhảy múa quanh mình ra để bước ra ngoài.

Đúng lúc Lâm Sơ vòng qua bàn thì trông thấy Lý Tư Xảo đang đăm đăm xông tới.

Cô mím môi, không muốn dây dưa với Lý Tư Xảo trong ngày hôm nay, cô còn phải tìm Trần Chấp nên tiếp tục cất bước ra ngoài.

Thế nhưng đúng trong lúc quay đầu, khóe mắt cô lại liếc thấy một vệt màu đỏ. Cô kỳ lạ nhíu mày rồi quay lại nhìn kỹ.

Chỉ một ánh nhìn, toàn thân cô lập tức cứng đờ tại chỗ.

Tôn Vãn đứng phía sau rõ ràng cũng đã trông thấy, lập tức bịt miệng thất thanh gào lên.

Đúng lúc này, Lý Tư Xảo cũng phát hiện ra điểm bất thường, khựng lại tại chỗ đứng bất động.

Tôn Vãn bám vào mép bàn run rẩy đứng dậy, lắp ba lắp bắp không thành câu: “Chị… chị Xảo, chị… chị… chân…”

Sắc mặt Lý Tư Xảo từ lâu đã trắng bệch, cổ cứng đờ như sắt, rất khó khăn mới cúi đầu xuống nhìn.

Hai vệt máu tươi roi rói chảy dọc xuống từ hai bên đùi, gấu quần đùi bò bị nhuộm thành màu đỏ ngầu, máu cứ thế rỉ ra liên tục chảy xuống cạnh đôi giày cao gót, rồi nhỏ tong tòng xuống sàn nhà.

Lý Tư Xảo nhìn rõ cảnh tượng đó, đồng tử giãn to ra, sợ hãi đến mức không thốt nên lời. Thân hình loạng choạng chực ngã, tay run rẩy, chân cũng run rẩy, toàn thân bần bật run lên.

Lâm Sơ đứng cách đó vài mét, tay đè chặt lồng ngực, trong phút chốc quên cả hít thở.

Tôn Vãn vin vào bàn, không dám bước tới.

Người qua đường chú ý đến sự bất thường của Lý Tư Xảo cũng bị dọa cho hét lên thất thanh. Mọi người xung quanh nhận ra điểm kỳ lạ ngày một đông, người ở gần Lý Tư Xảo thì hoảng hốt muốn tránh xa, kẻ không nhìn thấy thì lại tò mò chen chúc tiến tới.

Hai luồng lực lượng ngược chiều nhau giằng co trong đám đông.

Cuối cùng cũng có một người phụ nữ bừng tỉnh, chạy tới đỡ lấy Lý Tư Xảo, gào lên: “Gọi 120 đi!”

Người phục vụ quầy bar đứng bên cạnh tỉnh người lại, tức tốc rút điện thoại ra bấm số 120.

Lâm Sơ vẫn dùng một tay ôm chặt lồng ngực, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Bất chợt, cổ tay cô bị ai đó siết chặt lấy.

Cơ thể cô giật bắn lên, hốt hoảng quay sang nhìn. Vừa rồi bị dọa cho hồn xiêu phách lạc nên lúc này ánh mắt cô vẫn chưa lấy lại tiêu cự, nhưng chỉ cần một đường nét mơ hồ là cô đã nhận ra ngay người tới.

Cô run rẩy thì thầm: “Trần Chấp…”

Sắc mặt Trần Chấp sa sầm đáng sợ, siết chặt cổ tay cô kéo xộc ra ngoài.

Có kẻ cản đường, cậu liền vung chân đạp thẳng.

Cả hai nhanh chóng bước ra khỏi quán bar, Trần Chấp vẫn ra sức giật kéo cô, lôi cô một mạch ra đến tận ngã tư đường lớn.

Cô bị hất mạnh đứng dưới cột đèn đường, Trần Chấp ghì chặt vai cô, đôi mắt đen u uất như muốn sa lệ, nghiến răng rít lên: “Tôi đã nói hay chưa, bảo cậu không được tới cái nơi này nữa?!”

Lâm Sơ vẫn còn bàng hoàng run rẩy trước cảnh tượng nhìn thấy trong quán bar ban nãy.

Ngay trước mắt cô, Lý Tư Xảo đột nhiên biến thành ra nông nỗi ấy.

Cô nữ sinh từng kiêu ngạo ngang ngược ở trường học ấy, khi trút bỏ bộ đồng phục bước ra ngoài xã hội đã chọn bước đi trên con đường này.

Đó từng là một sinh linh còn rất trẻ.

Mà thứ ấy… lại là một sinh linh bé nhỏ có thực.

Tay chân Lâm Sơ lạnh toát, cô giơ tay túm chặt lấy chiếc áo phông của Trần Chấp. Cô không kiểm soát nổi lực tay, giật chiếc áo đến mức biến dạng.

“Tôi cũng đâu muốn đến đây.” Hơi thở cô run rẩy từng nhịp, “Nhưng cậu đang ở đây.”

Thái dương Trần Chấp giật nẩy liên hồi, sắc mặt cực kỳ tồi tệ.

Lâm Sơ mở to đôi mắt ướt đẫm nhìn cậu, nhìn sâu vào trong mắt cậu: “Tại sao cậu không cho tôi đến đây?”

Ánh mắt cậu u tối sâu thẳm.

Cô vẫn nắm chặt lấy áo cậu.

“Bởi vì chính cậu cũng biết nơi này không tốt.”

Cô lại hỏi: “Tại sao đột nhiên không chịu học nữa, ngày nào cũng chạy tới đây?”

Cậu không lên tiếng.

Lâm Sơ không hề bận tâm đến sự im lặng của cậu, cô hít sâu một hơi, chậm rãi hỏi: “Là vì cậu cho rằng tôi cố tình trả thù cậu? Vì chuyện tôi sắp đi Huyên Thành không chủ động nói với cậu? Hay là vì cậu nam sinh ở quán lẩu?”

Trần Chấp buông vai cô ra, ngăn không cho cô tiếp tục nói: “Mấy chuyện đó không quan trọng, cậu có thể về được rồi.”

Cậu giơ tay định vẫy xe taxi, Lâm Sơ chộp lấy cánh tay cậu, hai tay siết chặt không buông.

“Quan trọng.” Giọng điệu cô quả quyết.

Lâm Sơ không hề thả cánh tay cậu ra, nghiêm túc cất lời: “Hôm nay chúng ta hãy nói rõ ràng những chuyện đó.”

Trần Chấp chòng chọc nhìn gương mặt nhỏ nhắn vẫn còn hơi nhợt nhạt của cô, thản nhiên thốt ra: “Tôi không có hứng.”

Lâm Sơ không thèm đếm xỉa, tự mình nói tiếp: “Cậu vốn dĩ luôn biết rõ tôi ở bên cậu là để được bảo vệ, chúng ta đều biết, từ lúc bắt đầu đã biết rồi.”

“Cho nên, cậu tức giận là vì nghĩ rằng ngoài việc muốn được bảo vệ, tôi còn muốn trả thù cậu đúng không? Vì cậu vì một vụ cá cược mà quen một đứa con gái, hành vi này chính là lừa gạt tình cảm người khác. Cậu tưởng tôi muốn gậy ông đập lưng ông, lừa gạt tình cảm của cậu trước rồi mới đá cậu?”

Lâm Sơ vừa nói vừa tự mình lắc đầu: “Không phải đâu.”

“Lúc đó tôi rất nhát gan, căn bản không dám nghĩ tới tầng nghĩa đó, lại càng không dám trả thù cậu, trong đầu chỉ nghĩ làm thế nào mới không chọc giận cậu…”

“Thế nên, tôi không hề lừa gạt tình cảm của cậu, tốt nghiệp xong giúp cậu bổ túc kiến thức cũng không phải để lừa gạt tình cảm của cậu, không nói cho cậu biết chuyện tôi đi Huyên Thành đi học cũng không phải để chờ đến ngày khai trường mới đá cậu, không phải đâu…”

Trần Chấp lạnh giọng ngắt lời: “Tôi biết.”

Cậu một tay đút túi quần, một tay bị cô kéo giữ.

Cậu vung tay muốn hất cô ra: “Buông tay.”

Những lời Lâm Sơ định nói tiếp bị câu này chặn nghẹn lại, đôi môi mím chặt tới mức trắng bệch.

Cô lắc đầu, càng siết tay chặt hơn, nói: “Tôi không buông.”

“Tôi rất coi trọng mối quan hệ giữa chúng ta, cho nên không thể cứ thế này mà kết thúc mơ hồ được. Với lại lúc này cũng chưa tính là kết thúc.”

Nơi đáy mắt Trần Chấp sượt qua một sự biến đổi cực kỳ khó nhận ra.

Bàn tay Lâm Sơ nắm cánh tay cậu trượt dần xuống, trượt tới cổ tay cậu: “Không phải vì lý do này sao? Được, thế tôi sẽ từng chút một giải thích cho cậu nghe. Tôi biết chuyện tôi đi Huyên Thành cậu đã sớm đoán ra, đã chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng cậu nhất định là đã bận lòng vì chuyện tôi không chủ động nói cho cậu biết.”

Cô ngắm nghía vẻ mặt cậu, muốn xem cậu có phản ứng gì, nhưng sắc mặt cậu lại lạnh nhạt tuyệt đối, không đưa ra bất cứ phản ứng nào trước lời cô nói.

Lâm Sơ ngẩng đầu lên, hàng mi dài tựa đôi cánh khẽ chao vỗ.

“Chuyện này bây giờ tôi có thể giải thích.”

“Sau khi bị bạo lực học đường, tôi đã chẳng còn thích Lâm Thành nữa, lúc nào cũng muốn rời khỏi nơi này, thậm chí chẳng bao giờ muốn quay lại. Tôi chọn đến Huyên Thành là vì sự khác biệt lớn giữa hai miền Nam Bắc, Huyên Thành rất khác so với nơi đây, tôi không muốn tới một thành phố giống với Lâm Thành, tôi muốn tới một nơi hoàn toàn mới để sống.”

“Hơn nữa Đại học Huyên Thành rất tốt, có thể sánh ngang với Đại học Lâm Thành, cả hai trường này đều là mục tiêu từ năm lớp 10 của tôi. Đã không định ở lại Lâm Thành thì tôi muốn tới Đại học Huyên Thành, vì thế nên tôi mới nộp nguyện vọng vào đó.”

“Không nói cho cậu biết là vì lúc đó tôi chẳng biết phải nói sao với cậu, không biết phải mở lời thế nào, tôi không dám đưa ra những lời hứa hẹn, tôi…”

“Cậu có biết những lời cậu nói hồi đó đại diện cho điều gì không?” Cậu đột nhiên cất lời, nét mặt âm u uất lạnh hền hệt như giọng nói.

Lâm Sơ ngẩn người: “… Cái gì cơ?”

Cậu cười giễu một tiếng nhưng không thèm nói thêm nữa, cứng rắn gạt tay cô ra.

Cô cố gắng hồi tưởng lại, ký ức như một cuốn sách tranh mở ra từng trang, từng ngày… Đột nhiên, cô bắt lấy được một điều gì đó từ trong vùng ký ức.

Là ngày hôm đó…

Bọn họ tới nhà cậu, lúc rời đi vô tình gặp mẹ cậu dẫn theo cậu bé kia, cô cùng Trần Chấp bỏ đi, hai người đi tới khu máy tập thể dục thì nghe thấy mấy người già xúm lại bàn ra tán vào chỉ trỏ.

Đó cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy trên người cậu tỏa ra luồng tà khí u uất đến thế… luồng bạo khí chẳng màng sống chết, điều gì cũng có thể làm ra.

Thế nên ngày hôm đó sau khi hai người ăn xong, trước cửa quán cơm bình dân, cô cùng cậu ngồi xổm bên vỉa hè. Cô muốn cậu biết trân trọng cuộc sống nên đã đem câu chuyện mình bị bạo lực học đường ra nói, đem việc mình không tìm được sự giúp đỡ nào thổ lộ ra hết. Đó là lần đầu tiên cô nói những điều ấy, nói ra cảm xúc của chính mình.

Nỗi sợ hãi khi bị bạo lực học đường, sự bất lực khi chẳng có ai chìa tay giúp đỡ, cùng với quyết tâm tuyệt đối phải sống thật tốt cho dù có tuyệt vọng tới nhường nào, toàn bộ chặng đường tâm lý đó cô đều thổ lộ cho cậu nghe, chỉ hi vọng cậu có thể trân trọng mạng sống của mình, sống thật tốt.

Lâm Sơ ngẩng mắt lên, đôi mắt mướt nước long lanh ánh sáng vụn vỡ dưới ánh đèn đường.

Những lời ấy đại diện cho điều gì…

Cậu vốn là một kẻ tuyệt vọng không có ánh sáng hy vọng, vậy nên muốn sống tiếp thì phải có hy vọng, và chính những lời nói đó của cô đã đem lại hy vọng cho cậu.

Thế nên, hóa ra ngay từ lúc đó đã bắt đầu rồi sao?

Lâm Sơ bàng hoàng rung rung làn mi.

Cô không hề hay biết.

Lúc ấy cô nói những điều đó chỉ đơn thuần hy vọng cậu dù thế nào cũng phải sống thật tốt, bởi vì trên đời này có rất nhiều người khao khát được sống tiếp nhưng họ lại đổ bệnh, không thể tiếp tục sống… giống như mẹ cô vậy, thế nên cô mới cất lời, hy vọng cậu trân trọng mạng sống của mình.

Lại chẳng ngờ được rằng những lời nói ấy từ lâu đã trở thành điểm tựa nâng đỡ cậu dậy.

Phía trước là đầm cá sấu, cô cho cậu hy vọng, khiến cậu tin rằng họ có thể cùng nhau bước qua những tảng đá trên đầm cá sấu ấy.

Cô đã trở thành hy vọng của cậu.

… Khi cậu hay tin cô sắp sửa tới Huyên Thành, sắp sửa một mình rời đi bằng cái cách thức đó, cậu sẽ mang tâm trạng thế nào.

“… Lúc đó tôi không hề biết.” Lâm Sơ nhỏ giọng nói.

Không biết rằng những lời nói đó đã thay đổi cậu, mang hy vọng đến cho cậu.

Giữa chân mày Trần Chấp ngưng đọng lại nét âm u uất hận.

Lâm Sơ lại cất lời: “Nhưng giờ tôi biết rồi.”

Phía sau lưng cậu là con phố dài thượt, hai bên đường là những ngọn đèn đường rực rỡ như những quả cam, chúng tỏa sáng sau lưng cậu, thắp sáng cả con người cậu.

Trái tim cô đập thình thịch, ngọn gió lướt qua bên tai khiến tai cô ù đi một lát, đến khi cất lời cô có thể nghe thấy rõ mùng một tiếng nói của chính mình.

“Trần Chấp, chúng ta cùng nhau sống thật tốt nhé. Tôi có tương lai, cậu cũng có tương lai, chúng ta tuyệt đối không thể thua ở tuổi mười bảy.”

“Cậu có thể chăm chỉ ôn thi lại, rồi sau đó tới Huyên Thành tìm tôi không?”

“Tôi ở Huyên Thành đợi cậu.”

Tôi ở Huyên Thành đợi cậu.

Một câu nói xao xuyến đến nhường nào.

Giọng nói dịu dàng nhẹ nhàng hòa vào làn gió, êm ả lọt vào màng tai không một tiếng động, gẩy đúng vào dây thần kinh trong não cậu.

Vang vọng lại hết lần này đến lần khác.

Trần Chấp suýt chút nữa đã đầu hàng tuột vũ khí.

Cho đến khi tiếng xe cấp cứu xé tan màn đêm, giữa đêm tối mịt mùng, chiếc xe cấp cứu chạy qua lại êm ru nhưng vô cùng gấp gáp, rẽ vào con đường nhỏ lướt qua hai người.

Nó sắp sửa tiếp cận thành phố không ngủ đó.

Dòng suy nghĩ của Trần Chấp từ những viên gạch lát dưới chân bay về phía nền gạch trong quán bar, rồi lại bay về phía người đang nằm dưới sàn của căn phòng bao nào đó.

Mọi thứ dễ dàng bị lôi xột xạt vào bóng tối, con đường quanh người sụp đổ, đèn đường chợt tắt phụt, thế giới chìm ngập vào khoảng không tăm tối chẳng thể chạm tới.

Cô đứng trước mặt cậu, đôi mắt đen trắng phân minh hướng ánh nhìn về phía cậu.

Cơn gió đêm vô tình thổi cho mái tóc cậu rối bời, cậu nghiêng đầu một chút, cơ hàm siết chặt.

“Có lẽ cậu nhầm lẫn điều gì rồi.”

Mái tóc vàng của cậu bị thổi tung lên, lộ ra đôi lông mày sắc lẹm: “Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ đi Huyên Thành.”

Lâm Sơ mở to đôi mắt mướt nước, cảm xúc phập phồng lộ rõ trên mặt: “Cậu chưa từng nghĩ tới chuyện đi Huyên Thành… là vì cậu nam sinh ở quán lẩu sao? Cậu lo lắng trong một năm ở đó tôi sẽ ở bên người con trai khác, nên mới thốt ra những lời này.”

“Nó cũng xứng đem ra so với tôi à.”

Cô vừa dứt lời, cậu đã thốt ra câu nói này với giọng điệu vô cùng ngông cuồng.

Cậu nheo mắt nhìn cô, lặp lại: “Tôi chưa từng nói sẽ tới Huyên Thành.”

Cô chớp chớp hàng mi, lùi lại một bước phía sau rồi cúi đầu xuống, vô cùng vô cùng im lặng.

Đúng rồi… hóa ra là thế, cậu chưa từng nói muốn đi Huyên Thành.

Cậu có thể không tới Huyên Thành, cậu có lựa chọn của riêng cậu.

Thế nhưng… cô vẫn luôn nghĩ cậu cũng muốn rời khỏi nơi này, vô thức cứ ngỡ cậu sẽ cùng cô đi Huyên Thành.

Cô chưa từng nghĩ tới, vấn đề nằm ở chỗ cậu vốn không hề muốn tới Huyên Thành.

Tiếng còi xe cấp cứu lại vang đến gần hơn, rẽ qua góc đường lại lần nữa lướt qua hai người rồi rời đi.

Lâm Sơ vẫn đứng im không hề cử động.

Thế nên tâm trạng cậu không tốt là vì cô nộp nguyện vọng vào trường đại học ở thành phố cậu không muốn đến… cảm thấy vô cùng bực bội nên mới lại cùng đám bạn bè đó tới đây uống rượu đàn tụm.

Nhắc tới vụ cá cược đó, bảo hai người đáng lẽ nên kết thúc từ tháng Sáu rồi, mấy ngày nay lại liên tục xua đuổi cô, bảo cô đi… là vì đã quyết định không tính tới Huyên Thành sao?

Lâm Sơ chìm vào suy tư, tự nhốt mình trong một lồng kính. Cuối cùng cô tự dặn lòng, bây giờ tạm thời đừng nghĩ tới những chuyện đó nữa.

Cô hít sâu một hơi để giữ giọng nói thật bình ổn, tự mình gật đầu nói: “Cậu đúng là chưa từng nói sẽ tới Huyên Thành… cậu có suy nghĩ và lựa chọn của riêng cậu…”

Trần Chấp đã nghiêng người sang bên, giơ một tay lên vẫy xe taxi. Nghe thấy lời cô nói cậu không ngoảnh đầu lại, chẳng đáp lời, nghiêng mặt đầy lạnh nhạt.

“Đó là quyền tự do của cậu.”

Lâm Sơ mím đôi môi khô nẻ, ngẩng mắt lên chân thành nhìn cậu, cố gắng giữ suy nghĩ thật logic: “Thế nhưng Trần Chấp, tôi thật lòng hy vọng cậu đừng đến những nơi này nữa. Cậu rất thông minh, tôi nghĩ nếu cậu chăm chỉ học hành thì sang năm xác suất thi đỗ Đại học Lâm Thành là rất lớn, cuộc đời cậu sẽ ngày càng tốt đẹp hơn, tốt đẹp tới mức chúng ta đều không thể tưởng tượng nổi…”

“Cậu còn rất trẻ, tiếp tục qua lại với đám người đó sẽ rất dễ bị đắm chìm trong những chốn ăn chơi trác táng, hoặc vô tình dính vào những thứ không lành mạnh. Hơn nữa quan niệm sống hoài sống phí của một số kẻ trong bọn họ sẽ rất dễ kéo cậu đi chệch hướng. Trần Chấp, cậu ở cái độ tuổi này không hề thích hợp với những điều đó, thời gian của cậu hoàn toàn có thể dành để giúp bản thân trở nên tốt đẹp hơn.”

Bàn tay giơ lên vẫy xe của Trần Chấp nắm chặt lại một nhịp rồi lại xòe ra, còn cánh tay rủ bên hông thì gân guốc siết chặt, nơi đáy mắt cuộn trào một cơn giông bão.

Cậu liếc mắt sang, giọng nói kìm nén: “Thế nên tôi không tới Huyên Thành, cậu lại chẳng giận một chút nào sao?”

Lâm Sơ bấm chặt gấu áo, móng tay trắng bệch.

Cậu quay mặt đi không nhìn cô nữa, cuối cùng cũng có một chiếc xe trống đi qua, trông thấy hai người liền tắp lề dừng vững vàng ở ngã tư.

Trần Chấp buông tay xuống, dửng dưng nói: “Tôi không có hứng yêu xa hay yêu qua mạng. Cậu đi Huyên Thành của cậu, tôi ở lại đây, từ giờ về sau đừng liên lạc nữa.”

Lỗ tai Lâm Sơ ù đi một tiếng, tựa như có con ong đang chích vào tai. Trong lòng chua xót ê ẩm, lại thêm chút đau nhói như kim châm, cô dốc sức đè nén cảm giác khó chịu ấy xuống.

Cậu cuối cùng đã quyết định không đi Huyên Thành, quyết định chấm dứt mọi mối quan hệ giữa hai người.

Kết thúc thật rồi.

Lâm Sơ không thể nào gạt phắt tin tức này đi được nữa. Cô hé miệng, nhưng lại chẳng biết phải thốt lên lời gì, càng không muốn nghe cậu nói mấy câu kiểu như “cậu có thể đi rồi”.

Cô bước chân đi, lướt qua bên người cậu, còn lặng lẽ hơn cả làn gió, chẳng nghe thấy tiếng bước chân. Đi đến ngã tư đường, cô nghiêng đầu ngoảnh nhìn về phía sâu trong con phố.