Chương 27: 198 ngày – Sự phản kháng của em, anh thấy rồi.
*
Thế nên quà của anh đâu?
Ở trong phòng cô, vừa hay tạo cái cớ cho Trì Linh, cô đè nén nhịp đập rộn ràng nơi lồng ngực, cất giọng nhẹ nhàng: “Em đi lấy.”
Thất bại.
Trần Cận Hoài không buông tay.
Sức lực vòng quanh hông cô mang lại cảm giác tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, không thể ngó lơ. Trước đây khi Trần Cận Hoài xách cặp giúp cô, cô chẳng cảm thấy lực tay anh lớn đến thế nào, nhưng lúc này lại cảm nhận rõ mùng một: đường nét cơ bắp, độ đầm của khung xương, thậm chí cô còn có thể nghe thấy cả tiếng tim đập của Trần Cận Hoài.
“Anh… anh buông ra đi chứ.” Trì Linh bất lực quay đầu nhìn anh.
“Chờ một lúc.”
Giọng Trần Cận Hoài trầm hẳn xuống, trên tay không có thêm động tác quá trớn nào nữa, chỉ dựa vào vai Trì Linh rồi rúc thêm chút nữa vào hõm cổ cô. Cô vừa tắm xong, trên người phảng phất hương hoa dịu nhẹ, êm ái vây quanh chóp mũi anh, vô cùng dễ chịu. Trán anh tựa vào cô, thì thào: “Nhớ em quá.”
Trì Linh ngẩn người, động tác gỡ tay anh khựng lại, nhịp thở cũng theo đó mà loạn nhịp, người cứng đờ như thể bốn chi không còn là của mình nữa. Trên vai cô đang gục một cái đầu xù xù của chú chó lớn, hơi thở nhè nhẹ tựa như đuôi chó vẫy qua vẫy lại quét lên trái tim cô.
Muốn đẩy anh ra, nhưng dáng vẻ anh trông lại vô hại, chẳng biết có nên để mặc thế không.
Sao tiếng tim đập lại to hơn thế này, chẳng phân biệt nổi là của mình hay của anh.
Mãi tới khi mảng da nơi hõm cổ nóng bừng không chịu nổi nữa, cô mới thối lui, nhỏ giọng né sang một bên: “Anh, anh đừng như thế nữa.”
“Em nói chuyện đàng hoàng xem nào.”
“Sao em lại không nói chuyện đàng hoàng chứ?” Trần Cận Hoài hít sâu một hơi, chậm rãi ổn định lại nhịp thở, lại trở về cái giọng điệu bất cần đời ấy: “Vì anh ôm em à?”
“…” Trì Linh nổi một trận lôi đình nho nhỏ: “Em thật sự không thèm nói chuyện với anh nữa! Em muốn về phòng!”
Trần Cận Hoài lại cứ nhất quyết muốn phân bua lí lẽ này với cô: “Trì Linh, anh có làm gì đâu, em đừng có ăn hiếp anh.”
Ánh mắt anh trong trẻo, đuôi giọng thậm chí còn mang chút vô tội.
Trì Linh bị dáng vẻ vừa ăn cướp vừa la làng này làm cho tức tới mức không thốt nên lời, cô trừng mắt nhìn anh, bờ môi bặm chặt thành một đường thẳng, giọng cô gái nghẹn ngào mang theo giọng mũi: “Rõ ràng là anh…”
Cô không thể nói tiếp được nữa, rõ ràng cái gì cũng là do anh làm, vậy mà giờ lại trưng ra bộ dạng như thể mình chưa từng làm gì, khiến cô chẳng thể nào cất lời.
Trần Cận Hoài rủ mắt nhìn cô, khóe miệng khẽ nhích một chút như đang nén cười.
“Rõ ràng anh làm sao?” Anh hỏi.
Trì Linh ngoảnh mặt đi nơi khác, không chịu trả lời.
Anh lại được đằng chân lân đằng đầu: “Trì Linh, nhìn anh này.”
Cô làm sao mà thèm chiều theo ý anh được.
Trần Cận Hoài chằm chằm nhìn sau gáy Trì Linh mấy cái, không giận mà lại bật cười, cái đầu tròn xoe, xương sọ trông cũng thật đẹp.
“Được rồi em gái, không trêu em nữa.”
Trần Cận Hoài buông tay, Trì Linh như cá trở lại với nước, lập tức nhích ra xa nửa mét.
“Em định tặng anh cái gì?” Trần Cận Hoài đan mười ngón tay vào nhau, khuỷu tay chống lên thành ghế quay người lại, ánh mắt dõi theo cô, trong chớp mắt lại biến thành cậu thiếu niên kiêu sa quý phái cao xa khó với.
Trì Linh đã học được cách cảnh giác: “Sáng mai đưa anh, anh tự mình xem đi.”
“Sáng mai chẳng lẽ không hơi muộn sao?”
Trì Linh đính chính: “Ban ngày.”
“Ban ngày chẳng lẽ không hơi thiếu thành ý sao?”
Trì Linh u ám siết chặt tay, đành liều luôn: “Không thành ý thì thôi vậy.”
Không cần thì thôi.
“Thế điều ước anh nói em đã cân nhắc chưa?”
“Anh nói cái gì…” Lời nói đột ngột dừng lại, Trì Linh sực nhớ ra.
“Ừm?”
“…” Khóe môi vừa mới hơi thả lỏng của Trì Linh lại mím chặt lần nữa.
Cô từng nghĩ việc Trần Cận Hoài biến mất nửa tháng sang California có nghĩa là hối hận, thu hồi lại tất cả những lời không thích hợp ấy.
Cho dù là hành động tối nay, cô cũng bị bài toán vô duyên kỳ quặc của anh làm cho đầu óc quay mòng mòng.
Thế nhưng Trần Cận Hoài lại không nghĩ như vậy.
Anh rất rõ ràng, và cũng rất đê tiện.
Nói cách khác chính là luộc ếch bằng nước ấm.
Tầm mắt Trì Linh chao đảo, theo bản năng lùi lại một bước, rồi lại ép bản thân đứng vững, giữ cho giọng nói ổn định: “Có thể đừng nói những câu kỳ quặc như thế nữa được không anh?”
Hình như sợ chưa đủ tác dụng, Trì Linh chằm chằm nhìn mũi giày rồi lại cất tiếng gọi: “Anh.”
Khoảng thời gian này cô cũng đã suy nghĩ rất lâu, có vài khoảnh khắc dường như đã đoán thấu vì sao Trần Cận Hoài lại làm như vậy. Anh sinh ra đã ở vạch đích, được ngàn sao chầu nguyệt, sống trong nhung lụa, từ nhỏ đến lớn chỉ cần là thứ anh để mắt tới thì chẳng cần đến một ánh mắt đã có người sốt sắng dâng lên.
Đồng thời, những thứ anh có lại quá nhiều, có những món đồ rõ ràng không hứng thú, chỉ nhìn qua một cái là quăng vào góc phòng bám bụi. Con người ta thật phức tạp, thứ mình không thích thì có thể cho người khác sao, thứ mình không cần thì có thể để người khác nhắm tới sao?
Tuy rằng Trần Cận Hoài thường ngày hiện ra trước mặt mọi người với dáng vẻ lạnh nhạt ngông cuồng chẳng bận tâm tới điều gì, nhưng Trì Linh biết tính chiếm hữu của anh thực ra rất lớn, trên mặt không thể hiện ra mà thôi, thực chất lại cực kỳ có ý thức về lãnh thổ.
Thứ không liên quan tới anh thì em cứ tự nhiên, nhưng thứ đã dán nhãn tên anh thì chỉ có thể là của anh.
Trì Linh cảm thấy, chính sự xuất hiện của Ứng Triều đã khiến anh phiền lòng, mang lại cho anh cảm giác mất kiểm soát, thế nên mới dẫn đến cục diện như hiện tại.
Trần Cận Hoài muốn dùng một phương thức rõ ràng hơn để tuyên cáo chủ quyền, bắt cô phải giữ khoảng cách với người mà anh không thích.
Cô có thể hiểu được, nhưng cũng có phần buồn lòng.
“Em biết dạo trước tâm trạng anh không tốt, em đúng là cũng có chỗ làm chưa đúng.” Làm Trần Cận Hoài cảm thấy mình bị ngó lơ, tính theo lý mà nói, anh làm một người anh trai như thế đã là quá tròn trách nhiệm rồi, Trì Linh không quên những điều tốt anh dành cho mình, cô nghiêm túc xin lỗi: “Thế nhưng trò đùa này vẫn đừng nên đùa bậy nữa thì hơn, có lẽ bây giờ anh chưa có cô gái mình thực sự thích, nhưng sau này chắc chắn sẽ có thôi.”
Giọng cô rất nhẹ, ngày càng nhỏ dần: “Được không anh?”
Không tốt tí nào.
Trần Cận Hoài suýt chút nữa là dọa cô sợ khiếp vía.
Anh hẳn là hiểu rõ thế nào là thích hơn em, chẳng qua là em không muốn nghe mà thôi, giờ em có dám nghe không?
Anh vòng vo một ván lớn thế này là để cô thích nghi, đừng quá sợ hãi, đừng quá vặn vẹo, chứ không phải như lúc này, Trì Linh nghiêm túc đàng hoàng dạy dỗ anh rằng sau này anh sẽ gặp được cô gái mà mình thực sự thích.
Anh bị điên chắc?
Chút nét cười cuối cùng trên mặt anh cũng chẳng buồn treo nữa, trong đôi đồng tử đen láy lóe lên vẻ chán chường, ánh mắt lặng lẽ khóa chặt trên người cô, trầm lắng, sâu không thấy đáy.
Trì Linh bị đóng đinh tại chỗ vô cùng bất an: “Anh.”
Trần Cận Hoài nhớ lại hồi mới gặp cô, Trì Linh cũng thế này, e ấp, lặng lẽ, đắn đo hồi lâu mới ngượng ngùng cất tiếng gọi anh một tiếng “anh trai”.
Rất nhiều chuyện đã mơ hồ quên mất, sự xuất hiện của Trì Linh đối với anh vốn chẳng mảy may ảnh hưởng, cùng lắm chỉ là trong nhà có thêm một người biết hít thở mà thôi.
Mãi về sau mới dần phát hiện ra, cô em gái này sao vừa ngốc nghếch lại vừa nũng nịu, hơn nữa, cảm giác được cô bám lấy hình như cũng chẳng đến mức phiền phức như tưởng tượng.
Ký ức khép lại, Trần Cận Hoài tự mình bật cười khẩy hai tiếng, giờ đây ngược lại chính anh mới là kẻ bám lấy người ta không buông.
Trì Linh ngơ ngơ ngác ngác, thế này là có ý gì?
Đừng tự nhiên lại cười thế chứ, đáng sợ lắm đấy.
Trần Cận Hoài trông có vẻ chẳng có tí hứng thú nào với chủ đề của cô, chán nản liếc nhìn thời gian: “Về đi, quà ngày mai trả cho anh.”
Trì Linh tưởng rằng cuộc trò chuyện đã diễn ra êm đẹp, thở phào một hơi: “Vâng!”
Món quà cô chuẩn bị cho Trần Cận Hoài năm nay là một chai nước hoa do chính cô tự tay pha chế.
Mùi hương anh dùng đều rất dịu nhẹ, dòng nước hoa pha chế riêng trên thị trường không thể mua được. Trì Linh rất nhạy cảm với mùi hương, nhớ rõ có vài nốt hương cực kỳ hợp với anh: tùng tuyết, một chút muối biển cùng bạc hà quýt ngọt, thanh mát tựa như mùa đông trên hòn đảo giữa đại dương. Cô dựa vào ký ức tự mình ra tay thử nghiệm rất lâu, cuối cùng làm ra được một chai.
Hôm sau Trì Linh phải tới trường sớm làm người kéo cờ, sương mù buổi sáng còn chưa tan đã phải đi, không thể tận tay đưa quà cho Trần Cận Hoài, đành phải đặt ở trước cửa phòng anh, bên dưới còn chu đáo lót một chiếc khay để tránh làm bẩn hộp đồ.
Cô gửi tin nhắn cho anh, lần này Trì Linh giải thích lý do rất rõ ràng minh bạch, tuyệt đối không phải vì trốn anh.
Lúc thoát khỏi khung chat, vô tình liếc thấy từ ngữ nhạy cảm nào đó Trần Cận Hoài gửi tối qua, đầu ngón tay khựng lại, rồi thản nhiên nhấn nút xóa tin nhắn.
Sinh nhật Trần Cận Hoài năm nay trải qua rất trầm lắng, có những người thậm chí còn không biết anh đã trở về.
Trì Linh nhận được tin nhắn hồi đáp của anh: [Anh nhận được rồi, cảm ơn em.]
Và rồi sau đó, Trì Linh ngửi thấy mùi hương do chính tay cô pha chế trên người Trần Cận Hoài.
Ở nhà.
Cố Liễm và Trần Lập Huy chẳng biết vì lý do gì mà cãi nhau một trận, dù đã đè nén giọng xuống nhưng vẫn bị Trì Linh đi ngang qua nghe thấy.
“Ông có tư cách gì mà nói với nó câu đó? Làm cha sao?” Sự mỉa mai và coi thường của Cố Liễm chẳng hề che giấu.
Trần Lập Huy vốn luôn ôn hòa lúc này nghe qua cũng cực kỳ tức giận: “Có vấn đề gì sao?”
“A Hoài không cần ông phải chịu trách nhiệm với nó, ông chỉ cần quản cho tốt cái bụng của người phụ nữ bên ngoài của ông là được rồi.”
“Bà…”
Cố Liễm miệng lưỡi không tha người: “Sao? Tôi nói sai à?”
Trần Lập Huy quát: “Bà nhất thiết phải xới lại chuyện cũ vào lúc này sao?”
“Chuyện cũ?” Cố Liễm cười khẩy, “Khoản nợ đó của ông chưa bao giờ lật sang trang được đâu.”
“Thế bà muốn sao, tôi có từng quản bà không?”
“Tôi chẳng muốn sao cả, tôi chỉ nói cho ông biết, chuyện của A Hoài không tới lượt ông can thiệp chỉ tay dăm ba đường.” Cố Liễm lạnh giọng, “Cất cái tính toán đó của ông đi.”
“Tôi là muốn tốt cho nó! Nhà họ Trâu bây giờ tài nguyên thế nào, địa vị ra sao bà không nhìn thấy à? Nhà họ chỉ có đúng một cô con gái, mà lại nhắm trúng nó đấy.”
Trì Linh nghe nửa tỏ nửa mờ, núp trong góc thấy Trần Lập Huy sập cửa bước ra.
Cô giật bắn mình, thu người lại chặt hơn, chỉ sợ bị phát hiện.
Chẳng mấy chốc, Cố Liễm cũng bỏ đi.
Cô không cố ý nghe lén góc tường, mà là nhận ra họ đang nhắc tới tên Trần Cận Hoài.
Còn có một cô con gái nhà họ Trâu nữa.
Cái tên này nghe quen quá, tổng cộng cảm thấy đã nghe thấy ở đâu rồi, cô cúi đầu suy nghĩ.
Đột nhiên nhớ ra rồi!
Đó là vào đầu tháng trước, Trần Lập Huy gọi người tới may đo quần áo cho dì Cố, cũng bảo may cho cô hai bộ, đêm đó chú ấy từng nhắc tới cái tên này, bảo sinh nhật cô con gái nhà họ Trâu cũng vào tháng này.
Cô hình như đã hiểu ra rồi.
Trì Linh có một dự cảm chẳng lành, cô nhớ tới câu nói lần đó của Trần Lập Huy.
“Đến lúc đó bảo A Hoài dẫn cháu đi cùng là được.”
Lần nào Trần Lập Huy muốn Trần Cận Hoài làm việc gì cũng đều đem cô ra làm bàn đạp, mượn cái miệng của Trì Linh để mở lời.
Cô thật sự không muốn lội vào bãi nước đục này chút nào.
Trì Linh quyết định tự nhốt mình lại trước, vội vã chạy lên lầu về phòng, chỉ sợ trễ một giây đụng phải Trần Lập Huy quay trở lại.
Lối ngoặt cầu thang ánh sáng tối đan xen, cô không nhìn thấy người đi tới đối diện, tông thẳng đầu vào một lồng ngực ấm áp.
Là Trần Cận Hoài.
Anh thế mà lại vẫn luôn ở trong phòng, mà hai người cãi nhau kia lại hoàn toàn không hay biết. Trần Cận Hoài trong tay cầm một ly nước tư thế uể oải, như thể chỉ tình cờ ra ngoài rót ly nước rồi đụng độ cô. Cô tông vào người anh, anh đứng im như đá, nước không hề sánh ra ngoài, ngược lại dùng bàn tay kia thuận thế ôm lấy cổ cô.
Lại còn giữ nguyên tư thế ấy thong dong túc tắc nhấp một ngụm nước qua vai cô.
Trì Linh hoảng hốt ngẩng đầu, anh cũng nhìn xuống: “Hửm?”
Chính vào khoảnh khắc này cô ngửi thấy mùi hương thanh mát dễ chịu ấy, là chai nước hoa do chính tay cô pha chế, giống như gió biển, giống như tuyết đông. Cô thực ra đã thử nghiệm rất nhiều lần, nốt hương đầu cho nhiều quá sẽ đắng, nốt hương cuối thiếu đi chút thì không đủ trầm lắng, giờ đây mùi hương này khoác lên người anh lại mang tầng tầng lớp lớp rõ ràng, còn hợp với anh hơn cả trong hình dung của cô.
Khoảng cách quá gần rồi.
Sao lại thân mật thế này nữa rồi.
Lần này cô không bảo anh buông ra, mà tự mình chui tọt ra từ phía dưới.
Trần Cận Hoài cười khẽ, bất cần đút tay vào túi quần.
“Em làm sao thế?”
Trì Linh dĩ nhiên không thể thốt ra những câu đại loại như: “Chú hình như muốn bắt anh đính hôn nhưng dì lại không đồng ý nên hai người cãi nhau một trận sập cửa đi mất anh có nghe thấy không cảm tưởng thế nào?”
Thế thì vô lý quá rồi.
Bây giờ cô đối với Trần Cận Hoài có một loại… cảm xúc khó tả.
Tóm lại là đừng trêu chọc anh thì hơn.
“Không có gì ạ.” Trì Linh chột dạ sờ sờ mũi, định quay về phòng.
“Chờ chút.” Trần Cận Hoài chặn bước chân cô lại, “Qua đây với anh, có chút việc cần em giúp.”
Anh nói đường hoàng vô cùng, khiến Trì Linh chẳng tìm ra nổi một cái cớ để từ chối.
Trần Cận Hoài nói xong bèn bước tới phòng thay đồ, Trì Linh ngắm nghía thấy nét mặt anh bình thản như thường, không có lấy nửa phần bất thường, đắn đo một hồi đành miễn cưỡng tin tưởng, bước theo tới trước tủ quần áo của Trần Cận Hoài.
Căn phòng tông màu xám trắng bài trí tối giản hoàn toàn mang phong cách của anh, ánh đèn màu trắng lạnh rọi sáng, chiếu lên xương chân mày cùng góc mặt nghiêng của anh, Trì Linh nhìn thấy một mảng bóng râm gọn gàng, trượt xuống dưới là đường viền hàm dưới mượt mà và yết hầu – đặc trưng giới tính thứ hai của người đàn ông. Không thể không thừa nhận, Trần Cận Hoài quả thực sinh ra quá đỗi đẹp đẽ, lạnh lùng bất cần lại cao sang quý phái, bảo sao cô gái kia lại thích anh đến thế.
Chỉ là chẳng biết cô con gái nhà họ Trâu có phải tuýp người Trần Cận Hoài thích hay không thôi.
Trong lúc cô thẫn thờ, Trần Cận Hoài tiện tay lấy ra một chiếc cà vạt, quay đầu hỏi cô: “Biết thắt không?”
Trước đây lúc học môn nghi lễ từng xem qua hai lần, nhưng chưa thực hành cụ thể bao giờ, Trì Linh chẳng hiểu đầu đuôi ra sao đành nói thật.
“Ừm.” Trần Cận Hoài ngồi hờ trên mép tủ, đôi chân dài tùy ý chống vào chiếc ghế đẩu cao đối diện, người nghiêng về phía trước, bóng hình thon dài cúi xuống ghé sát trước mặt cô: “Giờ cho em cơ hội thực hành đây.”
Trì Linh: “?”
Vẫn chưa hiểu nổi, động tác ấp úng ngập ngừng, thế nhưng Trần Cận Hoài làm việc từ trước đến nay chưa từng có thói quen giải thích, anh đã để lộ ra chiếc yết hầu mà ban nãy cô lén nhìn, chờ cô ra tay.
Trì Linh nhận lấy chiếc cà vạt, các ngón tay có phần không nghe lời, kiễng chân vòng ra sau lưng anh đưa cà vạt qua cổ áo rồi lại vòng trở lại, động tác va vấp vụng về, thắt được một nút rồi lại gỡ ra, không đúng, lại tiếp tục gỡ.
Trần Cận Hoài nắm lấy tay cô kéo đi: “Sai rồi, là thế này cơ.”
“Ồ.” Trì Linh đáp một tiếng, cảm giác bị ánh mắt khóa chặt lại xuất hiện lần nữa, tay vừa đẩy lên trên một chút, trong cổ họng Trần Cận Hoài liền bật ra một tiếng hừ nhẹ ngắn ngủi.
Hàng mi Trì Linh rung lên.
“Chặt quá rồi.” Anh khô khốc cất lời, giọng điệu trầm khàn.
“Xin lỗi anh!” Cô vội vàng xin lỗi, Trần Cận Hoài lại nắm tay cô nới lỏng ra.
“Không sao, vì anh có một câu này muốn nói với em, có lẽ đến lúc đó em sẽ muốn nghe anh nói xin lỗi đấy.” Khóe môi anh nhếch lên mỉm cười, cũng không hề buông tay cô ra.
Cứ như thế dùng ánh mắt khó đoán đăm đăm nhìn cô.
“Cái… cái gì cơ?” Trì Linh phát hiện ra tay mình không thể rút lại được, càng thêm phần bất an.
“Anh nhắc lại một lần nữa nhé, đối với em, anh không phải bộc phát nhất thời, cũng chẳng phải trò chơi giỡn hớt.” Bàn tay kia của Trần Cận Hoài chống bên hông, gập ngón tay gõ từng nhịp từng nhịp nặng trịch lên tấm gỗ bên cạnh, ánh mắt đong đầy sự xâm lược, nhịp điệu rõ ràng.
Tiếng cốc, cốc, cốc từng nhịp một gõ thẳng vào dây thần kinh của Trì Linh.
Ánh mắt cô có phần hoảng loạn, thế nhưng Trần Cận Hoài lại siết chặt tay cô hơn, tiến lại gần.
“Cho nên những lời em nói trước đây, đáp án của anh chỉ có hai từ thôi.”
“Rất tiếc.”
“Bé Nước.” Anh ghé sát trán cô, giọng điệu lạnh lẽo kiên định, từng từ từng chữ rõ ràng: “Anh đối với em, là nhất định phải có bằng được.”
Anh thả tay cô ra, nhéo nhéo đầu ngón tay cô: “Còn 198 ngày nữa.”
198 ngày là con số không thể quen thuộc hơn với Trì Linh, con số đếm ngược tới ngày thi đại học trên bảng đen.
Mà cũng là sinh nhật tròn 18 tuổi của Trì Linh.
Sắc mặt cô trắng bệch.
Trần Cận Hoài bảo, em hãy chuẩn bị tinh thần đi.
Cô chính vào ngày hôm nay mới nhận ra, Trần Cận Hoài là nghiêm túc.
Nghiêm túc đẩy mối quan hệ này đi sang một con đường đứt đoạn hoàn toàn đi ngược lại.
Trần Lập Huy quả nhiên đã trở về, đúng như Trì Linh hình dung, chú lại xem cô như bàn đạp mở lời, bảo cô thuyết phục Trần Cận Hoài tham dự.
Tấm thiệp mời mạ vàng đen với hoa văn ẩn hiện, một tấm mỏng mà nặng trịch, thời gian là thứ Bảy tuần này, địa điểm là chiếc du thuyền sang trọng riêng ở Cảng số 3.
Trì Linh im lặng hồi lâu, gật đầu nhận lấy.
Có lẽ Trần Cận Hoài đúng là nên quen biết thêm vài cô gái phù hợp để tìm hiểu rồi. Cô chuyển giao giúp, thuật lại lời Trần Lập Huy một cách nửa thật nửa giả.
Ánh mắt Trần Cận Hoài trầm uất: “Em muốn anh đi?”
“Em thấy anh có thể đi thử xem sao.” Cô nói ẩn ý, nhưng ý tứ lại đặc biệt rõ ràng.
Hôm qua anh mới nói với cô những lời đó, hôm nay cô đã đem tới tấm thiệp mời liên hôn này.
Được lắm Trì Linh.
Được lắm, đây chính là cách đầu tiên mà em nghĩ ra đấy à?
Sự phản kháng của em, anh nhìn thấy rồi.
Thế nhưng anh lại mỉm cười, chẳng biết là đang cười sự ngây thơ của cô hay là điều gì khác, Trần Cận Hoài nâng cằm Trì Linh lên gật đầu, nét mặt u ám khó đoán chẳng rõ là coi thường hay là bất cần.
“Được thôi, thế em đi cùng anh nhé.”
