Nam chính người Việt gốc Hoa
Anh quyết tâm quyến rũ một cô gái tự chải tóc thề không lấy chồng
Giới thiệu:
Năm 1914, A Ngọc đứng trước tượng Quan Âm, thực hiện nghi lễ tự sơ, thề cả đời không lấy chồng, không vướng bận chuyện nam nữ.
Người đàn ông đến từ Nam Dương ấy lại nhất quyết không tin vào chuyện này.
Anh sinh ra ở Sài Gòn, từng du học tại Paris, khoác lên mình bộ vest vải lanh trắng. Ánh mắt anh nhìn cô chăm chú đến mức khác thường.
Minh Châu giúp A Ngọc búi mái tóc dài lên, trong lòng căm hận thế đạo này đến cùng cực.
Xuất thân là tiểu thư khuê các, vậy mà cô lại bị ép phải kết duyên vợ chồng với người em trai được gia đình nhận nuôi.
(Cậu Bảy chậm rãi quay nốt bên mặt còn lại, chờ đợi cái tát tiếp theo.)
“Chị cả, có phải vì chuyện đó mà chị mãi không chịu trở về nhà sống không?”
(Hai nữ chính, đất diễn ngang nhau.)
Tag:
Tiểu thuyết ngôn tình
Tình duyên thời Dân Quốc
Tình yêu cấm kỵ
Mối quan hệ giả luận loan
Tình yêu khắc cốt ghi tâm, yêu hận đan xen
Đại tiểu thư và chàng trai trung thành như chú chó nhỏ
Nhân vật:
Nữ chính A Ngọc: Cô gái tự sơ thề không lấy chồng.
Nữ chính Minh Châu: Đại tiểu thư mang số phận hẩm hiu.
Nam chính Ông chủ Giang: Thương nhân đến từ Nam Dương
Nam chính: Cậu Bảy: Thiếu gia được nhận nuôi
Nam chính: A Đắc: Chú chó trung thành mang thân phận thấp hèn
Review:
Thương nhân Nam Dương lạnh lùng, thâm trầm × Nữ công nhân ươm tơ dịu dàng, chậm nhiệt
Giang Kỳ Nguyên: Thương nhân Nam Dương trở về từ Sài Gòn. Anh luôn diện bộ vest trắng, phảng phất hương nước hoa Pháp, nụ cười lúc nào cũng lịch thiệp, nhã nhặn. Thế nhưng, ẩn sau vẻ ngoài ấy lại là một con người thâm sâu khó lường, một con cáo già luôn mỉm cười, có thể âm thầm nhổ tận gốc các thế lực địa phương mà chẳng để lộ chút sơ hở nào.
A Ngọc: Nữ công nhân xưởng ươm tơ Nam Hải. Đôi tay cô thoăn thoắt như cánh chim bay. Mang tiếng số khắc chồng, cô phải sống giữa những lời đàm tiếu. Sau khi vị hôn phu chết đuối, ngay cả cửa nhà chồng tương lai cô cũng chẳng thể bước vào. Cô có tính tình chậm chạp, dịu dàng, mềm mỏng, nhưng vẫn giữ được nét tỉnh táo và chất phác của riêng mình. Không biết chữ, cô bèn vẽ hình người tí hon và đòn cân để truyền tin.
Bên bờ sông, đám đông tụ tập huyên náo, vây xem cảnh một cô gái tự sơ thề không lấy chồng bị nhốt vào lồng heo, dìm xuống nước. Giữa cảnh tượng ồn ào ấy, A Ngọc khó chịu đến mức buồn nôn khan. Đúng lúc đó, Giang Kỳ Nguyên xuất hiện, thản nhiên giải vây cho cô. Câu chuyện từ đây bắt đầu giữa làn hơi nước ẩm ướt của vùng Nam Hải những năm Dân Quốc.
Hơi nước trắng xóa giăng kín xưởng tơ. Anh cúi người ghé sát lại, ánh mắt lặng lẽ dừng trên gáy cô. Đến ngày quyết định tự sơ thề không lấy chồng, cô búi mái tóc dài lên, khoác áo váy đen đỏ, lặng lẽ đứng giữa đám đông. Anh đứng từ xa nhìn cô, hồi lâu chẳng nói một lời. Giữa hai người không có lời tỏ tình, cũng chẳng một lần chạm vào nhau. Mối tình ấy cứ giằng co như sợi tơ tằm căng đến cực hạn, chỉ cần khẽ kéo mạnh thêm một chút thôi cũng đủ đứt lìa.
Câu chuyện dần mở ra muôn mặt cuộc đời của những con người trong xưởng tơ, nơi sức nặng của thời đại đè lên vai tất cả. Mạch truyện chậm rãi, từ tốn, chẳng hề vội vàng. Những cảm xúc mãnh liệt không được bộc lộ thành lời, cứ thế giấu mình trong những công việc thường nhật lặp đi lặp lại, trong những lần ánh mắt vô tình chạm nhau. Qua tháng năm dài đằng đẵng, tình cảm âm thầm tích tụ, để rồi những đợt sóng ngầm lặng lẽ cuộn trào dưới mặt nước…
Chú thích:
Cô gái tự sơ/Tự sơ nữ: là những người phụ nữ thực hiện nghi thức tự chải tóc, tuyên thệ không kết hôn và sống độc thân suốt đời. Đây là một tập tục có thật ở vùng Quảng Đông, Trung Quốc.
Nam Hải: thuộc Phật Sơn, Quảng Đông ngày nay.
| Chương 1 | Lần đầu đến Đường Sơn |
| Chương 2 | Nam nữ chớ lại gần, giai cấp vốn khác biệt |
| Chương 3 | Kẻ mặt cười |
| Chương 4 | Cậu Bảy và con chó hoang |
| Chương 5 | A Ngọc biến mất |
| Chương 6 | Tự sơ |
| Chương 7 | Anh tốt với tôi, cũng là vì lòng người sao? |
| Chương 8 | Chữ chữ chẳng nhắc cô |
| Chương 9 | Chỉ riêng hai người |
| Chương 10 | Đàn bà luôn chẳng chịu nổi cám dỗ |
| Chương 11 | Đó là thứ anh không thể nào có được |
| Chương 12 | Chỉ còn lại một phòng khách |
| Chương 13 | Tôi đã tự sơ rồi, coi như là người đã có chồng |
| Chương 14 | A Đắc |
| Chương 15 | Là cảnh giác, là dứt khoát, là do dự |
| Chương 16 | Có người đàn ông bước ra từ nhà cô |
