Chương 16: Có người đàn ông bước ra từ nhà cô * Lúc trở về Nam Hải vẫn là đi con đường thủy đó. Giang Kỳ Nguyên ngồi khoang trước, A Ngọc cùng Lạp Cô ngồi khoang sau. Chuyến đi chuyến về lại hoàn toàn khác biệt: Lúc lên tỉnh thành, Lạp Cô ngủ một …
Giang Kỳ Nguyên
TRĂNG SÁNG – CHƯƠNG 11
Chương 11: Đó là thứ anh không thể nào có được * Cơn mưa này nói đến là đến. Dãy nhà vòm kỳ lầu ở Trường Đê che được một nửa cơn mưa, nhưng mưa quá lớn, nước mưa tạt xiên vào trong, rốt cuộc vẫn không chắn nổi. Họ không mang theo ô, may …
TRĂNG SÁNG – CHƯƠNG 15
Chương 15: Là cảnh giác, là dứt khoát, là do dự * A Ngọc cả đêm không ngủ ngon. Mưa bão chuyển thành mưa nhỏ vào lúc mờ sáng, gió cũng đã dịu đi. Cô thay bộ quần áo cũ mới chỉ khô một nửa lên người, cắn răng dùng chính thân nhiệt của mình …
TRĂNG SÁNG – CHƯƠNG 12
Chương 12: Chỉ còn lại một phòng khách * Cơn mưa bão đã trút xuống, họ đành phải chạy tới khách sạn gần hãng Tây nhất. Hành lang cửa cao và sâu, gã bồi phòng người Nam Á mặc chế phục trắng, đeo găng tay trắng, lịch sự chặn hai người lại ngoài cửa. Giang …
TRĂNG SÁNG – CHƯƠNG 13
Chương 13: Tôi đã tự sơ rồi, coi như là người đã có chồng * Có lẽ vì lúc này cô không mặc bộ áo đen quần đen thường ngày, chỉ khoác chiếc áo màu xanh, mái tóc dài nửa ướt xõa trên vai, trên người thoang thoảng mùi xà bông hoa quế. Cũng có …
TRĂNG SÁNG – CHƯƠNG 14
Chương 14: A Đắc * Nam Hải và các thị trấn lân cận, mỗi ngày đều có tàu thuyền qua lại Quảng Châu, Hồng Kông, tin tức về giông bão theo tàu thuyền đi, chậm hơn điện báo nửa nhịp. Nhưng người vùng sông nước có kinh nghiệm riêng của họ. Một hai ngày đầu, …
TRĂNG SÁNG – CHƯƠNG 10
Chương 10: Đàn bà luôn chẳng chịu nổi cám dỗ * Trước cửa hãng Tây có lính tuần da đen đứng gác, trên đầu quấn khăn. A Ngọc không biết đó là người Ấn Độ, chỉ nhớ mình từng thấy pho tượng như vậy ở mấy ngôi miếu lớn. Cô hoa cả mắt, lầm lũi …
TRĂNG SÁNG – CHƯƠNG 9
Chương 9: Chỉ riêng hai người * A Ngọc quay người bước ra khỏi phòng kế toán, chân đi thoăn thoắt, lúc ngang qua phân xưởng liền ghé lại bên chỗ Minh Châu, nhỏ to kể cho cô nghe chuyện lô tơ. Minh Châu vốn tưởng cô chỉ sang bàn việc công, đến khi nghe …
TRĂNG SÁNG – CHƯƠNG 8
Chương 8: Chữ chữ chẳng nhắc cô * Tối hôm ấy Minh Châu đi cho chó ăn về, tối mịt mới về tới nhà. Vừa vào trong phòng đã thấy A Ngọc xõa tóc, gục trên bàn, nép bên ngọn đèn dầu luyện chữ. Cô ngồi nghiêng nửa người, lại cúi đầu nên chẳng nhìn …
TRĂNG SÁNG – CHƯƠNG 5
Chương 5: A Ngọc biến mất * Sau khi A Ngọc làm tổ trưởng, ngày nào cô cũng đến xưởng sớm nhất, về muộn nhất, về đến nhà mệt lả đặt lưng là ngủ ngay. Thỉnh thoảng Minh Châu lại không kìm được mà nói mát: “Ông chủ Giang là người từ xa tới, ngày …
