Chương 108: Lâm Chiếu Khê kiêu hãnh
*
Tiêu Bách Thủ đi theo bố từ trong phòng ra ngoài, kính mắt chẳng tìm thấy, mà mẹ cũng chẳng thấy đâu.
Đột nhiên, tấm rèm chắn gió từ bên ngoài vén lên, một bóng hình mảnh mai bước vào, làn gió lạnh cũng theo khe hở lách vào cùng. Thân hình ấm áp của Tiêu Bách Thủ lập tức lao chồm về phía luồng khí lạnh ấy.
Lâm Chiếu Khê cúi người xuống, nghe Bánh Bao Nhỏ thủ thỉ: “Mẹ ơi, mẹ đi đâu đấy, con tìm mẹ hoài chẳng thấy~”
Cô khẽ cắn môi, ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt của người chồng.
Anh đứng giữa gian nhà chính, vóc dáng cao lớn đổ một vệt bóng dày đặn trong đồng tử cô, yên lặng và sâu thẳm.
Cô bảo: “Ở phòng Tiêu Bách Thủ đấy chứ đâu. Con không tìm thấy mẹ thì cứ phải vào khoảng trời riêng của con mà tìm chứ.”
Lúc trở về nhà cô đã uống thuốc, bụng bắt đầu lâm râm đau khó chịu, mà phòng của Tiêu Bách Thủ lại có màu sắc ấm áp, lại thoang thoảng mùi sữa thơm, dễ chịu vô cùng.
Cô cứ thế tựa vào chiếc sofa nhỏ gấp quần áo và dọn dẹp đồ chơi. Loại công việc chẳng cần dùng tới trí não này hợp nhất để thả lỏng tâm trí.
Cô bảo: “Đồ đạc của con toàn vứt lung tung, mẹ rảnh rỗi ra lại phải thu dọn giùm con đấy.”
Tiêu Bách Thủ vốn dĩ đi tìm mẹ, giờ lại bị mẹ trách nhẹ một câu liền tủi thân bĩu cái miệng nhỏ bảo: “Thế mẹ không thấy con yêu mẹ à?”
Ánh mắt Lâm Chiếu Khê khẽ gợn sóng, hệt như có chiếc lá rơi xạc xào lướt qua.
Lúc này người chồng bước lại bế đứa trẻ lên, bảo: “Đi rửa tay ăn cơm nào, ăn no rồi mẹ mới biết con yêu mẹ.”
Bánh Bao Nhỏ hì hục rửa sạch hai bàn tay, lúc ngồi vào chiếc ghế trẻ em nhìn thấy trên bàn tròn bày những món ăn óng vàng liền “Oa” lên một tiếng, đon đả hưởng ứng: “Món nào con cũng ăn, món nào con cũng ăn!”
Tăng Chi Xuân cười khà khà bảo: “Nào, bà ngoại gắp cho cháu một miếng chân giò hầm mềm nhé, nhìn cái màu đỏ cánh gián này xem, cả da lẫn thịt, cắn một miếng dẻo quánh mềm ngon, thơm nức mũi luôn~”
Tiêu Bách Thủ sốt sắng chờ đơm vào đĩa, hùa theo: “Làm Bánh Bao Nhỏ thơm nức mũi luôn rồi~”
“Ha ha ha~”
Bên bàn ăn vang lên tiếng cười giòn giã ấm áp, đến cả Lâm Chiếu Khê cũng không kìm được nhếch môi mỉm cười. Chỉ có Tiêu Nghiên Xuyên là nét mặt trầm tĩnh sâu lắng, đôi mắt qua làn hơi nước nghi ngút khẽ xoay sang nhìn bà xã mình.
Đũa đan nhau trên đĩa thức ăn, Tăng Chi Xuân xởi lởi giục con rể gắp thức ăn, bảo: “Món này cũng là món tủ của bố con đấy. Độ ngọt độ mặn phải gia giảm cho chuẩn, mắm tương đậm quá thì ngấy, nhạt quá thì lại vô vị, Chiếu Khê nó thích ăn món này nhất đấy.”
Nói đoạn, mọi người thấy Tiêu Bách Thủ trên chiếc ghế trẻ em hai tay đang gặm một miếng chân giò nhỏ.
Tăng Chi Xuân lau lau cái miệng dính đẫm nước tương cho cu cậu, rồi quay sang bảo con gái: “Mẹ với bố con định ngày mai về quê, ở Bắc Kinh lâu thế rồi, ở nhà còn đống việc chờ giải quyết nữa.”
Tay Lâm Chiếu Khê cầm đũa khựng lại một nhịp, hai chiếc đũa vì gắp chân giò mà dính vào nhau. Cô dùng lực tách ra, nhưng trong phút chốc lại mất sạch cảm giác thèm ăn.
Đột nhiên, Tiêu Bách Thủ ngồi trước chiếc bàn nhỏ nhai nhồm nhèm gào lên: “Không được giò, không được giò!”
“Ôi chao, Tiêu Bách Thủ không nỡ xa ông bà ngoại, ông bà cũng không nỡ xa con đâu. Thế nhưng ông bà phải về dọn dẹp nhà cửa chứ, như thế lúc Tiêu Bách Thủ về Tô Châu mới có chỗ ở thoải mái được chứ.”
Tăng Chi Xuân vừa dứt lời, Lâm Nghiêm Thư cũng mỉm cười hiền từ: “Tiêu Bách Thủ dẫn ông ngoại đi chơi bao nhiêu nơi rồi, nếu về Tô Châu thì ông ngoại còn nhiều chỗ dẫn con đi chơi hơn nữa cơ.”
Tiêu Bách Thủ vẫn chẳng chịu nghe lời, hai cái chân dưới chiếc bàn nhỏ giãy giụa đạp đạp: “Không được giò, không được giò… Con ăn hết chân giò rồi thì làm gì còn giò nữa!”
Lâm Chiếu Khê không kìm được trước câu nói của cu cậu mà bật cười thầm, thế nhưng sống mũi và cổ họng lại thấy cay xè. Cô giơ tay vỗ nhẹ lên bờ vai nhỏ của Tiêu Bách Thủ, bảo: “Biết con không nỡ xa ông bà ngoại rồi, ông bà nghe thấy cũng vui lắm. Nhưng con phải chăm chỉ đi học, đợi nghỉ hè nghỉ Tết là được về chơi rồi.”
Tiêu Bách Thủ bảo: “Không đi học nữa thì Bánh Bao Nhỏ đâu cần phải chờ nghỉ Tết nghỉ hè. Bánh Bao Nhỏ không muốn chờ đâu, ông bà ngoại xếp trước việc đi học cơ…”
Nói xong, viền mắt tròn xoe như quả nho của cu cậu đỏ ửng lên, cái miệng móm mém bĩu xuống run run, chực chờ òa khóc. Đột nhiên, một tờ khăn giấy áp lên khuôn mặt nhỏ của cu cậu. Tiêu Nghiên Xuyên bế đứa trẻ xuống khỏi ghế, bảo: “Ăn xong rồi thì bố dắt con đi rửa tay, dính lem luốc hết cả bàn ra rồi.”
Tiêu Nghiên Xuyên nắm lấy cổ tay Tiêu Bách Thủ, một tay bế cu cậu lên, quay sang bảo các bậc bề trên bên bàn ăn: “Bố mẹ cứ thong thả ăn cơm ạ, con bế cháu đi dỗ một chút.”
Bố mẹ vợ sắp đi, nhìn thấy thái độ xông xáo chăm con của Tiêu Nghiên Xuyên thì cũng lòng thành mãn nguyện, gật đầu với anh. Con rể bế cháu đi rồi, ông bà lại có thể rỉ rả đôi điều riêng tư với con gái.
Tăng Chi Xuân gắp thức ăn vào bát Lâm Chiếu Khê, bảo: “Trong ngăn đá tủ lạnh có hai ngăn bánh sủi cảo đấy, hai đứa nhớ ăn sớm cho tươi nhé.”
Lâm Chiếu Khê gật gật đầu, cúi đầu lấy đũa bới bới bát cơm.
Lâm Nghiêm Thư lại bảo: “Hai cây trồng trước cổng nhà con, bố đều cắt tỉa cành lá xong xuôi rồi đấy. Chờ sang xuân sang năm là lại đơm hoa kết trái đẹp lắm cho xem.”
Bàn tay Lâm Chiếu Khê siết chặt chiếc đũa.
Tăng Chi Xuân mỉm cười: “Đúng thế, đấy là cây phong với cây ngân hạnh đấy, đến mùa thu kiểu gì cũng đẹp tuyệt vời.”
Lâm Nghiêm Thư thấy bà nhà làm quá lên, bảo: “Dĩ nhiên rồi, mùa thu Bắc Kinh nổi tiếng khắp nơi mà lại.”
Lâm Chiếu Khê cố nén ức nghẹn chua xót nơi cổ họng, bên tai vãng vương tiếng dặn dò của mẹ: “Dù sao thì con với Nghiên Xuyên cũng phải biết sẻ chia gánh vác cho nhau. Công việc của nó đặc thù thì con chịu khó cảm thông chút. May mà con nó cũng đi học mầm non rồi, lúc nào Nghiên Xuyên rảnh thì để nó lo, đừng có gây áp lực cho bản thân nhiều quá, hai đứa giữ gìn sức khỏe là quan trọng nhất.”
Chân mày Lâm Chiếu Khê nhíu chặt, chẳng thốt nên lời, chỉ đành gật gật đầu.
Lâm Nghiêm Thư bảo cô ăn thêm thức ăn, hỏi cô xem món chân giò làm thế nào. Cô cũng gật đầu, thế nhưng thực ra cô thấy vị chua xót dâng tràn.
Có mỗi Tiêu Bách Thủ là ăn ngon lành thôi.
Giọt nước nhỏ xuống mu bàn tay, trượt tới kẽ ngón tay.
Tiêu Nghiên Xuyên vặn chặt vòi nước, rút một tờ khăn giấy lau đôi bàn tay nhỏ cho Tiêu Bách Thủ.
Anh bảo: “Lúc ăn cơm không được làm nũng gây náo loạn, ảnh hưởng không khí bữa ăn.”
Tiêu Bách Thủ tủi thân xòe đôi bàn tay nhỏ để bố lau giùm, bảo: “Tại sao ạ, ông bà ngoại sắp đi mất rồi.”
“Có phải là chẳng gặp lại nữa đâu.”
Tiêu Nghiên Xuyên bế cu cậu xuống khỏi chiếc ghế nhỏ: “Đôi khi chúng ta thường xuyên gặp gỡ rồi lại chia ly. Bố cũng vừa tiễn một đợt đồng đội giải ngũ đấy thôi. Con làm thế này sẽ khiến mọi người cùng buồn lòng đấy.”
“Nhưng nếu không làm thế thì làm sao ông bà biết con nhớ ông bà được ạ?”
Hàng mi Tiêu Bách Thủ long lanh vệt nước. Tiêu Nghiên Xuyên ngắm nhìn đôi mắt cu cậu, thoáng có nét giống với bà xã anh. Anh bảo: “Đôi khi không cần phải khóc lóc, con có thể viết thư mà.”
“Viết thư ạ!”
Mắt Tiêu Bách Thủ sáng rực: “Mẹ hay viết thư gửi về Tô Châu lắm!”
“Thế nhưng con không đi học thì chưa biết chữ, thế thì nỗi niềm thương nhớ của con làm sao chép lại được.”
Cái đầu nhỏ của Tiêu Bách Thủ gục xuống, biết ngay bố lại tranh thủ uốn nắn hành vi đòi trốn học vừa rồi của cu cậu.
Tiêu Nghiên Xuyên bế cu cậu ra ngoài, đi tới khoảng sân ngoài gian nhà đông, chỉ cho cu cậu ngắm những ngôi sao trên bầu trời, bảo: “Con biết đọc thơ cơ mà, ‘Ngẩng đầu nhìn trăng sáng’, câu tiếp theo là gì nào?”
“‘Cúi đầu nhớ cố hương’ ạ.”
Ánh mắt Tiêu Nghiên Xuyên ngoái nhìn về phía cửa sổ gian nhà chính. Nơi ấy tỏa ánh đèn vàng ấm áp, Chiếu Khê đang quây quần ăn cơm cùng bố mẹ đẻ.
Màn đêm cuối đông khiến những câu từ thốt ra phủ một lớp sương mờ ảo. Tiêu Bách Thủ bảo đó là những âm thanh nhìn thấy được. Cu cậu giơ bàn tay nhỏ ra bắt lấy làn hơi sương phả ra từ khuôn miệng mình, nghe thấy bố trầm giọng bảo.
“Mẹ của con, kiên cường lắm đấy.”
Bàn tay nhỏ của Tiêu Bách Thủ khum lại thành nắm đấm, nắm chặt lấy lời của bố, rồi lại tủi thân gục đầu lên vai bố bảo: “Thế con là em bé của Chiếu Khê, con cũng kiên cường lắm.”
Đêm đằng đẵng dài, đủ thời gian để thu xếp hành lý từ Bắc Kinh trở về Tô Châu.
Tết đã qua rồi, người người đổ về Bắc Kinh đông đúc, còn rời Bắc Kinh lại chẳng mấy ai. Lâm Nghiêm Thư không muốn làm phiền con cái nên đã tự đi xếp hàng mua xong vé cho ngày mai từ sớm.
Nếu coi sự chia ly là điều thường tình thì Tăng Chi Xuân và Lâm Nghiêm Thư cũng chỉ như mọi khi lên thăm gia đình con gái. Những ngày tháng thế này rồi sẽ còn tiếp diễn, đợi đến hôm nào rảnh rỗi lại đoàn tụ trùng phùng.
Tiêu Nghiên Xuyên đêm khuya ngắm nhìn bà xã cùng đứa trẻ chìm vào giấc ngủ nồng, đôi mi rủ xuống, bước lại bên giường đắp lại chăn cho hai mẹ con.
Anh như thể đã hiểu ra lý do vì sao mấy ngày nay cô cứ hăm hở bế Tiêu Bách Thủ sang phòng ngủ chính ngủ cùng. Cô chỉ nghĩ người chồng muốn vui vầy cá nước thân mật cùng cô, thế nhưng cô lại chẳng chịu bảo với chồng rằng cô đang đối mặt với khó khăn.
Tiêu Nghiên Xuyên kéo chiếc ngăn kéo tủ quần áo ra, dưới ngọn đèn tường mờ ảo xem kỹ từng nét chữ trên tờ giấy khám.
Nghe nói lúc người mẹ mang thai em bé đều đi chụp phiếu siêu âm, thế nên người mẹ đã quá quen thuộc với quy trình chụp chiếu ấy, quen tới mức chẳng cần có người chồng đi cùng.
Tiêu Nghiên Xuyên đột nhiên cảm thấy toàn thân như bị rút cạn sức lực, cảm xúc hệt như muôn vàn con rắn thè lưỡi quấn quít lao xộc ra ngoài cơ thể. Tấm lưng rịn mồ hôi của anh tựa vào tường, hệt như vấp ngã va chao đảo vào đó.
Vì sao cô lại không nói cho anh biết chứ?
Những lúc anh đòi hỏi yêu thương, cô đã nhìn anh với tâm trạng thế nào?
Cô lúc nào cũng gồng mình làm một người vợ hiền, một người mẹ dịu dàng. Dù cho không có chồng bên cạnh, cô vẫn có thể quán xuyến gia đình đâu ra đấy, thậm chí còn là một chuyên gia nghiên cứu xuất sắc.
Cô lúc nào cũng theo đuổi sự hoàn hảo, cho tới khi cơ thể nứt ra những vệt rạn, nơi đó rỉ ra những giọt máu tươi.
Thế mà cô cũng chẳng chịu bảo anh một lời.
Khi đối mặt với những cơn đau thầm lặng bất lực trên cơ thể mình, cô vẫn phải gượng cười ăn cơm cùng bố mẹ, tiễn ông bà lên tàu hỏa, chào tạm biệt người thân ruột thịt.
Tiêu Nghiên Xuyên ngửa cổ lên, khép hờ mí mắt hít một hơi thật sâu.
Liệu có phải cô thấy anh vẫn chỉ là người chẳng thể giãi bày những tâm sự kín kẽ, hay vì chính tâm sự này lại liên quan tới ham muốn của người chồng, mà cô thì sợ anh không vui?
Bởi lẽ anh lúc nào cũng hăm hở muốn tận hưởng cơ thể cô, cô thậm chí còn từng bảo với anh rằng chẳng cần dùng bao nữa, vì cô đã đi đặt vòng tránh thai rồi.
Nniềm vui ấy là thật, anh dạo nọ từng mừng đến phát điên lên. Anh tưởng tượng xem bao năm tháng mất mát làm sao bù đắp nổi, nghĩ xem hai người làm sao để quấn quýt bên nhau, siết chặt thế nào cũng thấy chưa đủ, có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, chẳng chút rào cản ngăn cách nào…
Thế nhưng anh chẳng hề hay biết, tất cả những điều đó đều phải trả giá, và cô chính là người đang gánh chịu tất thảy.
Anh chưa từng được nhìn thấy tấm hình mầm sống thai nhi năm ấy, anh chỉ nhìn thấy một ổ khóa được cài chặt bên trong cơ thể người vợ của mình.
“Tách~”
Nhân viên soát vé tàu hỏa dùng chiếc kìm bấm tạo một lỗ thủng trên tấm vé.
Tiêu Nghiên Xuyên tiễn bố mẹ Chiếu Khê trên sân ga chiều oi ả, cô cùng Tiêu Bách Thủ vẫy tay chào, con người ta khi chia ly thường cất lời “hẹn gặp lại”.
Anh ngắm nhìn dáng vẻ cô giữa mùa đông rét mướt, vậy mà khoảnh khắc này mới thấu hiểu trọn vẹn tâm trạng hệt như cô. Thân thể hệt như bị một đoàn tàu xé rách xuyên qua, trái tim bị rút cạn sạch bách, biến thành một ngọn núi rỗng ruột.
Bên trong chiếc áo khoác dáng dài màu đen là chiếc áo len cao cổ màu xám thẫm do Chiếu Khê phối đồ giùm anh sáng nay. Anh chỉ cần khẽ cúi đầu là chiếc cổ áo liền sưởi ấm anh. Tiêu Bách Thủ hỏi: “Trở về Tô Châu có phải ấm áp hơn không ạ?”
Lâm Chiếu Khê gật gật đầu: “Đúng rồi con, vì Tô Châu ở miền Nam, tuyết rơi ít hơn Bắc Kinh nhiều.”
Tiêu Bách Thủ hơi buồn tủi nắm lấy đôi bàn tay nhỏ, cúi đầu bảo: “Nếu ấm áp hơn một chút thì con sẽ không buồn nữa.”
Lâm Chiếu Khê hơi ngẩn người. Giây tiếp theo, người chồng đã bế cu cậu lên, dỗ dành: “Tiêu Bách Thủ thích Tô Châu, ông bà ngoại trở về nơi con yêu thích thì con không phải lo lắng nữa rồi nhé.”
Tiêu Bách Thủ ỉu xìu gật gật đầu.
Lâm Chiếu Khê để dỗ dành cu cậu liền bảo: “Thế chúng mình đi ăn kem nhé, mẹ khao, không phải móc tiền bao lì xì của con đâu.”
Mắt Tiêu Bách Thủ lập tức sáng rực lên!
Mùa đông đi ăn kem, thế thì cu cậu từ trong ra ngoài sẽ biến thành một người tuyết nhỏ mất thôi!
Đứng xếp hàng dài ở cửa hàng McDonald’s chỉ để mua đúng một chiếc ốc quế. Lâm Chiếu Khê chẳng thể ăn, Tiêu Bách Thủ lại không được ăn nhiều, Tiêu Nghiên Xuyên đành lãnh trách nhiệm giải quyết phần ăn dở của Tiêu Bách Thủ. Cả cái gia đình này đúng là tiết kiệm hết sức.
Cứ thế thong thả dạo bước trở về dọc theo con đường nhỏ bên lề phố. Ánh nắng buổi chiều giúp thế giới trào dâng làn hơi ấm. Tiêu Bách Thủ bước đằng trước giẫm lên vệt sáng vụn vỡ rọi qua bóng cây, bảo: “Cứ đi thế này vào trong ánh nắng là mùa xuân tìm về rồi nè~”
Cu cậu thích mùa xuân biết bao, bởi lẽ cu cậu chính là đứa trẻ của mùa xuân.
Lâm Chiếu Khê khẽ nghiêng đầu mi mắt cong cong mỉm cười. Bàn tay xỏ trong túi áo khoác đột nhiên bị ai đó rút ra ngoài. Cô ngẩn người, cúi đầu liền thấy Tiêu Nghiên Xuyên nắm lấy các đầu ngón tay cô nhét tọt vào túi áo khoác của anh.
Chiếc kem ốc quế kia đã bị anh chén sạch bách rồi.
Trở về tới nhà, khoảng sân vẫn còn đong đầy quang ảnh, Tiêu Bách Thủ hớn hở lại tiếp tục trò giẫm bóng. Ông bà ngoại trước lúc lên đường còn nấu cho cả nhà một bữa bánh trôi mặn. Tiêu Bách Thủ ăn căng tròn cả bụng, lúc về nhà cũng chưa thấy đói mấy, chỉ chơi một lúc là đã buồn ngủ, đòi thay quần áo trèo lên chiếc giường nhỏ của mình ngủ.
Đồng hồ sinh học chuẩn hơn bất kỳ ai.
Lâm Chiếu Khê thay quần áo cho cu cậu xong liền bảo: “Mẹ cũng buồn ngủ rồi, thế để xem ai ngủ trưa lâu hơn nhé.”
Tiêu Bách Thủ nghe vậy liền nhích cái thân hình tròn xoe như viên bánh trôi sang bên mép giường, bảo: “Thế mẹ nằm ở đây này.”
Tiêu Nghiên Xuyên đứng một bên, ánh mắt khẽ khàng xoay sang nhìn bà xã.
Chiếu Khê đáp: “Ừm!”
Anh lặng lẽ hít một hơi sâu, cất lời: “Hôm nay anh còn chút việc, anh ra ngoài một chuyến đã.”
Lâm Chiếu Khê nghe xong, bờ vai khẽ thả lỏng đôi chút, miệng bảo: “Vâng ạ, thế anh lái xe cẩn thận nhé.”
“Bố nhớ an toàn nhé~”
Bánh Bao Nhỏ nằm trên giường đã mơ màng sắp sửa chìm vào giấc ngủ.
Tiêu Nghiên Xuyên khẽ hạ mi mắt, sải bước qua ngưỡng cửa, cái bóng kéo dài trên mặt đất cũng khuất dần.
Lâm Chiếu Khê ở lại phòng Bánh Bao Nhỏ một lúc, nhìn đóa hoa sen trên tường cùng bàn ghế hình chiếc thuyền nhỏ, toàn thân không khỏi dâng lên cảm giác mệt mỏi rã rời. Thế nhưng cơn đau râm rỉ ở bụng dưới lại bắt cô phải chạy vào nhà vệ sinh thêm một chuyến nữa.
Tác dụng phụ của thuốc kháng viêm rõ ràng quá.
Cô trở về phòng ngủ định nằm xuống ngủ một giấc, nhưng lại sợ Tiêu Nghiên Xuyên chẳng biết bao giờ mới về, thôi thì cứ giả vờ như vẫn đang ở bên phòng Tiêu Bách Thủ chưa về vậy. Nghĩ tới đây, trong lòng cô bỗng trào dâng một cảm giác buồn tủi tủi thân. Cô đẩy cánh cửa nhỏ dẫn lên gác xép bước vào, cảm thấy cả căn nhà bỗng chốc trở nên mênh mông rỗng tuếch.
Vẫn là nơi chật hẹp này hợp với cô hơn cả.
Tiêu Nghiên Xuyên trải thảm lông xù ở đây, lúc cô ngồi tựa vào góc tường, hai chân thu lại có thể giúp vùng bụng dưới thu gọn hết mức có thể. Cô đôi khi cũng cần một khoảng trời riêng không bị ai làm phiền, một không gian an toàn cho chính mình.
Đầu gục lên đầu gối, mi mắt nặng trĩu chực khép lại thì đột nhiên nghe thấy tiếng “két” vang lên.
Trái tim thót lên một nhịp.
Sống lưng từ từ căng cứng, cô vẫn giữ nguyên tư thế ngồi thu mình, chẳng dám bừng tỉnh.
Mãi tới khi cảm nhận được luồng khí thế mạnh mẽ đầy áp lực bao trùm lấy trước mặt, đầu ngón tay cô siết chặt, trào dâng niềm sợ hãi, sao anh lại đột nhiên mò lên gác xép thế này!
Đột nhiên, ánh mắt giấu dưới cánh tay nhìn thấy đầu gối người đàn ông, anh đang quỳ bên cạnh cô.
Đầu cô ngẩng bật dậy, ánh mắt giữa không gian mờ tối chạm phải đôi mắt cuộn trào sóng gợn của anh, như xót xa, như thương xót. Anh cứ thế ngắm nhìn cô, lòng bàn tay xòe ra trước mặt, bên trên nằm chễm chệ chiếc kính mắt anh cất trong tủ quần áo.
Trái tim cô chao đảo nghiêng ngả trong phút chốc.
Ngay bên cạnh chiếc kính mắt đó chính là đống thuốc của cô.
Sao có thể cơ chứ, anh vốn chẳng bao giờ mở góc tủ đó ra mà.
Nhịp thở của Lâm Chiếu Khê bỗng trở nên dồn dập, nghe thấy giọng nói trầm lắng của anh cúi xuống cất lên: “Vì sao không nói cho anh biết?”
Nhịp thở khựng lại, cô định bảo kết quả vẫn còn phải tái khám nữa cơ mà, phải đợi sang tháng sau nữa cơ. Thế nhưng giọng điệu anh lại bình thản tới lạ, đáp thay cô: “Vì người chồng rất muốn vui vầy cá nước thân mật cùng vợ, vì sợ người chồng biết căn bệnh của vợ thì trong lòng lại thấy lấn cấn khó chịu. Em lo cho suy nghĩ của anh, có đúng thế không?”
Hốc mắt cô lập tức đầm đìa vệt nước. Là vì nguyên do đó sao? Cô… cô chỉ là chẳng biết mở lời với chồng mình thế nào, lúc nào cũng thấy…
Thật là mệt mỏi, quét sạch hứng thú.
Chỉ vì vấn đề của cô, cớ sao lại phải làm cho cả hai người cùng chẳng thể vui vẻ.
Bàn tay to lớn của anh nâng lấy chiếc cằm cô, ánh mắt sâu thẳm đen thẫm đối diện với cô, nơi đó dạt dào tia sáng như làn nước: “Hay là, vì trước đây em toàn một mình đến bệnh viện như thế, nên bây giờ cũng chẳng cần đến anh nữa, đúng không?”
Cánh mũi cô cay xè, ánh mắt muốn trốn tránh hạ xuống, thế nhưng chiếc cằm lại bị anh đỡ lấy. Cô gắng sức nuốt trôi vệt đắng chát nghẹn ngào nơi cổ họng, giơ chiếc ngón tay trỏ chỉ chỉ lên đỉnh đầu mình, cố nén tiếng nức nở đáp lời anh: “Bởi vì Tiêu Bách Thủ bảo, mẹ là nhà vua, mà nhà vua thì không được để lộ vẻ yếu đuối.”
Ánh mắt anh thít chặt, lại trào dâng một nụ cười chua chát. Hai tay anh giơ lên hạ xuống đỉnh đầu cô, tháo giúp cô chiếc vương miện không tồn tại xuống, rồi lại cúi người hôn nhẹ lên trán cô, khàn giọng bảo: “Chiếu Khê, anh từng bảo rằng em có thể trút giận lên anh, thế nhưng tới giờ anh mới nhận ra rằng anh nên bảo với em rằng, xin em hãy cần đến anh.”
